Báo Tiền Phong số 196

BỘ CÔNG AN NÓI VỀ QUY ĐỊNH THÔNG BÁO LƯU TRÚ: Luật Cư trú (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15) có hiệu lực từ ngày 1/7 và Thông tư số 116/2026/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Theo Đại tá Ngô Như Cường, quy định mới về thông báo lưu trú tập trung vào việc mở rộng đối tượng, làm rõ trách nhiệm và đa dạng hóa phương thức thực hiện. Cụ thể, ngoài hộ gia đình, cơ sở lưu trú, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện cũng có trách nhiệm thông báo khi có người lưu trú qua đêm trên phương tiện. Trường hợp chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt thì người đến lưu trú phải tự thực hiện thông báo. Đại tá Cường cho biết, nội dung thông báo gồm các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú. Việc thông báo phải thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; nếu người đến sau 23 giờ thì phải thông báo trước 8 giờ ngày hôm sau. Thời gian lưu trú không quá 30 ngày. “Mục đích của quy định mới là bảo đảm thông tin nơi ở thực tế của công dân được cập nhật đầy đủ, chính xác, phục vụ quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và hoạch định chính sách dân sinh”, Đại tá Cường nói. Về cơ bản, quy định này không gây phiền hà cho người dân vì thủ tục đơn giản, không thu lệ phí, có nhiều hình thức thực hiện và chủ yếu khai thác thông tin điện tử qua VNeID. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT CƯ TRÚ Thứ nhất, sửa đổi quy định về cư trú và cơ quan đăng ký cư trú để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký cư trú đối với trẻ em dưới 06 tuổi, đơn giản hóa điều kiện và hồ sơ đăng ký cư trú. Thứ ba, đẩy mạnh việc tự động cập nhật, điều chỉnh thông tin cư trú từ các cơ sở dữ liệu. Thứ tư, bổ sung trách nhiệm thông báo lưu trú trên phương tiện. Thứ năm, sửa đổi các trường hợp xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú để thống nhất với pháp luật về quốc tịch. THANH HÀ 11 n Thứ Tư n Ngày 15/7/2026 PHÁP LUẬT Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý và “bà trùm vương miện” Thực hiện chủ yếu qua VNeID Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an, cho biết, người dân có thể thông báo qua điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc phần mềm thông báo lưu trú; không bắt buộc phải trực tiếp đến cơ quan Công an. Cụ thể, Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có ba chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý và một giám định viên. Cơ quan điều tra xác định đường dây hoạt động tinh vi, khép kín, sử dụng mạng xã hội mã hóa, vận chuyển kim cương qua đường hàng không và giao dịch bằng “mật mã” số sê-ri tiền USD nhằm che giấu hành vi phạm tội. Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, trú tại TPHCM), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB). Đáng chú ý, trong số các bị can vừa bị khởi tố nêu trên có Hoàng Thị Thanh Nga là doanh nhân được biết đến trong lĩnh vực chế tác trang sức, đá quý, từng gắn với nhiều cuộc thi sắc đẹp và được dư luận nhắc đến với danh xưng "bà trùm vương miện". Việc khởi tố được thực hiện trên cơ sở kết quả điều tra mở rộng của Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TPHCM. ĐƯỜNG DÂY BUÔN LẬU VẬN HÀNH TINH VI, KHÉP KÍN Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã hình thành một đường dây buôn lậu kim cương có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với phương thức hết sức tinh vi. