Báo Tiền Phong số 148

12 n Thứ Năm n Ngày 28/5/2026 QUỐC TẾ Sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm một trường cao đẳng tại Lugansk, Nga tuyên bố một chiến lược mới, tập trung tấn công có hệ thống vào nhiều mục tiêu trên khắp thủ đô của Ukraine để trả đũa. Trả lời phỏng vấn tờ Parliamentskaya Gazeta về kế hoạch tiếp theo của Nga, ông Kartapolov nói rằng, “sự kiên nhẫn của Nga đã cạn kiệt”. Ông cho rằng chiến thuật của Kiev đã leo thang, do đó Mátxcơva sẽ từ bỏ cam kết tự đặt ra là không nhắm mục tiêu vào thủ đô của Ukraine. Khi được hỏi về các mục tiêu tiềm năng, nghị sĩ Nga cho biết, cả tòa nhà Quốc hội Ukraine và văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đều không được coi là “trung tâm ra quyết định”. Các nghị sĩ Ukraine không kiểm soát quân đội, và “bản thân ông Zelensky thậm chí không còn đến văn phòng”, nghị sĩ Kartapolov nói. “Các trung tâm ra quyết định là các sở chỉ huy và kiểm soát quân sự kiên cố dưới lòng đất, cũng như các hầm trú ẩn được các cơ quan an ninh và lãnh đạo Ukraine sử dụng”, ông Kartapolov nói. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi người nước ngoài rời khỏi Kiev và cảnh báo người dân địa phương tránh xa các địa điểm quân sự, cơ sở công nghiệp và trụ sở chính phủ Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Tuy nhiên, Liên minh Châu Âu (EU) công khai bác bỏ những cảnh báo của Nga, cáo buộc Mátxcơva “leo thang không thể chấp nhận được”. Người phát ngôn chính sách đối ngoại của EU Anitta Hipper nói rằng Brussels đã triệu tập Đại biện lâm thời Nga về lời kêu gọi của Bộ Ngoại giao Nga, và tuyên bố “phái đoàn EU vẫn ở Kiev”. NHÀ MÁY NGA XIN VŨ KHÍ HẠNG NẶNG ĐỂ TỰ VỆ Các công ty Nga sẵn sàng tài trợ việc mua sắm vũ khí hạng nặng và hệ thống tác chiến điện tử để bảo vệ các nhà máy của họ khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), ông Alexander Shokhin - người đứng đầu Liên hiệp các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga - nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp. Ngành công nghiệp Nga - bao gồm các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ dầu, nhà máy sản xuất phân bón và cảng biển - đã chịu thiệt hại nặng nề do sự gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine trong năm nay. Chính phủ Nga đã cho phép các công ty an ninh tư nhân sử dụng súng trường tự động cỡ nòng 7.62 mm - như AK-47 - để bảo vệ các khu công nghiệp, và cho phép điều động lực lượng dự bị tham gia các đơn vị địa phương bảo vệ các khu vực này. Tuy nhiên, theo những phát biểu được đăng tải trên trang web chính thức của Điện Kremlin, ông Shokhin cho biết các công ty cần “không chỉ vũ khí hạng nhẹ cỡ nòng 7.62 mm, mà còn cả những loại lớn hơn, bao gồm nhiều hệ thống tác chiến điện tử, thiết bị laser và vũ khí với các cỡ nòng khác”. Các doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ cho việc này, nhưng cần một cơ chế mà trong đó, các kế hoạch tài chính được vạch ra một cách rõ ràng, ông Shokhin nói. “Đó có thể là một loại quỹ, hoặc một hình thức tài trợ có mục tiêu khác”. Ông Shokhin cũng đề nghị Tổng thống Putin hoãn các khoản phạt đối với việc chậm trễ nộp thuế và các khoản thanh toán khác cho ngân sách nhà nước, khi các công ty đang sửa chữa các cơ sở bị hư hại trong các cuộc tấn công. Ông phàn nàn rằng, mặc dù đã có quyết định sử dụng lực lượng dự bị, nhưng các đơn vị bảo vệ nhà máy lại được điều chuyển giữa các địa điểm liên tục, làm suy yếu khả năng phòng thủ. MINH HẠNH (theo RT, Reuters) Theo báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ), Hải quân Mỹ đã nối lại hoạt động hỗ trợ và phối hợp an ninh đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược quan trọng bậc nhất thế giới. Các quan chức Mỹ cho biết một siêu tàu chở dầu của Hy Lạp, mang theo khoảng 2 triệu thùng dầu thô, đã liên lạc với phía Mỹ khi di chuyển qua vùng biển ngoài khơi Oman. Con tàu này bị mắc kẹt tại vùng Vịnh từ đầu tháng 3 và đang trên đường tới Ấn Độ để giao hàng. Theo WSJ, động thái trên được xem là dấu hiệu hồi sinh của chiến dịch “Dự án Tự do” - sáng kiến do Mỹ triển khai nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Trước đó, chiến dịch từng bị gián đoạn sau khi Iran tăng cường các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền, trong khi Ảrập Xêút hạn chế quyền tiếp cận căn cứ và không phận đối với lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin Washington khôi phục “Dự án Tự do”. Quan chức này khẳng định Mỹ vẫn duy trì liên lạc và phối hợp với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, song hiện chưa triển khai các tàu hộ tống quân sự chuyên trách để bảo vệ đoàn tàu thương mại. Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố một thỏa thuận với Iran “về cơ bản đã đàm phán xong”, chỉ còn các chi tiết cuối cùng cần hoàn thiện. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump về việc mở cửa hoàn toàn Hormuz, khẳng định rằng quyền kiểm soát eo biển, các tuyến đường và giấy phép vẫn thuộc về Iran. Trong một diễn biến liên quan, tờ Financial Times đưa tin, các bên trung gian giữa Mỹ và Iran đang thúc đẩy một bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, đồng thời thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran. IRAN XÁC ĐỊNH HÀNG LOẠT MỤC TIÊU MỚI CHO ĐÒN PHẢN CÔNG Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên cấp cao của lực lượng vũ trang Iran, trong một cuộc phỏng vấn hôm 26/5, nhấn mạnh, Tehran sẵn sàng cho cuộc chiến và đã xác định các mục tiêu để đáp trả trong trường hợp Mỹ hoặc Israel tái khởi động các hành động quân sự. Ông tuyên bố, phản ứng của Iran đối với bất kỳ hành động gây hấn mới nào sẽ khác với các cuộc đối đầu trước đây, đồng thời nói thêm rằng đối phương chắc chắn sẽ phải đối mặt những bất ngờ và chiến thuật mới. Vị tướng cảnh báo, nếu khu vực bước vào một vòng xoáy xung đột mới, các cuộc tấn công của Iran sẽ lan rộng ra ngoài khu vực và sẽ nghiêm trọng hơn, dữ dội hơn nhiều so với hai cuộc chiến trước đó. Ông cũng lưu ý rằng, nếu cuộc chiến tái bùng phát và xuất khẩu dầu của Iran bị chặn, nước này sẽ ngăn chặn dầu mỏ rời khỏi khu vực. Ông cho biết Iran sẽ quản lý eo biển Hormuz một cách "kiên quyết và dứt khoát" nhằm bảo đảm an ninh hàng hải, thương mại quốc tế và ổn định kinh tế toàn cầu. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao năng lực công nghệ và áp dụng kiến t​hức chuyên môn tiên tiến vào các chiến lược quốc phòng và an ninh của đất nước, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc hiện đại hóa liên tục các hệ thống quân sự. Phát biểu trong cuộc gặp với các quan chức Bộ Quốc phòng Iran hôm 26/5, ông Pezeshkian ca ngợi vai trò của lực lượng vũ trang trong việc nâng cao năng lực răn đe và sức mạnh phòng thủ của nước này trong cuộc đối đầu gần đây với Mỹ và Israel. Tổng thống Iran cho rằng đối thủ “không thể tưởng tượng” lực lượng vũ trang Iran sở hữu mức độ sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến như hiện nay. Theo ông, điều này là kết quả của nhiều năm đầu tư vào nghiên cứu, lập kế hoạch chiến lược và phát triển công nghệ quốc phòng. QUỲNH NHƯ (theo WSJ, Tasnim) Mỹ lại hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz Hải quân Mỹ được cho là đã nối lại hoạt động hỗ trợ an ninh hàng hải cho tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ phủ nhận việc khôi phục chiến dịch hộ tống quy mô lớn mang tên “Dự án Tự do”. Hải quân Mỹ được cho là đã nối lại hoạt động hỗ trợ an ninh hàng hải cho tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz (Ảnh minh họa) Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại hiện trường một tòa nhà bị hư hại nặng nề sau các cuộc không kích của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine ẢNH: GETTY IMAGES Nga sẽ nhắm mục tiêu vào trung tâm đầu não ở Kiev Quân đội Nga sẽ bắt đầu nhắm mục tiêu vào những hầm trú ẩn được các chỉ huy và lãnh đạo quân đội Ukraine sử dụng, để đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Kiev, nghị sĩ Nga Andrey Kartapolov cho biết. Cho phép ngân hàng trung ương tự bắn hạ UAV Nga đã thông qua một đạo luật cho phép Ngân hàng Trung ương và các tổ chức tài chính khác của nước này vận hành hệ thống phòng thủ và trang bị vũ khí cho nhân viên để chống lại các cuộc tấn công bằng UAV, mà không cần sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm. Theo một tài liệu được Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga công bố, hệ thống phòng thủ UAV sẽ được đặt cạnh Ngân hàng Trung ương, ngân hàng lớn nhất nước Sberbank, và Hiệp hội Thu gom tiền mặt Nga. Nhân viên an ninh tại các tổ chức này sẽ được phép mang vũ khí. Các cơ quan, tổ chức sẽ tự chi trả chi phí cho việc phòng thủ UAV, theo ông Anatoly Aksakov - người đứng đầu Ủy ban Tài chính tại Duma Quốc gia Nga.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==