71 2 9 Ngày 20/5, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng tham gia phiên phát trực tiếp trên TikTok Live, giới thiệu các sản phẩm cà phê cùng một số mặt hàng Việt Nam tới người tiêu dùng Trung Quốc. Trong khoảng nửa giờ phát sóng, sản phẩm cà phê được giới thiệu đã vươn lên vị trí Top 1 ngành hàng cà phê trên TikTok Live tại Trung Quốc. Tính cả ngày, sản phẩm tiếp tục giữ vị trí Top 13 toàn quốc trong ngành hàng này trên nền tảng. Có 2.963 đơn hàng được chốt ngay trong ngày. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những con số. Một nhà ngoại giao xuất hiện trên nền tảng thương mại điện tử, trực tiếp giới thiệu sản phẩm Việt Nam tới người tiêu dùng nước ngoài, cho thấy khái niệm “ngoại giao phục vụ phát triển” đang được mở rộng hơn so với nghĩa truyền thống. Không còn chỉ là những cuộc gặp ở phòng họp, những hội nghị hay diễn đàn xúc tiến thương mại, ngoại giao có thể bắt đầu từ chiếc điện thoại, phiên livestream và câu chuyện về thứ đồ uống nổi tiếng của Việt Nam. Câu chuyện đó gợi mở một số nhiệm vụ mới đặt ra với công tác đối ngoại: Làm sao để biến mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các quốc gia thành những kết quả cụ thể hơn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân. CÁNH TAY NỐI DÀI Trong giai đoạn phát triển mới, ngoại giao không chỉ dừng ở việc mở rộng quan hệ, thúc đẩy hợp tác chính trị, xúc tiến thương mại hay thu hút đầu tư. Vai trò ấy đang phải đảm nhận trọng trách lớn hơn: Chủ động nhận diện cơ hội, dự báo thách thức, kết nối nguồn lực quốc tế và chuyển hóa những nguồn lực đó thành năng lực phát triển thực chất của đất nước. Từ góc nhìn của các địa phương, bộ, ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được kỳ vọng trở thành những “đầu mối kết nối phát triển”, những “tai mắt” về thị trường quốc tế và “cánh tay nối dài” của Đảng, Nhà nước ở nước ngoài. Câu chuyện Đồng Nai là một ví dụ. Đến nay, địa phương này đã thu hút đầu tư từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 2.273 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn 45,4 tỷ USD. Nhưng trong giai đoạn tới, bài toán của Đồng Nai không đơn thuần là thu hút thêm thật nhiều vốn. Điều địa phương hướng tới là những dự án có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, quản trị hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên và có khả năng lan tỏa tới khu vực doanh nghiệp trong nước. Danh sách những lĩnh vực được ưu tiên cũng cho thấy một tư duy mới: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch, sản xuất thông minh, trung tâm dữ liệu, logistics hiện đại. Để tìm kiếm những nguồn lực ấy, ngành Ngoại giao được kỳ vọng phải đi xa hơn việc cung cấp thông tin. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần biết địa phương đang cần gì, từ đó tìm kiếm đúng đối tác, đúng trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư, trung tâm đổi mới sáng tạo hay doanh nghiệp công nghệ. Sự kết nối vì thế phải diễn ra theo hai chiều. Không chỉ đưa thông tin từ nước ngoài về Việt Nam, mà còn chủ động đưa nhu cầu phát triển của từng địa phương đến đúng những đối tác có khả năng đáp ứng. Phiên livestream ở Thượng Hải cho thấy ngoại giao có thể trực tiếp hỗ trợ sản phẩm của Việt Nam ở thị trường bên ngoài, nhưng câu chuyện về nông nghiệp không chỉ dừng lại ở xuất khẩu nông sản. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, tư duy xúc tiến thương mại cần chuyển mạnh sang kiến tạo thị trường. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải trở thành “tai mắt” của đất nước về thị trường quốc tế, chủ động cung cấp thông tin chiến lược, dự báo xu hướng tiêu dùng, những thay đổi chính sách và cảnh báo sớm các rào cản thương mại. Điều đó đặc biệt quan trọng khi doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phải đối mặt những tiêu chuẩn mới về môi trường, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Nhưng mục tiêu cuối cùng cũng không chỉ là ký thêm hợp đồng, mà cách tiếp cận mới là xuất khẩu hệ sinh thái nông nghiệp. Việt Nam có thể đưa ra thế giới không chỉ hàng hóa, mà cả mô hình phát triển nông nghiệp, từ đó có thể thu được kết quả lớn hơn. Nếu việc bán cà phê đạt được hiệu quả tốt hơn nhờ nền tảng số, hàng hóa, con người và chuỗi cung ứng cần những tuyến đường kết nối thực chất. GIÚP DOANH NGHIỆP VIỆT ĐI XA HƠN Trong một thế giới mà chuỗi cung ứng liên tục tái cấu trúc, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh diễn ra nhanh chóng, việc mở cửa thị trường mới chỉ là bước đầu. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, điều quan trọng hơn là chuyển hóa thành quả của đối ngoại và hội nhập thành năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình GoGlobal giai đoạn 2026-2030 được xây dựng theo hướng thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam gia tăng sự hiện diện trên thị trường quốc tế thông qua đầu tư, kinh doanh quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Với các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…, trọng tâm là nâng cao chất lượng hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam. Trong khi đó, Trung Đông, châu Phi, Nam Á và Mỹ Latin được xác định là những thị trường còn nhiều dư địa, cần được đẩy mạnh khai thác để đa dạng hóa thị trường, đối tác và nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước biến động kinh tế toàn cầu. Để GoGlobal phát huy hiệu quả, Bộ Công Thương đề xuất Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp xây dựng hệ thống cơ quan đại diện và Thương vụ trở thành trung tâm thông tin, dự báo và kết nối của chương trình. Quan trọng hơn, đó là kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn đa quốc gia, hệ thống phân phối quốc tế, trung tâm logistics, nhà đầu tư, quỹ đầu tư và các tổ chức xúc tiến thương mại. n Hàng Việt Nam được đưa tới trưng bày tại Hội chợ Trung Quốc - Nam Á và Hội chợ Xuất nhập khẩu Côn Minh ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tháng 6/2026 ẢNH: BCT Sầu riêng - mặt hàng tỷ đô TỪ PHIÊN LIVESTREAM ĐẾN NHIỆM VỤ MỚI CỦA “TAI MẮT” Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 hồi tháng 8/2026, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chủ động nhận diện xu hướng, dự báo và đề xuất chính sách từ sớm, từ xa; tích cực huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng trong phiên livestream bán cà phê Hơn 55.000 lượt xem, gần 3.000 đơn hàng và hơn 408.000 ly cà phê Việt Nam được bán ở Trung Quốc chỉ trong một ngày. Phiên livestream bán hàng gây ấn tượng đó có sự tham gia của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng. n THU LOAN VĂN HÓA
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==