Báo Tiền Phong số 182

9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 1/7/2026 lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã về dự lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Trong giờ phút thiêng liêng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và vì tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. “Trong những năm tháng cam go của lịch sử, khi nhân dân Campuchia phải đối mặt với thảm họa diệt chủng, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, mang lại hòa bình, hồi sinh cho hàng triệu con người. Biết bao người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã mãi mãi nằm lại nơi đất bạn. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ, hoài bão còn dang dở. Máu của các anh đã hòa vào những cánh rừng, dòng sông, bản làng của đất nước Campuchia”, bà Lịch chia sẻ. Nhờ sự quan tâm của Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia, nhờ tình cảm, sự giúp đỡ quý báu của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear, cùng sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Đội K52, đến nay đã có 1.531 liệt sĩ được tìm thấy và trở về với Tổ quốc. TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO LÝ Với Gia Lai, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Toàn tỉnh có 54.455 liệt sĩ, đã quy tập được 31.078 hài cốt liệt sĩ, chưa quy tập 23.377 liệt sĩ. Qua khảo sát, có 11.976 mộ trên 113 nghĩa trang của 65 xã, phường tỉnh chưa có thông tin đề nghị lấy mẫu để giám định ADN. Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã triển khai bước đầu tiên của chiến dịch bằng việc tổ chức tập huấn tại xã Vĩnh Quang và xã Chư Prông về việc lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ cho cán bộ quân y các cơ quan quân sự, y tế và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các xã, phường. Tại mỗi nghĩa trang, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu đối với 2 phần mộ chưa có thông tin để thực hành quy trình, rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho việc triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Tham gia chiến dịch, Sở Y tế huy động hơn 100 bác sĩ, nhân viên y tế, thành lập 16 kíp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Thiếu tá Trần Thị Thu Trang, Chủ nhiệm Quân y (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác cao. Các mẫu xương, răng còn khả năng lưu giữ vật liệu di truyền được lựa chọn, thu thập, niêm phong, bảo quản và vận chuyển theo đúng quy trình chuyên môn nhằm bảo đảm chất lượng phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ”. T.L nổi bật về ngoại hình mà còn có tri thức, bản lĩnh và khả năng lan tỏa giá trị tích cực. VƯƠNG MIỆN CHỈ LÀ ĐIỂM KHỞI ĐẦU Mỗi mùa Hoa hậu Việt Nam đều khép lại bằng một đêm đăng quang. Nhưng giá trị thật của cuộc thi chỉ được trả lời sau đó một năm, hai năm, thậm chí nhiều năm sau khi vương miện đã được trao. Nhìn lại một năm của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng là cách để hiểu rõ hơn vì sao Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đặt trọng tâm vào những cô gái trẻ có tri thức, bản lĩnh và ý thức cống hiến. Bởi giá trị của một cuộc thi sắc đẹp không chỉ nằm ở đêm chung kết, mà còn được kiểm chứng trong đời sống sau đăng quang. Một hoa hậu, á hậu có thể gây chú ý bằng khoảnh khắc đội vương miện, nhưng để giữ được sự tin cậy của công chúng, họ phải tiếp tục học tập, làm việc, hoàn thiện kỹ năng và góp mặt trong các hoạt động có ích cho cộng đồng. Đó cũng là tinh thần mà Hoa hậu Việt Nam 2026 đang tiếp nối. Mùa giải thứ 20 được khởi động với chủ đề “Miền hương sắc”, trong đó “hương” gắn với đời sống nội tâm, lòng nhân ái, nền tảng văn hóa; còn “sắc” được đặt trong mối liên hệ với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng. Điều này cũng có nghĩa là cuộc thi không đóng khung vẻ đẹp trong hình thể hay sân khấu trình diễn, mà mở rộng sang chiều sâu nhân cách, học vấn và khả năng tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội. HẠ ĐAN Ngài Sor Soputra, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng bày tỏ niềm biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả để giúp đỡ nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pôt nói chung và 18 liệt sĩ được quy tập trên địa bàn tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear trong mùa khô 2025-2026 nói riêng. Ông cho biết sẽ quyết tâm giữ gìn, vun đắp và phát huy tình đoàn kết hữu nghị hợp tác cùng nhau phát triển của Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia. Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi cùng tham gia MV Áo xanh gọi tương lai chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: FBNV Việt Nam 2024 18 anh linh liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ Ở thời mạng xã hội bùng nổ, người nổi tiếng luôn bị “soi”, giữ gìn hình ảnh chuẩn mực là điểm cộng lớn với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024. Ngay từ lúc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, Hà Trúc Linh đã nhận rõ cô mang theo niềm tin, trách nhiệm và cả tình yêu thương lớn lao của bao người. Cho nên, cô không cho phép mình vấp ngã, luôn nêu cao khát vọng cống hiến của một đoàn viên mang vương miện sắc đẹp. Đóng góp với cộng đồng của Top 3 không nên đo, đếm bằng số tiền cụ thể (như cách nhiều người thường “soi” số tiền chuyển khoản của các ngôi sao giải trí khi đất nước gặp thiên tai, dịch bệnh). Giá trị của những người nắm giữ danh hiệu sắc đẹp nằm ở thông điệp truyền cảm hứng. Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi không những tham gia hoạt động xã hội, còn tích cực quảng bá văn hóa, du lịch ở nhiều vùng miền trong cả nước. Hoa hậu Việt Nam 2024 là Đại sứ Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Cô mong góp một phần nhỏ bé lan tỏa vẻ đẹp quê hương mình, từ văn hóa, con người đến thiên nhiên hùng vĩ. Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh vừa hóa “nàng thơ” trong MV Công tử văn thơ của MONO. MV này góp phần lan tỏa vẻ đẹp và tình yêu xứ Huế. Lý do để Á hậu 1 nhận lời tham gia MV vì cô có nhiều kỷ niệm với miền đất mộng mơ, khi sống ở Huế nhiều tuần trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi lại chạm ngõ điện ảnh với phim Chuyện tình Khau Vai. Không chỉ dẫn lối người xem bằng câu chuyện tình được ví là “Romeo và Juliet phiên bản Việt”, bộ phim còn góp phần khoe vẻ đẹp và giá trị văn hóa vùng cao, đó là chợ tình xưa, là cao nguyên đá Đồng Văn, là bản Nùng với 13 nóc nhà cổ ở Hữu Lũng, Lạng Sơn… Nhà thơ Hồng Thanh Quang nhìn nhận sức nặng của vương miện với hoa hậu trong kỷ nguyên mới: “Thời nay có lẽ không nhiều người nghĩ như văn hào Nga Dostoyevsky: Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới. Nhưng rõ ràng ngay trong kỷ nguyên mới con người vẫn cần các hoa hậu, người đẹp để tin, để yêu, để hy vọng rằng không phải mọi sự trên đời đều thô ráp. Có lẽ vì thế nên những yêu cầu và kỳ vọng vào các hoa hậu cũng nặng nề hơn trước”. Con đường phía trước của họ vẫn còn dài. Trên hết họ là những người trẻ nêu cao khát vọng cống hiến vì cộng đồng. ĐÀO NGUYÊN Cống hiến không đo bằng con số Một chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa cho rằng, không nên đo nhiệm kỳ hoa hậu bằng ngày, tháng. Bởi con số ấy không phản ánh được trải nghiệm dồi dào cùng nỗ lực lan tỏa giá trị tích cực của các hoa hậu, á hậu trong thời gian đương nhiệm. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tại concert Thanh Xuân, chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Hà Trúc Linh gửi gắm: “Trong kỷ nguyên số và hội nhập, tuổi trẻ không chỉ là lý tưởng, mà phải là hành động tiên phong. Tôi tin rằng, khi mỗi người trẻ biết biến áp lực thành động lực, lấy tri thức và công nghệ làm bệ phóng, chúng ta sẽ tạo nên một thế hệ thanh niên bản lĩnh, định hình tương lai đất nước”. Ở cương vị Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh xác định: “Hoa hậu hôm nay không chỉ đại diện cho nhan sắc. Đó là hình ảnh của một thế hệ phụ nữ có tư duy, có trách nhiệm xã hội và có khả năng tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng”. Cô xác định, vai trò của Hoa hậu hôm nay cũng đang thay đổi cùng bước chuyển của thời đại. “Hoa hậu không còn chỉ xuất hiện trên sân khấu hay các bộ ảnh truyền thông, mà trở thành người truyền cảm hứng cho lối sống, văn hóa tiêu dùng và những giá trị thật. Một hoa hậu của giai đoạn mới cần: Có tiếng nói cá nhân; có trải nghiệm thật; có khả năng lan tỏa niềm tin; đồng hành cùng các giá trị bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==