13 DOANH NGHIỆP - PHÁT TRIỂN n Thứ Tư n Ngày 20/5/2026 www.gelex.vn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ÐOÀN GELEX Số 10 Trần Nguyên Hãn và số 27-29, phố Lý Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Tập đoàn Ðầu tư hàng đầu Việt Nam Sinh năm 2000 tại thôn Kéo Chản, xã Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh, anh Chíu Văn Sằn lớn lên giữa vùng cao biên giới còn nhiều thiếu thốn. Tuổi thơ gắn với những con dốc đá, những ngày lao động vất vả của gia đình khiến anh sớm hiểu rằng chỉ có học nghề, chịu khó làm ăn mới có thể đổi thay cuộc sống. Năm 2019, chàng thanh niên người Dao khăn gói xuống vùng than, trở thành công nhân của Công ty Than Hạ Long - TKV. Đó cũng là lúc anh bắt đầu hành trình gắn bó với nghề thợ lò - nghề được xem là nhọc nhằn bậc nhất nhưng luôn mang trong mình niềm tự hào riêng của người thợ mỏ. Những ngày đầu xuống lò, anh không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp trước môi trường làm việc đặc thù. Dưới độ sâu hàng trăm mét, cái nóng, bụi than, tiếng máy và áp lực công việc khiến nhiều lao động trẻ nản chí. Nhưng với Chíu Văn Sằn, càng khó khăn càng phải quyết tâm vượt qua. Anh lặng lẽ học việc từ những người thợ đi trước, kiên trì rèn tay nghề, nghiêm túc chấp hành quy trình kỹ thuật và các quy định an toàn lao động. Đồng nghiệp nhận xét ở người thợ trẻ ấy là sự chịu khó, ít nói nhưng luôn trách nhiệm trong công việc. RÈN BẢN LĨNH TRONG QUÂN NGŨ, TRƯỞNG THÀNH DƯỚI HẦM LÒ Khi mới công tác chưa đầy một năm, tháng 3/2020, Chíu Văn Sằn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hai năm quân đội trở thành quãng thời gian rèn luyện quý giá với chàng trai người Dao. Môi trường quân ngũ giúp anh trưởng thành hơn về ý chí, tác phong và tinh thần kỷ luật. Những phẩm chất của người lính tiếp tục được anh mang theo khi trở lại Công ty Than Hạ Long năm 2022. Tại Phân xưởng Đào lò 2, anh luôn là một trong những công nhân xung kích nhận việc khó, duy trì ngày công cao và tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất. Với thu nhập bình quân từ 25-28 triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống gia đình dần ổn định hơn. Sau nhiều năm tích góp từ đồng lương thợ lò, anh đã mua được ô tô cho gia đình - thành quả mà trước đây chàng trai vùng cao từng nghĩ rất xa vời. Với anh, đó không chỉ là giá trị vật chất mà còn là minh chứng cho sự đổi thay từ lao động chân chính. Câu chuyện của Chíu Văn Sằn cũng trở thành động lực cho nhiều thanh niên vùng cao mạnh dạn lựa chọn nghề mỏ để lập nghiệp. “VUA ĐẨY GẬY” CỦA THAN HẠ LONG Không chỉ nổi bật trong lao động sản xuất, Chíu Văn Sằn còn là gương mặt quen thuộc tại các sân chơi thể thao của TKV. Sở hữu thể lực tốt, sức bền và ý chí thi đấu bền bỉ, anh liên tiếp giành Huy chương Vàng môn đẩy gậy tại Giải các môn thể thao dân tộc TKV trong 3 năm liên tiếp từ 2024-2026. Năm 2025 đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của anh khi giành Huy chương Vàng môn Đẩy gậy tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIV khu vực I tổ chức tại Thái Nguyên. Cùng năm, anh tiếp tục đoạt Huy chương Vàng tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh tổ chức ở Bình Liêu. Những thành tích ấy giúp người công nhân trẻ trở thành niềm tự hào không chỉ của đơn vị mà còn của quê hương vùng cao nơi anh sinh ra. Điều đáng quý ở Chíu Văn Sằn không chỉ nằm ở những tấm huy chương hay danh hiệu đạt được. Với uy tín và tinh thần trách nhiệm của mình, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động thêm lao động trẻ vào làm việc tại Công ty Than Hạ Long, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho đơn vị. Từ chàng trai người Dao nơi vùng biên đến thợ lò tiêu biểu của Than Hạ Long, hành trình của Chíu Văn Sằn là câu chuyện đẹp về khát vọng vươn lên của tuổi trẻ hôm nay. HOÀNG HUY DU Dấu ấn thợ lò trẻ vùng cao Giữa những đường lò hun hút dưới lòng đất, chàng trai người Dao Chíu Văn Sằn đang lặng lẽ viết nên câu chuyện đẹp về ý chí lập thân của thanh niên vùng cao bằng chính mồ hôi và nghị lực của người thợ mỏ. Thợ lò Chíu Văn Sằn - Phân xưởng Đào lò 2, Công ty Than Hạ Long - gương thanh niên dân tộc Dao tiêu biểu của Công ty Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ, tháng 5/2026, lãnh đạo Công ty Than Hạ Long - TKV đã trực tiếp đến gia đình trao tặng anh danh hiệu “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tháng 4/2026. Trước đó, anh cũng được Chủ tịch UBND xã Lục Hồn tặng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==