GIẤC MƠ WORLD CUP VẪN QUÁ XA Các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia và Qatar đã đầu tư khổng lồ vào bóng đá với kỳ vọng vươn lên hàng ngũ cường quốc thế giới. Tuy nhiên, việc cả hai cùng dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026 cho thấy khoảng cách giữa sức mạnh tài chính và thành công trên sân cỏ vẫn còn rất lớn. Saudi Arabia thêm một lần lỗi hẹn với vòng knock-out. Đội bóng của HLV Georgios Donis đứng cuối bảng đấu có sự góp mặt của Cape Verde, quốc đảo chỉ khoảng nửa triệu dân và là quốc gia nhỏ thứ ba trong lịch sử góp mặt tại World Cup. Điều đáng nói, Cape Verde lại lần đầu tiên giành vé vào vòng 32 đội. Những thương vụ đình đám như Cristiano Ronaldo, Neymar hay Karim Benzema đã giúp Saudi Arabia trở thành tâm điểm của bóng đá cấp CLB trong vài năm qua. Thế nhưng, thành công đó vẫn chưa thể lan tỏa tới đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh nước này chỉ còn 8 năm để chuẩn bị cho World Cup 2034 trên sân nhà. Trận hòa không bàn thắng trước Cape Verde đã chính thức khép lại hy vọng lần đầu tiên Saudi Arabia vượt qua vòng bảng World Cup kể từ năm 1994 “Đó không phải điều chúng tôi mong muốn. Khi gặp một đối thủ được đánh giá ngang tầm, màn trình diễn của chúng tôi lại không đủ tốt. Điều đó thực sự đáng lo ngại”, HLV Donis thừa nhận. Qatar cũng không khá hơn. Nhà vô địch Asian Cup hai kỳ liên tiếp chỉ giành được một điểm sau ba trận, đứng cuối bảng và dừng bước sớm. Đây là lần thứ hai liên tiếp Qatar bị loại ngay từ vòng bảng, sau kỳ World Cup 2022 mà họ là chủ nhà. “Tôi nghĩ ít nhất chúng tôi đã chứng minh mình đủ khả năng cạnh tranh ở những trận đấu như thế này”, HLV Julen Lopetegui chia sẻ. QATAR TIẾN BỘ NHƯNG VẪN CHƯA ĐỦ Việc bổ nhiệm cựu HLV tuyển Tây Ban Nha và Real Madrid Lopetegui là một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn nhằm nâng tầm đội tuyển Qatar. Khác với Saudi Arabia, Qatar không chạy đua chiêu mộ các ngôi sao lớn tuổi từ châu Âu mà tập trung xây dựng lực lượng nội binh. Với dân số chỉ khoảng 3 triệu người, trong đó công dân Qatar vào khoảng 300.000 người, quốc gia này vẫn tạo dựng được thế hệ cầu thủ đủ sức vô địch Asian Cup hai kỳ liên tiếp, vượt qua những đối thủ mạnh như Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, thành công ở đấu trường châu lục vẫn chưa thể chuyển hóa thành kết quả tại World Cup. Việc bị loại sớm lần này càng khiến nỗi thất vọng thêm lớn, chỉ chưa đầy bốn năm sau khi Qatar chi hàng tỷ USD xây dựng 8 sân vận động hiện đại để đăng cai World Cup 2022. “So với nhiều quốc gia khác, chúng tôi hiểu rõ vị thế của mình. Nhưng đây là một đất nước nhỏ với khát vọng lớn và sự đầu tư mạnh mẽ. Chúng tôi phải tiếp tục cải thiện mỗi ngày”, HLV Lopetegui nói. “Chúng tôi vẫn hướng về tương lai với sự lạc quan”. SAUDI ARABIA HƯỚNG TỚI WORLD CUP 2034 Đầu tư cho tương lai cũng là mục tiêu lớn nhất của Saudi Arabia. Bên cạnh việc đăng cai World Cup 2034, quốc gia này đang mở rộng sức ảnh hưởng trên bản đồ thể thao thế giới thông qua việc mua lại Newcastle United, thành lập LIV Golf, tổ chức các trận tranh đai quyền Anh thế giới và các chặng đua Công thức 1. World Cup 2034 được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, giải trí. Saudi Arabia kỳ vọng đội tuyển quốc gia sẽ tạo dấu ấn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên sân nhà. Việc đưa các siêu sao như Ronaldo đến Saudi Pro League không chỉ nhằm nâng tầm giải đấu mà còn được kỳ vọng giúp các cầu thủ bản địa trưởng thành nhanh hơn. Tuy nhiên, ngoài chiến thắng gây chấn động trước Argentina tại World Cup 2022, đội tuyển Saudi Arabia vẫn chưa tạo thêm dấu ấn đáng kể. World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp họ bị loại ngay từ vòng bảng. “Khi những ngôi sao lớn thi đấu ở giải vô địch quốc gia, tôi tin rằng cầu thủ của chúng tôi sẽ tiến bộ. Nhưng đội tuyển quốc gia là câu chuyện khác. Muốn thành công ở cấp độ này, các cầu thủ cần bản lĩnh và tư duy thi đấu phù hợp”, HLV Donis nhấn mạnh. Nhằm chuẩn bị cho World Cup 2034, Saudi Arabia đã bắt đầu chuyển hướng sang phát triển cầu thủ trẻ. Hoạt động chiêu mộ các siêu sao nước ngoài đã chậm lại, thậm chí nhiều tên tuổi như Neymar cũng đã rời giải đấu. Matt Crocker, Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Mỹ, được mời sang phụ trách công tác đào tạo trẻ, trong khi ngân sách