13-14/6/2026 www.tienphong.vn 13 Quảng cáo THÔNG BÁO 1. Tòa án nhân dân khu vực 3 (TAND KV3) - TPHCM thông báo cho: Bị đơn Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thép Mạnh Tiến, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại: 382/15/2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ (Phường 5, Quận 3 cũ), TP HCM, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Quyết Thắng; Địa chỉ thường trú tại số: 53D, khóm 2, phường Long Châu (Phường 9, TP Vĩnh Long cũ), tỉnh Vĩnh Long; Chỗ ở hiện tại (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh): C7/10 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, TPHCM; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Thái Thị Hồng, sinh năm 1979, địa chỉ thường trú tại 552/34/3 Quốc lộ 1A, phường Bình Tân (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cũ), TPHCM biết thông tin sau: - TAND KV3 - TPHCM đang thụ lý, giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 33/2024/TLST-KDTM ngày 25/10/2024 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn Ngân hàng TMCP Việt Á, bị đơn Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thép Mạnh Tiến, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án là ông Nguyễn Quang Tường, bà Lê Thị Thu Hương và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác gồm: Bà Thái Thị Hồng, bà Lê Thị Khánh Linh, bà Huỳnh Thị Liên, bà Lê Huỳnh Hoàng Thương, ông Nguyễn Hoàng Phương, ông Nguyễn Hoàng Vũ, bà Trần Thị Phước Dung, Văn phòng công chứng Nguyễn Nguyệt Huệ - nay là Văn phòng công chứng Bình Tiên, ông Trần Lê Công Vũ, bà Võ Kim Hồng - Chủ Hộ kinh doanh Nhà khoa Răng sứ Vũ Anh. TAND KV3 - TPHCM sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng đối với vụ án nêu trên, cụ thể: + TAND KV3 - TPHCM tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ đối với hiện trạng thực tế của: Nhà, đất tọa lạc tại địa chỉ 534 Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp (nay là phường Hạnh Thông), TPHCM. Việc xem xét, thẩm định tại chỗ được tiến hành vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 01/7/2026 tại địa chỉ số 534 Lê Quang Định, phường Hạnh Thông, TP HCM. Nhà, đất tọa lạc tại địa chỉ 23/5A Trần Khắc Chân, Phường 15, quận Phú Nhuận (nay là phường Cầu Kiệu), TPHCM. Việc xem xét, thẩm định tại chỗ được tiến hành vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 01/7/2026 tại địa chỉ số 23/5A Trần Khắc Chân, phường Cầu Kiệu, TP HCM. + Vụ án thuộc trường hợp không được hòa giải theo quy định tại khoản 2 Điều 206 và không hòa giải được theo quy định tại khoản 4 Điều 207 Bộ luật Tố tụng dân sự nên Tòa án mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 21/7/2026 tại Trụ sở TAND KV3 - TPHCM, địa chỉ: 642 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TPHCM. + Tòa án mở Phiên tòa xét xử công khai vụ án vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 11/8/2026. Trường hợp phiên tòa bị hoãn theo quy định thì Phiên tòa được mở lại vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 31/8/2026, tại Trụ sở TAND KV3 - TPHCM, địa chỉ: 642 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TPHCM. 2. Tòa án thông báo về việc thụ lý vụ án và triệu tập bị đơn Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thép Mạnh Tiến (có ông Nguyễn Quyết Thắng là người đại diện theo pháp luật), người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Thái Thị Hồng biết để tham gia tố tụng tại Tòa án. Bị đơn, bà Thái Thị Hồng phải có mặt tại các địa điểm vào các thời gian theo thông báo nêu trên. Nếu người được thông báo vắng mặt mà không có lý do chính đáng, Tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Theo thỏa thuận, PVcomBank và VNPT sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, bao gồm tài chính - ngân hàng, thanh toán số, chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ, an toàn thông tin và phát triển các sản phẩm, dịch vụ số. Hai bên đồng thời nghiên cứu các mô hình hợp tác mới nhằm mở rộng khả năng kết nối, đa dạng hóa kênh phân phối đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng trên môi trường số. Điểm nổi bật của sự kiện hợp tác lần này chính là sự cộng hưởng giữa thế mạnh công nghệ của VNPT và năng lực tài chính của PVcomBank. Cụ thể, VNPT sở hữu thế mạnh về hạ tầng số, dữ liệu, điện toán đám mây và các giải pháp chuyển đổi số quy mô lớn. Trong khi đó, PVcomBank đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển ngân hàng số, dịch vụ thanh toán cũng như các giải pháp tài chính hiện đại. Sự kết hợp này sẽ tạo nền tảng để khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi bên và mở rộng cơ hội phát triển trong giai đoạn sắp tới. Cụ thể, VNPT sẽ đồng hành cùng PVcomBank trong việc nâng cao năng lực công nghệ, phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh số hóa hoạt động quản trị, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Về phía PVcomBank, Ngân hàng sẽ cung cấp các giải pháp tài chính - ngân hàng phù hợp với nhu cầu vận hành, đầu tư và phát triển của VNPT cũng như các đơn vị thành viên trong Tập đoàn. Hai bên cũng sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm và dịch vụ mới trên nền tảng kết hợp tài chính và công nghệ; mở rộng các giải pháp thanh toán số và dịch vụ tài chính, đồng thời thúc đẩy kết nối các nền tảng dịch vụ của mỗi bên. Điều này được kỳ vọng sẽ gia tăng tiện ích cho khách hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại. Bên cạnh một số lĩnh vực hợp tác cốt lõi, PVcomBank và VNPT cũng dự kiến sẽ nghiên cứu triển khai các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tài chính phi ngân hàng, đầu tư và phát triển kinh doanh; đồng thời xem xét phát triển các sản phẩm, dịch vụ đồng thương hiệu và các mô hình phân phối mới trên nền tảng số nhằm khai thác một cách hiệu quả những thế mạnh về mạng lưới và tệp khách hàng của cả hai đơn vị. