Báo Tiền Phong số 181

Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, hai bên dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 30/6 tại Qatar. Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này. Hai bên trở lại con đường ngoại giao sau nhiều ngày không kích và phản công liên tiếp, kể từ khi vật thể bay của Iran đánh trúng tàu chở hàng ở eo biển Hormuz ngày 25/6. Cả Washington và Tehran đều cáo buộc đối phương vi phạm thoả thuận ngừng bắn tạm thời mà hai bên đạt được ngày 17/6. Rạng sáng 28/6, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, chỉ ít lâu sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ “xóa sổ” ban lãnh đạo Iran nếu nước này không tuân thủ thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Cùng ngày, Israel tiếp tục tấn công Hezbollah, phá hủy hệ thống cơ sở hạ tầng ngầm của lực lượng này tại ngôi làng ở miền Nam Li-băng. Iran yêu cầu phải chấm dứt giao tranh tại Li-băng nếu muốn duy trì thỏa thuận hòa bình rộng hơn. Trước đó, quân đội Mỹ tuyên bố đã thực hiện thêm đợt không kích vào Iran, chỉ vài giờ sau khi tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz. “Có thể sẽ đến lúc chúng ta không còn kiềm chế được nữa và buộc phải hoàn tất công việc mà chúng ta đã khởi đầu rất thành công bằng biện pháp quân sự”, ông Trump viết trên mạng xã hội, trước khi Axios đưa tin về việc trở lại đàm phán. “Nếu điều đó xảy ra, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn tồn tại!”, ông Trump tuyên bố. Thỏa thuận hòa bình tạm thời gồm 14 điểm, được thiết kế nhằm chấm dứt cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động từ ngày 28/2 và mở lại eo biển Hormuz, trong khi hai bên tiếp tục đàm phán về những vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran. Với tình trạng mong manh của thỏa thuận, Iran đã hủy cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ dự kiến diễn ra trong ngày 28/2. Ông Mehdi Fazaeili, thành viên Văn phòng Bảo tồn và Xuất bản các tác phẩm của Lãnh tụ tối cao Iran, phát biểu trên truyền hình nhà nước, rằng quyết định này xuất phát từ các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Iran cũng như việc các điều kiện trong Biên bản ghi nhớ (MoU) chưa được thực hiện đầy đủ. “Ví dụ, một trong những điều kiện là kiểm tra xem chúng tôi có thể tiếp cận các khoản tiền hay chưa. Nếu vẫn chưa thì điều kiện đó chưa được đáp ứng”, ông Mehdi Fazaeili cho biết. Trong khi đó, Qatar cho biết một công dân nước này đã thiệt mạng sau khi bị mảnh đạn bắn trúng con tàu hôm 27/6. Một người khác bị thương trong vụ việc mà Bộ Nội vụ Qatar cho biết là do “các hoạt động quân sự trong khu vực”, nhưng không nêu rõ địa điểm hay quy trách nhiệm cho bên nào. BÌNH GIANG (theo Axios, Reuters) Theo tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc, 20 doanh nghiệp, trong đó có Mitsui E&S - doanh nghiệp sản xuất động cơ và các thiết bị khác cho tàu biển, bị đưa vào danh sách giám sát hàng lưỡng dụng, tức những sản phẩm có thể phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Các công ty Trung Quốc muốn xuất khẩu hàng hóa cho những doanh nghiệp này sẽ phải xin giấy phép đặc biệt, nộp báo cáo đánh giá rủi ro về đối tác Nhật Bản và cam kết bằng văn bản rằng các mặt hàng lưỡng dụng sẽ không được sử dụng cho mục đích quân sự. Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết 20 doanh nghiệp Nhật Bản khác, vốn đã bị đưa vào danh sách giám sát từ tháng 2, nay bị chuyển sang danh sách kiểm soát. Điều này đồng nghĩa cả doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài đều bị cấm bán hàng hóa lưỡng dụng sản xuất tại Trung Quốc cho các doanh nghiệp đó. Trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách kiểm soát có nhiều đơn vị trực thuộc tập đoàn Mitsubishi. “Tất cả các biện pháp của Trung Quốc đều hoàn toàn chính đáng, hợp lý và phù hợp với pháp luật, kiên quyết ngăn chặn việc Nhật Bản liều lĩnh theo đuổi ‘chủ nghĩa quân phiệt mới’”, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố. “Bắc Kinh hy vọng Nhật Bản sẽ nhận ra sai lầm, đảo ngược hướng đi sai trái, thực sự nhìn nhận lại quá khứ và quay trở lại con đường đúng đắn”, tuyên bố nhấn mạnh. