13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Năm n Ngày 14/5/2026 TIN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Sacombank kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) chính thức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Động thái kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao lần này diễn ra trong bối cảnh SACOMBANK đang tái cấu trúc bộ máy, bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với trọng tâm nâng cao chất lượng quản trị, đẩy nhanh chuyển đổi số và tối ưu hiệu quả hoạt động toàn hệ thống. Việc bổ sung các nhân sự giàu kinh nghiệm, tư duy đổi mới và năng lực triển khai thực tiễn được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Ngân hàng tăng tốc trong thời gian tới. Hiện Ban điều hành của SACOMBANK gồm ông Faussier Loic Michel Marc - Quyền Tổng Giám đốc, cùng 11 Phó Tổng Giám đốc và 2 Thành viên Ban điều hành, được kiện toàn theo hướng chuyên môn hóa, tăng cường hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. K.M VIB và Visa phát triển hệ sinh thái thanh toán số Việt Nam Trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu dẫn đầu thị trường thẻ tại Việt Nam, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đang tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác thanh toán toàn cầu nhằm phát triển hệ sinh thái thẻ và thanh toán số thế hệ mới. Là một trong những đối tác chiến lược của VIB trong lĩnh vực thẻ và thanh toán số, Visa đã đồng hành cùng ngân hàng trong nhiều sáng kiến đổi mới, từ phát triển sản phẩm thẻ cá nhân và doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thanh toán linh hoạt, đến mở rộng các giải pháp thanh toán dành cho doanh nghiệp. Tại một trao đổi mới đây giữa ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch VIB, chia sẻ: " Visa là đối tác chiến lược của VIB trong hành trình xây dựng hệ sinh thái thanh toán thế hệ mới tại Việt Nam. Những gì VIB và Visa đã cùng nhau triển khai trong những năm qua là minh chứng cho một quan hệ hợp tác thực chất, tập trung vào chiều sâu và định hướng dài hạn. Chúng tôi kỳ vọng giai đoạn tiếp theo sẽ tạo ra những bước đột phá lớn hơn nữa cho người dùng Việt Nam đặc biệt thông qua tính cá nhân hóa sâu sắc dịch vụ tài chính ngân hàng dành cho khách hàng". PV ĐỒNG VỐN BỒI ĐẮP CÙ LAO Những ngày này, trở lại xã Mỹ Hòa Hưng (An Giang), nhiều người không khỏi bất ngờ trước diện mạo đổi thay của vùng cù lao từng được xem là cách trở giữa dòng Hậu Giang. Từ bến phà Ô Môi nhìn vào, những tuyến đường bê tông đã nối dài qua các ấp, điện lưới và nước sạch phủ kín nhiều khu dân cư trước đây còn thiếu thốn đủ bề. Theo người dân địa phương, bên cạnh đầu tư hạ tầng, tín dụng chính sách là một trong những “đòn bẩy” quan trọng giúp đời sống trên cù lao chuyển biến rõ rệt. Suốt nhiều năm qua, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được đưa tới từng hộ dân thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, hỗ trợ từ xây dựng nhà ở, nước sạch đến phát triển sản xuất. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chi hội trưởng Hội Nông dân ấp Mỹ Thạnh cho biết, trước đây khu vực Cồn Phó Ba là nơi người dân sống chủ yếu bằng chài lưới, làm thuê, cuộc sống bấp bênh do thường xuyên đối mặt với sạt lở và thiếu điều kiện sản xuất. Từ khi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư nuôi cá lồng bè, trồng cây ăn trái, cải tạo vườn tạp. “Có điện, có nước sạch, có vốn làm ăn nên thu nhập của bà con tăng lên đáng kể”, ông Tuấn nói. Không chỉ giúp người dân vượt khó, dòng vốn tín dụng còn tạo điều kiện để nhiều mô hình kinh tế đặc trưng của vùng cù lao phát triển. Tại ấp Mỹ An 2, anh Hồ Quốc Tuấn - người dân quen gọi là Tuấn “sơ ri” - là một trường hợp tiêu biểu. Nhận thấy đất cồn ngập nước, trồng lúa kém hiệu quả, anh mạnh dạn đưa giống sơ ri từ Sóc Trăng về trồng thử. Những ngày đầu, anh tự mày mò kỹ thuật chăm sóc rồi mở rộng diện tích khi có thêm vốn vay. Năm 2011, trận lũ lớn cuốn sạch vườn cây, nhưng nhờ tiếp tục được vay vốn từ NHCSXH để nâng bờ bao, cải tạo lại đất, anh gây dựng lại từ đầu. Đến nay, vườn sơ ri không chỉ cho thu nhập ổn định mà còn phát triển thành mô hình du lịch sinh thái, kết hợp chế biến các sản phẩm như siro, rượu sơ ri, từng bước hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP của địa phương. Dọc