5 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 3/7/2026 diện mạo của một đô thị hiện đại, văn minh và bền vững. Người dân kỳ vọng thành phố sẽ chuyển mình mạnh mẽ bằng những siêu công trình đột phá, giải quyết dứt điểm các nỗi ám ảnh kinh niên như ngập nước, kẹt xe và ô nhiễm môi trường. Hệ thống đường sắt đô thị cần được kết nối đồng bộ, toàn diện; các không gian ngầm và mạng lưới giao thông thông minh phải được khai thác tối đa. Những biểu tượng mới như Đô thị sáng tạo phía Đông hay Trung tâm Tài chính quốc tế Thủ Thiêm phải được hoàn thiện để định hình một diện mạo cảnh quan xanh, hiện đại, đưa thành phố tự tin sánh ngang với các trung tâm lớn trong khu vực. Cuối cùng, sức sống và tương lai của TPHCM nằm ở tư duy, nhiệt huyết của thế hệ tri thức và sinh viên trẻ - nguồn tài nguyên vô giá để thành phố tiến vào kỷ nguyên kinh tế số. Kỳ vọng đặt ra là thành phố phải chủ động mở đường bằng các cơ chế đột phá, từ việc cấp học bổng, lập quỹ đầu tư khởi nghiệp mạo hiểm, đến việc tạo không gian cho người trẻ tham gia phản biện và quản lý đô thị. TPHCM cần trở thành bệ phóng, một trung tâm đổi mới sáng tạo, để mọi ý tưởng của tri thức trẻ đều được trân trọng và hiện thực hóa. DUY QUANG (ghi) nhằm hình thành một không gian phát triển kinh tế rộng lớn, gia tăng khả năng kết nối và nâng cao sức cạnh tranh của toàn vùng kinh tế phía Nam. Do đó, TPHCM cần tái cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “ba vùng - ba hành lang” để khai thác hiệu quả lợi thế của từng khu vực. Ông Lê Hoàng Châu cho rằng, khu vực TPHCM hiện hữu sẽ tập trung phát triển tài chính quốc tế, dịch vụ chất lượng cao và công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bình Dương trước đây tiếp tục giữ vai trò trung tâm công nghiệp, sản xuất công nghệ cao; trong khi khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng tái tạo và du lịch biển. Sự phân công chức năng rõ ràng sẽ giúp các khu vực phát huy thế mạnh riêng, đồng thời tạo nên hệ sinh thái kinh tế liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh nội vùng. “Đối với phát triển đô thị, tôi cho rằng cần nghiên cứu áp dụng mô hình “thành phố 45 phút”, tiến tới “thành phố 30 phút” và xa hơn là “thành phố 20 phút”. Theo mô hình này, người dân có thể tiếp cận nơi làm việc, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các dịch vụ thiết yếu trong khoảng thời gian di chuyển ngắn”, ông nói và cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu trên, cần đẩy nhanh đầu tư hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn như metro, đường sắt nhẹ, monorail và các tuyến giao thông kết nối liên vùng. Đặc biệt, TPHCM phải phát triển mạnh kinh tế biển gắn với logistics, cảng biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế xanh. Song song đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học và các ngành kinh tế tri thức nhằm đa dạng hóa động lực tăng trưởng. Như vậy, nếu tận dụng hiệu quả các cơ hội từ không gian phát triển mới, hạ tầng chiến lược và xu hướng chuyển dịch kinh tế toàn cầu, TPHCM hoàn toàn có thể vươn lên trở thành một siêu đô thị hiện đại, trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á trong những thập niên tới. UYÊN PHƯƠNG- DUY QUANG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình (Viện trưởng Viện Phát triển chính sách, Đại học Quốc gia TPHCM), cho rằng thông qua Luật Đô thị đặc biệt, TPHCM cần xây dựng mô hình quản trị vùng biển, hệ thống cảng và logistics theo cơ chế liên thông với các địa phương trong vùng Đông Nam bộ. Định hướng này dịch chuyển từ tư duy cạnh tranh giữa các địa phương riêng lẻ sang tư duy cạnh tranh giữa các siêu vùng đô thị và các cụm kinh tế biển quốc tế, biến biển từ vùng ven trở thành mặt tiền phát triển, tạo động lực thịnh vượng lâu dài cho TPHCM, vùng Nam Bộ và cả Việt Nam. Sáng 2/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân sơ kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng quân đội đã nỗ lực đoàn kết và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với nhiều kết quả đột phá và đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường ổn định và thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chỉ rõ thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều biến động, Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại. Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn; không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng mà cả tác động về kinh tế-xã hội, ngoại giao nói chung; nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, không để sự kiện bên ngoài chuyển hóa thành khủng hoảng trong nước. Thủ tướng lưu ý phải tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; thực hiện việc điều chỉnh tổ chức bộ tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, không gian mạng, hạ tầng chiến lược và xử lý tình huống phải kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về phương pháp, chắc chắn về pháp lý, chủ động về truyền thông và tránh mắc bẫy leo thang. Xây dựng phòng thủ quân khu, các khu vực phòng thủ vững chắc trong điều kiện mới, đồng bộ với cơ chế lãnh đạo và tổ chức quân sự địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách và tổ chức chu đáo, trang trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ và đặc biệt là thực hiện kế hoạch và chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, thu thập thông tin và xác định danh tính liệt sỹ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của các cấp, các ngành, nhất là Bộ Quốc phòng và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. PV (Theo TTXVN) Ngày 2/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ mà lực lượng CAND đã xác định, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, lực lượng CAND tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hóa và thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong trong kiến tạo phát triển bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, có thể đo đếm được. Lực lượng CAND cần tích cực tham gia rà soát, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng yêu cầu nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; phát hiện được các xu hướng, các chuyển dịch, các thay đổi chiến lược để không chỉ cảnh báo nguy cơ mà phải đề xuất chủ trương, giải pháp và đối sách, chủ động phòng ngừa. Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý tập trung xây dựng “lá chắn” an ninh kinh tế và “tường lửa” quốc gia trên không gian mạng. Đây là hai trụ cột quan trọng trong kiến trúc an ninh quốc gia trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng nhấn mạnh là việc nâng cao hiệu quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm thao túng thị trường, trục lợi chính sách, tài chính - ngân hàng, sở hữu trí tuệ, lừa đảo… Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung tối đa để thu hồi tài sản thất thoát. LUÂN DŨNG THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: Quân đội phải nhìn xa hơn, tham mưu chiến lược sâu hơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị quân đội phải nhìn xa hơn, tham mưu sâu hơn; không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng mà cả tác động về kinh tế - xã hội, ngoại giao; nhận diện nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia và làm chủ công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng chiến lược để bảo đảm năng lực ứng phó trong mọi tình huống, trọng tâm là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong giai đoạn tới đây, Thủ tướng khẳng định lực lượng CAND không chỉ là “thanh bảo kiếm” của Đảng và Nhà nước, là “lá chắn thép” để bảo vệ an ninh Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, mà còn góp phần bảo vệ tương lai phát triển lâu dài của đất nước, tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên... Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026 Xây dựng “lá chắn” an ninh kinh tế và “tường lửa” quốc gia Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, lực lượng Công an Nhân dân tập trung xây dựng “lá chắn” an ninh kinh tế và “tường lửa” quốc gia trên không gian mạng. Đây là hai trụ cột quan trọng trong kiến trúc an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==