MỖI ĐOÀN VIÊN MỘT PHẦN VIỆC CỤ THỂ Theo Trung tá Trần Văn Toán - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên Quân khu 4, điều quan trọng nhất sau Đại hội là nhanh chóng đưa tinh thần Nghị quyết vào thực tiễn bằng những chương trình hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Từ định hướng đó, tuổi trẻ Quân khu 4 sẽ tham mưu triển khai Chương trình hành động “100 ngày đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đoàn vào cuộc sống”, xác định rõ nội dung, thời gian, trách nhiệm và kết quả cần đạt ở từng cấp bộ Đoàn. Trong 100 ngày đầu, tuổi trẻ Quân khu phấn đấu hoàn thành ba nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là hoàn thành việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở 100% tổ chức Đoàn, bảo đảm mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên đều xác định được phần việc cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ. Cùng với đó là phát động đợt thi đua “Tuổi trẻ Quân khu 4 tiên phong hành động theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đoàn”, trong đó mỗi tổ chức Đoàn đăng ký ít nhất một công trình hoặc phần việc thanh niên, mỗi đoàn viên đăng ký ít nhất một việc làm sáng tạo hoặc một sáng kiến phục vụ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Những mô hình hiệu quả sẽ được lựa chọn để tập trung chỉ đạo, tạo sức lan tỏa ngay từ đầu nhiệm kỳ. Theo Trung tá Toán, việc cụ thể hóa Nghị quyết phải tập trung trực tiếp vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân đội và Quân khu. Mọi phong trào, công trình thanh niên đều hướng đến nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. “Song song với đó là đổi mới phương thức hoạt động Đoàn, tăng cường ứng dụng nền tảng số trong điều hành, quản lý và tuyên truyền; lấy đoàn viên làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn và kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị làm thước đo chất lượng hoạt động Đoàn”, Trung tá Toán chia sẻ. MỆNH LỆNH HÀNH ĐỘNG Theo Thiếu tá Vũ Trọng Nam - Trợ lý Công tác quần chúng Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân), ngay sau Đại hội, Sư đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, ĐVTN; đồng thời cụ thể hóa bằng các chương trình hành động với khẩu hiệu “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Thiếu tá Nam cho biết, tuổi trẻ Sư đoàn 371 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay; đồng thời tích cực tham gia phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính quân sự. Đây cũng là những tiêu chí để đánh giá hiệu quả việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Nhiều mô hình, phong trào đã phát huy hiệu quả sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng như “Tổ máy bay thanh niên”, “Tổ đài thanh niên”, “Đầu xe thanh niên”, “Đường băng thanh niên”; cùng các phong trào “Ham bay, say học, phục vụ tốt”, “Người sẵn sàng, phương tiện sẵn sàng, tất cả cho những chuyến bay an toàn, thắng lợi” hay “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa huấn luyện”. “Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vừa là định hướng, vừa là mệnh lệnh hành động đối với tuổi trẻ Sư đoàn 371 chúng tôi”, Thiếu tá Nam khẳng định. BIẾN SÁNG KIẾN THÀNH SẢN PHẨM Là một trong 9 nữ đại biểu của tuổi trẻ Quân đội dự Đại hội, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Lan Phương - Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), cho rằng giá trị của Nghị quyết không được đo bằng số buổi học tập hay hội nghị quán triệt, mà bằng những kết quả cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi tổ chức Đoàn và từng ĐVTN. Theo Thiếu tá Lan Phương, ngay sau Đại hội, Đoàn cơ sở Z176 sẽ tham mưu ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa thành nhiệm vụ của từng chi đoàn, từng đoàn viên với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả”. Trọng tâm trước mắt là tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn việc học tập Nghị quyết Đại hội với các nghị quyết của Đảng, Quân ủy T.