Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18h ngày 20/6, tại nhà ông N.V.C. ở tổ dân phố Bãi Bằng (phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái ông C.), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) dùng dao chém chị N., cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.), cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C.). Hậu quả, chị N.T.N., cháu N.H.P. và cháu N.B.B. tử vong. Chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C.) bị thương và được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Tuyên tự sát. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đối tượng đã tử vong. Sáng 21/6, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Bắc Lũng cho biết, Tuyên sinh sống tại xã Bắc Lũng, đã mất bố, hiện chỉ còn mẹ. Năm 2024, Tuyên ly hôn, ở cùng hai con nhỏ. Tại địa phương, Tuyên có một xưởng cơ khí riêng để làm ăn, sinh sống. Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự. XÓT XA GIA CẢNH 3 MẸ CON Sáng 21/6, phóng viên có mặt tại con ngõ nhỏ ở tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên. Không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ. Trước căn nhà hai tầng nơi xảy ra vụ án mạng tối hôm trước, người thân, hàng xóm lặng lẽ ra vào phụ giúp gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Bên trong ngôi nhà, tiếng khóc nghẹn của người thân khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Ông Nguyễn Văn T. (chú ruột của chị N.), ở ngay bên cạnh nhà chị N., cho biết gia đình đang cố gắng nén đau thương để chuẩn bị tang lễ. Quá sốc trước biến cố xảy ra, bố mẹ chị N. gần như suy sụp, không đủ bình tĩnh để trò chuyện với mọi người. Theo ông T., chị N. từng có gia đình riêng nhưng cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sau khi ly hôn khoảng hai năm trước, chị và con gái về sống cùng bố mẹ đẻ tại tổ dân phố Bãi Bằng, con trai ở với bố. Mấy ngày qua, con trai nghỉ hè về thăm mẹ. Chị N. từng đi làm công nhân. Bố mẹ chị N. đang làm công nhân và bảo vệ. Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ án, ông T. nói rằng, ông không biết Tuyên xuất hiện tại nhà chị N. từ khi nào. Chỉ đến khi chị N.B.N. bị chém, chạy được ra ngoài kêu cứu, mọi người mới phát hiện sự việc. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an có mặt, tổ chức phá cửa để tiếp cận hiện trường. Con trai chị N. được chuyển đi cấp cứu, song không qua khỏi. Chị N. và con gái tử vong trong nhà. Theo người thân, chiều tối 20/6, bố mẹ chị N. đi làm nên không có ở nhà. Khi nhận được tin dữ và trở về, họ gần như gục ngã trước cảnh tượng đau đớn xảy ra với con gái và hai cháu ngoại. NGUYỄN THẮNG Trước khi gây ra vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong tại phường Việt Yên (Bắc Ninh), Nguyễn Văn Tuyên đã ly hôn, đang nuôi hai con nhỏ và có xưởng cơ khí tại địa phương. Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn lậu chân gà từ nước ngoài về Việt Nam, đồng thời thu giữ hàng nghìn tấn chân gà tại các kho đông lạnh, trong đó, có 260 tấn hết hạn sử dụng, mốc trắng, bốc mùi chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. 11 n Thứ Hai n Ngày 22/6/2026 Nhân thân nghi phạm gây thảm án ở Bắc Ninh Gia đình và người thân lo tang cho chị N và 2 con ẢNH: NGUYỄN THẮNG Hậu quả, chị N.T.N. cháu P., cháu B. và đối tượng Tuyên tử vong; chị N.B.N. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên. Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố các bị can Phan Hữu Hiệu (tức Hiệu “Chuột”, SN 1970, hộ khẩu TPHCM), Bùi Đình Trung (SN 1969, hộ khẩu TPHCM) và Nguyễn Thanh Nam (SN 1981, hộ khẩu Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đáng chú ý, cả ba bị can đều là những tử tù đang bị tạm giam chờ thi hành án trong một vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trước đó. Chiều 7/10/2019, HĐXX sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên phạt Hiệu mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến ngày 21/5/2020, TAND cấp cao tại TPHCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo này. Sau khi bị tuyên án tử hình, từ năm 2020 đến năm 2022, Hiệu nhiều lần gửi đơn tố giác từ trại giam. Theo lời khai của Hiệu, ngoài 5 hành vi mua bán trái phép chất ma túy đã bị đưa ra xét xử, bị can cùng đồng phạm còn thực hiện nhiều phi vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Lào về Việt Nam nhưng chưa bị phát hiện, xử lý. Kết quả điều tra bổ sung xác định, dưới vỏ bọc là nhà thầu xây dựng, Hiệu đã móc nối với một đối tượng người Lào tên Siva Tony để thiết lập đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Để đưa ma túy về Việt Nam, Hiệu thuê ô tô, chỉ đạo cải tạo phương tiện bằng cách hàn thêm các hộc ngầm tinh vi dưới sàn xe nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Với lời hứa trả công lên tới 1 tỷ đồng, Hiệu lôi kéo Trung và Nam tham gia đường dây phạm tội. Theo cáo trạng, chỉ trong hai tháng 5 và 6/2018, nhóm này đã thực hiện trót lọt 3 chuyến vận chuyển ma túy từ Đà Nẵng vào TPHCM. Tổng cộng, các bị can bị cáo buộc đã mua bán 277 bánh heroin, có khối lượng hơn 96,6 kg. Số ma túy sau đó được phân phối cho các đầu mối; các bị can thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. TÂN CHÂU Trùm ma túy đang chờ thi hành án tử hình tiếp tục bị truy tố Dù đang bị giam giữ để chờ thi hành án tử hình, trùm ma túy Phan Hữu Hiệu cùng các đồng phạm vừa tiếp tục bị Viện KSND tối cao truy tố do liên quan 3 chuyến mua bán trái phép gần 100 kg heroin chưa được xử lý trước đó. Từ năm 2023-2026, Công ty Cổ phần XNK Thực phẩm ABF (xã Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình) do Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1979, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình, thuộc tập đoàn An Bình Group trực tiếp điều hành, đã nhập khẩu 339 công-ten-nơ chân gà (theo diện sản xuất, gia công rồi xuất khẩu), trị giá trên 347 tỷ đồng. Sau khi nhập khẩu số chân gà trên, Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc (SN 1981, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội; là Trưởng phòng trợ lý tập đoàn An Bình Group) bán ra thị trường trong nước với số lượng trên 10.000 tấn. Trong số chân gà mà Loan nhập từ nước ngoài về, có những lô hàng từ các quốc gia đang có dịch bệnh gia cầm, không được phép bán tại Việt Nam, mà chỉ được nhập khẩu gia công rồi xuất khẩu. Nhưng vì lợi nhuận, nên Loan bất chấp pháp luật mà bán số chân gà đó ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng tại một số địa phương, như: Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh… Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét tại các kho lạnh nơi Loan gửi hàng. Tại kho đông lạnh An Việt 2 của Công ty TNHH An Việt Hà Nội (Khu Công nghiệp Quang Minh mở rộng, xã Quang Minh, TP Hà Nội), phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, bị mốc trắng và bốc mùi được bảo quản đông lạnh có dấu hiệu chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho đông lạnh THL, thuộc Công ty Cổ phần XNK kho vận THL (xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn), phát hiện, thu giữ nhiều tấn chân gà. Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố 2 bị can Nguyễn Tố Thị Loan, Trang Tuyết Ngọc về tội “Buôn lậu”. Loan và Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, các đối tượng đã lợi dụng chính sách nhập khẩu để đưa vào Việt Nam số lượng đặc biệt lớn chân gà đông lạnh, trong đó có số lượng lớn chân gà đã hết hạn sử dụng, hư hỏng nhưng vẫn tìm cách đưa ra thị trường tiêu thụ. “Quan điểm của Công an Thành phố là xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, làm một vụ để cảnh tỉnh cả vùng”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh. THANH HÀ Phan Hữu Hiệu tại phiên tòa ngày 7/10/2019 ẢNH: TÂN CHÂU Trong số chân gà Nguyễn Thị Tố Loan nhập từ nước ngoài về, có những lô hàng từ các quốc gia đang có dịch bệnh gia cầm, không được phép bán tại Việt Nam, mà chỉ được nhập khẩu gia công rồi xuất khẩu PHÁP LUẬT Phát hiện 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==