Báo Tiền Phong số 131

ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ XI 4 n Thứ Hai n Ngày 11/5/2026 THỜI SỰ “Phủ sóng” chuyển đổi số, xây dựng thế trận lòng dân HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN Ở xã Hưng Hà (tỉnh Hưng Yên), câu chuyện chuyển đổi số không còn là thuật ngữ xa lạ trên tivi, mà gắn liền với những thao tác thường ngày, từ quét mã thanh toán tiền đến truy cập dịch vụ công trực tuyến. Mới nhất, người dân của xã đồng loạt tích hợp tài khoản an sinh trên ứng dụng VNeID. Ứng dụng báo cháy 114, báo tin 113, 115 được cài đặt trên thiết bị di động cá nhân, để kịp thời thông tin trong những tình huống khẩn cấp về hỏa hoạn, cứu thương, cũng như tố giác tội phạm... ​Sự thay đổi ấy có dấu ấn đậm nét của những chiếc áo xanh tình nguyện. Chị Phan Thị Thanh Thúy - Phó Bí thư Đoàn xã Hưng Hà cho biết, những ngày đầu tháng 4/2026, Đoàn xã phối hợp với Công an xã, ra quân hướng dẫn, hỗ trợ người dân về nội dung trên. Kết quả, hơn 5.000 người dân đã được hỗ trợ tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID và cài đặt ứng dụng báo cháy 114. ​“Chúng tôi không chỉ tuyên truyền, các tổ công nghệ số cộng đồng triển khai hoạt động hướng dẫn từ công ty, xí nghiệp đến hộ dân các thôn. Tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà” và trực tiếp cầm tay hướng dẫn này đã liên tục được phát huy từ những năm trước, nhất là các đợt cao điểm”, chị Thuý chia sẻ. Bước sang tháng 5 này, tuổi trẻ toàn tỉnh Hưng Yên vào đợt cao điểm mới “30 ngày hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến”. Anh Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên, cho biết đợt cao điểm này được Tỉnh Đoàn triển khai từ ngày 11/5 đến ngày 11/6, với nhiều nội dung trọng tâm, như trực hỗ trợ tại bộ phận “một cửa”, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, tập huấn nâng cao kỹ năng số. “Các cấp bộ Đoàn phấn đấu hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và cơ quan hành chính nhà nước”, anh Quỳnh nói. ​Anh Quỳnh nhấn mạnh, việc hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến góp phần tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo, phục vụ nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. ​LAN TỎA GIÁ TRỊ TÍCH CỰC ​Cùng với Hưng Yên, trên khắp địa bàn phường, xã từ đô thị đến nông thôn, vùng sâu vùng xa, tổ chức Đoàn và thanh niên tiếp tục tổ chức và duy trì nhiều mô hình, phần việc tham gia chuyển đổi số và nâng cao năng lực số hướng tới cộng đồng. ​Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên năm 2026 mới đây, tuổi trẻ cả nước tiếp tục gia tăng hoạt động “phủ sóng” kiến thức, kỹ năng sử dụng nền tảng số an toàn, hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn tập trung tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử, đưa nông sản lên thương mại điện tử, phổ cập kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn thông tin và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho đoàn viên, thanh niên. ​Toàn quốc có hơn 1,7 nghìn công trình được số hoá với tổng giá trị trên 14 tỉ đồng; hơn 22 nghìn tổ công nghệ số cộng đồng được triển khai với hơn 350 nghìn đoàn viên thanh niên tham gia; hơn 6,5 nghìn hoạt động tập huấn phổ cập kỹ năng số cho người dân được tổ chức, thu hút hơn 1,2 triệu người tham gia. ​Không dừng lại ở đồng bằng hay phố thị, dấu chân của Đoàn Thanh niên còn in đậm nơi biên cương Tổ quốc. Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030” là lời cam kết dài hạn của tổ chức Đoàn trong việc chăm lo đời sống và nâng cao năng lực số cho Nhân dân tại 248 xã biên giới. ​Một trong những nội dung quan trọng của đề án là giúp thanh thiếu nhi vùng biên chuyển đổi số, tiếp cận tri thức số và ứng dụng công nghệ. Mỗi xã biên giới hàng năm sẽ tổ chức ít nhất một lớp “Bình dân học vụ số”, tập trung trang bị kỹ năng số cơ bản như sử dụng thiết bị thông minh, khai thác dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Đồng thời, hỗ trợ thanh niên ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế. ​Là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên đã chứng minh, chuyển đổi số là công cụ hiệu quả để thực hiện an sinh xã hội và xây dựng thế trận lòng dân bền vững, trong bối cảnh mới của đất nước. XUÂN TÙNG Không chỉ dừng lại ở những công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, dấu ấn của tuổi trẻ ngày càng rõ nét trên không gian số. Với tinh thần xung kích của một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên là nhịp cầu đưa công nghệ vào hơi thở cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thế trận lòng dân bằng những việc làm thiết thực. Thanh niên tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ẢNH: XUÂN TÙNG Tổ chức Đoàn đã khẳng định vai trò xung kích tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực. Nổi bật, trong năm 2025, hưởng ứng phong trào “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, toàn Đoàn đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.154 căn nhà cho người dân. Tham gia làm mới 1.852km đường giao thông nông thôn, xây dựng 201 cầu dân sinh, sửa chữa và xây mới gần 600 nhà văn hoá cộng đồng. Các cấp bộ Đoàn đã trao hơn 110 tỉ đồng tiền mặt và hơn 303 nghìn phần quà với tổng giá trị gần 86 tỉ đồng cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. CHUYỆN HÔM NAY Trong bối cảnh đó, nguồn lực, sức mạnh của dân tộc không chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế, năng lực quản trị, mà còn ở lòng dân, ở sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và con đường phát triển. Chính vì vậy, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra một giai đoạn mới sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, mà còn đặt ra những yêu cầu cao hơn trong việc phát huy sức mạnh lòng dân vào công cuộc phát triển đất nước, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tháng 9/2025, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm khi đó đã nhấn mạnh mong muốn sự đổi thay ở cơ sở “họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn”. Đó cũng là kỳ vọng của người dân đối với bộ máy và công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, Mặt trận luôn phát huy vai trò của mình trong vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào công cuộc bảo vệ tổ quốc và xây dựng phát triển đất nước. “Khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó có Mặt trận" đã trở thành phương châm hành động xuyên suốt của những người làm việc trong hệ thống Mặt trận. Những phong trào thi đua: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; các chương trình hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ… do MTTQ phát động và phối hợp thực hiện trong thời gian qua không chỉ mang ý nghĩa an sinh sâu sắc, mà còn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái – cội nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các chương trình, các phong trào, Mặt trận trở thành cầu nối giữa Ý đảng – lòng Dân… Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ 99,70% cử tri đi bầu đã minh chứng sinh động về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tuy vậy, một kỳ đại hội thành công không chỉ nằm ở các chương trình hành động hay những mục tiêu được đặt ra, mà còn ở việc sau Đại hội, người dân có cảm thấy Mặt trận gần mình hơn, lắng nghe mình hơn và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình tốt hơn hay không? Vậy nên, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận trong thời gian tới là làm sao để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Mặt trận cần thực hiện có hiệu quả hơn nữa phương châm “khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng tham gia” đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới cần hướng tới thực chất hơn, hiệu quả hơn, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng của Nhân dân, nụ cười hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo quan trọng nhất của sự hiệu quả. Bởi bài học lịch sử cho thấy, khi lòng dân yên thì xã tắc bền, mọi khó khăn, thách thức đều có thể vượt qua và mọi mục tiêu đề ra đều có thể hiện thực được. V.K Sức mạnh lòng dân TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==