các ấp Mỹ An, Mỹ Long hay Mỹ Thạnh, nhiều nghề truyền thống như làm nhang, trồng hoa kiểng, chế biến thực phẩm… cũng được duy trì nhờ nguồn vốn vay ưu đãi. Từ quy mô nhỏ lẻ trong gia đình, nhiều hộ đã đầu tư thêm máy móc, mở rộng sản xuất và tham gia các tổ hợp tác. Theo cán bộ địa phương, điều đáng quý là dòng vốn tín dụng không tạo ra sự thay đổi ồ ạt mà âm thầm bồi đắp từng bước. Mỗi khoản vay vài chục triệu đồng nhưng đúng lúc, đúng nhu cầu, giúp người dân giữ được nghề, ổn định thu nhập và dần tạo dựng nền tảng kinh tế lâu dài. Đầu tháng 4/2026, Mỹ Hòa Hưng được công nhận là xã đảo của tỉnh An Giang. Việc này mở ra thêm cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, trong đó có điều kiện để các chương trình tín dụng ưu đãi tiếp tục lan tỏa sâu hơn vào những mô hình sinh kế đặc thù của vùng sông nước. SINH KẾ VÙNG “RỐN LŨ” Rời cù lao giữa dòng Hậu Giang, câu chuyện về dòng vốn tín dụng chính sách tiếp tục ở xã Đắk Lua (Đồng Nai) - địa bàn từng nhiều năm được xem là vùng “rốn lũ” ven rừng Nam Cát Tiên. Ở đây, cái khó không chỉ đến từ thiếu vốn mà còn bởi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Đường sá cách trở, mùa mưa kéo dài, nhiều khu dân cư nằm thấp trũng nên cứ mưa lớn là nước tràn vào nhà. Vì thế, nhu cầu đầu tiên của nhiều hộ dân không phải mở rộng sản xuất, mà là nâng nền nhà, sửa chuồng trại để ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Thành Nam ở ấp 4 nhớ lại, trước đây gia đình sống trong cảnh mưa xuống là ngập nước, sinh hoạt đảo lộn, việc làm ăn cũng bấp bênh. Chỉ đến khi được vay vốn để nâng nền nhà và sửa lại chuồng trại, cuộc sống mới dần ổn định hơn. “Từ chỗ lo chống nước, giờ gia đình đã có thể tính chuyện chăn nuôi, trồng trọt lâu dài”, ông Nam chia sẻ. Từ nhu cầu an cư, nguồn vốn tín dụng tiếp tục đi sâu vào từng mô hình sinh kế nhỏ. Nhiều hộ dân vay vài chục triệu đồng để nuôi bò sinh sản, trồng cây ăn trái, cải tạo vườn tạp. Không có bước nhảy đột phá, nhưng sau nhiều năm tích lũy, cuộc sống dần khấm khá hơn. Bà Đinh Thị Hạnh là một ví dụ điển hình. Những năm đầu 2000, gia đình bà sống chủ yếu nhờ làm thuê và bắt cua cá suối rừng. Khi được Hội Phụ nữ hỗ trợ tiếp cận vốn vay NHCSXH để nuôi trâu bò, bà bắt đầu gây dựng đàn gia súc từ vài con ban đầu. Mỗi năm tích cóp một ít, kết hợp thêm các công việc khác để tăng thu nhập, gần chục năm sau gia đình bà đã có đàn trâu bò lên tới vài chục con. Từ hộ khó khăn, cuộc sống dần ổn định và có tích lũy. Theo ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Tân Phú, tổng dư nợ tín dụng chính sách tại xã Đắk Lua hiện đạt gần 47,6 tỷ đồng, với hơn 800 hộ còn dư nợ. Chỉ trong ba tháng đầu năm nay, hơn 90 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách đã được vay trên 6,2 tỷ đồng để phát triển sản xuất và ổn định đời sống. Điều đáng chú ý, theo ông Vinh, toàn bộ nguồn vốn được triển khai thông qua mạng lưới tổ chức chính trị - xã hội và các tổ tiết kiệm, vay vốn ở từng ấp. Chính mô hình này giúp dòng vốn “bám” sát từng hộ dân, phù hợp với điều kiện vùng sâu, vùng xa. Không chỉ cho vay, các tổ tiết kiệm còn hình thành thói quen tài chính cho người dân. Mỗi tháng góp vài chục nghìn đồng tuy không lớn nhưng giúp nhiều hộ chủ động hơn trong trả nợ và tạo nền tảng để tiếp tục tiếp cận vốn ở các chu kỳ sau. PV Vốn ngân hàng “thay áo" những vùng quê Từ những dải đất cồn giữa dòng Hậu Giang đến vùng bìa rừng ven sông Đồng Nai, dòng vốn tín dụng chính sách đang âm thầm làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê. Không phải những dự án lớn hay khoản đầu tư hàng tỷ đồng, đồng vốn ưu đãi len vào từng mái nhà, từng mảnh vườn, từng kế sinh nhai nhỏ bé, giúp người dân vượt khó, giữ nghề và từng bước ổn định cuộc sống. Người dân ở ấp 2 xã Đắk Lua (Đồng Nai) phát triển sản xuất từ nguồn vốn ưu đãi Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ hàng triệu hộ dân cải tạo sinh kế, vươn lên làm giàu Từ Mỹ Hòa Hưng đến Đắk Lua, có thể thấy tín dụng chính sách không đơn thuần là hỗ trợ tài chính mà đang trở thành một phần trong quá trình chuyển động của nông thôn. Đồng vốn không đi theo những dự án quy mô lớn, mà “thấm” vào từng mái nhà, từng mảnh vườn, từng sinh kế nhỏ để giải quyết những nhu cầu thiết thực nhất của người dân.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==