28 2 9 BỨC THƯ GỬI GẮM MONG MUỐN Chỉ ba ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong bức thư gửi các em học sinh, nhân ngày khai trường, ngày 5/9/1945, Bác Hồ đã nói về khát vọng xây dựng nước Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Bác viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, xây dựng đất nước hùng cường đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định từ sớm. Ngay trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Bác đã nghĩ đến việc xây dựng đất nước phát triển phải dựa vào sức của chính mình. Bác viết: “Muốn người ta giúp cho, thì trước hết mình phải tự giúp lấy mình đã”. Tư tưởng đó thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường để phát triển đất nước. Với bức thư Bác gửi cho các em học sinh, theo ông Phúc, đây là thời điểm lịch sử “ngàn cân treo sợi tóc”, thù trong giặc ngoài, nhưng Bác đã nghĩ đến việc xây dựng đất nước hùng cường để “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Trong đó, để phát triển đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc nâng cao dân trí. Quan điểm của Bác là “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, cho nên phải học. Nhiệm vụ không phải chỉ dừng lại ở bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ, mà phải nâng cao dân trí, phải biến dân tộc Việt Nam thành một dân tộc thông thái. Đó chính là những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo GS.TS Mạch Quang Thắng, Ủy viên Hội đồng khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là văn bản chứa đựng nhiều vấn đề cơ bản đối với nền giáo dục Việt Nam. Theo ông, trong bức thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dùng chữ “mục tiêu”, nhưng có thể thấy rõ mục tiêu trong phần nội dung chính là “phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”. “Giáo dục là làm cho mở mang tri thức và hướng tới con người vươn tới những đỉnh cao mới của cuộc sống. Giáo dục là thắp lên cho người ta một ngọn lửa, chứ không phải nhồi nhét tri thức”, theo GS.TS Mạch Quang Thắng. Không chỉ xác định mục tiêu giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhìn thấy vai trò rất lớn của giáo dục. Theo GS.TS Mạch Quang Thắng, vai trò ấy được thể hiện qua nhiều bài viết của Người với mong muốn đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu”. “Đất nước có hiện đại hay không, có tiến mạnh hay không, có phát triển bền vững hay không, có giữ vững được độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, cho dân tộc hay không là nhờ văn hóa, trong đó có giáo dục”, ông nhấn mạnh. CÁN BỘ LÀ “THEN CHỐT” 81 năm kể từ ngày giành được độc lập, GS.TS Mạch Quang Thắng khẳng định, đất nước đã vượt qua được những cơn thử thách và tự mình vượt qua chính mình qua 40 năm đổi mới. Đất nước bắt đầu bước vào một vị thế mới. Tuy nhiên, theo ông, nhìn ra thế giới không thể không sốt ruột trước sự phát triển mạnh mẽ của các quốc gia, cũng như sự phát triển của khoa học, công nghệ. Do đó, trong thời điểm hiện nay, GS.TS Mạch Quang Thắng cho rằng, ngoài các vấn đề về phát triển kinh tế thì vấn đề con người là yếu tố quan trọng để hiện thực hóa được các mục tiêu phát triển mà Đảng đã đề ra. Đây là điểm lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển đất nước cần được vận dụng. “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển đất nước là phải tập trung vào phát triển con người. Do đó, muốn đất nước phát triển nhanh, thì vấn đề con người là công việc hệ trọng. Từ con người Việt Nam mới có kinh tế phát triển, chính trị ổn định, đối ngoại phát triển, quốc phòng vững mạnh”, ông Thắng nói. Cùng với đó, GS.TS Mạch Quang Thắng cũng nhấn mạnh công tác cán bộ, khâu “then chốt của then chốt”. Ông cho hay, trong Di chúc, Bác Hồ dặn, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, công việc đầu tiên là đối với con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Lời dặn trên của Bác, không chỉ có ý nghĩa sau ngày thống nhất đất nước mà trong tất cả các giai đoạn cách mạng. PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, cũng cho rằng, bước vào một kỷ nguyên mới, Việt Nam vẫn phải nắm chắc hai mục tiêu chiến lược 100 năm: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Muốn đạt mục tiêu đó, theo ông Phúc, phải tập trung phát triển kinh tế với tốc độ cao, tăng trưởng kinh tế hai con số trở lên. Đồng thời, phải tạo ra những động lực mới cho phát triển, chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang kiến tạo để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trên chặng đường phát triển mới, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, khoa học, công nghệ phải được coi là một động lực mạnh mẽ để thúc đẩy đất nước phát triển. Cùng với đó là đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; huy động sức mạnh tổng hợp của các khu vực kinh tế, coi trọng kinh tế tư nhân; đồng thời mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế. Một vấn đề khác được ông Phúc nhấn mạnh là tinh thần hành động của đội ngũ cán bộ. “Trước yêu cầu phát triển cao của đất nước, đội ngũ cán bộ cần phải có tinh thần hành động mạnh mẽ. Phải qua hành động thì anh mới biết được anh giỏi, yếu ra sao. Chọn đúng người, giao đúng việc và tạo điều kiện để người dám làm phát huy khả năng của mình là điều rất quan trọng trên con đường xây dựng đất nước hùng cường”, ông Phúc bày tỏ. Từ những tư tưởng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra ngay trong những ngày đầu lập nước, đến yêu cầu phát triển của hôm nay, GS.TS Mạch Quang Thắng cho rằng, muốn đất nước hùng cường, phải khơi dậy sức mạnh con người, trọng dụng người tài và biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể. Đó cũng là nền tảng để Việt Nam vững bước trên chặng đường hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. n 81 năm kể từ ngày giành được độc lập, Việt Nam đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, thực hiện thành công Đổi mới và từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Tuy vậy, để hiện thực hóa “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi hỏi phải khơi dậy sức mạnh con người, trọng dụng người tài và biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC HÙNG CƯỜNG “Trước yêu cầu phát triển cao của đất nước, đội ngũ cán bộ cần phải có tinh thần hành động mạnh mẽ. Phải qua hành động thì anh mới biết được anh giỏi, yếu ra sao. Chọn đúng người, giao đúng việc và tạo điều kiện để người dám làm phát huy khả năng của mình là điều rất quan trọng trên con đường xây dựng đất nước hùng cường”. PGS.TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC n VĂN KIÊN Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng thiếu nhi Thủ đô xem biểu diễn văn nghệ tối 31/5/1969 ẢNH: TƯ LIỆU NỀN MÓNG ĐỘC LẬP - HÙNG CƯỜNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==