Vào lúc 9h, ngày 12/6, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137,9 - 142,4 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 4 triệu đồng/lượng bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch mua - bán thu hẹp còn 4,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, từ chiều 11/6 đến nay, giá vàng miếng SJC tăng hơn 6 triệu đồng/lượng sau khi giảm mạnh trước đó. Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 137,9 - 142,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 137,8 - 142,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 138 - 142,5 triệu đồng/lượng…. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.196 USD/ounce, tăng 107 USD so với sáng 11/6. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,6 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 8,8 triệu đồng/lượng. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.155 đồng/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.132 - 26.412 đồng/ USD (mua vào - bán ra). Giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.340 - 26.360 đồng/USD, thấp hơn giá bán ra tại các ngân hàng thương mại. Diễn biến này cho thấy thị trường ngoại hối hiện tương đối ổn định dù giá vàng đang biến động mạnh. n MUÔN KIỂU “MẮC KẸT” Sau hơn 1 năm thành lập, Ban Chỉ đạo giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc dự án tồn đọng (gọi tắt Ban Chỉ đạo 751) từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư trên cả nước. Tháng 5, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) gửi văn bản đề xuất hỗ trợ tháo gỡ khó khăn sớm tái khởi động lại dự án CT Plaza Nguyên Hồng (TPHCM). Dự án do Công ty TNHH Bất động sản Nguyên Hồng làm chủ đầu tư và đã xây dựng đến tầng thứ 14 thì dừng thi công. Nguyên nhân do dự án thuộc diện rà soát pháp lý về sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước do quỹ đất thực hiện dự án có nguồn gốc từ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Dù đã nhiều năm xin điều chỉnh chủ trương đầu tư nhưng đến nay dự án vẫn chưa được thông qua. “HoREA và doanh nghiệp đề nghị Sở Tài chính trình UBND TPHCM xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Dự án CT Plaza Nguyên Hồng để dự án được tái khởi động, thi công trở lại để sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Điều này nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, đồng thời xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) của chủ đầu tư đối với Nhà nước. Dự án được hoàn thành sẽ vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà, chủ đầu tư, vừa không làm thất thu ngân sách nhà nước, thất thoát tài sản công là nguồn lực đất đai”, ông Lê Hoàng Châu kiến nghị. Tương tự, sau hơn 20 năm triển khai, dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới Cao Xanh, Hà Khánh C tại phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) vẫn dang dở. Năm 2003, tỉnh Quảng Ninh giao dự án cho Công ty Phát triển Công nghệ tin học và Cung ứng nhân lực làm chủ đầu tư, quy mô 51,99ha, gồm 1.305 ô đất. Đến năm 2011, tỉnh ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND thu hồi gần 500.000m2 đất của đơn vị này để giao cho Công ty Cổ phần Phát triển Dự án Biển Đông tiếp tục triển khai hạ tầng kỹ thuật. Tỉnh Quảng Ninh nhiều lần họp, ban hành văn bản chỉ đạo và gia hạn thời gian thực hiện dự án đến quý I/2027, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư lập tiến độ chi tiết, tập trung hoàn thiện hạ tầng, giải phóng mặt bằng, công khai minh bạch thông tin xử lý vi phạm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐỂ GỠ VƯỚNG Bộ Tài chính (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 751) hướng dẫn rà soát, cập nhật và đề xuất phương án xử lý các dự án tồn đọng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ trương khơi thông nguồn lực đầu tư, giải quyết các “điểm nghẽn”. Theo hướng dẫn, các cơ quan, địa phương căn cứ tình hình thực tế để rà soát, phân loại dự án thành 6 nhóm, từ đó đề xuất giải pháp xử lý phù hợp với từng loại vướng mắc. Đối với nhóm dự án đã được tháo gỡ hoàn toàn khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phải cập nhật rõ kết quả xử lý và trạng thái thực hiện trên Hệ thống 751. Việc phân loại được thực hiện theo từng giai đoạn như hoàn tất thủ tục đầu tư, đang thi công xây dựng, hoàn thiện thủ tục đưa vào khai thác hoặc đã hoàn thành và vận hành. Đối với những dự án có vướng mắc vượt quá khuôn khổ các cơ chế hiện hành, thuộc thẩm quyền xem xét của Quốc hội, các bộ, ngành và địa phương phải phân loại rõ vướng mắc phát sinh từ luật, nghị quyết hoặc trường hợp cần ban hành cơ chế đặc thù mới. Báo cáo gửi Ban Chỉ đạo phải chỉ rõ quy định pháp luật gây ách tắc, thẩm quyền giải quyết cũng như phương án xử lý cụ thể. Bộ Tài chính yêu cầu rà soát riêng nhóm dự án có vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc các bộ, ngành trung ương. Các cơ quan phải xác định rõ lĩnh vực phát sinh khó khăn như đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch; chỉ ra điều khoản pháp lý liên quan và đề xuất giải pháp tháo gỡ khả thi, kể cả kiến nghị sửa đổi văn bản dưới luật khi cần thiết. Với các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của bộ, ngành hoặc địa phương, cơ quan chủ quản phải xây dựng lộ trình khắc phục, xác định mốc thời gian hoàn thành và thường xuyên cập nhật tình trạng thực hiện. Nhóm dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và hợp đồng BT được yêu cầu đối chiếu với các cơ chế tháo gỡ đã được Chính phủ ban hành để xác định hướng xử lý phù hợp; trường hợp chưa có cơ chế áp dụng phải báo cáo rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp mới. “Việc phân loại dự án theo từng nhóm vướng mắc sẽ giúp xác định đúng thẩm quyền, đúng cơ chế xử lý và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan. Việc cập nhật dữ liệu thường xuyên trên Hệ thống 751 không chỉ giúp Ban Chỉ đạo theo dõi sát tiến độ thực hiện mà còn là cơ sở đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tháo gỡ các dự án tồn đọng, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới”, Bộ Tài chính yêu cầu. Nhiều địa phương trên cả nước rốt ráo vào cuộc rà soát, kiểm tra. Mới đây, Sở Tài chính TPHCM xây dựng Hệ thống dữ liệu các công trình, dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài cần tháo gỡ trên địa bàn (Hệ thống 45). Cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng mạnh mẽ sự vào cuộc của bộ, ngành và địa phương. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA đánh giá, đây là “cơ hội quý giá, cuối cùng” để chủ đầu tư báo cáo khó khăn, vướng mắc lên hệ thống. Theo ông Châu, sau khi cập nhật thông tin, dự kiến dự án sẽ được cơ quan chức năng xem xét theo lộ trình: rà soát phân loại, duyệt danh mục trong quý 2/2026; ngày 15 và 30 hằng tháng “tổ công tác đặc biệt” cho Chủ tịch UBND TPHCM họp định kỳ, ra kết luận tháo gỡ dừng dự án. Mục tiêu trong năm 2026 hoàn thành cơ bản tháo gỡ 100% vướng mắc thuộc thẩm quyền TPHCM. Khi hàng nghìn dự án được khơi thông, nguồn lực đất đai và vốn đầu tư đang bị “đóng băng” nhiều năm sẽ có cơ hội quay trở lại nền kinh tế. n www.tienphong.vn KINH TẾ 10 13-14/6/2026 KHOẢNG 200.000 HA ĐẤT VÀ 3,3 TRIỆU TỶ ĐỒNG NGUỒN LỰC ĐANG BỊ “GIAM” TRONG CÁC DỰ ÁN TỒN ĐỌNG. ĐỂ KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC KHỔNG LỒ NÀY, BỘ TÀI CHÍNH YÊU CẦU RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI DỰ ÁN THEO TỪNG NHÓM VƯỚNG MẮC NHẰM XÁC ĐỊNH ĐÚNG THẨM QUYỀN VÀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XỬ LÝ. NGỌC MAI Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cả nước tồn đọng khoảng 200.000 ha đất và khoảng 3,3 triệu tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần vốn đầu tư công năm 2026. Đây là nguồn lực rất lớn cần tháo gỡ. SÁNG QUA, GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC TIẾP ĐÀ TĂNG MẠNH THEO GIÁ THẾ GIỚI. THEO ĐÓ, VÀNG MIẾNG SJC VÀ VÀNG NHẪN ĐỒNG LOẠT TĂNG LÊN HƠN 142 TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG. NGỌC LINH Rà soát vướng mắc, “mở khóa” hơn 3 triệu tỷ đồng GIÁ VÀNG TIẾP TỤC TĂNG MẠNH Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới Cao Xanh, Hà Khánh C mắc kẹt hơn 20 năm ẢNH: HOÀNG DƯƠNG Giá vàng quay đầu tăng trở lại
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==