Báo Tiền Phong số 195

9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 14/7/2026 Bên cạnh những gian hàng bày bán, quảng bá sâm và dược liệu, không gian phiên chợ cũng đặc biệt thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là du khách quốc tế bởi những hoạt động văn hóa độc đáo như: lễ rước Thần Sâm, rước lửa từ đại ngàn, biểu diễn múa cồng chiêng… Trong tiếng cồng chiêng rộn ràng, người dân và du khách hòa cùng những điệu múa chiêu, múa xoang của đồng bào Xơ Đăng. Dạo một vòng quanh chợ sâm, ông Joseph Wilson (du khách Mỹ) hào hứng xin chụp ảnh cùng những chàng trai, cô gái miền sơn cước. “Không gian này rất tuyệt vời, tới đây, tôi không chỉ được tìm hiểu về các sản phẩm từ các cây dược liệu quý mà còn hiểu hơn về văn hóa bản địa của vùng trồng sâm và dược liệu lớn nhất Đà Nẵng”, ông nói. MỞ LỐI CHO QUỐC BẢO VƯƠN XA Thời gian qua, Đà Nẵng triển khai nhiều chương trình trọng điểm để phát triển và quảng bá sâm Ngọc Linh cùng các loại dược liệu quý. Mới đây, UBND TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 50 của HĐND thành phố khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu giai đoạn 2026-2030. Trong đó, địa phương dự kiến bố trí 136 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp về cây giống, đầu tư cơ sở sản xuất giống cây dược liệu, các hoạt động nghiên cứu, phát triển khu vực trồng, hỗ trợ đặc thù đối với các tổ chức phát triển trồng sâm Ngọc Linh… Phiên chợ sâm và dược liệu độc đáo này là một trong những nỗ lực của chính quyền Đà Nẵng để giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ trồng sâm kết nối được với thị trường khách du lịch, mở rộng kênh tiêu thụ và hướng đến xuất khẩu các sản phẩm chế biến sâu từ sâm Ngọc Linh và cây dược liệu. Sau chương trình đầu tiên ở khu vực bờ đông Cầu Rồng, phiên chợ sẽ được duy trì định kỳ hằng tháng ở Chợ đêm Sơn Trà, góp phần đưa sản phẩm miền núi về với phố thị. Theo ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch Hội Sâm Ngọc Linh Đà Nẵng, phiên chợ đầu tiên thu hút gần 50 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia bày bán và quảng bá sản phẩm. “Đà Nẵng được biết đến là thành phố du lịch. Thông qua phiên chợ, chúng tôi muốn mang sâm Ngọc Linh - quốc bảo Việt Nam cũng như các loại dược liệu quý đặc trưng của vùng núi rừng phía tây Đà Nẵng đến gần hơn với người dân và du khách. Đây cũng là nỗ lực để hỗ trợ những hộ trồng sâm - đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số - mở rộng kênh tiêu thụ, phát triển thị trường”, ông Lực nói. Không chỉ là một phiên chợ thông thường, Đà Nẵng mong muốn biến nơi đây trở thành không gian trải nghiệm đại ngàn, để người dân và du khách không chỉ đến mua sâm và dược liệu mà còn được tìm hiểu quy trình trồng, tận thấy các công đoạn chế biến, được chính những người trồng sâm hướng dẫn phân biệt sâm thật - sâm giả… Theo ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, chương trình được tổ chức thường xuyên, hình thành một điểm xúc tiến thương mại ổn định, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động quảng bá liên tục thay vì chỉ tham gia các sự kiện ngắn ngày. “Chúng tôi cũng kỳ vọng phiên chợ này trở thành sản phẩm du lịch - thương mại độc đáo, tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy hợp tác đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, từng bước đưa sâm Ngọc Linh và dược liệu của Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế”, ông Sơn nói. GIANG THANH tồi tệ cho khán giả. Không chỉ trách Ban Tổ chức có những khán giả đã trách nghệ sĩ: Tại sao sự kiện hay dính phốt, khán giả phàn nàn mà nghệ sĩ vẫn nhận show? “Chẳng lẽ nghệ sĩ không bao giờ phải chịu trách nhiệm cho show họ chọn tham gia diễn?”, một khán giả chất vấn. Lúc này, những đêm Anh trai vượt ngàn chông gai bùng cháy lại được nhắc đến. Họ so sánh trải nghiệm Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi với Những thành phố mơ màng. Không phải concert anh trai chưa từng gặp mưa nhưng khán giả không phàn nàn vì họ được lo lắng, được