Ư, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và nhà máy; đồng thời xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần thượng tôn pháp luật, văn hóa bảo mật và trách nhiệm nghề nghiệp để mỗi đoàn viên sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó, làm chủ công nghệ. Trên nền tảng đó, tuổi trẻ đơn vị sẽ phát động phong trào “Tuổi trẻ Z176 tiên phong đổi mới sáng tạo”, tập trung giải quyết những bài toán thực tiễn thông qua nghiên cứu vật liệu mới, cải tiến công nghệ sản xuất, tự động hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị tri thức, mô phỏng kỹ thuật, phân tích dữ liệu và kiểm soát chất lượng sản phẩm; đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của Đội khoa học kỹ thuật trẻ, tạo môi trường để các sáng kiến nhanh chóng được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. “Cùng với nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, tuổi trẻ Z176 sẽ chủ động nghiên cứu các sản phẩm lưỡng dụng, thúc đẩy chuyển đổi xanh, sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm nguyên vật liệu, tái chế và tái sử dụng phù hợp với điều kiện sản xuất. Đồng thời nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, Thiếu tá Lan Phương nói. NGUYỄN MINH 7 n Thứ Tư n Ngày 1/7/2026 NGƯỜI LÍNH “Việc quan trọng nhất ngay sau Đại hội không chỉ là tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết mà phải nhanh chóng chuyển hóa tinh thần Đại hội thành những việc làm cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động”. Trung tá TRẦN VĂN TOÁN - Trợ lý Thanh niên Quân khu 4 Người trẻ áo lính bắt tay hành động Chiều nay, trở về đơn vị sau chuyến công tác đặc biệt, tôi mở lại chiếc iPad, vẫn còn nguyên những thông báo của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, lịch làm việc, văn kiện, những dòng ghi chú và cả bài tham luận tôi đã trình bày tại Diễn đàn số 1… Chiều cuối tháng Sáu, tôi rời Cần Thơ. Chuyến đi này không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân tôi. Đó còn là trách nhiệm mang theo tiếng nói từ thực tiễn của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói riêng và tuổi trẻ Quân đội nói chung đến với Đại hội. Hành lý mang theo không nhiều. Ngoài vài bộ quân phục và vật dụng cá nhân là chiếc iPad đã cài sẵn ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Tôi không mang theo một tập tài liệu giấy nào. Toàn bộ chương trình Đại hội, tài liệu, lịch làm việc, biểu quyết, thông báo đều được cập nhật trên ứng dụng. Một thay đổi nhỏ nhưng đủ để cảm nhận rất rõ tinh thần chuyển đổi số mà Đại hội hướng đến. Hà Nội đón chúng tôi bằng sắc màu của ngày hội lớn. Từ sân bay về Trung tâm Hội nghị Quốc gia, pa nô, băng cờ, khẩu hiệu chào mừng Đại hội trải dài trên nhiều tuyến phố. Cờ đỏ xen giữa màu xanh của những hàng cây mùa hạ. Màu áo thanh niên xuất hiện ở khắp nơi. Không khí ấy khiến người ta cảm nhận rất rõ rằng Đại hội không chỉ diễn ra trong hội trường mà đang hiện diện trong nhịp sống của Thủ đô. Ở triển lãm “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới”, tôi đi chậm qua từng không gian trưng bày. Những hình ảnh về lịch sử hơn 90 năm của tổ chức Đoàn cùng những thành tựu của tuổi trẻ hôm nay nối tiếp nhau như những toa tàu. Ở toa cuối cùng, nơi mỗi đại biểu có thể để lại một thông điệp của riêng mình, tôi đứng khá lâu. Con tàu ấy không dừng ở quá khứ hay hiện tại. Nó đang hướng về phía trước. Và mỗi đại biểu đều có trách nhiệm tiếp tục hành trình ấy khi trở về đơn vị. Những ngày làm việc tại Đại hội diễn ra với cường độ rất cao. Tôi đặc biệt nhớ khoảnh khắc được tham gia phát biểu tại Diễn đàn số 1 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, với mong muốn xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng gần thanh niên, hiểu thanh niên và đồng hành cùng thanh niên. Đại hội khép lại bằng những cái bắt tay và những lời hẹn gặp lại. Trên chuyến bay trở về miền Tây, mở lại Nghị quyết Đại hội, tôi đọc kỹ từng chỉ tiêu, từng nhóm nhiệm vụ, đánh dấu những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác thanh niên trong Quân đội… Tôi hiểu rằng hành trình thực hiện Nghị quyết đã chính thức bắt đầu. Trích nhật ký Trung tá Võ Thành Nhân - Trợ lý Thanh niên Quân khu 9 NHẬT KÝ QUÂN NGŨ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã khép lại. Với các thủ lĩnh thanh niên trong Quân đội, điều ưu tiên lúc này không chỉ là học tập, quán triệt Nghị quyết mà là nhanh chóng cụ thể hóa bằng công trình, phần việc thiết thực, nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ. Trung tá Trần Văn Toán Thiếu tá Vũ Trọng Nam Thiếu tá Nguyễn Thị Lan Phương
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==