Báo Tiền Phong số 147

11 n Thứ Tư n Ngày 27/5/2026 PHÁP LUẬT Sáng 26/5, Công an TPHCM tổ chức công bố thông tin liên quan vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài xảy ra tại phường Bến Thành, TPHCM khiến 1 người chết, 1 người bị thương trước Nhà hàng hải sản Cee’f (70 Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM). Buổi công bố thông tin diễn ra tại trụ sở Công an TPHCM, do Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM chủ trì. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, như Cục Cảnh sát hình sự (C02), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Công an tỉnh Tây Ninh. TRUY XÉT NÓNG Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, thông tin, khoảng 22h10 ngày 21/5, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về vụ giết người do 2 nghi phạm sử dụng vũ khí quân dụng gây án. Tại hiện trường, anh Lemalu Lorenzo Tovia (25 tuổi, quốc tịch Úc) bị bắn 2 phát đạn, tử vong tại chỗ; anh Sauni Sam (27 tuổi, quốc tịch Úc) bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng (đang điều trị tích cực). Ngay sau vụ việc, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an phường Bến Thành phong tỏa hiện trường, truy xét nóng các nghi phạm. Lực lượng chức năng đồng thời ứng dụng hệ thống bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM để dựng lộ trình di chuyển và hướng tẩu thoát của các đối tượng. Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, cơ quan điều tra xác định 2 nghi phạm là Vaa Vaa và Tafia Steve. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, chỉ chưa đầy 72 giờ sau khi gây án. Bước đầu tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài. Ngày 14/5, cả hai nhập cảnh vào TPHCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó theo dõi quy luật sinh hoạt của các nạn nhân trước khi gây án vào tối 21/5. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vaa Vaa và Tafia Steve để điều tra về hành vi “Giết người”. Công an cũng tạm giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng 7 người khác để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm và hỗ trợ các nghi phạm lẩn trốn. XỬ LÝ NGHIÊM “Qua vụ việc này khẳng định, công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài nếu vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh. Giám đốc Công an TPHCM cũng cho biết, nếu thành khẩn khai báo, các đối tượng sẽ được hưởng sự khoan hồng theo pháp luật Việt Nam. Đồng thời, ông đề nghị các lực lượng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, kể cả những người cung cấp phương tiện, công cụ hỗ trợ gây án hoặc giúp sức cho các nghi phạm bỏ trốn. Tại buổi họp báo, Trung tướng Mai Hoàng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Công an TPHCM trong quá trình phá án. Ông đánh giá cao vai trò của người dân trong việc cung cấp thông tin quan trọng, hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng truy bắt các nghi phạm. “Sự đồng hành của nhân dân đã góp phần quan trọng giúp ban chuyên án đạt được kết quả như hôm nay”, ông khẳng định. Dịp này, Trung tướng Mai Hoàng cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí đã đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM. NGUYỄN DŨNG Ngày 26/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo Phạm Anh Tài (tên thường gọi Tài “đen”, SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cùng đồng phạm Lê Văn Ân (SN 1991, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) liên quan vụ sử dụng súng ngắn đe dọa, khống chế các nhân viên ngân hàng cướp số tiền gần 2 tỷ đồng ở Gia Lai. Theo cáo trạng, Tài và Ân bị truy tố với 3 tội danh “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Rửa tiền”. Phiên tòa được truyền trực tuyến đến Tòa Phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng, Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk cùng điểm cầu Toà án các khu vực trực thuộc Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai. Theo cáo trạng, cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội “Giết người” xảy ra ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ), nay là tỉnh Quảng Ngãi, Tài mua của một đối tượng không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn. Số vũ khí quân dụng này được Tài cất giấu tại nơi lẩn trốn của mình tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Đến tháng 11/2025, Tài và Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai, tại phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài. Để cướp ngân hàng, hai đối tượng đã chuẩn bị đầy đủ công cụ phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án), phân công nhau thực hiện các hành vi cướp tài sản và các thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội để không bị phát hiện, bắt giữ. Khoảng 15h30 ngày 19/1/2026, Tài và Ân đến Phòng Giao dịch Trà Bá. Lúc này, Tài rút ra khẩu súng K59 đã lắp 6 viên đạn, Ân rút ra khẩu súng K54 đã lắp 6 viên đạn để uy hiếp, đe doạ, bắt tất cả nhân viên, bảo vệ của ngân hàng phải ngồi im, nếu không sẽ bắn. Sau đó, Tài và Ân cướp gần 2 tỷ đồng rồi trốn thoát. Do sợ tiền của ngân hàng có số seri khi sử dụng dễ bị phát hiện nên Tài bàn với Ân mang số tiền cướp được đón xe khách từ Chư Păh đi bến xe miền Đông ở TPHCM mua vàng, sau đó bán lại luôn để lấy tiền khác về tiêu xài nhằm tránh bị phát hiện. Đến chiều 21/1, Tài và Ân chia nhau mỗi người 910 triệu đồng. Khoảng 16h30 ngày 5/2, Ban chuyên án triển khai lực lượng bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Đồng thời, thu giữ tại nhà trọ của Tài 4 khẩu súng (dạng súng ngắn), 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án. Trước đó, lực lượng công an bắt giữ Ân tối 4/2 tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; thu giữ tại nhà Ân 1 khẩu súng, nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án và 830 triệu đồng tiền mặt. Sau khi bắt giữ Tài, cơ quan chức năng xác định đối tượng này đang bị truy nã về tội “Giết người” và có 6 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. ​TIỀN LÊ Chưa đầy 24 giờ truy xét, cơ quan điều tra đã xác định 2 nghi phạm gồm Vaa Vaa (SN 1999) – người trực tiếp nổ súng và đồng phạm Tafia Steve (SN 2003, cù ng quốc tịch Samoa) trong vụ án sử dụng vũ khí quân dụng bắn chết 1 người, làm 1 người bị thương tại trung tâm TPHCM. Bước đầu, 2 người này khai nhận thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài. Hai nghi phạm ám sát người nước ngoài tại TPHCM khai gì? Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan. Hai nghi phạm nhanh chóng bị bắt giữ Mua vàng rồi bán lấy tiền seri khác để tránh bị phát hiện Phiên tòa được truyền hình trực tiếp đến nhiều điểm cầu Do sợ tiền của ngân hàng có số seri, khi sử dụng dễ bị phát hiện nên Tài bàn với Ân mang số tiền cướp được đón xe khách từ Chư Păh đi bến xe miền Đông ở TPHCM mua vàng, sau đó bán lại luôn để lấy tiền khác về tiêu xài. HAI ĐỐI TƯỢNG CƯỚP NGÂN HÀNG Ở GIA LAI: Tài lĩnh án 30 năm tù, Ân 26 năm tù Tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội "cướp tài sản", 9 năm tù về tội "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và 7 năm tù về tội "rửa tiền"; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (khi tổng hợp hình phạt, mức án tù tối đa là 30 năm). Bị cáo Lê Văn Ân bị tuyên phạt 15 năm tù về tội "cướp tài sản", 6 năm tù về tội "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và 5 năm tù về tội "rửa tiền"; tổng hợp hình phạt là 26 năm tù.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==