13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Ba n Ngày 21/7/2026 TIN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ABBank nhận Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Ngày 18/7 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trao tặng Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước, ghi nhận những thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành Ngân hàng và những đóng góp trong quá trình hơn 33 năm xây dựng, phát triển. Lễ trao tặng diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của ABBank. Thừa ủy quyền của Thống đốc NHNN, ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, đã trao Cờ thi đua cho ABBank. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn ghi nhận những kết quả ABBank đạt được thời gian qua, đồng thời kỳ vọng ngân hàng tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động, đóng góp vào sự phát triển an toàn, ổn định và bền vững của hệ thống ngân hàng. Theo Chủ tịch HĐQT ABBank Vũ Văn Tiền, danh hiệu là sự ghi nhận và cũng là động lực để ngân hàng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo dựng giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng. Dịp này, ông Vũ Văn Tiền cùng 289 cán bộ, nhân viên ABBank cũng được NHNN trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam". Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, ABBank đạt lợi nhuận trước thuế 3.016 tỷ đồng, hoàn thành hơn 67% kế hoạch năm. Tổng tài sản vượt 260.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,71% và hệ số an toàn vốn (CAR) trên 12%, phản ánh nền tảng tài chính ổn định và định hướng phát triển an toàn, bền vững. M.A THANH KHOẢN XUỐNG ĐÁY VN-Index đã đánh mất mốc 1.800 điểm, thanh khoản cũng lao dốc khi giá trị giao dịch trên HoSE giảm khoảng 30% trong ba tháng qua, xuống còn khoảng 13.000 tỷ đồng/phiên. Riêng phiên 17/7 ghi nhận mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026 với giá trị khớp lệnh chỉ hơn 11.600 tỷ đồng. Trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, nhiều ý kiến cho rằng điều thị trường cần không chỉ là kéo dòng tiền quay lại mà còn phải nâng chất lượng doanh nghiệp niêm yết, tăng tính minh bạch và tạo độ sâu đủ lớn để hấp dẫn dòng vốn tổ chức trong và ngoài nước. Tại hội thảo Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức, ông Nguyễn Duy Linh, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), cho biết nhiều nhà đầu tư cá nhân phản ánh dù VN-Index tăng khoảng 40% từ đầu năm 2025 đến nay nhưng danh mục vẫn không sinh lời. Theo ông, điều này cho thấy mức tăng của chỉ số chưa phản ánh hiệu quả đầu tư của số đông, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng vận hành và tính minh bạch của thị trường. Là đơn vị thường xuyên làm việc với các quỹ đầu tư quốc tế, ông Linh cho biết nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao triển vọng kinh tế Việt Nam trong 3-10 năm tới. Tuy nhiên, khi lựa chọn cơ hội đầu tư, họ chỉ quan tâm đến một số lĩnh vực nhất định. "Nếu chúng tôi giới thiệu danh mục doanh nghiệp bất động sản hoặc tài chính thì họ hầu như không quan tâm. Họ tìm kiếm doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo và các ngành gắn với động lực tăng trưởng mới", ông Linh nói. Từ thực tế đó, ông cho rằng Việt Nam cần sớm xác định các ngành ưu tiên để IPO và niêm yết, qua đó bổ sung nguồn hàng chất lượng cao cho thị trường. Theo ông, các định chế tài chính quốc tế như J.P. Morgan, Citi hay IFC hiện cũng chủ yếu tìm kiếm cơ hội ngoài lĩnh vực bất động sản và tài chính. Đề cập giải pháp cải thiện thanh khoản, Tổng giám đốc SHS cho rằng yếu tố cốt lõi vẫn là củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Thanh khoản suy giảm hiện nay chủ yếu mang tính chu kỳ ngắn hạn. Nếu đồng thời nâng chất lượng doanh nghiệp niêm yết, tăng minh bạch và phát triển nhà đầu tư tổ chức, dòng tiền sẽ sớm quay trở lại. GỠ ĐIỂM NGHẼN THANH KHOẢN Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC), cho rằng thị trường vốn cần tập trung xử lý điểm nghẽn về thanh khoản thay vì phát triển quá nhiều sản phẩm nhưng thiếu độ sâu. Niềm tin là yếu tố quan trọng song có thể thay đổi theo từng giai đoạn, trong khi thanh khoản mới quyết định khả năng hấp thụ các dòng vốn lớn. Theo ông, sau những tín hiệu tích cực về triển vọng nâng hạng, nhiều tổ chức quốc tế đã quan tâm hơn đến thị trường phái sinh Việt Nam. "Dòng tiền sẽ thu hút dòng tiền. Khi thị trường phái sinh sôi động hơn, thị trường cơ sở cũng sẽ cải thiện nhờ nhà đầu tư có thêm công cụ phòng ngừa rủi ro", ông Giang nhận định. Để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư tổ chức quốc tế, ông cho rằng thị trường phái sinh cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối, dữ liệu, thiết kế hợp đồng, cơ chế thanh toán và quản trị rủi ro ký quỹ. Với chứng quyền, cần đơn giản hóa thủ tục phát hành để thúc đẩy phát triển. Đồng thời, có thể nghiên cứu bổ sung quyền chọn chỉ số cổ phiếu nhằm nâng tầm thị trường phái sinh. Theo CEO HSC, để thu hút dòng vốn lớn, thị trường phải