Báo Tiền Phong số 206-207

Trong buổi tập tại Bali United Training Center ngày 23/7, Jordi Amat cho biết anh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của đội tuyển Indonesia sau ba tuần tập huấn. “Tôi lạc quan 100%”, trung vệ 34 tuổi khẳng định. Theo Jordi, quãng thời gian tập trung tại Bali đã giúp các cầu thủ hiểu rõ hơn triết lý và cách vận hành chiến thuật mà HLV John Herdman xây dựng. Sự gắn kết giữa các thành viên ngày càng được cải thiện và sẽ là nền tảng để Indonesia hướng tới mục tiêu cao nhất tại giải đấu. Kinh nghiệm từ ASEAN Cup 2022 cũng trở thành động lực lớn đối với Jordi. Khi đó, Indonesia phải dừng bước ở bán kết. Vì vậy, trung vệ đang khoác áo Persija Jakarta quyết tâm cùng các đồng đội viết nên cái kết khác ở kỳ giải năm nay. Jordi cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của trận ra quân gặp Campuchia. Theo anh, một chiến thắng trong ngày mở màn sẽ tạo cú hích về tinh thần và giúp toàn đội có thêm sự tự tin cho hành trình phía trước. “Chúng tôi muốn khởi đầu giải đấu bằng một chiến thắng. Kết quả tích cực ở trận đầu tiên sẽ là nền tảng quan trọng để duy trì sự hưng phấn trong suốt giải đấu”, anh chia sẻ. BẢNG A CẠNH TRANH QUYẾT LIỆT Đánh giá về cục diện bảng A với sự góp mặt của Việt Nam, Singapore, Indonesia, Campuchia và Timor Leste, Jordi Amat cho rằng cuộc đua sẽ rất khốc liệt khi nhiều đội tuyển đều tăng cường sức mạnh bằng các cầu thủ nhập tịch. Theo trung vệ này, Việt Nam hiện sở hữu ba cầu thủ gốc Brazil đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, trong khi Campuchia có thể sử dụng tới 10 cầu thủ nhập tịch. Singapore và Timor-Leste cũng nhiều khả năng sẽ có thêm những cầu thủ mang hai dòng máu. Dù vậy, Jordi khẳng định Indonesia không quá bận tâm đến các đối thủ mà tập trung hoàn thiện chính mình. Anh cho biết ban huấn luyện vẫn đang phân tích băng hình, nghiên cứu lối chơi của các đội cùng bảng để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Campuchia. Theo trung vệ sinh năm 1992, không có đối thủ nào ở bảng A có thể bị xem nhẹ. Indonesia cần giữ sự tập trung trong từng trận đấu, từng bước hoàn thiện lối chơi nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu vô địch ASEAN Cup 2026. “Chúng tôi chỉ tập trung chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu đầu tiên. Giải đấu này phải được tiếp cận từng bước một bởi cuộc cạnh tranh ở bảng A sẽ rất khốc liệt”, Jordi Amat nhấn mạnh. n www.tienphong.vn THỂ THAO 20 25-26/7/2026 Sao Indonesia đặt mục tiêu vô địch ASEAN Cup ANCELOTTI TỪ CHỐI Trong nỗ lực tìm kiếm người dẫn dắt đội tuyển quốc gia sau khi Gennaro Gattuso ra đi, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã chính thức xác nhận họ đang tiếp cận cả Carlo Ancelotti lẫn Pep Guardiola, hai chiến lược gia được xem là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch tái thiết bóng đá nước này. Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini cho biết FIGC đã có những bước đàm phán đầu tiên với hai ứng viên này nhưng không tiết lộ kết quả các cuộc tiếp xúc. Tuy nhiên, theo các tờ L’Equipe và Goal, Ancelotti đã từ chối lời đề nghị vì muốn tôn trọng hợp đồng với đội tuyển Brazil. Nhà cầm quân 67 tuổi mới ký thỏa thuận kéo dài đến năm 2030 trước World Cup 2026 và không có ý định rời bỏ dự án đang theo đuổi cùng Selecao. Việc Ancelotti khước từ khiến hy vọng của FIGC tiếp tục đặt lên Guardiola. Dẫu vậy, thương vụ này cũng được đánh giá không dễ thành hiện thực. Theo Goal, mức lương khoảng 23 triệu euro/năm mà Guardiola nhận trong giai đoạn cuối dẫn dắt Manchester City chỉ là một phần của vấn đề. Trở ngại lớn hơn nằm ở lựa chọn cuộc sống, khi HLV người Tây Ban Nha nhiều lần bày tỏ mong muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình tại Barcelona sau một thập kỷ làm việc liên tục ở Anh. PHƯƠNG ÁN KHẢ THI NHẤT Trong bối cảnh hai mục tiêu lớn đều khó tiếp cận, Andrea Pirlo đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất. Theo tờ Gazzetta dello Sport, Maldini đã trực tiếp tiến cử Pirlo với Chủ tịch FIGC Giovanni Malago sau nhiều cuộc trao đổi cùng cố vấn liên đoàn Leonardo. Cựu đội trưởng tuyển Italia đánh giá người đồng đội cũ ở AC Milan là HLV có tư duy hiện đại, đủ bản lĩnh để dẫn dắt quá trình đổi mới của Azzurri hướng tới World Cup 2030. Pirlo chưa có nhiều thành công trên cương vị huấn luyện. Sau mùa giải đầu tiên dẫn dắt Juventus, ông trải qua quãng thời gian làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi chuyển sang dẫn dắt United FC ở UAE. Dù vậy, Maldini tin rằng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng khả năng xây dựng triết lý bóng đá sẽ giúp cựu tiền vệ 47 tuổi đáp ứng yêu cầu của giai đoạn chuyển giao. Nguồn tin của Gazzetta dello Sport cho biết Chủ tịch FIGC Malago dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Pirlo để đánh giá HLV này cũng như trao đổi các kế hoạch của Azzurri. Nếu đạt được sự đồng thuận, quyết định bổ nhiệm có thể được hoàn tất trong những ngày tới nhằm kịp chuẩn bị cho chiến dịch UEFA Nations League khởi tranh vào tháng 9 năm nay. Nhưng nói như vậy không đồng nghĩa con đường đến băng ghế huấn luyện đội tuyển Italia rộng mở với Pirlo. Trong nội bộ FIGC vẫn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Chủ tịch Malago được cho là có mối quan hệ thân thiết với Roberto Mancini, trong khi một số CLB tại Serie A muốn Antonio Conte trở thành HLV trưởng. Dẫu nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Maldini, song Pirlo vẫn cần thuyết phục được Chủ tịch FIGC Giovanni Malago trong cuộc gặp sắp tới trước khi hy vọng nhận được cái gật đầu cuối cùng. Đối với FIGC, việc Italia lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt ở World Cup đã buộc liên đoàn này phải tiến hành cuộc cải tổ sâu rộng. Sau khi đón chủ tịch mới Malago, bổ nhiệm Maldini giữ chức giám đốc kỹ thuật và Leonardo đảm nhiệm vai trò cố vấn, FIGC đang hướng tới một ban huấn luyện mới đủ sức đưa đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup trở lại vị thế hàng đầu thế giới. n CARLO ANCELOTTI ĐÃ TỪ CHỐI CƠ HỘI DẪN DẮT ĐỘI TUYỂN ITALIA ĐỂ TIẾP TỤC GẮN BÓ VỚI BRAZIL. TRONG BỐI CẢNH KHẢ NĂNG THUYẾT PHỤC PEP GUARDIOLA VẪN CÒN BỎ NGỎ, ANDREA PIRLO ĐANG NỔI LÊN NHƯ PHƯƠNG ÁN KHẢ THI NHẤT CHO CHIẾC GHẾ HLV TRƯỞNG AZZURRI. ĐỘI TUYỂN INDONESIA ĐANG BƯỚC VÀO NHỮNG NGÀY CHUẨN BỊ CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG THAM DỰ ASEAN CUP 2026. TRUNG VỆ KỲ CỰU JORDI AMAT KHẲNG ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA THẦY TRÒ HLV JOHN HERDMAN KHÔNG CHỈ LÀ CẠNH TRANH SÒNG PHẲNG, MÀ LÀ CHINH PHỤC CHỨC VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á. NGUYỄN KHÁNH TRỌNG ĐẠT Từng là tiền vệ tài hoa bậc nhất lịch sử bóng đá Italia nhưng Pirlo chưa có thành tích huấn luyện nổi bật Cả Ancelotti và Guardiola đều không quá mặn mà với ghế HLV trưởng đội tuyển Italia Trung vệ Jordi Amat Andrea Pirlo thành ứng viên dẫn dắt đội tuyển Italia Dẫu nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Maldini, song Pirlo vẫn cần thuyết phục được Chủ tịch FIGC Giovanni Malago trong cuộc gặp sắp tới trước khi hy vọng nhận được cái gật đầu cuối cùng. Theo trung vệ sinh năm 1992, không có đối thủ nào ở bảng A có thể bị xem nhẹ. Indonesia cần giữ sự tập trung trong từng trận đấu, từng bước hoàn thiện lối chơi nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu vô địch ASEAN Cup 2026.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==