9 n Thứ Năm n Ngày 14/5/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ nguy hiểm lắm”, chị Cam nói. Gia đình khó khăn, chồng chị Cam đi làm thuê xa, chị từng tính đi làm để phụ giúp kinh tế. Nhưng rồi ý định ấy phải gác lại. “Tôi không dám để con tự qua sông. Nguy hiểm lắm. Mỗi lần đi là một lần lo. Nếu có một cây cầu bắc qua sông, tôi có thể đi làm, con đi học cũng yên tâm hơn”, chị Cam bộc bạch. Không chỉ chị Cam, nhiều phụ huynh ở thôn Làng Trăng đều rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh Đinh Văn Phé (trú thôn Làng Trăng) cho biết, gia đình anh có con gái học lớp 1, cũng phải dậy từ sớm để đưa con đi học. Những ngày nước thấp còn có thể lội qua, nhưng chỉ cần mưa vài hôm, mực nước dâng lên là rủi ro tăng cao. Mình thì còn cố được, chứ mấy đứa nhỏ mà rơi xuống sông thì không biết chuyện gì xảy ra. “Vào mùa mưa nước dâng cao, người dân phải đi ghe nhưng không phải lúc nào cũng có ghe. Khi đó, nhiều gia đình đành cho con nghỉ học. Người dân nơi đây mong mỏi có một cây cầu kiên cố để đi lại. Chúng tôi chờ cầu lâu lắm rồi…”, anh Phé bộc bạch. KHÁT VỌNG MỘT NHỊP CẦU Xã Sơn Thủy mới được hình thành dựa trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 xã cũ: Sơn Thủy, Sơn Trung và Sơn Hải địa hình rộng, bị chia cắt bởi 3 dòng sông lớn, gồm sông Rin, sông Xà Lò và sông Re. Đây là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là người Hrê. Theo thống kê của chính quyền địa phương, khu vực xóm Bà Rà (thôn Làng Trăng) có 59 hộ/218 nhân khẩu, xóm Giá Gối có 48 hộ/190 nhân khẩu. Đây là những khu vực mà người dân thường xuyên phải lội sông để đi lại. Không chỉ riêng Làng Trăng, nhiều khu vực khác của xã Sơn Thủy cũng rơi vào tình trạng bị chia cắt bởi sông suối. Trong đó có hơn 737 hộ dân với gần 9.000 nhân khẩu thuộc các thôn Làng Rin, Làng Nà, Làng Đèo, Gia Ry (thuộc xã Sơn Trung cũ) nằm tách biệt và bị ngăn cách bởi 2 dòng sông Rin và sông Xà Lò. Nếu không vượt sông, người dân ở các khu vực này phải đi vòng từ 18 - 30 km mới đến được trung tâm xã. Quãng đường xa khiến việc học tập, khám chữa bệnh, giao thương hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn, dù ai cũng hiểu rõ rủi ro luôn rình rập trong những lần lội sông. Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo người dân không lội sông, nhưng thực tế rất khó kiểm soát. Từ tháng 7/2025 đến nay, đã xảy ra 3 vụ đuối nước thương tâm do người dân cố vượt sông. Những mất mát này càng cho thấy mức độ nguy hiểm của việc lội sông, đặc biệt trong mùa mưa lũ, nước chảy xiết. Ông Lê Quốc Vũ - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa bàn bị chia cắt bởi nhiều con sông, suối khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là học sinh. Hiện có hơn 200 học sinh từ mầm non đến THCS phải vượt sông Xà Lò mỗi ngày để đến trường. Chính quyền đã yêu cầu phụ huynh phải trực tiếp đưa đón, không để các em tự đi, nhằm hạn chế rủi ro. Theo ông Vũ, về lâu dài, giải pháp căn cơ vẫn là xây dựng cầu. Địa phương đã đề xuất đầu tư hai cây cầu bắc qua sông Xà Lò. Một trong số đó dự kiến nối khu vực Sơn Trung cũ với Sơn Hải cũ, cách vị trí người dân thường lội sông khoảng 2 km. Nếu dự án được triển khai, quãng đường từ các thôn về trung tâm xã sẽ rút ngắn còn khoảng 3-4 km, thay vì 25-27 km như hiện nay. Điều này không chỉ giúp học sinh đến trường an toàn hơn mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho hơn 9.500 người dân trong khu vực. N.N toán đau đầu với nghệ sĩ và ê-kíp song Mỹ Tâm không bỏ cuộc. Tại thời điểm ấy có khán giả đặt câu hỏi: Mỹ Tâm nên phát triển danh tiếng dần dần từ khu vực Đông Nam Á, chứ đột nhiên sang tận Hàn làm concert trong khi chỉ phục vụ người Việt (từ fan Việt bay sang và Việt kiều) mà chi phí tổ chức cao, hiệu quả quảng bá hình ảnh không lớn thì tại sao không chọn làm tại quê nhà? Nhưng có người đã lên tiếng thay Mỹ Tâm, bởi có thể giọng ca Họa mi tóc nâu muốn người Việt xa quê hương được sống lại không khí âm nhạc Việt Nam, nhớ về quê hương mình thì sao? Ngày 7/6 tới đây, Mỹ Tâm lại mang concert tới Mỹ với tựa đề MY TAM LIVE IN USA. Đây không phải sự “làm liều” của nghệ sĩ và ê-kíp. Bởi cách đây đôi năm, Mỹ Tâm từng thành công với concert My Soul tại Mỹ. Hà Anh Tuấn cũng thành công khi mang concert tới Mỹ. Concert Anh trai say hi tới Mỹ cũng bội thu, dù giá vé không phải dạng vừa. Cũng có khán giả cho rằng, nghệ sĩ Việt mang concert ra nước ngoài chỉ làm