tạo được độ sâu đủ lớn. Thay vì phát triển dàn trải nhiều sản phẩm, nên tập trung vào những sản phẩm có tiềm năng và nhu cầu cao. "Có thể nghiên cứu thêm hợp đồng tương lai vàng, USD hoặc phái sinh hàng hóa, nhưng cần lựa chọn những sản phẩm hấp dẫn nhất để tránh phân tán thanh khoản", ông Giang đề xuất. THÙY DƯƠNG THANH KHOẢN CHỨNG KHOÁN THẤP NHẤT TỪ ĐẦU NĂM: "Hàng hóa" đã đủ hấp dẫn? Thanh khoản thị trường chứng khoán xuống mức thấp nhất gần một năm, khối ngoại tiếp tục bán ròng, trong khi nhiều doanh nghiệp niêm yết chưa đáp ứng "khẩu vị" của dòng vốn tổ chức, nhất là nhà đầu tư nước ngoài. Theo các chuyên gia, để dòng tiền trở lại bền vững, thị trường không chỉ cần củng cố niềm tin mà còn phải nâng chất lượng "hàng hóa". Dòng tiền trên thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh (Ảnh minh họa) Đại diện NHNN trao “Cờ thi đua của NHNN” cho ABBank, ghi nhận những thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành Ngân hàng Một điểm nhấn đáng lo ngại trong tuần qua là sự sụt giảm nghiêm trọng của dòng tiền. Dù khối lượng giao dịch cả tuần tăng nhẹ 1,5% so với tuần trước, nhưng riêng phiên cuối tuần đã chứng kiến mức thanh khoản thấp kỷ lục kể từ đầu năm 2026. Giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 11.600 tỷ đồng. Khối lượng khớp lệnh sụt giảm sâu tới 25,8% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên cực kỳ thận trọng. Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7 vừa qua là lần đầu tiên Thường trực Chính phủ khóa mới gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp - lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế. Với chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng, đặt trong bối cảnh nền kinh tế nỗ lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đây là “bài kiểm tra sức bền” đối với niềm tin thị trường, nơi bức tranh vĩ mô được giải phẫu bằng những con số góc cạnh, và cam kết chính sách được đặt lên bàn cân thực thi. Hơn 1 triệu doanh nghiệp đang đóng góp trên 60% GDP và 55% thu ngân sách, khẳng định vai trò trụ cột không thể thay thế. Nhưng đằng sau quy mô ấn tượng đó là các nhóm điểm nghẽn đang vắt kiệt sức bền. Trong đó, nhức nhối nhất vẫn là chi phí, dòng tiền và rào cản thể chế. Các tổ chức tín dụng không thể hạ chuẩn để gánh rủi ro nợ xấu chéo. Muốn nới hạn mức và hạ chi phí vốn an toàn, điều kiện tiên quyết là hành lang pháp lý phải thực sự minh bạch. Đồng thời, một nền kinh tế lành mạnh không thể cõng mãi áp lực khi dùng vốn ngắn hạn ngân hàng để tài trợ dự án trung, dài hạn. Việc hồi sinh thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cải cách tổng thể thị trường tài chính là đòi hỏi sống còn. Ngân hàng chỉ có thể "bơm máu" hiệu quả khi cơ thể doanh nghiệp khỏe mạnh và cơ chế không tạo ra rủi ro hệ thống. Ủng hộ tầm nhìn của Chính phủ về xây dựng một nền kinh tế năng động, đổi mới sáng tạo và có năng lực cạnh tranh quốc tế, đại diện doanh nghiệp FDI, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) Ko Tae Yeon cho biết doanh nghiệp FDI mong muốn một môi trường kinh doanh thực sự minh bạch, ổn định và thực thi nhất quán, để yên tâm đầu tư và biến Việt Nam thành một điểm đến tốt. Trước những trăn trở sát sườn đó, thông điệp của Thủ tướng Lê Minh Hưng mang đến một tinh thần "kỹ trị" hành chính dứt khoát: "Mọi kiến nghị phải được xử lý đến cùng và tất cả câu trả lời phải được công khai." Yêu cầu công khai toàn bộ câu trả lời trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và VCCI là đòi hỏi “đánh” vào bệnh né tránh, trả lời lấp lửng theo kiểu "đề nghị căn cứ quy định hiện hành" vốn đã thâm căn cố đế. Sự sắc sảo trong tư duy điều hành lần này của người đứng đầu Chính phủ thể hiện qua ba điểm tựa. Chuyển đổi tư duy: Chuyển từ "tháo gỡ khó khăn" thụ động, chạy theo sự vụ sang "hoàn thiện nền tảng kiến tạo", chủ động tạo lập môi trường đầu tư ổn định; Xóa khoảng trống pháp lý: Trình dự thảo Luật phải kèm Nghị định, Thông tư hướng dẫn để triệt tiêu tình trạng "chờ thông tư" làm gián đoạn sản xuất; Siết kỷ luật thực thi: Thước đo hiệu quả của người đứng đầu được gắn trực tiếp với mức độ cắt giảm thời gian và chi phí tuân thủ của doanh nghiệp. Tuyên bố sẵn sàng thay thế cán bộ đùn đẩy là lời cảnh báo cứng rắn nhất tới bộ máy. Một cuộc gặp sẽ chỉ đơn thuần giải tỏa tâm lý nếu thiếu đi cơ chế hậu kiểm. Việc Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ đưa nội dung xử lý kiến nghị vào phiên họp hằng tháng, đồng thời phân công các Phó Thủ tướng trực tiếp "trị" từng nhóm điểm nghẽn, đã chứng minh cho một cam kết có địa chỉ, có thời hạn và có đầu ra. Sau tất cả, điều doanh nghiệp cần nhất lúc này không phải là sự ưu ái, mà là một điểm tựa niềm tin. Và thông điệp dứt khoát của Thủ tướng chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất: Chính phủ chọn đồng hành, lắng nghe và hành động đến cùng để không một doanh nghiệp nào phải đơn độc trên hành trình phát triển. KHÁNH MINH Mệnh lệnh khơi thông nguồn lực GÓC NHÌN TÀI CHÍNH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==