Báo Tiền Phong số 184

7 n Thứ Sáu n Ngày 3/7/2026 GIỚI TRẺ NIỀM VUI DƯỚI MÁI NHÀ MỚI Những ngày này, căn nhà cấp 4 của gia đình chị Phạm Thị Ngọc (SN 1977, thôn Mỹ Thượng, xã Hưng Nguyên, Nghệ An) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Cùng với không khí lao động, nhiều hàng xóm sang chúc mừng khiến căn nhà của chị Ngọc thêm rộn ràng. Trước đó căn nhà cấp 4 của chị Ngọc đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái ngói dột nát, tường nứt, nền nhà ẩm thấp nhưng vợ chồng chị vẫn chưa đủ điều kiện sửa chữa. Chị Ngọc là con đẻ của cựu chiến binh biệt động Sài Gòn Phan Minh Hạnh, đồng thời là nạn nhân chất độc da cam/ dioxin. Sức khỏe yếu khiến chị không thể làm được công việc nặng. Mọi gánh nặng kinh tế gần như đặt lên vai chồng là anh Lê Văn Tin, làm nghề phụ hồ. Không chỉ khó khăn về kinh tế, gia đình còn phải chăm sóc người con trai đầu mắc bệnh động kinh. “Nhà xuống cấp lâu rồi nhưng không có tiền sửa. Mỗi lần mưa lớn, cả nhà đều lo. Nay được hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình vay mượn thêm họ hàng, ngân hàng để xây căn nhà mới. Chỉ ít ngày nữa là có chỗ ở kiên cố, không còn thấp thỏm mỗi mùa mưa bão”, anh Tin xúc động chia sẻ. Gia đình chị Ngọc là một trong 8 trường hợp tại xã Hưng Nguyên được hưởng chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó, 6 hộ được xây mới và 2 hộ được sửa chữa. Đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khoản hỗ trợ 60 triệu đồng là nguồn động viên rất lớn. Cùng với sự chung tay của chính quyền, các đoàn thể và người thân, những mái nhà kiên cố đang dần thay thế những căn nhà cũ kỹ đã xuống cấp nhiều năm. CHUNG TAY DỰNG MÁI ẤM TRI ÂN Giữa cái nắng bỏng rát những ngày hè, trên nhiều miền quê Nghệ An, những giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên vẫn lặng lẽ rơi trên những công trình đặc biệt. Đó không chỉ là những ngôi nhà đang được dựng lên, mà còn là mái ấm nghĩa tình dành cho các gia đình người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam và thân nhân của họ. Tại xã Quang Đồng, Đoàn Thanh niên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức ra quân hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Hạ (trú xóm Ngọc Liên) sửa chữa, cải tạo nhà ở trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ẩn sau căn nhà xuống cấp là câu chuyện nhiều trăn trở của hai mẹ con bà Hạ. Nhiều năm nay, họ nương tựa vào nhau trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Những bức tường nứt nẻ, mái nhà dột nát và cái nghèo khó cứ bủa vây 2 mẹ con bà qua những năm tháng. Bản thân bà Hạ chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học, sức khỏe suy giảm, nguồn thu nhập ít ỏi nên việc sửa sang hay xây dựng lại ngôi nhà gần như là điều không thể. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, hàng chục đoàn viên, thanh niên và lực lượng dân quân đã cùng chung tay góp sức. Người tháo dỡ mái ngói cũ, người vận chuyển gạch đá, xi măng, người thu dọn mặt bằng... Mỗi công việc đều được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia chân thành. Tại bản Pa Tí, xã Yên Na (xã miền núi Nghệ An), cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã cùng đoàn viên, thanh niên cũng đang tất bật hỗ trợ gia đình anh Lô Văn Định, con ông Lô Thanh Đoàn, dựng căn nhà mới. Sau hơn hai tuần thi công, phần khung nhà đã hoàn thành, tường xây cao ngang đầu người. Nếu thời tiết thuận lợi, khoảng mười ngày nữa ngôi nhà sẽ hoàn thiện. Thiếu tá Ngân Khánh Thông - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Na cho biết, anh Định đang sống cùng mẹ và em trai. Do mắc bệnh về sức khỏe tâm thần nên hầu hết công việc xây dựng đều được chính quyền và ban quản lý bản đứng ra hỗ trợ. Điều kiện địa hình khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Từ điểm tập kết vật liệu đến công trình cách hơn 2 km, lực lượng quân sự, đoàn viên, thanh niên phải dùng xe máy, xe rùa chở từng bao xi măng, từng viên gạch vào tận nơi. Theo lãnh đạo xã Yên Na, ngoài mức hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình, địa phương còn vận động thêm nguồn xã hội hóa, huy động sự đóng góp của gia đình, tận dụng vật liệu còn sử dụng được từ nhà cũ nhằm giảm chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình. KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ xây mới 120 căn nhà và sửa chữa 109 căn cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mỗi hộ xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng, hộ sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng, với tổng kinh phí hơn 10,4 tỷ đồng. Các công trình phải bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, đáp ứng diện tích tối thiểu theo quy định và hoàn thành trước ngày 27/7. Ngay từ giữa tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự 130 xã, phường phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực xã hội hóa, vận động nhân dân, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng tham gia hỗ trợ ngày công, vật liệu, quyết tâm hoàn thành chương trình đúng tiến độ. Theo thống kê, Nghệ An hiện có hơn 4.000 người bị nhiễm chất độc hóa học; trong đó một số gia đình vẫn đang sống trong những căn nhà xuống cấp, không đủ khả năng sửa chữa. Vì vậy, mỗi mái nhà được xây mới không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở mà còn tiếp thêm niềm tin để các gia đình ổn định cuộc sống. Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 20.802 căn nhà; trong đó có 14.381 căn xây mới và 6.421 căn sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 3.116 tỷ đồng cùng hàng triệu ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. THU HIỀN Những mái nhà mới được xây dựng không chỉ giúp thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam ổn định cuộc sống mà còn là sự tri ân, sẻ chia của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với những nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ. Đoàn viên, thanh niên xung kích hỗ trợ các gia đình có công Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, Đoàn xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Chi đoàn Sở Khoa học Công nghệ và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tập huấn và xây dựng mô hình xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ cho đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn xã. Các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã được cán bộ Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh trực tiếp hướng dẫn quy trình xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh để tạo thành phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất. Mô hình thực tế được xây dựng tại hộ gia đình đoàn viên Trần Văn Hai (xã Ea Wer). Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên và người dân dễ dàng quan sát, thực hành và có thể áp dụng vào điều kiện sản xuất thực tế của gia đình. Tại đây, cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn các bước lựa chọn nguyên liệu, phối trộn phụ phẩm nông nghiệp với chế phẩm vi sinh, kỹ thuật tạo đống ủ, kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ trong quá trình ủ nhằm bảo đảm chất lượng phân bón hữu cơ sau khi hoàn thành. Anh Nguyễn Tấn Quí, Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ chia sẻ, với phương châm lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, tuổi trẻ Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn đưa những tiến bộ khoa học và công nghệ đến gần hơn với người dân thông qua các mô hình cụ thể, dễ áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực. Việc xây dựng mô hình xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển nền nông nghiệp xanh mà còn thể hiện trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội bền vững. NGUYỄN THẢO Tận dụng nguồn phụ phẩm sau thu hoạch, các bạn trẻ ở Đắk Lắk thực hiện mô hình xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ. Biến phế phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ Dựng mái ấm, sẻ chia nỗi đau da cam Niềm vui của chị Phạm Thị Ngọc (SN 1977, thôn Mỹ Thượng, xã Hưng Nguyên, Nghệ An) khi sắp có nhà mới khang trang “Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của chất độc hóa học vẫn còn ảnh hưởng qua nhiều thế hệ. Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn là hành động tri ân sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”. Ông THÁI VĂN THÀNH - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==