Báo Tiền Phong số 148

14 n Thứ Năm n Ngày 28/5/2026 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ CHUYỂN ĐỘNG GIỜ Theo UBND phường Hoàn Kiếm, các công trình cũ thuộc Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm cơ bản đã được hạ giải. Đơn vị thi công đang đào móng để triển khai giai đoạn 1, xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên theo quy hoạch đã được phê duyệt. Thành phố xác định khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành không gian quảng trường - công viên công cộng. Dự án có quy mô khoảng 2,14ha, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Công trình hướng tới mở rộng không gian công cộng, hình thành trục cảnh quan sáng tạo kết hợp văn hóa, nghệ thuật, nghỉ ngơi và giải trí. Không gian được tổ chức theo hướng liên tục, đồng bộ, ưu tiên người đi bộ; kết nối các trục quan trọng như Đinh Tiên Hoàng, Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, đền Bà Kiệu và khu vực hồ Gươm. Ở giai đoạn 2, dự án sẽ xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối trực tiếp với ga C9 tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, góp phần hình thành mạng lưới giao thông ngầm hiện đại. Việc thi công không gian ngầm được triển khai thận trọng nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình bảo tồn xung quanh. Theo phương án tái định cư, các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng được bố trí tại ô đất 5.B1-TDC thuộc khu tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh với diện tích khoảng 12.000m2; cùng các ô đất CT-06B, CT-07B1, CT-07B2, CT08B thuộc khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng với tổng diện tích khoảng 8.400m2. Ngoài quỹ đất ở, một số hộ còn được bố trí căn hộ tại chung cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng phù hợp nhu cầu thực tế. Khu tái định cư Đông Hội có lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng giao thông phát triển và kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố qua các cầu Đông Trù, Nhật Tân và đường Võ Nguyên Giáp. Trong khi đó, khu đô thị Việt Hưng đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có mật độ cây xanh cao và thuận tiện tiếp cận trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại. Đến nay, các hộ dân thuộc diện tái định cư cơ bản đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý ngay sau bố trí tái định cư góp phần bảo đảm quyền lợi người dân, tạo điều kiện ổn định cuộc sống và xây dựng nơi ở mới. TRẦN HOÀNG Từ cuối tháng 5/2026, nhiều địa phương miền Bắc bước vào cao điểm thu hoạch các loại trái cây đặc sản như vải thiều, nhãn, mận, xoài, thanh long… Cùng với hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, việc đưa nông sản lên môi trường số được đẩy mạnh nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái hay chợ đầu mối, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất đã chủ động mở rộng kênh tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội như Shopee, TikTok Shop, Lazada, Postmart, Facebook, Zalo… Một “chợ số” dành cho nông sản Việt đang dần hình thành. Tại Hà Nội, quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua việc hỗ trợ các chủ thể đưa sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực lên không gian mạng. Không chỉ hướng tới tăng doanh thu, đây còn là bước chuyển cần thiết để mở rộng thị trường và minh bạch nguồn gốc hàng hóa. Ở nhiều địa bàn như Tam Hưng, Bình Minh, Hồng Vân hay Gia Lâm, hoạt động livestream quảng bá nông sản đã trở nên quen thuộc vào dịp cuối tuần. Ông Bùi Văn Nhân, Giám đốc Hợp tác xã Song Phượng cho biết, trước đây đơn vị phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái nên giá cả bấp bênh. “Giờ chỉ với một chiếc điện thoại, chúng tôi có thể giới thiệu trực tiếp rau hữu cơ, mật ong… tới hàng nghìn người xem. Khách đặt hàng qua mạng, chuyển khoản và được giao tận nhà. Nhờ đó, doanh thu tăng rõ rệt, có vụ cao hơn hơn 20% so với trước”, ông Nhân nói. Tương tự, ông Phan Trung Kiên, Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Chương Mỹ cho biết doanh nghiệp đang duy trì hơn 20ha vùng trồng cà gai leo tại Hà Nội, Hòa Bình và Lạng Sơn. Theo ông Kiên, việc phụ thuộc vào kênh bán lẻ truyền thống từng khiến doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro khi thị trường biến động. Từ khi đưa sản phẩm lên các sàn trực tuyến, tệp khách hàng được mở rộng trên phạm vi cả nước, đồng thời giảm đáng kể trở ngại về khoảng cách địa lý và hạ tầng giao thông. Doanh thu tăng gấp 2-3 lần so với phương thức kinh doanh trước đây. ĐỊNH HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG HIỆN ĐẠI Cùng với phát triển kênh phân phối số, yêu cầu minh bạch nguồn gốc hàng hóa ngày càng trở nên cấp thiết. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, việc thúc đẩy tiêu thụ qua thương mại điện tử phải gắn với xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị nông sản Thủ đô. Hiện Hà Nội đang vận hành “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm sản thủy sản thực phẩm” với hơn 3.200 cơ sở tham gia và trên 12.000 bộ mã truy xuất. Riêng lĩnh vực nông nghiệp có gần 2.800 cơ sở với khoảng 10.000 mã sản phẩm. Thông qua mã QR, người tiêu dùng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về quy trình sản xuất, xuất xứ và chất lượng hàng hóa. Đây được xem là “giấy thông hành” giúp củng cố niềm tin của khách hàng khi giao dịch trên môi trường số. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhận định, quảng bá và tiêu thụ trên nền tảng số là xu hướng tất yếu để đưa nông sản tiếp cận thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, các hợp tác xã và doanh nghiệp cần đẩy mạnh số hóa toàn bộ chuỗi sản xuất, đồng thời liên kết chặt chẽ với các đơn vị vận hành sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp logistics và hệ thống bán lẻ hiện đại. Đại diện Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết, từ nay đến hết tháng 6 là cao điểm thu hoạch trái cây của cả nước. Các địa phương cần nhanh chóng thiết lập kênh xúc tiến số, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới để mở rộng thị trường xuất khẩu cho vải thiều và nhiều nông sản chủ lực khác. PHÙNG LINH EVNHANOI hoãn cắt điện kế hoạch đến hết ngày 1/6 Trước diễn biến nắng nóng diện rộng kéo dài, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) quyết định hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1/6 nhằm bảo đảm cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và các kỳ thi quan trọng. Theo EVNHANOI, công suất đỉnh (Pmax) của hệ thống điện Hà Nội lúc 21h30 ngày 26/5 đạt 6.290MW, cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 5% so với mức đỉnh năm 2025 là 5.992MW. Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 26/5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với mức cao nhất của năm trước. Các chỉ số cho thấy nhu cầu sử dụng điện tại Thủ đô tăng mạnh dưới tác động của thời tiết nắng nóng gay gắt. Để bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục và ổn định, EVNHANOI tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch đã được thông báo trước đó đến hết 24h ngày 1/6, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng liên quan đến nguy cơ mất an toàn vận hành hệ thống điện. Đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, giám sát lưới điện, rà soát các thiết bị trọng yếu và bố trí lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý sự cố phát sinh, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, EVNHANOI khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong khung giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30. Ngành điện khuyến nghị cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa hè. PV Đưa nông sản lên chợ số Chuyển đổi số thông qua các sàn thương mại điện tử và hệ thống truy xuất nguồn gốc đang trở thành động lực quan trọng giúp ngành nông nghiệp Thủ đô giải bài toán đầu ra, đưa nông sản tiếp cận trực tiếp thị trường một cách chủ động và minh bạch hơn. Nhiều hợp tác xã tại xã Đại Xuyên livestream giới thiệu nông sản trên các nền tảng số ẢNH: BẠCH THANH Sự xuất hiện của các phiên livestream hay gian hàng nông sản trực tuyến đang từng bước định hình lại chuỗi cung ứng nông nghiệp. Chuyển đổi số không chỉ giúp giải quyết đầu ra mà còn thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân, từ bị động chờ thương lái sang chủ động tiếp cận thị trường bằng phương thức kinh doanh hiện đại và minh bạch hơn. Hoàn tất tái định cư dự án quảng trường Đông hồ Gươm Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, đến nay các hộ dân thuộc diện tái định cư của dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm cơ bản đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Phối cảnh quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==