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVcomBank cho biết: “Sự kiện hợp tác giữa PVcomBank và VNPT không chỉ là sự kết nối giữa hai tổ chức có thế mạnh trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, mà còn là sự đồng hành của hai đơn vị cùng chia sẻ khát vọng đổi mới, hướng tới mục tiêu tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng, doanh nghiệp và xã hội. Chúng tôi tin tưởng rằng những thế mạnh của hai bên có thể bổ trợ lẫn nhau và cùng tạo nên những giá trị cộng hưởng mạnh mẽ trong thời gian tới”. Về phía VNPT, ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc VNPT nhấn mạnh, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa VNPT và PVcomBank. Với thế mạnh về công nghệ số, hạ tầng và năng lực triển khai chuyển đổi số, VNPT kỳ vọng sẽ cùng PVcomBank phát triển các giải pháp số hiện đại, nâng cao trải nghiệm khách hàng và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Phát huy thế mạnh của mỗi bên, PVcomBank và VNPT kỳ vọng sẽ cùng kiến tạo các giá trị mới trên nền tảng tài chính và công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số tại Việt Nam. THANH HƯNG PVcomBank và VNPT hợp tác chiến lược, kết nối sức mạnh tài chính và công nghệ số VỚI THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 KÝ KẾT NGÀY 11/6/2026, NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCOMBANK) VÀ TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT) HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH SỐ, THANH TOÁN SỐ VÀ DỊCH VỤ TÍCH HỢP TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI. PVcomBank và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030 KÍNH LĂNG Bài thơ Những chiếc lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật đợt 1 (năm 1996) đang được nhiều người tìm đọc vì nó nằm trong đề thi ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026. Chị Khánh Hà (Hà Nội) than: “Thơ trúc trắc, khó đọc, khó hiểu”. Chị cho biết, nếu không có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay chị cũng không biết đến bài thơ Những chiếc lá. Điều này không lạ, bởi nhắc đến nhà thơ Nguyễn Đình Thi, nhiều người chỉ nhớ đến bài thơ Đất nước: “Sáng mát trong như sáng năm xưa/Gió thổi mùa thu hương cốm mới/Tôi nhớ những ngày thu đã xa…”. Một nhà phê bình văn học gạo cội không ngại thú nhận, ông chưa từng đọc bài thơ Những chiếc lá. Nhờ hiệu ứng từ đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 nên ông mới biết. Nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn đánh giá: Viết bài nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích bài thơ Những chiếc lá của Nguyễn Đình Thi mà đề thi đưa ra “cũng khó ra phết chứ không đùa”. Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhìn nhận tương tự: “Đề thi Ngữ văn năm nay rất khó”. Riêng câu hỏi liên quan đến bài thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi ông bình luận: “Ông Thi có rất nhiều bài thơ hay hợp với học sinh. Nhưng không phải bài này”. Nhưng có một người yêu thơ lại cho rằng: Sở dĩ bài thơ Những chiếc lá của Nguyễn Đình Thi dễ gây ý kiến trái chiều vì đây là thơ văn xuôi, ít hợp với sở thích của số đông người đọc trong nước. Một giáo viên dạy văn bày tỏ: “Tôi không thích thơ văn xuôi. Với tôi, thơ phải có vần điệu”. Bà thú nhận: “Tôi chưa đọc bài thơ Những chiếc lá trước đó nhưng đã đọc bài Nơi dựa của nhà thơ Nguyễn Đình Thi cũng thuộc kiểu thơ này”. Nhưng giáo viên dạy văn lâu năm đánh giá: “Tôi thấy đề thi Ngữ văn năm nay thú vị hơn năm ngoái. Dù tôi không thích thể thơ văn xuôi nhưng lại rất thích tư tưởng và hình ảnh của bài thơ Những chiếc lá”. Bà cũng nói thêm: Rồi sẽ có những bài thơ lạ khác vào đề thi ngữ văn tốt nghiệp THPT. Bởi đã qua thời học trúng tủ hay lệch tủ. Đề thi bây giờ dùng ngữ liệu không có trong sách giáo khoa. Cách dạy bây giờ đi vào kỹ năng phân tích thể loại theo đặc trưng. Ngoài bài thơ Những chiếc lá gây chú ý và bình luận rôm rả, một bộ phận cư dân mạng còn tập trung tranh luận quanh một câu hỏi khác ở đề thi năm nay: Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”. Giáo viên dạy văn xin giấu tên nói: “Đề văn là một chỉnh thể toàn vẹn được cấu thành từ các phần của một cấu trúc nhất định. Phải căn cứ vào tinh thần ngữ liệu đọc hiểu và đề dẫn của câu lệnh để làm, chứ đâu phải căn cứ vào con người và cuộc đời Steve Jobs để làm? Văn chương phải nói bằng ẩn dụ và hình tượng”. Rõ ràng, đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT đã giúp cho những người lớn vốn bận bịu với guồng quay cuộc sống có dịp ngừng lại để trở về với văn chương. Ít nhất trong lúc này nhiều người đã biết thêm nhà thơ, nhạc sĩ, nhà viết kịch, nhà phê bình văn học Nguyễn Đình Thi ngoài bài thơ Đất nước rất quen thuộc, dễ nhớ còn có những bài thơ văn xuôi trúc trắc, như bài Những chiếc lá. (Và nhiều người lúc này cũng đã biết Steve Jobs là ai). MIU MIU Hiệu ứng từ đề thi Văn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==