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo ngày càng căng thẳng, kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu ngụ ý rằng Nhật Bản có thể can thiệp nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực với đảo Đài Loan. Nhật Bản đang từng bước tăng cường năng lực tấn công, bao gồm triển khai tên lửa tầm xa hơn trên những hòn đảo xa và thúc đẩy xuất khẩu vũ khí sát thương theo chính sách mới. Nhật Bản dự kiến sửa đổi tài liệu về quốc phòng và an ninh trước tháng 12, động thái có thể dẫn đến việc tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng. Ngày 29/6, Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản thông báo đã triển khai bệ phóng tên lửa Type-12 tới đảo cực Nam Minamitorishima, được coi là nhằm đáp trả việc Trung Quốc gia tăng hoạt động mở rộng hiện diện ra khu vực Thái Bình Dương. BÌNH GIANG (theo AP) 16 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 30/6/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Iran và Mỹ nhất trí ngừng tấn công, nối lại đàm phán Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu 40 doanh nghiệp Nhật Bản Nga chịu sức ép chưa từng thấy từ phương Tây, Tổng thống Putin lên tiếng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào, đồng thời khẳng định vẫn duy trì trạng thái báo động cao. Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebi ngày 28/6 cho biết lực lượng vũ trang Iran đã đáp trả mọi hành động thù địch trong quá khứ và “sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai”. “Mỗi lần đối phương vi phạm các thỏa thuận hoặc lệnh ngừng bắn, họ sẽ nhận được sự đáp trả nghiêm khắc hơn trước”, ông nói. QUỲNH NHƯ (theo PressTV) Iran và Mỹ đã nhất trí chấm dứt các hành động thù địch gần đây tại vịnh Ba Tư và nối lại đàm phán liên quan eo biển Hormuz, Axios đưa tin ngày 29/6. Tổng thống Vladimir Putin cho biết phương Tây đang cố gắng gieo rắc bất ổn và làm suy yếu tình hình chính trị nội bộ ở Nga, vì họ không thể đánh bại Nga trên chiến trường. Ngày 29/6, Trung Quốc áp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới với 40 doanh nghiệp Nhật Bản mà Bắc Kinh cho rằng đang góp phần vào quá trình “tái quân sự hóa” của nước này. Hình ảnh Iran phóng tên lửa được cắt từ video công bố ngày 28/6 ẢNH: WANA Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh ẢNH: AP Hồi tháng 2, Trung Quốc đưa 20 công ty Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu và 20 công ty khác vào danh sách giám sát. Đầu tháng này, Hải cảnh Trung Quốc tuần tra ở vùng biển phía Đông đảo Đài Loan. Truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi đây là “lời cảnh báo rõ ràng” gửi tới Nhật Bản và Philippines, sau khi hai nước tuyên bố sẽ thảo luận về ranh giới trên vùng biển mà Bắc Kinh có yêu sách. Ngày 28/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu quan trọng tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất, đề cập đến sự phát triển quốc gia, áp lực từ phương Tây và sự bất ổn toàn cầu. Đại hội được tổ chức trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9. Theo Tổng thống Putin, áp lực của phương Tây lên Nga đã đạt đến mức “chưa từng có”. Ông tuyên bố, giới tinh hoa phương Tây không thể áp đặt “thất bại chiến lược” lên Mátxcơva, và những nỗ lực gây bất ổn cho Nga từ bên trong đang tỏ ra không hiệu quả. “Họ không thể đánh bại chúng ta về mặt chiến lược, không thể thắng trên chiến trường, và họ đang cố gắng làm suy yếu tình hình chính trị và gieo rắc bất ổn nội bộ, nhưng điều này cũng không thành công”, ông Putin nói. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào Nga trong những tháng gần đây, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần. Hôm 27/6, Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một bảo tàng Thế chiến II ở tỉnh Rostov của Nga. Giới tinh hoa phương Tây vẫn đang tiếp tục ủng hộ Kiev, họ đã chọn làm “công cụ để chống lại Nga”, mà không hề nghĩ đến người dân Ukraine, ông Putin nói thêm. Tổng thống Nga cho rằng, khi Ukraine đang phải đối mặt với những thất bại trên khắp các mặt trận, nước này đã tiến hành “các cuộc tấn công có chủ đích vào lãnh thổ Nga”. Trong khi đó, phương Tây “làm ngơ” trước các hành động của Kiev. Nga đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn, khi toàn thế giới trải qua giai đoạn “chuyển đổi cơ bản, có hệ thống”, ông Putin nói, lưu ý đến sự bùng phát của các cuộc xung đột khu vực và sự phân mảnh ngày càng tăng của hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh đó, Nga đang “tự tin đẩy lùi” mọi nỗ lực cản trở sự tiến bộ của nền kinh tế, ông Putin nhấn mạnh, ám chỉ các lệnh trừng phạt “bất hợp pháp” mà phương Tây áp đặt lên quốc gia này. “Chúng ta có đủ nguồn lực, phương tiện và ý chí chính trị, không ai nên nghi ngờ điều đó”. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an ninh của Nga, người dân và biên giới nước này “trong nhiều thập kỷ tới”, Tổng thống Putin nhấn mạnh. P.V

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==