GIẢM THIỂU ĐĂNG KÝ Ồ ẠT Về thời hạn bổ sung nguyện vọng từ ngày 2-14/7, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Truyền thông Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - cho biết, hai tuần là thời gian hợp lý để thí sinh tổng hợp thông tin phổ điểm, điểm sàn và hoàn thiện hồ sơ xét nguyện vọng. Hiện, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và nhiều đại học đã công bố điểm sàn. Việc các trường chủ động công khai ngưỡng xét tuyển giúp thí sinh tránh đăng ký theo cảm tính, phỏng đoán dựa trên phổ điểm cũ. “Đây là yếu tố quan trọng giúp thí sinh và phụ huynh có thêm cơ sở lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với năng lực. Sự minh bạch cũng xóa bỏ hoàn toàn tình trạng đoán mò điểm sàn, điểm chuẩn, tạo thế chủ động cho thí sinh chọn nguyện vọng”, ông Lâm nhận định. Trước khi vào giai đoạn đăng ký chính thức, thí sinh đã làm quen hệ thống thông qua đợt đăng ký thử từ ngày 17-21/6. Điều cần tập trung lúc này là phân tích điểm số, đánh giá khả năng trúng tuyển và sắp xếp thứ tự ưu tiên các nguyện vọng. Chuyên gia lưu ý thêm thí sinh không được chủ quan, ồ ạt đăng ký sát ngày hết hạn. Lượng truy cập ồ ạt dễ gây quá tải, gặp sự cố kỹ thuật khiến thí sinh trượt oan kỳ xét tuyển nguyện vọng. Thạc sĩ Nguyễn Thành Lâm cũng lưu ý năm nay có thay đổi cực kỳ quan trọng về điểm xét tuyển. Thí sinh đạt 15 điểm 3 môn thi mới đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào. Việc yêu cầu tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc tổ hợp gồm Toán, Ngữ văn và một môn khác đạt tối thiểu 15 điểm tạo ra những thay đổi đáng kể trong công tác tuyển sinh năm nay. “Nguồn tuyển bằng học bạ sau tốt nghiệp THPT không còn dồi dào như trước do phải đáp ứng thêm điều kiện về điểm sàn. Đối với nhóm trường tốp giữa, quy định mới góp phần giảm lượng hồ sơ ảo, song cũng đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa phương thức tuyển sinh như sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hoặc các chứng chỉ quốc tế nhằm đảm bảo nguồn tuyển. Dù có thể tạo ra áp lực trong ngắn hạn, quy định này góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh đại học về lâu dài”, ông Lâm nói. ĐỪNG ĐỂ “NƯỚC TỚI CHÂN MỚI NHẢY” Ở góc độ tư vấn phân bổ nguyện vọng, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nga - đại diện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - cho rằng điều quan trọng nhất khi xét tuyển đại học là năng lực bản thân, thay vì lo lắng ngành học có đông người đăng ký. Nhiều học sinh lựa chọn tổ hợp Khoa học Xã hội vì phù hợp với năng lực, cảm thấy dễ tiếp cận hơn so với các môn Khoa học Tự nhiên. Đây là xu hướng đã diễn ra trong nhiều năm. Tuy nhiên, thị trường lao động đã thay đổi, khiến hầu hết ngành nghề đều phải gắn với yếu tố số hóa. Vì vậy, xu hướng lựa chọn ngành học không phụ thuộc quá nhiều vào việc dựa trên tổ hợp Khoa học Tự nhiên hay Khoa học Xã hội, mà phải dựa vào việc người học hiểu rõ bản thân là ai, muốn phát triển theo hướng nào. Chuyên gia cho biết tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, các ngành thuộc khối Khoa học Xã hội luôn nằm trong nhóm có lượng hồ sơ đăng ký cao. Nhà trường chú trọng đào tạo theo hướng ứng dụng, tăng cường kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp để sinh viên sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Nhiều trường đại học hiện nay mở rộng hợp tác với doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường. Vì vậy, thí sinh không nên tự tạo áp lực “ngành này đông thí sinh quá”, bỏ lỡ cơ hội đăng ký xét tuyển ngành học phù hợp sở thích và năng lực. Một sai lầm phổ biến của nhiều thí sinh là chờ đến sát thời hạn mới bắt đầu đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng. Ngoài rủi ro kỹ thuật, thí sinh dễ rơi vào trạng thái lúng túng khi thời hạn sắp kết thúc do không tìm hiểu kỹ ngành học, mức điểm sàn, điểm chuẩn và điều kiện xét tuyển. PHÂN BỔ THÔNG MINH 15 NGUYỆN