3 n Thứ Hai n Ngày 11/5/2026 THỜI SỰ VIỆT NAM LẦN THỨ XI Trao đổi với báo chí trước thềm đại hội, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trong năm 2024 - 2025, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh ấy, MTTQ đã rất nỗ lực, cố gắng trong tổ chức, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Năm 2024, MTTQ đã kêu gọi, vận động nguồn lực ủng hộ số tiền hơn 5.300 tỷ đồng. Năm 2025, nguồn lực ủng hộ qua hệ thống MTTQ lên tới hơn 4.200 tỷ đồng. Đặc biệt, cuối năm 2025, Mặt trận, các đoàn thể (Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ) đã vận động nguồn lực, tổ chức lực lượng cùng quân đội, công an, các lực lượng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng sửa chữa nhà cho bà con vùng lũ, chỉ sau 45 ngày phát động, 34.759 căn nhà được sửa chữa, 1.597 căn nhà được xây mới. Trong nhiệm kỳ mới, ông Cao Xuân Thạo cho biết, MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội. Dự thảo báo cáo chính trị cũng nêu rõ, MTTQ Việt Nam sẽ kết nối nguồn lực xã hội, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành cùng các phong trào thi đua, chương trình an sinh xã hội. Đa dạng hóa nguồn lực huy động từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội. Phát động, kêu gọi phong trào giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã biên giới… “Ngoài việc triển khai các cuộc vận động hiện tại như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào khác, chúng tôi dự kiến sẽ phát động một phong trào mới mang tính toàn dân, toàn diện và bao trùm, là phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp”. Đây là vấn đề liên quan tác động thiết thực, cụ thể, trực tiếp và ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. Mục đích phong trào này góp phần cải thiện căn bản tình hình môi trường của Việt Nam, tạo nền tảng điều kiện thuận lợi cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số”, ông Cao Xuân Thạo cho biết, thông tin, dự kiến, ngay sau đại hội, MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức phát động trên toàn quốc. Ông Cao Xuân Thạo cũng cho biết, sẽ đổi mới nội dung, phương thức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động cộng đồng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong tổ chức kêu gọi, vận động toàn dân tham gia. Đồng thời với đó, MTTQ Việt Nam sẽ tận dụng tối đa thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số để thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội. TRƯỜNG PHONG ÔNG NGUYỄN TÚC, ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN T.Ư MTTQ VIỆT NAM: Đại hội của hành động Xuyên suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đoàn kết luôn là yếu tố quyết định mọi thắng lợi. Sức mạnh đại đoàn kết chính là “vũ khí” giúp dân tộc ta chiến thắng những kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần về tiềm lực kinh tế và kỹ thuật quân sự. Kế thừa tinh thần đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI đưa ra khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới, tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa quan trọng, bởi nếu không đoàn kết thì không làm được gì cả. Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là yêu cầu tất yếu để thực hiện hóa đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước thông qua sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với mục tiêu tăng trưởng hai con số, toàn dân phải cùng bàn bạc và đưa ra những biện pháp cụ thể. Theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai mươi", Đại hội XI chính là dịp để toàn dân đoàn kết, thảo luận các giải pháp thực thi hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, muốn có đoàn kết thực sự thì phải có dân chủ. Chỉ trên tinh thần dân chủ, chúng ta mới có thể khơi dậy những sáng kiến, sáng tạo mới, từ đó góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Về mô hình tổ chức, MTTQ hiện nay đã có sự điều chỉnh khi không còn mặt trận cấp huyện. Điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là việc phát huy trí tuệ của các chuyên gia và hội đồng tư vấn. Một trong những chức năng quan trọng của mặt trận là giám sát và phản biện. Để thực hiện tốt chức năng này, Mặt trận cần một đội ngũ chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hi vọng với tinh thần vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự phát triển, Đại hội XI sẽ là Đại hội hành động thực sự. LUÂN DŨNG (ghi) Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Cộng hưởng sức mạnh trong huy động nguồn lực Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong bối cảnh mới, khi các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam, một số hội chuyên ngành cũng “quy tụ” trong mái nhà chung MTTQ, là điều kiện rất thuận lợi để MTTQ phát huy vai trò, tăng cường tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội XI cũng sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung điều lệ MTTQ Việt Nam, hướng tới tạo ra cơ chế, mối quan hệ công tác phù hợp trong hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng… Ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, MTTQ cũng cần phát huy vai trò trong tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách; tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân với tinh thần “tất cả vì Nhân dân, Nhân dân là trung tâm”. Nêu vấn đề, chúng ta đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hệ thống MTTQ cũng có những thay đổi phù hợp, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức MTTQ, đặc biệt là khi chúng ta tiếp tục tiến hành sắp xếp các thôn, tổ dân phố, khu dân cư. “Chúng ta có các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, các tổ dân phố, thôn, xóm. Vì thế, phải tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác mặt trận”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh đề xuất, cho rằng, có như vậy mới đảm bảo được phương châm “gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn”. “Mặt trận phải thực sự hướng về cơ sở, để cấp cơ sở sát dân, gần dân. Mọi vấn đề của Nhân dân phải được nắm bắt kịp thời để phản ánh, xây dựng chính sách cho phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng cần thực hiện nghiêm túc, bài bản, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu của Nhân dân”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh, cho rằng, đó là một trong những nội dung rất quan trọng, đã được nhấn mạnh trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XI. TRƯỜNG PHONG “Việc tổ chức các phong trào, hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân sẽ được phân công phối hợp để tạo thêm sức mạnh. Những lời kêu gọi hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiên tai của Mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ mang lại hiệu quả cao hơn”, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết. Hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ ẢNH: PV “MTTQ cần đổi mới phương thức hoạt động trong giai đoạn hiện nay, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh. Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tiếp nhận ủng hộ của Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, giúp đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ, tháng 10/2025 ẢNH: PV “Chúng tôi sẽ khảo sát toàn bộ tình hình nhân dân và xây dựng “Bản đồ tương tác dân sinh”. Bản đồ này sẽ mô phỏng minh họa toàn bộ nhu cầu, khả năng, nguy cơ rủi ro của Nhân dân trên các vùng khó khăn, vùng thiên tai bão lũ. Khi có tình huống thiên tai bão lũ, khả năng ứng phó của MTTQ Việt Nam sẽ nhanh hơn, khả năng tổ chức kêu gọi vận động sẽ nhanh hơn”. Ông CAO XUÂN THẠO, Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==