12 n Thứ Hai n Ngày 22/6/2026 GIỚI TRẺ HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII: HỖ TRỢ TƯƠNG XỨNG ĐỂ THANH NIÊN TIÊN PHONG Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về phong trào “Năm tiên phong” được đề xuất trong dự thảo báo cáo của Đoàn? Trước hết, tôi rất hoan nghênh việc dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đề xuất triển khai một phong trào mới mang tên “Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Tôi đã đọc kỹ dự thảo báo cáo chính trị và thấy rằng việc triển khai phong trào này là sự đổi mới về nhận thức và phương thức hành động của tổ chức Đoàn. Đoàn Thanh niên đang thể hiện quyết tâm rất lớn trong việc đổi mới để thích ứng với bối cảnh phát triển mới của đất nước. Từ những phong trào truyền thống đã được khẳng định qua nhiều năm đến việc xây dựng “Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới” với 5 nội hàm: tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn. Với “Năm tiên phong” của phong trào này, tôi cho rằng, tổ chức Đoàn có thể huy động sức trẻ tham gia vào hầu hết những lĩnh vực trọng yếu của đất nước, từ phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường đến giữ gìn an ninh, quốc phòng và phát triển văn hóa, xã hội. Điều gì ông còn băn khoăn, trăn trở nhất đối với công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi hiện nay là gì? Điều tôi còn băn khoăn nhất hiện nay là làm thế nào để tổ chức Đoàn thực sự gần thanh niên hơn, hiểu thanh niên hơn và huy động được đông đảo thanh niên tham gia vào các phong trào hành động cách mạng trong bối cảnh xã hội đang thay đổi rất nhanh. Tổ chức Đoàn cần tiếp tục xây dựng phương thức làm việc phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, đặc biệt là mối quan hệ và cơ chế phối hợp giữa cấp tỉnh với cấp cơ sở. Chúng ta không nên quá kỳ vọng rằng chỉ cần ứng dụng công nghệ, mạng xã hội hay các nền tảng trực tuyến là có thể tập hợp, vận động thanh niên hiệu quả. Những công cụ đó rất cần thiết nhưng chưa đủ. Muốn vận động thanh niên thì phải có sự tiếp xúc trực tiếp, có những hoạt động cụ thể, thiết thực gắn với đời sống của họ. Vấn đề là lực lượng cán bộ Đoàn hiện nay khá mỏng, trong khi địa bàn rất rộng. Vì vậy, theo tôi, Đoàn cần nghiên cứu cơ chế để huy động thêm các nguồn lực xã hội, các lực lượng đồng hành cùng công tác thanh niên. Đây là điều kiện quan trọng để các mục tiêu của phong trào “Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới” được triển khai hiệu quả. Tinh thần tiên phong rất quan trọng, nhưng chỉ tinh thần thôi chưa đủ để tạo nên kết quả. Chúng ta đặt ra rất nhiều mục tiêu lớn cho tuổi trẻ, từ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ đến tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhưng để thanh niên thực hiện được vai trò tiên phong ấy cần có những điều kiện hỗ trợ tương xứng. Tôi tin rằng, nếu tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức hoạt động và biết huy động tốt các nguồn lực xã hội, thì công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ tiếp tục phát triển, đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và của chính thế hệ trẻ trong giai đoạn mới. HÃY KHÔNG NGỪNG VƯƠN TỚI Thanh niên ở mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước có những hoài bão, khát vọng khác nhau. Vậy, theo ông, thanh niên hiện nay cần định hình cho mình ước mơ, khát vọng gì? Chúng ta đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Mọi lĩnh vực của đời sống đều vận động với tốc độ cao, đa dạng và ngày càng phức tạp. Trong bối cảnh đó, tôi mong tuổi trẻ Việt Nam sẽ luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trong việc thực hiện đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách và chương trình phát triển của đất nước. Quan trọng hơn, thanh niên cần giữ vững niềm tin vào mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời không ngừng học tập, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Khi nói đến khát vọng, chúng ta không nên chỉ nói bằng những điều quá lớn lao hay xa vời. Khát vọng cần được bắt đầu từ những điều rất cụ thể trong cuộc sống. Với người còn nhiều khó khăn, hãy phấn đấu để có việc làm ổn định, có cuộc sống đủ đầy hơn, có điều kiện chăm lo cho gia đình, cho con cái học hành và chăm sóc cha mẹ khi đau ốm. Với những người đã có điều kiện phát triển