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhatsApp và Viber, các đối tượng liên hệ với đầu mối người Ấn Độ để đặt mua kim cương từ nước ngoài, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Nhóm này thuê nhiều nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp tiếp cận các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán kim cương với mức giá thấp hơn khoảng 1/3 giá thị trường nhằm thu hút khách hàng. Khi đạt được thỏa thuận mua bán, các bên lập nhóm trao đổi riêng trên WhatsApp để thống nhất giá, đặt hàng và điều phối việc giao nhận. Mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một khâu độc lập trong chuỗi hoạt động nhằm hạn chế khả năng bị phát hiện. VẬN CHUYỂN QUA ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG, GIAO HÀNG BẰNG “MẬT MÔ Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng đặc tính nhỏ gọn, giá trị cao của kim cương, các đối tượng cất giấu tang vật trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo để vận chuyển qua các chuyến bay quốc tế, nhập cảnh vào Việt Nam qua các sân bay như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan theo quy định. Sau khi hàng về Việt Nam, đầu mối tại Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục điều hành toàn bộ quá trình giao nhận thông qua các nhóm WhatsApp, cung cấp thông tin khách hàng, thời gian, địa điểm giao hàng và số lượng hàng hóa. Kim cương được phân loại sẵn theo từng đơn hàng, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình thanh toán và giao nhận đều sử dụng quy ước bằng số sê-ri trên tờ tiền USD để xác thực, thay cho giấy tờ hoặc chứng từ giao dịch, nhằm xóa dấu vết và gây khó khăn cho công tác điều tra. CHỈ HUY TỪ NƯỚC NGOÀI, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG TỰ XÓA DỮ LIỆU Theo Bộ Công an, toàn bộ đường dây được điều hành tập trung từ Hong Kong bởi các đối tượng người Ấn Độ. Những nhân viên hoạt động tại Việt Nam được cung cấp điện thoại, thiết bị liên lạc và phương tiện làm việc. Mọi hoạt động từ chào hàng, nhận đơn, vận chuyển, giao nhận đến thanh toán đều được giám sát, chỉ đạo từ nước ngoài. Các ứng dụng liên lạc đều được cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn, khiến việc thu thập chứng cứ, truy vết dòng tiền, xác định giá trị tang vật và mở rộng điều tra gặp nhiều khó khăn. Theo Bộ Công an, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia; đồng thời truy vết dòng tiền, xác minh tài sản và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. MINH ĐỨC-PHẠM TRƯỜNG Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can trong đường dây, thu giữ 1.239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Công an xác định, quá trình hoạt động, đường dây này đã thực hiện đưa trót lọt hơn 30.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng. Ngày 14/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia; đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", bao gồm chủ tiệm vàng Kim Lý và nữ doanh nhân được gắn với danh xưng “bà trùm vương miện”. Bị can Lê Thị Ngọc Mỹ (bên trái) - chủ tiệm vàng Kim Lý ẢNH: CACC Đại tá Ngô Như Cường - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội VỤ BUÔN LẬU KIM CƯƠNG XUYÊN QUỐC GIA: Quảng cáo THÔNG BÁO TAND khu vực 4 - Đắk Lắk đang giải quyết vụ án hôn nhân gia đình sơ thẩm thụ lý số: 427/2024/TLST- DS ngày 1/11/2024 về việc “Xin ly hôn, nuôi con chung”. Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1993, địa chỉ 24C2 Phú Hội, Vĩnh Phú 1, phường Bình Hòa, Tp. Hồ Chí Minh). Bị đơn ông Đặng Đình Minh (SN 1983, trú thôn 7, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk). Nay ông Minh ở đâu, về ngay trụ sở TAND khu vực 4 - Đắk Lắk (số 271 Giải Phóng, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) để giải quyết vụ án. Ai biết tin tức về ông Minh thì thông báo cho TAND khu vực 4-Đắk Lắk hoặc UBND xã Ea Kly. Trong thời gian thông báo này, nếu ông Minh không có mặt thì toà án sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. THÔNG BÁO THẤT LẠC CÁC GIẤY TỜ (1) Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ B1712 Chung cư Tecco Skyville giữa ông Nguyễn Văn Luật và ông Nguyễn Văn Phúc, công chứng tại Văn phòng Công chứng Quốc Thái ngày 03/11/2020, Số công chứng 3609/2020/VBCN, Quyển số 08/TP/CC-SCC/HĐGD. (2) Giấy xác nhận của Chủ đầu tư Tập đoàn Tecco - Chi nhánh Hà Nội về việc chuyển nhượng căn hộ B1712 theo thông tin văn bản chuyển nhượng nói trên. Ai nhặt được xin liên hệ SĐT 0983559915. Trân trọng cảm ơn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==