14 n Thứ Ba n Ngày 21/7/2026 THỂ THAO Nhà vô địch nhận 51 triệu USD tiền thưởng FIFA đã nâng tổng quỹ thưởng của World Cup 2026 lên mức kỷ lục 871 triệu USD dành cho 48 đội tuyển tham dự. Con số này bao gồm hơn 100 triệu USD được bổ sung vào tháng 4, sau khi một số liên đoàn bóng đá châu Âu đề nghị FIFA tăng hỗ trợ nhằm bù đắp chi phí phát sinh do giải đấu được tổ chức trên lãnh thổ ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico, khiến các đội phải di chuyển nhiều hơn và tốn kém hơn cho việc lưu trú. Dù vậy, khoản thưởng 51 triệu USD dành cho nhà vô địch vẫn chưa thể sánh với nguồn tiền khổng lồ trong bóng đá hiện đại. Mức thưởng này còn thấp hơn khoản tiền mà nhà vô địch FIFA Club World Cup năm ngoái nhận được tại giải đấu cũng diễn ra ở Mỹ. Để so sánh, 51 triệu USD cũng thấp hơn mức phí chuyển nhượng mà Brighton chi ra để chiêu mộ hậu vệ 19 tuổi người Croatia Luka Vušković, cầu thủ chủ yếu ngồi dự bị trong suốt World Cup 2026. MỖI ĐỘI DỰ ĐỀU CÓ TIỀN THƯỞNG FIFA chi trả tiền cho 48 Liên đoàn bóng đá quốc gia theo hai hạng mục gồm tiền thưởng dựa trên thành tích thi đấu và khoản hỗ trợ phục vụ công tác chuẩn bị trước giải. Mỗi đội tuyển góp mặt tại World Cup đều nhận tối thiểu 12,5 triệu USD, trong đó có 10 triệu USD cho việc giành quyền tham dự vòng chung kết và 2,5 triệu USD hỗ trợ công tác chuẩn bị. Khoản hỗ trợ này đã được FIFA áp dụng từ các kỳ World Cup trước nhằm hạn chế những tranh cãi liên quan đến tiền thưởng trước giải đấu, khi nhiều cầu thủ từng phàn nàn chưa được liên đoàn thanh toán đầy đủ. Sau vòng bảng, tiền thưởng sẽ tăng dần theo thành tích của từng đội. FIFA TĂNG QUỸ THƯỞNG Một số liên đoàn, đặc biệt tại châu Âu, cho rằng cơ cấu tiền thưởng được FIFA công bố từ năm ngoái chưa đủ để bù đắp chi phí nếu đội tuyển không tiến sâu tại World Cup. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp Philippe Diallo cho biết trên nhật báo L’Équipe rằng ông đã nhiều lần đề nghị Chủ tịch FIFA Gianni Infantino điều chỉnh mức thưởng của World Cup. Theo ông Diallo, khoản thưởng dành cho các đội tuyển quốc gia chưa tương xứng nếu so với 115 triệu USD mà Chelsea nhận được khi vô địch FIFA Club World Cup mở rộng. Khi đó, FIFA đã phải đưa ra quỹ thưởng lên tới chín chữ số để thu hút các CLB hàng đầu châu Âu tham dự. Ngoài ra, các đội thi đấu tại Mỹ còn phải chịu một số nghĩa vụ về thuế mà khi thi đấu ở Canada và Mexico họ được miễn. NHÀ VÔ ĐỊCH NHẬN 51 TRIỆU USD Đội vô địch World Cup 2026 sẽ nhận 51 triệu USD, tăng đáng kể so với 42 triệu USD mà Liên đoàn Bóng đá Argentina nhận được sau khi đăng quang World Cup 2022 tại Qatar. Tổng quỹ thưởng của World Cup 2022, khi giải đấu có 32 đội, là 440 triệu USD. Theo công bố của FIFA, mức thưởng theo thành tích tại World Cup 2026 như sau: Đội vô địch nhận 51 triệu USD, á quân nhận 34 triệu USD, đội hạng ba (Anh) nhận 30 triệu USD, đội hạng tư (Pháp) nhận 28 triệu USD. Bốn đội dừng bước ở tứ kết (xếp hạng 5-8) nhận 20 triệu USD/đội; các đội bị loại ở vòng 1/8 (xếp hạng 9-16) nhận 16 triệu USD/đội; các đội dừng chân ở vòng 1/16 (xếp hạng 17-32) nhận 12 triệu USD/ đội; còn 16 đội bị loại từ vòng bảng (xếp hạng 33-48) nhận 10 triệu USD/đội. FIFA CHI TRẢ VÉ MÁY BAY VÀ KHÁCH SẠN Ngoài tiền thưởng, FIFA còn thanh toán vé máy bay khứ hồi hạng thương gia cho mỗi liên đoàn tham dự World Cup. Tổ chức này cũng chi trả chi phí ăn ở cho đoàn tối đa 50 thành viên, bao gồm các cầu thủ. Tiền khách sạn được thanh toán từ 5 đêm trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển cho đến 1 đêm sau khi đội bị loại. Bên cạnh đó, FIFA còn thanh toán chi phí đi lại nội địa cho tối đa 50 thành viên và bố trí đội xe chuyên dụng phục vụ các đội tuyển, bao gồm cả xe chở trang thiết bị. Trong khi đó, các liên đoàn phải tự chi trả bảo hiểm cho toàn bộ thành viên, bao gồm bảo hiểm chấn thương, tai nạn, bệnh tật và đi lại; các khoản chi phí phát sinh tại khách sạn; cùng chi phí ăn ở của những thành viên vượt quá số lượng được FIFA hỗ trợ. CÚP VÔ ĐỊCH CHỈ ĐƯỢC GIỮ DƯỚI DẠNG BẢN SAO Phần thưởng danh giá nhất của World Cup vẫn là chiếc cúp vô địch. Sau trận chung kết, đội chiến thắng sẽ nâng chiếc cúp nguyên bản trong lễ trao giải. Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, chiếc cúp thật không được trao vĩnh viễn cho nhà vô địch. Thay vào đó, đội vô địch sẽ được giữ lâu dài một bản sao mạ vàng của chiếc cúp World Cup. TRỌNG ĐẠT Nhà vô địch World Cup 2026 không chỉ nâng cao chiếc cúp vàng, lần đầu tiên nhận nhẫn vô địch trong lịch sử giải đấu, mà còn nhận khoản tiền thưởng lên tới 51 triệu USD từ FIFA. Đêm cuối cùng của đại hội tranh bá, Kim Bảo Thế lơ lửng giữa cửu thiên, thần quang rực rỡ phủ khắp chiến đài. Quần hùng từ bốn phương tám hướng đều nín thở quan chiến. Một bên là Á Căn Đình, đương kim minh chủ, mang theo Mễ Xích lão nhân cùng khát vọng bảo vệ vương tọa. Một bên là Tây Ban Nha, môn phái trẻ tuổi đang nổi lên như mặt trời ban sớm, mang theo Hợp kích kiếm trận đã khiến biết bao cường địch thúc thủ. Thiên hạ đều tin rằng đây sẽ là một trường huyết chiến long trời lở đất. Nhưng không. Vừa nhập cuộc, Tây Ban Nha lập tức triển khai kiếm trận. Chỉ thấy Gia Mẫn (Yamal), Lỗ Lý (Rodri) cùng các đồng môn người tiến kẻ lui, kiếm ý liên miên bất tuyệt, mỗi lần đổi hướng đều khiến trận thế biến hóa khôn lường. Chẳng mấy chốc, Á Căn Đình nhận ra mình đã rơi vào một tòa mê trận chưa từng thấy. Mễ Xích nhiều lần lùi sâu điều động kiếm trận, mong tìm ra một khe hở để phản kích, nhưng trước mặt hắn chỉ là vô số bóng áo đỏ đan xen như nước chảy mây trôi, không để lộ dù chỉ một sơ hở nhỏ. Thời gian trôi qua, quần hùng dần kinh ngạc phát hiện một chuyện khó tin. Đương kim minh chủ vẫn chưa thể tung nổi một đạo kiếm khí hướng về sơn môn đối thủ. Không phải vì bọn họ không muốn. Mà là không thể. Ngay cả lão tông sư Mễ Xích cũng không tìm được khoảng trống để thi triển tuyệt học. Bị đẩy vào đường cùng, Á Căn Đình không còn giữ được sự bình tĩnh. Kiếm trận của họ bắt đầu rối loạn. Chiêu thức càng lúc càng mất đi khí độ của một đại phái, thay vào đó là những thủ đoạn ám toán khiến quần hùng chỉ biết lắc đầu. Tiếc rằng, những thủ đoạn ấy chẳng thể cứu nổi cục diện. Tây Ban Nha vẫn ung dung điều động kiếm trận, dùng những đường kiếm chuẩn xác và hoa mỹ hóa giải tất cả. Mỗi lần thoát khỏi một pha va chạm, kiếm trận lại vận chuyển càng thêm tròn trịa. Rồi bỗng đâu một đạo hồng quang đại xuất mang theo tiếng gió dồn dập, từ trên không giáng xuống, uy lực vô song, kéo theo là tiếng nổ long trời lở đất, khí kình vô hình dồn dập khiến đất đá hỗn tạp bay loạn tứ phía, bao trùm thiên địa, thanh thế vô lường. Tất cả ngó xem ai, thì ra là Phí Lan Tố Trát (Ferran Torres), thiếu hiệp nhanh như quỷ mị chớp động, bất ngờ một đòn hạ gục cả đám Á Căn Đình. Khi tiếng chiêng mãn trận vang lên. Á Căn Đình cúi đầu rời chiến đài trong cay đắng. Tây Ban Nha thì khác. Bọn họ đoạt được Kim Bảo Thế mà không dựa vào một vị tuyệt thế cao thủ, cũng chẳng cần những sát chiêu kinh thiên động địa. Thứ giúp họ chinh phục cả thiên hạ chính là một tòa kiếm trận hoàn mỹ, nơi vạn kiếm đồng tâm, người người đều là mắt trận, người người đều vì đồng môn mà xuất kiếm. Giữa đất trời Mỹ quốc, một đạo hào quang khổng lồ vọt lên, như thể cuồng long bị giam giữ nghìn năm nay phá cũi sổ lồng, lao tới tận chín tầng trời xanh. Những chuyện kinh thế hãi tục, thất vọng và đau khổ, lãng mạn và bạo lực, đau đớn và phấn khích, bi hỉ hoan tiếu chính thức khép lại, với những người phi thường bước vào ngôi đền huyền thoại, tên tuổi sáng ngời vĩnh thế. GIA CÁT LẠNG Kiếm vương phục chúng, chiến cuộc đã định Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 Argentina tỏ ra lép vế trong trận chung kết
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==