Báo Tiền Phong số 147

10 n Thứ Tư n Ngày 27/5/2026 ĐỜI SỐNG Mới đây, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh được điều động về cơ sở, trong đó phần lớn tập trung vào các địa bàn có nhiều dự án, khối lượng công việc lớn liên quan đến đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng. Tại phường Hà Lầm, ông Vũ Duy Hưng, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Môi trường thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để HĐND phường bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Hà Lầm nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phường Đông Mai, ông Lê Tiến Mạnh, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Môi trường thuộc Văn phòng UBND tỉnh được điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Trong khi đó, tại phường Cửa Ông, ông Đỗ Quang Điệp, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh được điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới. Tại phường Quang Hanh, ông Đỗ Vũ Dự, Phó Trưởng phòng Tổ chức, cán bộ và biên chế thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh cũng được điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện như giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, đầu tư công, quản lý đất đai… đã chuyển mạnh về xã, phường. Trong khi đó, nhiều địa phương lại thiếu cán bộ có chuyên môn sâu để xử lý các lĩnh vực phức tạp này. Trước đây cán bộ địa chính cấp xã chủ yếu thực hiện xác minh nguồn gốc đất. Tuy nhiên hiện nay, cấp xã phải tham gia gần như toàn bộ chuỗi công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, từ kiểm đếm, lập hồ sơ, xác định nguồn gốc đất đến hoàn thiện phương án bồi thường. Theo các cán bộ tăng cường, áp lực hiện nay không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ, mà còn ở việc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm, trong bối cảnh chính sách đất đai và quy trình thủ tục có nhiều thay đổi. Trước đó, ngày 12/5, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản yêu cầu việc bố trí, sắp xếp cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn”. Tỉnh đồng thời nhấn mạnh việc ưu tiên bố trí cán bộ có kinh nghiệm, khả năng chịu áp lực và chuyên môn sâu về các lĩnh vực “nóng” như đất đai, xây dựng, kế toán, công nghệ thông tin, khiếu nại tố cáo… về các địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn. Đáng chú ý, Quảng Ninh yêu cầu “kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ không phù hợp với năng lực, sở trường công tác”. HOÀNG DƯƠNG Trước áp lực ngày càng lớn về giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và đầu tư công sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh tiếp tục điều động nhiều cán bộ có chuyên môn sâu từ cấp tỉnh về tăng cường cho các xã, phường trọng điểm. Điều động nhiều cán bộ cho cấp xã “nóng” về đất đai Nam sinh lớp 9 nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh vừa trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và Bằng khen của Trung ương Đoàn cho em Chu Văn Tuấn Vũ - học sinh lớp 9C, Trường THCS Cẩm Dương (xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước. Trước đó, khoảng 17h30 phút ngày 15/5, tại khu vực bãi biển Rạng Đông, xã Yên Hòa, trong lúc đang tắm biển cùng bạn bè, em Chu Văn Tuấn Vũ phát hiện 2 em nhỏ bị sóng lớn cuốn ra xa bờ. Thời điểm xảy ra sự việc, sóng biển mạnh, nước chảy xiết khiến các em nhỏ hoảng loạn, liên tục chới với giữa dòng nước. Không do dự, Vũ nhanh chóng lao ra biển tiếp cận các nạn nhân. Với sự bình tĩnh và nhanh trí, em lần lượt dìu, đưa cả 2 em nhỏ vào bờ an toàn. Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận hành động của em Tuấn Vũ là tấm gương đẹp về lòng nhân ái, tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn. “Hành động của em không chỉ cứu sống 2 em nhỏ mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần bồi đắp hình ảnh thanh thiếu nhi Hà Tĩnh bản lĩnh, nhân ái, sống đẹp và có trách nhiệm”, anh Đăng nói. HOÀI NAM Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết, trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội QLTT số 3 đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra nhiều điểm kinh doanh trên địa bàn, phát hiện và thu giữ lượng lớn hàng hóa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Cụ thể, Đội QLTT số 3 phối hợp cùng Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra các hộ kinh doanh tại phường Chợ Lớn và phường Long Trường (TPHCM). Tại phường Chợ Lớn, lực lượng chức năng phát hiện một hộ kinh doanh đang bày bán số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex… Các mặt hàng gồm quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ gần 2.000 sản phẩm với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Theo lời khai ban đầu, chủ cơ sở tổ chức nhập hàng giả thông qua các đầu mối trên mạng xã hội rồi bán trực tiếp tại cửa hàng, đồng thời livestream và bán online qua Facebook, Zalo, TikTok để thu lợi bất chính. Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng cùng tài liệu kế toán cho thấy từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh hàng giả. Dù biết rõ hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, chủ cơ sở vẫn cố tình thực hiện vì lợi nhuận cao. Để đối phó với cơ quan chức năng, cửa hàng thường xuyên đóng cửa, hạn chế giao dịch trực tiếp. Việc giao nhận hàng chủ yếu thông qua shipper nhằm che giấu hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, tại phường Long Trường, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện kho hàng chứa số lượng đặc biệt lớn gồm hàng nghìn đôi giày, dép và vớ giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Converse. Toàn bộ hàng hóa đều chưa qua sử dụng, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Các nhãn hiệu và biểu tượng thương hiệu được in trực tiếp trên sản phẩm, không thể bóc tách hay tháo rời. Tổng trị giá lô hàng vi phạm được xác định hơn 2,8 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện các đơn vị sở hữu nhãn hiệu Adidas, Nike và Converse đã trực tiếp kiểm tra, chụp ảnh và xác định toàn bộ số hàng trên là hàng giả mạo nhãn hiệu. Theo cơ quan chức năng, chủ cơ sở sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi vi phạm. Hàng hóa được thu mua trôi nổi trên mạng, sau đó quảng cáo và bán qua các tài khoản mạng xã hội, gian hàng thương mại điện tử nhằm tiếp cận khách hàng. Người mua chốt đơn trực tuyến và nhận hàng qua shipper, không giao dịch trực tiếp với chủ hàng. Đối tượng khai nhận đã kinh doanh theo phương thức này gần 3 năm, từ tháng 6/2023 đến ngày 30/4/2026, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. UYÊN PHƯƠNG QUẢNG NINH: Theo Sở Nội vụ Quảng Ninh, từ tháng 7/2025 đến nay, tỉnh đã điều động, biệt phái 67 cán bộ, công chức về công tác tại UBND cấp xã; đồng thời điều chuyển hàng trăm viên chức, người lao động từ các ban quản lý dự án, trung tâm chuyên môn về cơ sở để hỗ trợ vận hành mô hình mới. Ông Đỗ Vũ Dự, Phó Trưởng phòng Tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quang Hanh Hàng giả vẫn tuồn ra thị trường vì lãi khủng Để đối phó với cơ quan chức năng, cửa hàng thường xuyên đóng cửa, hạn chế giao dịch trực tiếp. Việc giao nhận hàng chủ yếu thông qua shipper nhằm che giấu hoạt động kinh doanh hàng giả. Lực lượng chức năng đột kích kho hàng tại phường Long Trường, tổng giá trị hàng hóa hơn 2,8 tỷ đồng Chi cục QLTT TPHCM cho biết, trong thời gian tới, các Đội QLTT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==