quan tâm: “Năm đó, Anh trai vượt ngàn chông gai cũng mưa gió vô cùng, vé đứng nhưng chân không chút lấm lem”, một fan Anh trai vượt ngàn chông gai khen. Concert được mùa đồng nghĩa với khán giả có nhiều sự lựa chọn và so sánh. Một vị khán giả có kinh nghiệm “đu” festival và concert truyền kinh nghiệm. Dù sự kiện ở trong nước hay nước ngoài thì khán giả chỉ nên mua vé nếu được đáp ứng những điều kiện sau: địa điểm an toàn, dễ đi lại, phương tiện giao thông công cộng (trạm xe buýt, metro lớn nằm ngay trong khuôn viên hoặc gần địa điểm tổ chức, từ 5-10 phút đi bộ), đường dẫn từ địa điểm tổ chức sự kiện tới trạm xe phải có vỉa hè rộng, đủ đèn chiếu sáng, không bị góc khuất nguy hiểm. Giờ kết thúc chương trình cũng không quá muộn. ĐÀO NGUYÊN Không chỉ là phiên chợ, đây còn là không gian trải nghiệm bản sắc văn hóa của vùng trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu trên đỉnh Ngọc Linh Du khách quốc tế tìm mua các sản phẩm từ sâm và dược liệu của Đà Nẵng ẢNH: GIANG THANH đáng tiếc Đơn vị tổ chức phải chịu trách nhiệm như thế nào trong những đêm nhạc ngoài trời gặp thời tiết bất lợi? Trong trường hợp tại công viên Yên Sở, thứ Ban Tổ chức có thể kiểm soát đó là công tác chuẩn bị đối phó với thời tiết như: thông báo trước tới khán giả về các phát sinh thời tiết có thể dẫn đến những trải nghiệm không mong muốn, chuẩn bị áo mưa, ô, lọ xịt côn trùng cá nhân phát cho khán giả. Công viên Yên Sở có địa hình gần ao, hồ, nhiều bãi nước đọng, có nhiều khu vực vẫn ở tình trạng chưa hoàn thiện và chưa phải một hạ tầng đạt chuẩn cho tổ chức các sự kiện dạng này. Vì vậy, nhà tổ chức cần thêm giải pháp như thi công hệ ván hạn chế sình lầy, xịt côn trùng cả khu vực diễn ra sự kiện từ trước vài ngày. Việc kết luận nhà tổ chức đã làm hết trách nhiệm hay chưa cần dựa trên các thông số tại hiện trường như đã nêu trên và thu thập ý kiến từ khán giả để hiểu trên thực tế. Nhiều vấn đề khác đặt ra ở thời concert bùng nổ: sự an toàn của pháo hoa, vấn nạn tắc đường… Theo anh, để concert thực sự đóng góp tích cực cho công nghiệp văn hóa chúng ta cần ưu tiên hoàn thiện những điều kiện nào? Theo tôi, để các concert của chúng ta đạt chuẩn, đầu tiên phải có những địa điểm tổ chức sự kiện đạt chuẩn cả trong nhà lẫn ngoài trời. Chúng ta cần các nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp cùng các bộ, ban, ngành xây dựng một bộ quy chế cập nhật cho ngành tổ chức sự kiện, rủi ro không đơn thuần chỉ nằm ở pháo hoa, hay địa điểm tổ chức sự kiện mà còn vô số hạng mục khác như kết cấu sân khấu, kết cấu khán đài, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, y tế… Để đảm bảo quyền lợi khán giả, chúng ta thậm chí vẫn chưa có những điều kiện cơ bản nhất, ví dụ: điều khoản mua bảo hiểm rủi ro bắt buộc cho mỗi sự kiện (trên thực tế cũng chưa có đủ hành lang pháp lý để các ngân hàng tạo ra dịch vụ này) để nếu hủy hoãn khán giả sẽ được đền bù, còn nhà tổ chức cũng tránh được những rủi ro về tài chính. Khi khẳng định một sự kiện đạt tới đẳng cấp quốc tế hay chưa thường chúng ta hay viện dẫn con số khán giả tham gia, hay quy mô, nhưng theo thông lệ quốc tế thì đây lại là những yếu tố cơ bản, vốn đương nhiên phải như vậy. Chỉ khi nào có được những điều đó thì chúng ta mới có thể mơ về điểm đến cho các nghệ sĩ khu vực, quốc tế như các quốc gia láng giềng, hay ít ra là quyền lợi và trải nghiệm của khán giả nội địa được đảm bảo ở mức cơ bản nhất. Cảm ơn anh. DIỆU BẢO (thực hiện) Cần đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm của khán giả Đạo diễn Việt Tú cho rằng, tại thị trường quốc tế, với các sự kiện ở ngoài trời, thời tiết luôn được liệt vào yếu tố bất khả kháng và họ có bộ nguyên tắc để đảm bảo quyền lợi, sự trải nghiệm cho khán giả trong trường hợp phải hủy hoãn, hoặc vẫn tiếp tục diễn ra. Dàn nghệ sĩ tham gia Những thành phố mơ màng summer 2026 Đạo diễn Việt Tú cho rằng nhà tổ chức cần đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm của khán giả

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==