NHỮNG CÔ GÁI “CON NHÀ NGƯỜI TA” Điểm dễ nhận thấy nhất từ danh sách thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 là sự gia tăng đáng kể của những hồ sơ học vấn nổi bật. Những người phụ trách công tác tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 thừa nhận không ít lần bất ngờ khi đọc hồ sơ của các thí sinh. “Có những hồ sơ khiến chúng tôi thực sự choáng ngợp. Các em đúng nghĩa là con nhà người ta: học giỏi, năng động, giàu trải nghiệm và có định hướng rất rõ ràng”, một thành viên ban tuyển sinh chia sẻ. Định kiến về những người đẹp chỉ có ngoại hình từ lâu đã không còn phù hợp. Phần lớn hồ sơ năm nay đều là sinh viên hoặc cử nhân các trường đại học danh tiếng, nhiều người đạt học bổng, danh hiệu sinh viên xuất sắc, thậm chí có thí sinh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ với vị trí thủ khoa. Nằm trong nhóm những thí sinh “học bá”, Lê Thị Hạnh Dung (Đà Nẵng) gây ấn tượng khi vừa tốt nghiệp chương trình thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (TESOL) với vị trí thủ khoa, đồng thời sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5. Quay trở lại Hoa hậu Việt Nam sau một lần lỡ hẹn, Hạnh Dung cho biết cô không trở về để tìm kiếm danh hiệu bằng mọi giá, mà để hoàn thành một ước mơ khi đã đủ chín muồi về tri thức, bản lĩnh và trải nghiệm. Một ứng viên đáng chú ý khác là Đinh Diệu Anh, tân cử nhân Đại học Ngoại thương với hai bằng đại học ở hai chuyên ngành khác nhau, trong đó Tiếng Anh thương mại đạt loại Xuất sắc và Kinh tế đối ngoại đạt loại Giỏi. Hồ sơ của Diệu Anh còn được bổ sung bằng 12 năm học sinh giỏi, IELTS 7.5 từ năm lớp 11, giải học sinh giỏi Ngữ văn, Á quân TEDx FTU Hanoi, kinh nghiệm hoạt động Đoàn và nhiều danh hiệu trong cuộc thi sinh viên. Chưa hết, Diệu Anh đồng thời sở hữu khả năng nhảy, múa, chơi piano, đồng thời từng đại diện sinh viên tiếp đón Thủ tướng New Zealand trong chuyến thăm Việt Nam. Năm nay, Hoa hậu Việt Nam còn thu hút nhiều thí sinh ở lĩnh vực y khoa. Trần Nguyễn Như Ý, sinh viên năm cuối Đại học Y Dược TPHCM với kết quả học tập loại Giỏi, mang đến hình ảnh của một dược sĩ tương lai coi việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng là nền tảng để lan tỏa những giá trị tích cực. Một đại diện khác của khối thi đại học tốp đầu là Nguyễn Thị Diệp Chi, sinh viên năm nhất ngành Dược tại Hà Nội. Dù mới 18 tuổi, cô đã sáng lập nhóm thiện nguyện duy trì chương trình “Cơm 0 đồng” dành cho người vô gia cư và tham gia các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những thí sinh theo học ngành kinh tế vẫn tiếp tục áp đảo về số lượng. Nguyễn Lan Phương (Đại học Ngoại thương), Cao Thị 8 n Thứ Tư n Ngày 15/7/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Mỗi mùa Hoa hậu Việt Nam đều mang theo một dấu ấn riêng, còn trước thềm vòng Sơ khảo 2026, dấu ấn ấy dường như thuộc về tri thức. Trong danh sách thí sinh xuất hiện ngày càng nhiều cô gái có thành tích học tập xuất sắc, ngoại ngữ tốt, hoạt động cộng đồng bền bỉ… KHI PHỐ CỔ TRỞ THÀNH LỚP HỌC Một buổi sáng cuối tuần ở phố cổ Hội An, trên những con đường nhỏ san sát những căn nhà mái ngói rêu phong, dòng người nước ngoài thảnh thơi tản bộ. Một vài nhóm học sinh trong chiếc áo đồng phục chỉnh tề hồi hộp tiến về phía các nhóm du khách. “Hello! May we introduce our hometown to you?” - một câu tiếng Anh với chất giọng trong veo, hơi run run vì hồi hộp cất lên. Sau cái gật đầu cùng nụ cười thân thiện của vị khách, gương mặt các em lập tức rạng rỡ. Bằng vốn tiếng Anh được học trên lớp cùng kỹ năng, kinh nghiệm được tích lũy qua những buổi sinh hoạt đặc biệt, các em thay nhau giới thiệu về văn hóa, con người, làng nghề truyền thống và những điều khiến Hội An trở thành điểm đến nổi tiếng thế giới. Có em phát âm còn ngập ngừng, có em phải dừng lại vài giây để tìm từ, nhưng điều Cuối tuần, giữa dòng du khách tấp nập ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), các em học sinh mạnh dạn tự tin trò chuyện, giới thiệu về lịch sử, văn hóa địa phương đến người nước ngoài. Từ một câu lạc bộ ngoại ngữ, các em đang dần trở thành những hướng dẫn viên nhí kể chuyện Hội An theo cách đặc biệt. Theo chị Nguyễn Hà Vi, Bí thư Đoàn phường Hội An Tây, việc tận dụng chính môi trường du lịch của địa phương là cách học ngoại ngữ hiệu quả và bền vững nhất. Thời gian qua, CLB đã trở thành sân chơi tiếng Anh giúp học sinh vừa học, vừa thực hành, rèn luyện thói quen nói tiếng Anh với người bản xứ. “Quá trình tham gia các hoạt động cũng giúp các em rèn bản lĩnh, sự tự tin, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc địa phương. Các em chính là những đại sứ du lịch nhí để kể chuyện về Hội An với thế giới”, chị Vi nói. Hướng dẫn viên nhí kể chuyện Hội An Các em được tham gia trải nghiệm tại nhiều điểm du lịch văn hóa - lịch sử của Hội An ẢNH: GIANG THANH Được mùa “học bá” Thí sinh năm nay khá điển hình cho lớp sinh viên thế hệ mới: chủ động tài chính, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng và chỉ lựa chọn dự thi khi cảm thấy bản thân đã đủ trưởng thành ẢNH: TRỌNG TÀI Ban Tổ chức tiếp tục nhận hồ sơ dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026, với hạn chót là ngày 28/7 ở miền Bắc và ngày 31/7 ở miền Nam. TRƯỚC THỀM SƠ KHẢO HOA HẬU VIỆT NAM 2026:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==