Ngay từ mốc điểm cơ bản từ 15 điểm trở lên, khối D01 đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn với hơn 274.000 thí sinh, bỏ xa tổ hợp đứng thứ hai là C00 vốn đạt hơn 165.000 em. Ở mức điểm từ 20 trở lên, vị thế dẫn đầu của D01 tiếp tục được củng cố vững chắc với 124.361 lượt thí sinh. Con số này bỏ xa tổ hợp đứng thứ hai là A00 (Toán, Lí, Hóa) khi chỉ đạt 75.864 lượt. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về C00 với 66.912 lượt và A01 với 50.240 lượt. Đáng chú ý, tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) vốn thường có tỉ lệ thí sinh đạt mức 20 điểm khá tốt, năm nay lại lọt thỏm ở vị trí cuối cùng với vỏn vẹn 19.471 em, chưa bằng 1/6 số lượng của tổ hợp D01. Sự áp đảo của tổ hợp D01 vẫn tiếp diễn ở phân khúc điểm khá. Tại mức 22 điểm, nguồn tuyển của nó vẫn giữ vị trí cao nhất với 62.243 lượt thí sinh, vượt tổ hợp tiếp theo là A00 khoảng 11.000 lượt. Thế nhưng, sự thay đổi lớn đã xảy ra khi dữ liệu chạm đến ngưỡng điểm giỏi. Từ mốc 27 điểm trở lên, số lượng thí sinh của hai tổ hợp dồi dào nhất là D01 và C00 bất ngờ lao dốc. Tổ hợp D01 lúc này chỉ còn lại 535 em, và C00 cũng chỉ còn 534 em. Trái ngược hoàn toàn với xu hướng giảm sâu đó, hai tổ hợp A00 và B00 lại chứng minh đây mới là “sân chơi” chiếm ưu thế tuyệt đối của những thí sinh xuất sắc. Cụ thể, tại mức từ 27 điểm trở lên, tổ hợp A00 sở hữu tới 3.338 em, gấp 6 lần tổ hợp D01. Tổ hợp B00 cũng ghi nhận 1.519 em, gấp gần 3 lần D01. Sự phân hóa này càng đẩy lên cao ở mức điểm gần như tuyệt đối từ 29 trở lên. Khi đó, tổ hợp A00 dẫn đầu cả nước với 191 thủ khoa và á khoa, khối B00 bám sát với 158 em. Trong khi đó, tổ hợp C00 hoàn toàn vắng bóng không có bất kì thí sinh nào chạm tới ngưỡng này, và tổ hợp D01 cũng chỉ có vỏn vẹn 2 thí sinh góp mặt. Sự phân bố nguồn tuyển này dự báo sẽ tác động mạnh mẽ đến điểm chuẩn của các trường ĐH. Đối với các trường hoặc ngành học xét tuyển ở mốc 24-26 điểm, nguồn tuyển của tổ hợp A00 vẫn sẽ rất dồi dào, mở ra nhiều cơ hội cho thí sinh. Tuy nhiên, nếu các trường đặt mức điểm chuẩn từ 26-27 điểm trở lên, độ cạnh tranh giữa các thí sinh tốp đầu ở khối tự nhiên sẽ trở nên vô cùng gay gắt. Ở chiều ngược lại, nếu một ngành học nào đó dự kiến lấy điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên ở hai tổ hợp C00 và D01, đây chắc chắn sẽ là một thử thách nghiệt ngã và là “cánh cửa hẹp” đối với mọi thí sinh năm nay. HOA BAN 6 n Thứ Sáu n Ngày 3/7/2026 KHOA GIÁO LỰA CHỌN “NGƯỢC” Trên fanpage của nhóm phụ huynh có hàng trăm nghìn thành viên, một phụ huynh chia sẻ do không nắm rõ về lựa chọn môn thi tốt nghiệp cũng như không tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường ĐH, nên con đăng kí thi 4 môn Toán, Ngữ văn, Công nghệ-Nông nghiệp, Giáo dục kinh tế và Pháp luật. Điểm thi trung bình 4 môn đạt 7,6/môn, vị này băn khoăn lựa chọn trường, ngành phù hợp. Nhiều phụ huynh khẳng định, đây là một bài toán “ngược” của gia đình. Bởi phải lựa chọn ngành học theo khả năng, sở thích trước, từ đó lựa chọn tổ hợp xét tuyển, tương đương với môn thi. Với bài toán ngược như trên, phụ huynh và thí sinh sẽ gặp khó khăn. Thứ nhất, với 4 môn đã thi, các tổ hợp được hình thành gần như rất ít trường sử dụng để xét tuyển. Thứ hai, thí sinh bị động hoàn toàn trong chọn trường, chọn ngành. Chị Nguyễn Thị Thanh, phường Hà Đông, Hà Nội đang đứng ngồi không yên trước kết quả thi của con. Với tổng điểm 3 môn tổ hợp D01 chỉ đạt 16 điểm, vừa qua điểm sàn của Bộ GD&ĐT, chị Thanh đang định hướng con đi học nghề hoặc xét học bạ vào một số trường ĐH vừa sức. Trong khi đó, chồng chị lại đề xuất cho con vào quân ngũ rèn luyện một thời gian. Vừa bất đồng ý kiến với chồng, vừa phải cùng con tìm cơ hội học phù hợp, chỉ sau một ngày, chị Thanh thấy kiệt sức. Sau khi biết phổ điểm các tổ hợp truyền thống, phổ điểm các môn thi tốt nghiệp, nhiều cơ sở giáo dục ĐH đã công bố điểm sàn, điểm chuẩn dự kiến để định hướng thí sinh. Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm trúng tuyển năm 2026 dao động từ 22-26 điểm tại trụ sở chính Hà Nội; hai phân hiệu mới tại Bắc Ninh và Đà Nẵng có mức điểm thấp hơn, chỉ từ 19-23 điểm. ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận đăng kí xét tuyển) đối với tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 là 19/30 điểm đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có). Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có). Đối với các phương thức xét tuyển khác, Hội đồng tuyển sinh các đơn vị thực hiện quy đổi tương đương và công bố theo đúng Hướng dẫn và Quy chế tuyển sinh hiện hành của ĐH Quốc gia Hà Nội và Bộ GD&ĐT. TS. Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân dự báo điểm chuẩn vào trường dao động từ 23-28,5 điểm theo xu hướng giảm nhẹ 0,25 điểm. Tuy nhiên, một số ngành nóng dự báo tăng từ 0,25-0,5 điểm. Hiện nay, thí sinh bắt đầu đăng kí nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Đây là quy định bắt buộc đối với tất cả thí sinh muốn tham gia xét tuyển ĐH năm 2026. Thí sinh chỉ cần đăng kí nguyện vọng và đưa các dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ, điểm các kì thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực (nếu có), chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có), chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (nếu có), không cần lựa chọn phương thức xét tuyển, không lựa chọn tổ hợp. Từ dữ liệu của thí sinh, hệ thống khi lọc ảo sẽ chọn phương thức và tổ hợp xét tuyển có lợi nhất. XÉT HỌC BẠ VẪN LÀ ẨN SỐ Phân tích về phổ điểm của kì thi tốt nghiệp THPT năm nay, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức khẳng định, về cơ bản đánh giá học bạ vẫn luôn cao hơn so với kết quả thi tốt nghiệp THPT. Việc nhiều trường, nhất là các trường tốp không xét tuyển ĐH bằng học bạ là có cơ sở. Theo GS. Nguyễn Đình Đức, mặc dù ngày càng có nhiều trường sử dụng các bài thi đánh giá năng lực, các bài thi riêng để tuyển sinh, nhưng hiện nay tất cả các trường ĐH vẫn sử dụng kết quả thi THPT như một phương thức quan trọng trong tuyển sinh. Với phổ điểm mà Bộ GD&ĐT vừa công bố, có thể thấy năm nay, đề thi có sự phân hóa tốt hơn hầu hết ở tất cả các môn. Ông Đức dự báo điểm chuẩn năm nay có thể giảm từ 1-3 điểm ở các tổ hợp như A01 (Toán, Lí, Anh) và C00 (Văn, Sử, Địa) ở những ngành tốp. Với các trường nhóm dưới, hoặc với các ngành xét trong phổ điểm trung bình ở mức mọi năm từ khoảng 15-21 điểm, thì điểm xét tuyển năm nay sẽ khá ổn định trong biên độ dao động trên dưới 1 điểm. GS. Nguyễn Đình Đức đưa ra một số đề xuất. Thứ nhất, phải cải thiện, đổi mới hơn nữa cách dạy và học tiếng Anh ở bậc THPT. Thứ hai, phải đẩy mạnh việc giáo dục STEM, nâng cao năng lực môn Toán và các môn khoa học tự nhiên trong các trường THPT. Ở thời đại 4.0, đây là những kiến thức nền tảng cốt lõi, cần trang bị tốt cho học sinh. Thứ ba, các môn khoa học xã hội đề thi cần phân hóa hơn, đặc biệt môn Ngữ văn cần cải tiến hơn nữa trong việc ra đề thi. Việc phân tích phổ điểm và các chỉ số đối sánh so với học bạ, so sánh phổ điểm giữa các môn, giữa các địa phương, vùng miền giúp các nhà quản lí nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về năng lực thí sinh, chất lượng dạy và học, chất lượng kiểm tra đánh giá, chất lượng giáo dục THPT. Các trường ĐH hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng kết quả THPT như một phương thức tuyển sinh quan trọng. NGHIÊM HUÊ Ngay sau khi các Sở GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi và 5 tổ hợp truyền thống, cơ sở giáo dục đại học (ĐH) bắt đầu công bố thông tin tuyển sinh. Dự báo điểm chuẩn năm nay những ngành tốp sẽ tăng, các ngành còn lại có xu hướng giảm. Xét trên bức tranh tổng thể, tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) chính là tổ hợp có nguồn tuyển dồi dào nhất hiện nay. Tổ hợp nào có nguồn tuyển dồi dào? TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Thí sinh đăng kí nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ ngày 2/7 đến 17h00 ngày 14/7. Thí sinh xét tuyển đại học năm 2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Thí sinh tham gia trải nghiệm một ngày là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân ẢNH: NTCC Dự báo điểm chuẩn phân hóa mạnh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==