kinh tế, hãy tiếp tục nỗ lực để làm giàu một cách hợp pháp, chính đáng và có trách nhiệm với xã hội. Còn đối với lực lượng thanh niên tri thức phải có những bước tiến mạnh mẽ hơn nữa. Các bạn được trang bị kiến thức, có điều kiện tiếp cận những thành tựu khoa học, công nghệ của thời đại. Vì vậy, các bạn cần tạo ra những bước nhảy vọt trong nghiên cứu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nếu không có những đột phá về khoa học công nghệ, về phát triển kinh tế, chúng ta khó có thể đạt được những thành tựu lớn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đối với lực lượng này, tổ chức Đoàn và toàn xã hội cần đặt ra những yêu cầu cao hơn. Kỳ vọng cao hơn cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn. Chỉ khi có những sáng tạo thực sự, những công trình, sản phẩm và giải pháp có giá trị thì mới có thể đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đối với các doanh nhân trẻ đang sở hữu và điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh của mình, tôi mong các bạn tiếp tục củng cố và phát triển doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Hãy phấn đấu để trở thành những doanh nhân thành đạt hơn, giàu có hơn bằng năng lực và sự sáng tạo của mình. Khi doanh nghiệp phát triển, các bạn không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn đóng góp cho đất nước thông qua việc tạo việc làm, nộp thuế, sản xuất ra nhiều sản phẩm mang lại giá trị cho xã hội. Ông đặt kỳ vọng gì vào Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII? Tôi kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng để tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát triển lực lượng đoàn viên, nhất là lực lượng thanh niên tiên tiến. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc thực hiện những nhiệm vụ lớn của đất nước. Tôi cũng hy vọng đây sẽ là một dấu mốc để thế hệ trẻ Việt Nam - những người giàu khát vọng và hoài bão có thêm cơ hội hiện thực hóa những mục tiêu của mình thông qua các phong trào do Đoàn phát động. Bên cạnh những phong trào truyền thống đã được duy trì nhiều năm qua, phong trào “Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới” dự kiến triển khai trong nhiệm kỳ này, tôi tin sẽ mang đến một khí thế mới, tinh thần mới để đông đảo thanh niên sẽ có cơ hội phát huy năng lực của mình, từ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình đến đóng góp cho xã hội, cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, quốc phòng và xây dựng đất nước. Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, ông có thông điệp gì gửi tới thế hệ trẻ ngày nay? Tôi muốn nhắn nhủ một điều rất ngắn gọn: Hãy không ngừng vươn tới. Mỗi người trẻ cần có khát vọng vươn lên, hướng tới những tầm cao mới trong cuộc sống. Tất nhiên, sự vươn lên ấy phải nằm trong khuôn khổ pháp luật và các giá trị đạo đức. Hãy không ngừng hoàn thiện bản thân, cả về tri thức, nhân cách, tâm hồn lẫn năng lực hành động. Hãy hướng tới cái đẹp, cái tốt và những giá trị tích cực. Khi mỗi người trẻ trở nên tốt hơn, xã hội của chúng ta cũng sẽ tốt đẹp hơn, sinh động hơn, nhân văn hơn và trở thành một môi trường đáng sống hơn cho tất cả mọi người. Cảm ơn ông! LƯU TRINH (thực hiện) Nhấn mạnh Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, khi đất nước đang hướng tới mục tiêu năm 2030 và khát vọng 2045, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Hà Quang Dự mong thế hệ trẻ hôm nay không ngừng vươn tới bằng tinh thần tiên phong, sáng tạo và bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Không ngừng vươn tới những giá trị cao đẹp Các bạn thanh niên tiên tiến cần tạo ra những bước nhảy vọt trong nghiên cứu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo “Màu áo xanh thanh niên tình nguyện đã trở thành một hình ảnh rất đẹp trong đời sống xã hội Việt Nam. Tổ chức Đoàn cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, những nơi đang cần sự hỗ trợ của thanh niên, bằng sự công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả. Đó không chỉ là những hoạt động mang tính hỗ trợ cộng đồng mà còn là môi trường để người trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”. Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn HÀ QUANG DỰ Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Hà Quang Dự
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==