7 n Thứ Ba n Ngày 21/7/2026 XÃ HỘI Bộ GD&ĐT cho biết, qua công tác rà soát dữ liệu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tiếp nhận các thông tin phản ánh, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương tổng rà soát công tác tổ chức Kỳ thi, trong đó có vụ việc vi phạm quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị nhằm kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có). Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị. Bộ GD&ĐT thông tin, tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát công tác tổ chức thi trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm (nếu có). Đến nay, trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 giáo viên liên quan đến vụ việc. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, Bộ này khẳng định. Sau vụ việc gian lận thi tại tỉnh Tuyên Quang, mạng xã hội lan truyền thông tin nghi vấn điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị cũng có dấu hiệu tiêu cực. Theo nội dung phản ánh, tại điểm thi này có hiện tượng giáo viên vào hướng dẫn cho học sinh làm bài. UBND tỉnh Quảng Trị sau đó đã có văn bản giao Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý. Kết quả, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực, sinh năm 1979, giáo viên Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, sinh năm 1978, giáo viên Trường THPT Lê Trực. Ngoài ra còn có 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi trên. Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Trị khẳng định: Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của Kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành Giáo dục. Như vậy, sau khi ngành Giáo dục công bố kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm nay, đã phát hiện 2 vụ việc gian lận thi rúng động tại Tuyên Quang và Quảng Trị. Trong đó, tại Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra Công an đã khởi tố 27 người và tại Quảng Trị khởi tố 2 người. HÀ LINH Liên quan đến gian lận thi ở Quảng Trị, Bộ GD&ĐT cho biết, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm minh, khách quan Sau gần 40 năm đổi mới, doanh nghiệp Nhà nước hiện chỉ còn chiếm tỷ trọng nhỏ về số lượng doanh nghiệp, nhưng vẫn đang nắm giữ nguồn lực rất lớn trong nhiều ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp Nhà nước không chỉ là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn là điều kiện quan trọng để khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng. Đặc biệt, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát huy vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực chiến lược. Tuy nhiên, kết quả triển khai trong thời gian qua vẫn còn khoảng cách khá lớn so với mục tiêu đề ra. Theo Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2021-2025, cả nước mới cổ phần hóa được 5 doanh nghiệp với tổng giá trị khoảng 643 tỷ đồng. Đối với công tác sắp xếp doanh nghiệp, trong 8 doanh nghiệp được phê duyệt phương án giai đoạn 2021-2025, có 6 doanh nghiệp đã hoàn thành sáp nhập, 2 doanh nghiệp đang thực hiện giải thể. Về thoái vốn nhà nước, trong tổng số 146 doanh nghiệp thuộc diện phải thoái vốn, mới chỉ có 19 doanh nghiệp hoàn thành, đạt khoảng 13% kế hoạch giai đoạn 2022-2025. Những con số trên cho thấy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn cả về cơ chế, chính sách lẫn khâu tổ chức thực hiện. Trong khi đó, yêu cầu phát huy vai trò dẫn dắt của khu vực này đối với tăng trưởng, đầu tư và đổi mới sáng tạo ngày càng trở nên cấp bách. Xuất phát từ thực tiễn đó, báo Tiền Phong tổ chức hội thảo “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Từ sắp xếp nguồn lực đến dẫn dắt tăng trưởng”. Hội thảo là diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và đại diện doanh nghiệp cùng nhìn lại chặng đường tái cơ cấu vừa qua; phân tích những nút thắt đang cản trở tiến trình đổi mới; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước, thúc đẩy cải cách quản trị và phát huy vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới. Hội thảo sẽ diễn ra từ 8 giờ ngày 21/7, tại Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake (B7 Giảng Võ, Hà Nội). Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu là các chuyên gia cùng với đó là lãnh đạo nhiều doanh nghiệp Nhà nước, như: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE)... VIỆT LINH 8h sáng nay (21/7), tại Hà Nội, báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Từ sắp xếp nguồn lực đến dẫn dắt tăng trưởng”, với sự tham gia của cơ quan quản lý Nhà nước cùng các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Sáng nay, diễn ra hội thảo về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước Học sinh Cà Mau thừa nhận có sử dụng điện thoại khi làm bài Thí sinh T.T.Q, học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Cà Mau) thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình làm bài thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau sẽ hủy kết quả đối với thí sinh trên và xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan. Liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, sáng 20/7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau cho biết, đã xác minh được người đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Người đăng tải là học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ. Qua làm việc, em T.T.Q. (học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ) - thí sinh bị phản ánh dùng điện thoại, đã thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình thi. “Sở GD&ĐT sẽ tiến hành bước xử lý tiếp theo, hủy kết quả đối với thí sinh vi phạm quy chế thi, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm theo đúng quy định, và báo cáo UBND tỉnh”, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau thông tin. Đối với người đăng tải thông tin về sự việc trên, cơ quan chức năng địa phương xác định, người này phản ánh thông tin đúng sự thật. Tuy nhiên, phương thức đăng tải lên mạng xã hội là chưa phù hợp, nên sẽ do công an xem xét, quyết định việc xử lý. Trước đó, như Tiền Phong thông tin, sau kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, một trang mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng, một thí sinh tên Q., học tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ, đã sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán. Theo nội dung phản ánh, nhiều thí sinh cùng phòng nhìn thấy sự việc nhưng không dám báo với cán bộ coi thi. Sau đó, có người báo với nhà trường về việc thí sinh này sử dụng điện thoại. Theo dữ liệu điểm thi được chia sẻ trên mạng, thí sinh Q. đạt 10 điểm môn Toán, 6 điểm môn Ngữ văn, 4,1 điểm môn Vật lý và 5,85 điểm môn Hóa học. Người đăng tải nội dung cho rằng đây là điểm 10 môn Toán duy nhất của Trường THPT Hồ Thị Kỷ trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, các ngành chức năng Cà Mau đã vào cuộc để xác minh. Sự việc càng thu hút sự chú ý sau khi xảy ra sai phạm quy chế thi tại Tuyên Quang. TẤN LỘC GIAN LẬN THI Ở QUẢNG TRỊ VÀ CÀ MAU: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==