Báo Tiền Phong số 148

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Năm n Ngày 28/5/2026 NHỮNG CÁN BỘ NGÂN HÀNG “ĂN SÓNG NÓI GIÓ” Nhắc đến nghề ngân hàng, nhiều người thường hình dung những quầy giao dịch khang trang, điều hòa mát lạnh cùng đồng phục chỉnh tề. Nhưng ở Lý Sơn, nhiều cán bộ tín dụng của Agribank lại quen với chiếc áo chống nắng, khăn trùm kín mặt và những chuyến đi dọc bến cảng, chợ cá hay đồng tỏi dưới cái nắng miền biển. Với các cán bộ như anh Đặng Văn Nghĩa hay chị Phan Thị Nguyệt, nơi làm việc không chỉ là phòng giao dịch mà còn là mạn tàu vừa cập bến, bè nuôi giữa sóng hay những ruộng hành, ruộng tỏi của bà con. Nhịp làm việc của họ cũng theo nhịp sống ngư dân: tàu về là xuống cảng, bà con ra đồng là có mặt tận nơi để hướng dẫn thủ tục vay vốn, giải ngân hay hỗ trợ thanh toán số. Đảo Lý Sơn có diện tích tự nhiên khoảng 10 km2 nhưng vùng biển quản lý rộng hơn 7.000 km2. Đây là địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển với hơn 500 tàu cá tổng công suất khoảng 95.000 CV, trong đó có 280 tàu khai thác xa bờ. Hơn 5.500 lao động đang hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, thu nhập bình quân đạt 85-100 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh khai thác hải sản, nghề nuôi biển tại địa phương cũng phát triển nhanh. Hiện toàn đảo có 57 hộ nuôi trồng thủy sản với hơn 1.700 ô lồng trên diện tích khoảng 12 ha. Nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư lồng HDPE hiện đại, thân thiện môi trường nhằm giảm thiệt hại do sóng gió, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đằng sau những mô hình kinh tế ấy là dòng vốn tín dụng bền bỉ từ Agribank. Từ những con tàu nhỏ công suất thấp, nhiều ngư dân nay đã có điều kiện đầu tư tàu lớn để vươn khơi dài ngày. Các hộ nuôi biển cũng mạnh dạn mở rộng quy mô, áp dụng công nghệ mới nhờ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, những năm qua Agribank Lý Sơn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương thông qua việc cung cấp vốn cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và kinh tế biển. Không chỉ cho vay sản xuất kinh doanh, Agribank còn triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất, hỗ trợ người dân khi gặp thiên tai, bão lũ hoặc khó khăn trong sản xuất. Riêng tháng 4 vừa qua, ngân hàng đã thực hiện giảm lãi cho các hộ nuôi trồng thủy sản, góp phần giúp bà con ổn định sản xuất. Sự đồng hành ấy giúp người dân yên tâm bám biển, bám đồng; tiếp tục đầu tư tàu thuyền, ứng dụng kỹ thuật mới trong khai thác, nuôi trồng thủy sản và nâng cao giá trị nông sản địa phương. CHUYỂN ĐỔI SỐ GIỮA ĐẢO XA Ở Lý Sơn hôm nay, sự đổi thay không chỉ hiện diện ở những con tàu lớn hơn hay các bè nuôi hiện đại hơn mà còn trong từng giao dịch đời thường của người dân. Vượt hơn 30 km đường biển để đến đảo, du khách dễ dàng bắt gặp mã QR Agribank tại chợ cá, chợ tỏi, hàng quán hay các điểm dịch vụ du lịch. Từ mua tỏi cô đơn, hành tím, hải sản đến thanh toán dịch vụ ngắm san hô hay thưởng thức món su xoa đặc sản, người dân và du khách đều có thể giao dịch không dùng tiền mặt nhanh chóng, thuận tiện. Ngay tại chi nhánh Agribank Lý Sơn, nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại đã được triển khai, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với tài chính số. Với cư dân trên đảo, ngân hàng không còn là khái niệm xa xôi mà đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Các cán bộ Agribank tự hào khi góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại cho người dân trên đảo. Điều đó không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số tại địa phương. Đáng chú ý, bên cạnh việc hỗ trợ kinh tế biển, Agribank còn đồng hành cùng người dân trong hành trình nâng tầm thương hiệu tỏi Lý Sơn. Từ nguồn vốn tín dụng, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư vùng trồng chất lượng cao, ứng dụng công nghệ Blockchain vào quản lý dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và quảng bá thương hiệu ra thị trường. Sự sâu sát của lãnh đạo Agribank Việt Nam, Văn phòng đại diện miền Trung, Chi nhánh Quảng Ngãi cùng sự tận tâm của đội ngũ cán bộ tại Lý Sơn đã tạo nên hình ảnh một ngân hàng gần dân, sát dân và hiểu dân. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, những cán bộ ngân hàng không chỉ làm nhiệm vụ cấp tín dụng mà còn trở thành người bạn đồng hành của ngư dân, nông dân trong từng mùa biển, mùa tỏi. Khi bà con thuận lợi, ngân hàng giải ngân nhanh để mở rộng sản xuất; lúc khó khăn, thiên tai hay mất mùa, ngân hàng tiếp tục sẻ chia bằng chính sách giãn nợ, giảm lãi. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, tỉnh luôn quan tâm và tạo điều kiện để người dân Lý Sơn yên tâm sản xuất, kinh doanh, bám biển bám đồng, xây dựng đảo ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống kiêu hùng của vùng đảo tiền tiêu. NGỌC MAI Ngày 3/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2026/ QĐ-TTg về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Theo đó, người sau cai nghiện có nhu cầu học nghề, sản xuất kinh doanh hoặc tạo việc làm được vay tối đa 200 triệu đồng với lãi suất ưu đãi tương đương lãi suất cho vay hộ nghèo. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện cũng được tiếp cận nguồn vốn để mở rộng hoạt động, tạo thêm việc làm cho nhóm đối tượng yếu thế này. Ngay sau khi chính sách có hiệu lực từ ngày 1/5/2026, Phòng giao dịch NHCSXH Kỳ Sơn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với lực lượng công an, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tại 12 xã trên địa bàn triển khai chương trình với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Tại các xã biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn cũ, cán bộ tín dụng không quản ngại đường sá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt để trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà soát đối tượng, phổ biến chủ trương và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Thực tế cho thấy, nhiều người sau cai nghiện khi trở về địa phương vẫn mang tâm lý mặc cảm, tự ti, thiếu điều kiện phát triển kinh tế. Vì vậy, đội ngũ cán bộ NHCSXH không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn trở thành những người đồng hành, động viên để họ mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, thay đổi suy nghĩ và quyết tâm làm lại cuộc đời bằng lao động chân chính. Sau hơn nửa tháng tuyên truyền, vận động và hoàn thiện hồ sơ, ngày 18/5, Phòng giao dịch NHCSXH Kỳ Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương, Công an xã Mường Xén, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm vay vốn thực hiện giải ngân cho khách hàng đầu tiên theo Quyết định số 08/2026/QĐTTg. Người được vay vốn là anh L.V.H., trú tại bản Cầu Tám, xã Mường Xén, với số tiền 200 triệu đồng để đầu tư mô hình chăn nuôi tổng hợp. Anh H. xúc động chia sẻ, trước đây bản thân từng mặc cảm, nhiều lúc không dám tiếp xúc với mọi người vì nghĩ mình đã từng lầm lỡ. Khi được cán bộ NHCSXH và chính quyền địa phương đến tận nhà hướng dẫn vay vốn, anh rất bất ngờ và cảm động vì vẫn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện để bắt đầu lại. Ngay sau khi nhận vốn, gia đình anh đã đầu tư chuồng trại, mua bò giống để phát triển kinh tế hộ. “Tôi sẽ cố gắng làm ăn, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích để ổn định cuộc sống, chăm lo cho gia đình và tránh xa ma túy”, anh H. nói. Theo ông Phan Bá Cường, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Kỳ Sơn, việc triển khai thành công khoản vay đầu tiên theo Quyết định số 08/2026/ QĐ-TTg tiếp tục khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong bảo đảm an sinh, hỗ trợ người yếu thế tái hòa nhập cộng đồng. “Cán bộ NHCSXH không chỉ là người chuyển tải nguồn vốn của Nhà nước mà còn là cầu nối của niềm tin, sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng”, ông Cường nhấn mạnh. Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Kỳ Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan để đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng; góp phần giảm tỷ lệ tái nghiện, giữ vững an ninh trật tự và ổn định khu vực biên giới. ĐÌNH PHƯỢNG Tín dụng hồi sinh nơi biên giới Chỉ hơn nửa tháng sau khi Quyết định số 08/2026/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, khoản vay ưu đãi đầu tiên dành cho người sau cai nghiện ma túy đã được giải ngân tại vùng biên giới tỉnh Nghệ An. Không chỉ là nguồn lực phát triển kinh tế, chính sách này còn mở ra cơ hội để những người từng lầm lỡ thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Cán bộ Công an xã Mường Xén chứng kiến giải ngân vốn vay Ngân hàng trên đảo tiền tiêu Giữa trùng khơi đảo tiền tiêu Lý Sơn, có một ngân hàng đặc biệt luôn đồng hành người dân từ bến cảng đến ruộng đồng. Không chỉ cung cấp vốn, Agribank chi nhánh đặc khu Lý Sơn còn trở thành điểm tựa để ngư dân, nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế biển, nâng tầm nông sản địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số giữa đảo xa. Nhiều doanh nghiệp nông nghiệp đã lớn mạnh cùng đồng vốn Agribank đầu tư Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết, những năm qua, Agribank Lý Sơn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương thông qua việc cung cấp vốn cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và kinh tế biển.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==