11 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 14/5/2026 mới như công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Trước những khó khăn trên, bà Nguyễn Thị Mai Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm “chia lửa” cho cơ sở. Trong đó, nổi bật là việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 586-KL/TU, yêu cầu các sở, ngành lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ để điều động, biệt phái về các xã, phường còn thiếu nhân lực. Đồng thời, Sở Nội vụ tham mưu điều chuyển, sắp xếp lại cán bộ giữa các địa phương, ưu tiên bổ sung cho những nơi thiếu nhân lực chuyên môn sâu như đất đai, tài chính, công nghệ thông tin. Song song đó, các sở, ngành được chỉ đạo tăng cường hỗ trợ trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, thành lập các tổ công tác xuống cơ sở, thiết lập nhóm trao đổi trên nền tảng số để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Tỉnh cũng đang yêu cầu các địa phương xây dựng đề án vị trí việc làm, làm căn cứ cho việc tuyển dụng, bố trí nhân sự phù hợp; đồng thời nghiên cứu cơ chế tuyển dụng bổ sung, nâng cao năng lực đội ngũ và phát huy vai trò của lực lượng không chuyên trách. (còn nữa) THU HIỀN Ông Lê Viết Hùng, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), hiện phải tham mưu, xử lý công việc 7 lĩnh vực ẢNH: THU HIỀN giới, nhưng tại các xã vùng sâu, vùng xa vẫn đối diện không ít thách thức. Theo ông Lê Chí Công - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mậu A, việc thực hiện 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính chủ yếu tập trung tại xã Trung tâm của cấp huyện trước đây. Đối với những xã mới, xa trung tâm hoặc xã vùng sâu, vùng xa thì việc triển khai còn nhiều khó khăn. Ông Công phân tích, với đặc thù là xã vùng cao, dân cư thưa thớt, địa hình chia cắt khiến việc đi lại của người dân vẫn là trở ngại lớn. Thêm vào đó, nhiều người dân chưa thạo tiếng phổ thông, chưa từng tiếp cận máy tính. Khi đến làm thủ tục, cán bộ xã không chỉ là người tiếp nhận mà phải trở thành người “cầm tay chỉ việc”, giải thích từng câu chữ, làm thay từng thao tác nhập liệu. Điều này vô tình khiến quy trình dù “gần về khoảng cách” nhưng lại “dài về thời gian” hướng dẫn. “Khi ranh giới cư trú bị xóa bỏ, áp lực dồn lên các xã trung tâm rất lớn, trong khi đội ngũ cán bộ chuyên môn lại đang thiếu hụt nghiêm trọng. Các lĩnh vực như Xây dựng, Giao thông, Đất đai, Nông nghiệp và Môi trường đòi hỏi sự am hiểu địa bàn và nghiệp vụ cao. Khi tiếp nhận hồ sơ từ địa phương khác, việc thẩm tra thông tin gốc trở nên cực kỳ phức tạp”, ông Công chia sẻ. Thêm vào đó, tại cấp xã, gần như không có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Những lúc hệ thống phần mềm lỗi, mạng internet chập chờn do thời tiết miền núi khắc nghiệt, cán bộ phải tự mày mò xử lý lúng túng. Ông Lê Chí Công cho rằng, để hệ thống “phi địa giới” vận hành trơn tru, điều đáng lo ngại nhất là điện và internet phải ổn định. Thế nhưng, tại nhiều điểm một cửa vùng cao, máy tính cũ kỹ, máy quét hồ sơ thường xuyên hỏng hóc, đường truyền internet thường xuyên bị gián đoạn vào mùa mưa bão. “Điều này khiến việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia đôi khi bị tê liệt, buộc người dân phải đi lại nhiều lần, hiệu quả cải cách hành chính chưa cao”, ông Công nói thêm. VĂN ĐỨC Trưa 13/5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo trong băng nhóm có yếu tố nước ngoài liên quan vụ bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản bằng tiền điện tử gây chấn động dư luận cả nước. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ma Cai (SN 1976) 6 năm tù; Li Chuang (SN 1978) 5 năm tù; Fan Guo Hui (SN 1986, cùng quốc tịch Trung Quốc) 5 năm tù; Lê Thị Bích Xuyên (SN 1990, ngụ Cần Thơ) 4 năm tù; Huỳnh Văn Toàn (SN 1995, ngụ Gia Lai) 3 năm tù cùng về hai tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị cáo Trần Sinh Phi (SN 1989), Nguyễn Thành Lợi (SN 1997) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1994, cùng ngụ Gia Lai) bị tuyên phạt cùng mức án 2 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá đây là vụ án mà các bị cáo phạm tội mang tính chất côn đồ, manh động, có yếu tố xuyên quốc gia. Các bị cáo đã lợi dụng tiền điện tử để cưỡng đoạt tài sản với giá trị đặc biệt lớn nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Theo cáo trạng được công bố tại tòa, Ma Cai được một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) thuê sang Việt Nam đòi nợ ông Ye Sun J. (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Ma Cai rủ Li Chuang cùng tham gia kế hoạch. Để thuận tiện liên lạc và tổ chức thực hiện hành vi phạm tội, Li Chuang thuê Lê Thị Bích Xuyên làm phiên dịch với lời hứa trả công lên tới 500.