Báo Tiền Phong số 156

7 n Thứ Sáu n Ngày 5/6/2026 GIỚI TRẺ LÀM CHỦ MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG SỐ Là một người trẻ thuộc thế hệ Gen Z sinh ra và lớn lên giữa dòng chảy của công nghệ, bạn Nguyễn Bảo Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức luôn ý thức rằng, người trẻ đang đứng trước những cơ hội chưa từng có, nhưng đi kèm với đó là không ít áp lực và thách thức từ môi trường số. Phân tích về những “bẫy ngầm” trong kỷ nguyên số, Bảo Ngọc nhìn nhận thách thức lớn nhất của người trẻ hiện nay là làm sao để không bị ngợp và lạc lối giữa biển thông tin trên mạng xã hội. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), các thuật toán giữ chân người dùng và vấn nạn “tin giả” đang tạo ra những định kiến nguy hiểm. Áp lực đồng trang lứa từ những hào nhoáng ảo trên mạng xã hội dễ khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, đánh mất sự tự tin cá nhân và suy giảm khả năng tập trung sâu. Nhìn vào bức tranh văn hóa ứng xử trên không gian mạng của giới trẻ hiện nay, Bảo Ngọc thừa nhận sự tồn tại của hai mặt đối lập: từ “bàn phím vô hình” dẫn đến hệ lụy đời thực. Bên cạnh một bộ phận lớn các bạn trẻ Gen Z cực kỳ nhạy bén, biết dùng mạng xã hội để lan tỏa năng lượng tích cực, làm thiện nguyện và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, vẫn còn đó những mảng tối đáng lo ngại. Những lời bình luận công kích cá nhân, hay xu hướng hùa theo đám đông khi chưa rõ thực hư đang làm tổn thương không ít người và làm vẩn đục môi trường số. Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Bảo Ngọc mang theo tâm tư và khát vọng về một thế hệ trẻ không chỉ giỏi công nghệ, mà phải có bộ lọc văn hóa, cùng bản lĩnh chính trị vững vàng. Nữ sinh Trường ĐH Hồng Đức hiến kế một số giải pháp cụ thể. Trước hết, tổ chức Đoàn cần chủ động đổi mới phương thức giáo dục, không chỉ dừng lại ở các bài giảng lý thuyết đơn thuần, mà cần thiết lập các chiến dịch tập huấn thực chiến chuyên sâu. Các chương trình này phải trang bị trực diện cho người trẻ kỹ năng nhận diện tin giả, bảo mật thông tin cá nhân và quản trị cảm xúc trên không gian mạng. Đoàn Thanh niên cần tạo ra nhiều hơn nữa các sân chơi, trào lưu tích cực để "lấy cái đẹp dẹp cái xấu". “Khi mỗi đoàn viên, thanh niên đều ý thức mình là một chiến sĩ, chủ động lan tỏa thông tin tích cực, thì những thông tin độc hại, những luận điệu sai trái xuyên tạc sẽ tự khắc bị đẩy lùi và cô lập”, Bảo Ngọc nói. Để làm chủ mặt trận tư tưởng số, Bảo Ngọc đề xuất tổ chức Đoàn cần tập hợp những bạn trẻ có chuyên môn về công nghệ và truyền thông. Lực lượng nòng cốt này sẽ kịp thời định hướng dư luận trước các dòng sự kiện nóng, đồng thời bảo vệ lẽ phải và trực tiếp tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch một cách khoa học, thuyết phục. NÓI VỚI THANH NIÊN BẰNG NGÔN NGỮ GẦN GŨI Bạn Vũ Lam Duy, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến vai trò của tổ chức Đoàn trên không gian mạng. Mặt trái của môi trường này ngày càng phức tạp khi tin giả, thông tin sai lệch, nội dung độc hại cùng các luận điệu kích động, xuyên tạc của thế lực thù địch xuất hiện tràn lan. Đáng báo động hơn là sự hoành hành của các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến tinh vi từ giả danh cơ quan, tuyển dụng giả đến đa cấp biến tướng, bạo lực mạng và thao túng cảm xúc. Từ thực tế đó, Lam Duy nhấn mạnh, Đoàn cần trở thành người bạn đồng hành số của thanh niên, giúp thanh niên có kỹ năng nhận diện cạm bẫy và bản lĩnh trước thông tin xấu độc. Biện pháp cốt lõi không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền chung về vấn đề cảnh giác với thông tin độc hại mà còn cần cùng thanh niên trang bị năng lực làm chủ không gian mạng. Tổ chức Đoàn đồng hành trang bị đồng bộ nhóm năng lực thực chiến, bao gồm kỹ năng kiểm chứng nguồn tin, kỹ năng nhận diện tin giả, lừa đảo, thao túng thông tin và kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người trẻ nâng cao hiểu biết pháp luật khi phát ngôn, chia sẻ, bình luận trên mạng, đồng thời rèn luyện bản lĩnh chính trị và tư duy phản biện sắc bén. Song song với việc trang bị năng lực, Đoàn trở thành “điểm tựa tin cậy” để thanh niên có thể hỏi, phản ánh, xin hỗ trợ khi gặp rủi ro trên mạng. “Tổ chức Đoàn nên thay đổi phương thức tiếp cận, chủ động nói với thanh niên bằng ngôn ngữ gần gũi, qua các nền tảng hiện hành mà thanh niên hay sử dụng như TikTok, Facebook, Instagram, YouTube Shorts để tạo hiệu quả tương tác cao nhất”, Lam Duy nói. Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương hiến kế, Đoàn tổ chức các workshop, tình huống mô phỏng về an toàn thông tin, nhận diện lừa đảo và phản biện số. Song song đó, Đoàn xây dựng các kênh hỗ trợ nhanh (fanpage, chatbot) tại cơ sở để kịp thời hướng dẫn người trẻ khi gặp rủi ro mạng. Đoàn đẩy mạnh truyền thông rộng rãi và kết nối công an, luật sư, chuyên gia công nghệ nhằm tối ưu hóa nguồn lực bảo vệ thanh niên. ANH KHOA Bộ lọc để người trẻ làm chủ không gian mạng Theo Quỳnh Anh, kỷ nguyên số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người học tập, làm việc và tương tác. Thực tế này đòi hỏi hình mẫu cán bộ Đoàn không chỉ dừng lại ở bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu nhiệt huyết hay tinh thần trách nhiệm, mà còn phải trở thành những hạt nhân tiên phong trong đổi mới sáng tạo và công cuộc chuyển đổi số. Thay vì cách truyền đạt một chiều như trước, người thủ lĩnh trẻ ngày nay cần có tư duy mở, năng lực thích ứng nhanh và biết lắng nghe, đối thoại, thấu hiểu sâu sắc tâm lý, nhu cầu cũng như khát vọng của thế hệ mình để đồng hành hiệu quả. Để đáp ứng được yêu cầu khắt khe đó, Quỳnh Anh cho rằng, một cán bộ Đoàn thời đại số cần hội tụ được ba yếu tố cốt lõi, mang tính quyết định. Trước hết là bản lĩnh vững vàng để giữ vững lý tưởng cách mạng, định hướng các giá trị sống đúng đắn cho thanh niên giữa dòng chảy thông tin đa chiều, phức tạp trên không gian mạng. Đi liền với đó là năng lực hành động tiệm cận thời đại, thể hiện qua sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ năng công nghệ, trình độ ngoại ngữ, tư duy quản trị, truyền thông số cùng khả năng khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ để kết nối, tập hợp và dẫn dắt phong trào thực tiễn. Yếu tố quan trọng không kém chính là tính truyền cảm hứng, bởi thanh niên ngày nay chỉ sẵn sàng đồng hành cùng những người tạo ra giá trị thật, có thành tựu thật và có sức lan tỏa những điều tích cực bằng chính hành động của mình. “Khi những phẩm chất này được phát huy, cán bộ Đoàn sẽ bước qua vai trò của một người tổ chức phong trào đơn thuần, trở thành người kiến tạo môi trường toàn diện để thanh niên phát triển, bộc lộ năng lực và cống hiến cho quê hương”, Quỳnh Anh nói. Quỳnh Anh bày tỏ niềm tin và kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới. Ở đó, thanh niên phải thực sự được trao cơ hội, được đặt vào vị trí lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. LƯU TRINH Kỳ vọng thế hệ cán bộ Đoàn mang bản lĩnh thời đại số Bày tỏ tâm tư, nguyện vọng hướng tới Đại hội Đoàn XIII, bạn Nguyễn Quỳnh Anh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp I-Startup (Đại học Kinh tế Quốc dân), đặt nhiều kỳ vọng về đội ngũ cán bộ Đoàn hội tụ đủ bản lĩnh, năng lực và truyền cảm hứng cho thanh thiếu nhi. ​Trước những áp lực và “bẫy ngầm” phức tạp của kỷ nguyên số, việc giúp thế hệ trẻ đứng vững trên thế giới mạng trở thành yêu cầu cấp bách. Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, các bạn trẻ bày tỏ trăn trở cùng những giải pháp thiết thực, nhằm trang bị bộ lọc văn hóa và bản lĩnh chính trị để thanh niên thực sự làm chủ không gian mạng. HIẾN KẾ GỬI ĐOÀN: Nguyễn Bảo Ngọc (bên phải) thăm Di tích lưu niệm Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tại Quảng Châu, Trung Quốc ẢNH: LƯU TRINH “Không gian mạng là ảo, nhưng giá trị và hệ lụy là thật. Tôi kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ trở thành một cột mốc đột phá, thắp lên ngọn lửa hành động để mỗi bạn trẻ Gen Z hôm nay trở thành những người thực sự làm chủ không gian mạng, từ đó đóng góp đắc lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới”. NGUYỄN BẢO NGỌC, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức “Tôi kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiếp tục thắp lên tinh thần Xây hoài bão lớn, tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, để mỗi thanh niên không chỉ nuôi dưỡng ước mơ cho riêng mình mà còn mang trong mình khát vọng đóng góp cho sự phát triển hùng cường của đất nước trong tương lai”. NGUYỄN QUỲNH ANH, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp I-Startup, Đại học Kinh tế Quốc dân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==