giàu cho người ta. Nhưng họ không nghĩ xa hơn, mang concert Việt ra nước ngoài là một cách lan tỏa văn hóa Việt, hâm nóng tình yêu quê hương xứ sở của những người con xa quê hương. Khán giả Trang Nguyễn, Việt kiều ở Mỹ chia sẻ sự ủng hộ concert Việt ở Mỹ, ít soi xét những điểm trừ của nghệ sĩ Việt. Hà Anh Tuấn từng bày tỏ niềm tự hào khi hát nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy ở sân khấu Nhà hát Dolby (Mỹ). “Tôi thấy kiêu hãnh vì mình là người Việt Nam. Với tôi, ở đâu có khán giả Việt, ở đó là nhà”, anh nói. NHIỀU TIỀM NĂNG Ở VÙNG ĐẤT MỚI Một khán giả chuyên “đu” concert lớn phân tích, mang concert “xê dịch” tới nhiều tỉnh, thành trong cả nước hoặc “chu du” nước ngoài không dễ. Chị nói: “Điều này phụ thuộc nhiều yếu tố. Bởi không phải địa điểm nào cũng đáp ứng đủ tiêu chuẩn để mở concert. Nếu không kiếm tìm được tài trợ, chủ động bỏ tiền làm sô mà mang sô đi khắp nơi, mấy ai dám làm? Những concert cá nhân lại khác. Hà Anh Tuấn hay Mỹ Tâm đã có lượng fan chung thủy, sẵn sàng đu theo thần tượng. Hay chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi đã có lượng fan khổng lồ ở trong nước và nước ngoài, đỡ lo “ế” vé. Một concert quy tụ nhiều ca sĩ độ rủi ro cao hơn. Tổ chức concert ở Hà Nội hay TPHCM dễ kín và đạt trạng thái sold out (hết vé) hơn”. Cơ hội nào để khán giả ở nhiều tỉnh, thành khác được “đu” concert ngay tại quê hương? Vị khán giả chăm “đu” concert cho rằng: “Nếu địa phương mời gọi và tài trợ địa điểm cùng nhiều vấn đề khác thì chắc chắn nhiều concert lớn sẽ tìm về. Cũng cần thiết phải đánh thức các địa phương trong câu chuyện này”. Thực tế cho thấy, chỉ cần nghệ sĩ có lời, nhiều địa phương sẵn sàng mở lòng. Khi Hà Anh Tuấn tổ chức concert Chân trời rực rỡ tại Ninh Bình, không chỉ chính quyền mà người dân nơi đây cũng nhiệt tình tạo điều kiện để concert diễn ra suôn sẻ. Một số người dân quanh khu vực diễn ra concert thân thiện chỉ đường miễn phí cho du khách, thậm chí mở cửa dịch vụ vệ sinh miễn phí cho khách phương xa. Đạo diễn Quỳnh Lê đánh giá, concert dịch chuyển tới các thành phố khác, ngoài Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng rất tốt. Tuy nhiên, anh nhìn nhận: “Để làm được điều này các địa phương cần tạo điều kiện hết sức về địa điểm, các vấn đề liên quan đến tổ chức, hỗ trợ giảm kinh phí… thậm chí cần có chính sách rõ ràng để mời gọi các nhà sản xuất, tạo điều kiện phát triển văn hóa, đẩy mạnh du lịch”. Đạo diễn băn khoăn về khả năng bán vé khi đưa concert về các tỉnh, thành không phải “cái nôi” của giải trí. “Vì còn phụ thuộc vào thị hiếu, khả năng tài chính của khán giả nơi đây”, anh nói. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Cương chung nhận định. Theo ông, tổ chức concert ở đâu cũng được, miễn là nhà tổ chức bán được vé, bởi chi phí concert quá lớn nên cần giải được bài toán khán giả. Thực tế cho thấy, một số đại nhạc hội quy tụ những tên tuổi đình đám khi tổ chức ở một số tỉnh, thành lớn vẫn hút khách. Chẳng hạn concert khai mạc Carnaval Hạ Long 2026 mới đây quy tụ hàng loạt “sao” ca nhạc: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Minh Tuyết… đã hút lượng khán giả khổng lồ. Nhà văn Dương Hướng, cha đẻ tiểu thuyết Bến không chồng đang sống ở Quảng Ninh, ghi nhận cảnh tượng dòng người tấp nập đổ về Hạ Long khiến chính ông cũng bất ngờ. ĐÀO NGUYÊN Đây là thời điểm lên ngôi của những thần tượng nội. Khán giả Trang Lê cho biết, chị biết đến chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai nhờ theo dõi qua báo chí trong nước và YouTube. Từ đó trở thành “gai con”, bỏ tiền mua vé về nước ủng hộ các anh tài. Nếu concert Anh trai vượt ngàn chông gai sang Mỹ chị cũng sẽ “đu”. Mặt khác, họ thừa nhận, trong khi chương trình ca nhạc của người Việt ở hải ngoại ít đổi mới thì concert trong nước bùng nổ, thể hiện sự vượt trội về chất lượng và đầu tư. Nhiều concert trong nước chất lượng chẳng thua kém ở nước ngoài. Đây chính là thế mạnh để concert Việt vượt khỏi biên giới, nhận được sự hưởng ứng của kiều bào ta ở nước ngoài. Không chỉ Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn mà Quốc Thiên cũng đã đưa concert sang Australia. Mỗi lần qua sông là một lần lo lắng, nước chảy xiết, đá trơn, chỉ cần trượt chân là nguy hiểm ẢNH: NGUYỄN NGỌC Phụ huynh cõng con đi học qua sông Xà Lò ẢNH: NGUYỄN NGỌC Hà Anh Tuấn mang Chân trời rực rỡ về quê Ninh Bình
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==