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng. Ngày 9/2/2025, Ma Cai cùng Xuyên từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam và đến TPHCM gặp các đồng phạm. Tại đây, nhóm này tiếp tục lôi kéo Huỳnh Văn Toàn và Nguyễn Thanh Vũ tham gia theo dõi, truy tìm tung tích nạn nhân tại khu vực quận 7 (cũ) với tiền công hàng chục triệu đồng mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Sau nhiều ngày lên kế hoạch, tối 28/2/2025, khi phát hiện ông J. đang ăn uống cùng bạn bè tại quận 7, nhóm đối tượng lập tức hành động. Theo hồ sơ vụ án, Li Chuang chở Ma Cai bằng xe máy để cảnh giới, trong khi các bị cáo khác sử dụng ô tô bám theo nạn nhân. Khi ông J. vừa mở cửa xe, nhóm đối tượng bất ngờ lao tới khống chế, dùng dao uy hiếp rồi ép đưa lên ô tô chở đi nơi khác giam giữ. Tại địa điểm giữ người, các bị cáo liên tục đánh đập, sử dụng búa, dao và đinh để đe dọa tinh thần nạn nhân, buộc ông J. chuyển 10 triệu USDT - một loại tiền điện tử có giá trị đặc biệt lớn. Do không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu, ông J. xin giảm xuống còn 5 triệu USDT, tương đương hơn 125 tỷ đồng. Sau đó, nạn nhân gọi điện cầu cứu bạn bè và chuyển trước 600.000 USDT (trị giá hơn 10 tỷ đồng) cho nhóm của Ma Cai. Sau khi nhận được tiền, toàn bộ các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. TÂN CHÂU Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do thân thể, tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến an toàn xã hội. Liên quan vụ bắt cóc, giam giữ và ép doanh nhân người Trung Quốc chuyển hàng trăm nghìn tiền điện tử, TAND TPHCM vừa tuyên án phạt tù 8 bị cáo về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ kiểu xã hội đen xuyên quốc gia. Các bị cáo tại phiên tòa ngày 13/5 Tuyên án nhóm người bắt giữ, đánh đập doanh nhân nước ngoài Lãnh đạo Sở Nội vụ Nghệ An kiến nghị Trung ương sớm có cơ chế linh hoạt hơn trong quản lý, điều động cán bộ cấp xã, cho phép điều chuyển liên thông giữa các địa phương để khắc phục tình trạng mất cân đối nhân lực. Bên cạnh đó, cần xem xét bổ sung biên chế phù hợp với yêu cầu thực tiễn sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, đặc biệt ở các lĩnh vực chuyên môn đặc thù. Đồng thời, Trung ương cần quan tâm hơn đến việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho cấp xã, nhất là ở vùng miền núi, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Nghi ngờ người phụ nữ chung sống như vợ chồng với mình có nhân tình mới, Đặng Viết Văn hành hung người tình rồi đập phá 6 hũ hài cốt của gia đình nạn nhân. Ngày 13/5, Công an xã Phú Hựu ( tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Đức Lộc (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ Đặng Viết Văn (SN 1980, tạm trú TPHCM) để điều tra về hành vi “Xâm phạm hài cốt”. Theo điều tra ban đầu, 3 năm nay, Văn có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với một phụ nữ trú tại xã Phú Hựu. Gần đây, do nghi ngờ người tình có quan hệ tình cảm với người khác, nên Văn mâu thuẫn với người tình. Đêm 11/5, trong cơn cuồng ghen, Văn hành hung người tình, đập phá 6 hũ cốt người trong gia đình người tình (đang tập kết để chuẩn bị xây lại mộ). Sau khi gây án, Văn bỏ trốn khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hựu phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Viện KSND khám nghiệm hiện trường, truy bắt Văn. Sáng 13/5, công an phát hiện và bắt giữ Văn khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh và di lý về địa phương điều tra. CHÚC TRÍPHƯỚC THANH Ghen tuông, đập phá 6 hũ cốt của gia đình người tình Công an xã Phú Hựu làm việc với Đặng Viết Văn ẢNH: CA ĐT
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==