dành cho phát triển tài năng được cho là đã tăng gấp đôi trong ba năm gần đây. KHOẢNG CÁCH GIỮA THAM VỌNG VÀ HIỆN THỰC Nếu Saudi Arabia và Qatar gây chú ý nhờ nguồn tài chính dồi dào, thì hai đại diện vùng Vịnh Iran và Iraq lại mang đến một câu chuyện khác. Iran, đội tuyển đã bảy lần góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1978, chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những khó khăn trong quá trình chuẩn bị và di chuyển do căng thẳng với Mỹ. Dù bất bại với ba trận hòa, đại diện Tây Á vẫn lỡ cơ hội đi tiếp khi không thể giành một trong các suất dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau bảy kỳ World Cup, Iran vẫn chưa một lần vượt qua vòng bảng. Iraq cũng chưa thể viết nên cột mốc mới trong lần thứ hai dự World Cup, khép lại hành trình sau vòng bảng dù đã phải chờ đợi tới 40 năm để trở lại sân chơi lớn nhất thế giới. Trái ngược với sự thất vọng của các đội bóng vùng Vịnh, bóng đá châu Phi tiếp tục khẳng định bước tiến mạnh mẽ. Có tới 9 trong số 10 đại diện của lục địa đen giành quyền vào vòng 32 đội, trong đó những cái tên như Cape Verde hay Congo tạo nên bất ngờ lớn ở kỳ World Cup đầu tiên với thể thức 48 đội. TRỌNG ĐẠT 15 n Thứ Ba n Ngày 30/6/2026 THỂ THAO Hàng tỷ USD được đổ vào bóng đá, cơ sở hạ tầng và các ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng Saudi Arabia và Qatar vẫn phải rời World Cup 2026 ngay từ vòng bảng. Thực tế phũ phàng cho thấy tiền bạc có thể thay đổi diện mạo bóng đá, nhưng chưa thể mua được thành công ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Chia sẻ về cuộc đối đầu giữa Pháp và Thụy Điển, người đẹp cho rằng đây sẽ là trận đấu cân bằng và giàu cảm xúc. “Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng và diễn ra với tốc độ khá nhanh. Tôi nghiêng về khả năng chiến thắng của đội tuyển Pháp. Dự đoán của tôi là Pháp thắng 2-1”, Hà Trúc Linh chia sẻ. Theo Hoa hậu Việt Nam, điều khiến cô yêu thích bóng đá không chỉ nằm ở những bàn thắng đẹp mà còn là bầu không khí mà môn thể thao vua tạo nên. Mỗi kỳ World Cup đều mang đến cảm giác rất khác khi hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới cùng hướng về một trận đấu, cùng chia sẻ niềm vui hay sự tiếc nuối sau mỗi tiếng còi mãn cuộc. “Bóng đá có một sức hút rất đặc biệt. Chỉ cần một trận đấu hay là mọi người có thể ngồi lại với nhau để cổ vũ, trò chuyện và chia sẻ cảm xúc. Đó cũng là lý do tôi luôn thích theo dõi World Cup mỗi khi có thời gian”, cô nói. Trong những ngày World Cup diễn ra, Hà Trúc Linh thường tranh thủ xem các trận đấu vào buổi tối hoặc cập nhật diễn biến qua điện thoại nếu lịch làm việc bận rộn. Người đẹp cho biết cô không đặt nặng chuyện thắng thua mà đơn giản muốn tận hưởng bầu không khí lễ hội mà World Cup mang lại. Với riêng trận Pháp gặp Thụy Điển, cô kỳ vọng hai đội sẽ cống hiến một trận đấu đẹp mắt, có nhiều pha phối hợp ấn tượng và những khoảnh khắc bùng nổ để người hâm mộ nhớ mãi sau khi tiếng còi kết thúc. “Tôi thích những trận đấu mà cả hai đội đều chơi cởi mở, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Dù đội nào chiến thắng thì điều quan trọng nhất vẫn là người xem được thưởng thức một trận cầu hấp dẫn”, Hà Trúc Linh bày tỏ. Không chỉ quan tâm đến bóng đá, Hoa hậu Việt Nam cũng đánh giá cao những giá trị mà thể thao mang lại. Theo cô, tinh thần đồng đội, sự nỗ lực không ngừng và ý chí vượt qua thử thách là những điều có thể truyền cảm hứng cho rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. DUY NAM Hòa cùng không khí sôi động của World Cup 2026, Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh không giấu được sự háo hức khi theo dõi những trận cầu hấp dẫn ở vòng knock-out. Trước màn so tài giữa đội tuyển Pháp và Thụy Điển diễn ra ngày 1/7 (giờ Việt Nam), người đẹp đưa ra dự đoán đội tuyển Pháp sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Hoa hậu Hà Trúc Linh dự đoán Pháp thắng Thụy Điển 2-1 Tiền tỷ không mua được thành công Nỗi buổn của cầu thủ Shoja Khalilzadeh (Iran) Hoa hậu Hà Trúc Linh Khoảng cách về thành tích giữa hai khu vực vì thế càng được phơi bày rõ nét. Những khoản đầu tư hàng tỷ USD đã giúp các quốc gia vùng Vịnh nâng tầm hình ảnh và vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới, nhưng để biến tham vọng thành thành tích tại World Cup, họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==