Báo Tiền Phong số 134

14 n Thứ Năm n Ngày 14/5/2026 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ CHUYỂN ĐỘNG GIỜ Nếu trước đây sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và lao động thủ công thì nay nhiều nông hộ đã bắt đầu kiểm soát quá trình sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi thông qua hệ thống cảm biến và dữ liệu thời gian thực. Tại xã Thư Lâm (Hà Nội), từ năm 2015, trang trại của ông Hoàng Mạnh Ngọc đã chuyển từ mô hình nuôi gà vườn - ao - chuồng sang hệ thống chăn nuôi khép kín ứng dụng IoT. Toàn bộ quy trình kiểm soát nhiệt độ chuồng nuôi, nước uống, thức ăn và nhiệt độ trạm ấp đều được tự động hóa. Theo ông Ngọc, chăn nuôi quy mô lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro về dịch bệnh và quản lý đàn. Việc ứng dụng công nghệ cảm biến giúp người nuôi chủ động theo dõi độ ẩm, nhiệt độ, tình trạng sức khỏe đàn gà thông qua phần mềm trên điện thoại thông minh. Nhờ kịp thời phát hiện các chỉ số môi trường bất thường, trang trại giảm đáng kể chi phí nhân công, hạn chế hao hụt đầu con. Hiện Công ty CP Giống gia cầm Ngọc Mừng sở hữu xưởng ấp rộng 2.000m2, khu chăn nuôi sinh sản 15.000m2 với khoảng 35.000 con gà bố mẹ cùng 7 trang trại vệ tinh, đạt doanh thu ổn định khoảng 9 tỷ đồng mỗi tháng. Trong lĩnh vực trồng trọt, IoT cũng đang mở rộng dư địa cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tại Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Đức Phát ở xã Thanh Trì, hệ thống lưới cắt nắng cảm biến nhiệt độ, quạt đối lưu và bơm dinh dưỡng tuần hoàn được vận hành đồng bộ trong nhà màng tự động. Giám đốc hợp tác xã Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, công nghệ giúp đơn vị trồng thành công nhiều loại rau trái vụ vốn khó sinh trưởng trong mùa hè như cải mèo, cải mơ. Không chỉ hạn chế sâu bệnh, mô hình còn giúp kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm, nâng hiệu quả kinh tế lên gấp nhiều lần so với sản xuất truyền thống. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến nay thành phố đã hình thành 406 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gồm 262 mô hình trồng trọt, 119 mô hình chăn nuôi và 25 mô hình thủy sản. Dù chưa phủ rộng toàn ngành, các mô hình này bước đầu cho thấy hiệu quả của quá trình thương mại hóa nông nghiệp số. Không dừng ở những mô hình riêng lẻ, Hà Nội đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp thông minh đồng bộ. Thành phố đã ban hành kế hoạch ứng dụng IoT trong nông nghiệp, lấy dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) làm nền tảng vận hành. Theo mục tiêu đến năm 2030, khoảng 50% vùng sản xuất hàng hóa tập trung của Hà Nội sẽ ứng dụng IoT ở mức cơ bản; 50% nông dân và hợp tác xã tại vùng chuyên canh được hỗ trợ tiếp cận hạ tầng công nghệ. Thành phố cũng đặt mục tiêu tự động hóa 80% hoạt động giám sát, dự báo và cảnh báo trong sản xuất nông, lâm, thủy sản dựa trên dữ liệu thời gian thực. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thành phố đang xây dựng nền tảng dữ liệu nông nghiệp số, tích hợp thông tin từ hệ thống cảm biến về độ ẩm đất, dinh dưỡng, môi trường nước và khí tượng. Hệ thống này sẽ kết nối với camera giám sát, GPS và mã định danh vùng trồng, cơ sở chăn nuôi. Theo các chuyên gia, ứng dụng IoT không chỉ là số hóa máy móc mà còn là quá trình hiện đại hóa năng lực quản trị nông nghiệp. Dữ liệu minh bạch giúp tối ưu tài nguyên đất, nước, vật tư đầu vào, đồng thời đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng chặt chẽ của thị trường. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực cạnh tranh gia tăng, hệ sinh thái nông nghiệp thông minh được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng để Hà Nội phát triển chuỗi cung ứng nông sản bền vững, giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp. PHÙNG LINH Dự án có quy mô hơn 2,1ha, tổng mức đầu tư hơn 2.840 tỷ đồng. Từ đầu tháng 5/2026, lực lượng chức năng bắt đầu phá dỡ các hạng mục của khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ nhằm tạo mặt bằng sạch cho dự án. Ghi nhận tại công trường cho thấy công tác phá dỡ được triển khai đồng thời với các biện pháp bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường. Máy móc được trang bị hệ thống phun nước dập bụi trong quá trình thi công. Nhà thầu cũng huy động thiết bị xử lý phế thải ngay tại công trường; vật liệu sau phá dỡ được nghiền thành cát san nền để tái sử dụng. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hoàn Kiếm cho biết, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh. Hiện lực lượng chức năng tập trung tháo dỡ các hạng mục thuộc Công ty Truyền tải điện quốc gia và tòa khách sạn 9 tầng. Dự kiến việc phá dỡ, giải phóng mặt bằng khu vực quảng trường phía Đông hồ Gươm sẽ hoàn thành trong tháng 5. Thời gian qua, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc họp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ dự án. Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết sẽ tập trung tối đa nhân lực, vật lực và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch. Dự án Quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được triển khai theo hai phân kỳ. Trong phân kỳ 1, cơ quan chức năng thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất; đồng thời tổ chức không gian quảng trường với các hạng mục như san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe theo phương án thiết kế được duyệt. Một số công trình hiện hữu sẽ được chỉnh trang, cải tạo; hệ thống công trình ngầm, nổi và các hạng mục liên quan cũng được di dời, hoàn thiện. Phân kỳ 2 sẽ được triển khai bằng dự án riêng theo quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, thành phố dự kiến nghiên cứu tổ chức không gian ngầm khoảng 3 tầng tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, kết nối với ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. TRẦN HOÀNG Chốt hạn GPMB khu đô thị Olympic Ngày 13/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra thực địa và làm việc với các sở, ngành, địa phương, nhà đầu tư về tiến độ Dự án Khu đô thị thể thao Olympic (nay là Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội). Dự án có quy mô khoảng 9.171ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường phía Nam Thủ đô, gồm các phân khu đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao. Trong đó, quần thể Sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ đang được tập trung thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027. Theo báo cáo của nhà đầu tư, công tác đo đạc quy chủ đã hoàn thành trên toàn bộ diện tích dự án. Các địa phương đã triển khai thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường tại một số khu vực; đồng thời phối hợp xử lý hạ tầng kỹ thuật, hành lang tuyến điện 500kV. Tuy nhiên, dự án vẫn còn nhiều khó khăn liên quan thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, di dời hạ tầng kỹ thuật, thiếu nhân lực phục vụ giải phóng mặt bằng và vướng mắc về đất ở, đất nông nghiệp, nghĩa trang. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 30/6/2026. Thành phố cũng sẽ xem xét tăng cường cán bộ hỗ trợ đối với những địa phương còn thiếu nhân lực. Lãnh đạo thành phố đồng thời yêu cầu các địa phương quan tâm công tác chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất; tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo đồng thuận, hạn chế tối đa việc cưỡng chế trong quá trình triển khai dự án. T.H DỰ ÁN QUẢNG TRƯỜNG PHÍA ĐÔNG HỒ HOÀN KIẾM: Khẩn trương giải phóng mặt bằng Sau khoảng 5 tháng triển khai giải phóng mặt bằng, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang dần thay đổi diện mạo khi nhiều công trình cũ được tháo dỡ để phục vụ dự án đầu tư xây dựng Quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Công trường dự án Quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm Cơ quan chức năng cũng sẽ tính toán các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm. Theo UBND phường Hoàn Kiếm, các nội dung của phân kỳ 2 sẽ tiếp tục được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở định hướng quy hoạch đã được phê duyệt và ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. IoT tái định hình chuỗi giá trị nông sản Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, nông nghiệp Hà Nội đang bước vào quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, trong đó Internet vạn vật (IoT) trở thành nền tảng để tái cấu trúc phương thức sản xuất từ trang trại đến bàn ăn. Mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, chất lượng cao theo hướng hữu cơ ở xã Thư Lâm (Hà Nội) là một trong những mô hình chăn nuôi tiêu biểu

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==