VỌNG Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Tài chính - Marketing, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo giới hạn tối đa 15 nguyện vọng trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2026 đòi hỏi thí sinh phải xây dựng chiến lược đăng ký hợp lý thay vì dàn trải như những năm trước. “Không ít trường hợp đạt 27-28 điểm, học sinh giỏi suốt ba năm THPT nhưng vẫn không trúng tuyển chỉ vì quá tự tin. Có em chỉ đăng ký một nguyện vọng vào đúng trường mình yêu thích, đến khi điểm chuẩn tăng chỉ 0,001 điểm là mất cơ hội vào đại học”, bà Phụng chia sẻ. Thạc sĩ Kim Phụng khuyến cáo thí sinh không nên đặt toàn bộ cơ hội vào một nguyện vọng duy nhất mà cần xây dựng phương án dự phòng. Quy chế tuyển sinh cũng có nhiều điều chỉnh khác như thay đổi chính sách ưu tiên và tuyển thẳng, áp dụng quy đổi điểm theo bách phân vị giữa các phương thức xét tuyển nhằm bảo đảm công bằng, đồng thời yêu cầu các trường sử dụng kết quả học tập của cả 6 học kỳ THPT khi xét học bạ. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng đưa lời khuyên nên phân bổ 15 nguyện vọng thành bốn nhóm. Hai nguyện vọng đầu dành cho những ngành hoặc trường yêu thích nhất, kể cả khi điểm chuẩn các năm trước cao hơn mức điểm của bản thân khoảng 0,5-1 điểm. Tiếp theo là nhóm nguyện vọng phù hợp với năng lực thực tế của thí sinh, lựa chọn các ngành có điểm chuẩn tương đương kết quả dự kiến. Sau đó là nhóm an toàn với các ngành có điểm chuẩn thấp hơn từ 0,5-2 điểm để tăng khả năng trúng tuyển. Những nguyện vọng còn lại có thể dành cho các ngành gần hoặc có tính liên ngành nhằm mở rộng cơ hội học tập. “Thay vì đăng ký thật nhiều trường hoặc ngành theo cảm tính, thí sinh nên đa dạng hóa lựa chọn trong cùng một cơ sở đào tạo như chương trình chuẩn, chương trình tích hợp hoặc chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh nếu đáp ứng điều kiện. Đây cũng là cách giúp tăng cơ hội trúng tuyển mà vẫn theo đuổi đúng định hướng nghề nghiệp”, bà Phụng nói thêm. TRẦN HUYỀN - HUY LÊ - ANH NHÀN 7 n Thứ Năm n Ngày 9/7/2026 KHOA GIÁO Chấm dứt tình trạng đoán mò điểm sàn, điểm chuẩn Tại chương trình livestream Tư vấn điều chỉnh nguyện vọng đại học do báo Tiền Phong tổ chức, chuyên gia chỉ ra những thay đổi nóng về ngưỡng điểm xét tuyển, buộc thí sinh phải tìm hiểu thật kỹ trước khi đặt bút chọn nguyện vọng. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Trước khi đăng ký nguyện vọng, chuyên gia khuyên mỗi thí sinh cần chuẩn bị kỹ bốn yếu tố gồm xác định rõ mục tiêu nghề nghiệp, đánh giá đúng năng lực bản thân, tìm hiểu kỹ ngành học và nghiên cứu môi trường đào tạo của các trường. Khi có chiến lược đăng ký phù hợp và sắp xếp nguyện vọng hợp lý, khả năng trúng tuyển sẽ cao hơn, đồng thời hạn chế những tiếc nuối không đáng có trong mùa tuyển sinh. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nga - đại diện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - khuyến nghị ngay sau khi biết điểm thi, thí sinh nên chủ động đăng ký nguyện vọng sớm, đừng để nước tới chân mới nhảy, đồng thời tham khảo điểm sàn các trường vừa công bố và đối chiếu với điểm chuẩn của 3-4 năm gần nhất để có thêm cơ sở xây dựng danh sách nguyện vọng phù hợp. “Khi dữ liệu tuyển sinh ngày càng minh bạch, các quy định mới hướng tới nâng cao chất lượng đầu vào, thí sinh không còn phải đăng ký theo tâm lý đoán mò. Điều quan trọng là chủ động tìm hiểu thông tin, đánh giá đúng năng lực bản thân và hoàn tất đăng ký trước thời điểm đóng cổng đăng ký để giảm thiểu những rủi ro không đáng có”, bà Nga bày tỏ. Thạc sĩ Nguyễn Thanh Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Truyền thông Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Tài chính – Marketing tại buổi livestream MC Mỹ Vân và Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nga - Đại diện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - trong buổi tư vấn chọn nguyện vọng Cần có chiến lược
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==