NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ 13 n Thứ Năm n Ngày 16/7/2026 CHUYỂN ĐỘNG GIỜ Hà Nội vận hành gần 5.000 camera AI giám sát an ninh, giao thông Từ ngày 15/7, Công an TP Hà Nội chính thức đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông điện tử tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm, đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống gần 5.000 camera AI phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và điều hành giao thông thông minh trên địa bàn. Các màn hình LED kích thước 4x2 m được lắp đặt tại nhiều cửa ngõ và nút giao lớn như Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, Quốc lộ 3 - Quốc lộ 18, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt, Quang Trung - Lê Trọng Tấn... Thông tin hiển thị được cập nhật trực tiếp từ Trung tâm Thông tin chỉ huy, cung cấp tình trạng giao thông theo thời gian thực, cảnh báo ùn tắc, hướng dẫn phân luồng và lộ trình thay thế. Theo Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đây là hạng mục thuộc giai đoạn 2 Đề án giao thông thông minh, góp phần hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước xây dựng đô thị thông minh. Từ ngày 1/7, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành giai đoạn 2 dự án lắp đặt thêm gần 2.500 camera AI, nâng tổng số camera trên địa bàn lên gần 5.000. Hệ thống phục vụ giám sát giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ xử lý các “điểm nghẽn” về ùn tắc, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. THANH HÀ Theo Nghị quyết số 16-NQ/ TU ngày 8/7/2026 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm là hai địa phương đầu tiên được lựa chọn. Mô hình hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân, lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm mục tiêu cao nhất. Ngay sau khi đề án được phê duyệt, hai địa phương đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai. Ông Ngô Văn Nhu, Phó Trưởng thôn Vân Nội (xã Phúc Thịnh), cho biết người dân đều phấn khởi khi địa phương được chọn thí điểm. Điều bà con kỳ vọng là hạ tầng giao thông, thủy lợi được đầu tư đồng bộ; có thêm nhà văn hóa, sân chơi, khu thể thao; tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nhất là với các hộ làm nông nghiệp. Người dân cũng mong chất lượng y tế được cải thiện, có thêm việc làm và đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú. Theo ông Nhu, khi hiểu rõ mình là người trực tiếp hưởng lợi từ thành quả phát triển, người dân sẽ sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền. Đội ngũ cán bộ thôn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận. “Thành công của đề án không chỉ ở việc hoàn thành các tiêu chí mà còn phụ thuộc vào sự hưởng ứng, tham gia tích cực của mỗi người dân”, ông Nhu nói. Ông Nguyễn Trọng Hải, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Thư Lâm, cho biết địa phương được lựa chọn vì có nhiều dư địa phát triển với diện tích khoảng 43 km2, dân số hơn 102.000 người, nằm cạnh sân bay Nội Bài, có vị trí kết nối thuận lợi và truyền thống văn hóa lâu đời. Người dân địa phương đoàn kết, sẵn sàng ủng hộ những chủ trương mới. “Theo chúng tôi, xây dựng xã hội chủ nghĩa không phải tạo ra một mô hình hành chính mới hay phát động phong trào thi đua, mà là đưa những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội đến gần người dân để họ có thể cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày. Đó mới là giá trị cốt lõi của mô hình”, ông Hải nói. Theo ông Hải, mô hình sẽ mang lại ba lợi ích trọng tâm: thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng quản trị trên nền tảng số và giúp người dân được thụ hưởng thành quả của tăng trưởng cùng nền quản trị hiện đại. Qua rà soát, xã đã có 35 tiêu chí đạt hoặc cơ bản đạt, còn 19 tiêu chí đang được xây dựng lộ trình để hoàn thành. Ông Hải cho rằng, để triển khai thành công, đội ngũ cán bộ, công chức phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nếu không sẽ phải rời vị trí. Bên cạnh đó, sự tham gia của người dân là yếu tố quyết định. “Người dân vừa là người thụ hưởng, vừa phải là chủ thể cùng chung tay thực hiện”, ông Hải nói. Ông Nguyễn Thành Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm, cho biết địa phương ưu tiên bốn nhóm nhiệm vụ đột phá, gồm: quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế; môi trường; quản trị số; bảo đảm an ninh. Xã sẽ phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh lập và phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị, ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật và giao thông, đồng thời huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Địa phương cũng triển khai các dự án thu gom, xử lý nước thải khu dân cư; đưa hai cụm công nghiệp làng nghề Vân Hà và Liên Hà ra khỏi danh sách cụm công nghiệp để xử lý nước thải đồng bộ với nước thải sinh hoạt. Về lâu dài, xã định hướng đầu tư cụm công nghiệp mới nhằm từng bước di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư. TRẦN HOÀNG Trong bối cảnh hội nhập, nông nghiệp Hà Nội đang chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao giá trị sản phẩm. Việc thay thế hình thức tiêu thụ nông sản tươi, sơ chế bằng chế biến sâu, kết hợp các công nghệ như mã QR truy xuất nguồn gốc, bản đồ số GIS và blockchain đã góp phần minh bạch chuỗi cung ứng, đáp ứng yêu cầu của những thị trường khắt khe. Nhiều hợp tác xã tại ngoại thành đã chủ động đổi mới phương thức sản xuất. Tại Hợp tác xã Bảo tồn và phát triển dược liệu Sóc Sơn (xã Trung Giã), sản phẩm xì dầu tự nhiên XD2S được phát triển theo hướng tốt cho sức khỏe, tạo chỗ đứng trên thị trường trong nước và đang đàm phán xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong khi đó, Hợp tác xã làng nghề sen Mê Linh (xã Mê Linh) ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa vào chế biến trà sen, giúp giữ nguyên màu sắc, hương vị trong 12 tháng thay vì chỉ bảo quản lạnh. Nhờ đó, sản phẩm thuận lợi hơn trong vận chuyển và đã có mặt tại 34 tỉnh, thành phố. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có 406 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhiều mô hình tích hợp cảm biến môi trường, IoT và truy xuất nguồn gốc. Hà Nội cũng có hơn 1.700 cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản và khoảng 250 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, góp phần giảm tổn thất sau thu hoạch. Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 15 cơ sở chế biến nông sản hiện đại gắn với chuỗi giá trị, đồng thời mở rộng các chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến tiêu thụ. Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý sản xuất, phân tích dữ liệu bảo quản; nhanh chóng tiếp nhận các công nghệ như chiếu xạ, xử lý hơi nước nóng, bao gói khí quyển điều chỉnh và chế biến phụ phẩm nhằm nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào hạ tầng chế biến và thương mại nông sản. Theo đó, Hà Nội tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế như lúa gạo, rau, quả, thịt, trứng, sữa; gắn chế biến với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng vùng nguyên liệu tập trung… PHÙNG LINH THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH XÃ, PHƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: Nhân dân vừa là người thụ hưởng, vừa chung tay thực hiện Lãnh đạo xã Thư Lâm cho rằng, để thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa thành công, cần có sự đồng hành của người dân - vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa trực tiếp tham gia xây dựng. Toàn cảnh xã Thư Lâm nhìn từ trên cao Ông Nguyễn Thành Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm, cho biết địa phương ưu tiên bốn nhóm nhiệm vụ đột phá, gồm: quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế; môi trường; quản trị số; bảo đảm an ninh. Xã sẽ phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh lập và phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị, ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật và giao thông, đồng thời huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Chế biến sâu nâng tầm nông sản Ứng dụng công nghệ chế biến sâu kết hợp chuyển đổi số đang trở thành hướng đi quan trọng giúp nông sản Thủ đô gia tăng giá trị, giảm thất thoát sau thu hoạch và mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường tiêu dùng cao cấp. Trà sen của Hợp tác xã làng nghề sen Mê Linh được ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa, kéo dài thời gian bảo quản lên 12 tháng và đã có mặt tại 34 tỉnh, thành phố
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==