12 n Thứ Hai n Ngày 4/5/2026 QUỐC TẾ Trong chuyến thăm, Thủ tướng Takaichi Sanae đã có các cuộc hội đàm và hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có bài phát biểu về thông điệp chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Trao đổi với một số phóng viên Việt Nam tối 2/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Sakata Natsuko cho biết, hai bên đã đạt được những kết quả quan trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae, đặc biệt củng cố tin cậy chính trị và chia sẻ quan điểm về tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, quốc phòng - an ninh… Bà Sakata Natsuko cho biết, hai bên đã thống nhất danh mục nội dung ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế. Danh sách bao gồm những nội dung rất cụ thể và những nội dung mang tính định hướng chung. HỢP TÁC AI, BÁN DẪN, VŨ TRỤ… Về hợp tác khoa học - công nghệ, hai bên nhất trí tái khởi động Ủy ban hỗn hợp Việt - Nhật về hợp tác khoa học - công nghệ trong năm 2026 và sớm thu xếp tổ chức sự kiện công - tư về công nghệ cao. Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, vũ trụ…, cho rằng đây là nội dung ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ cao thông qua cung cấp học bổng cho du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam, đồng tài trợ các dự án nghiên cứu chung thông qua Chương trình hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo Nhật Bản - ASEAN (NEXUS), Chương trình nghiên cứu khoa học Sakura… Nhật Bản sẵn sàng trở thành một đối tác đáng tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực AI, sẵn sàng cung cấp các tài nguyên tính toán, kiến thức và kinh nghiệm phát triển AI, để cùng phát triển và ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, phản ánh sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hoá của châu Á, cũng như các mô hình nền tảng AI theo từng ngành. Hai bên sẽ thúc đẩy thảo luận sớm triển khai 15 dự án thí điểm trong khuôn khổ sáng kiến AZEC (Cộng đồng Phát thải ròng bằng 0 châu Á) và cụ thể hoá các dự án trong khuôn khổ sáng kiến Powerr Asia (Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á) mà Nhật Bản đã công bố. Theo đó, Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn, nhằm đảm bảo nhà máy hoạt động 100% công suất. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy các dự án năng lượng, điện khí và khoáng sản chiến lược. Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai Tầm nhìn hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2025-2030; thúc đẩy triển khai Dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long, với sự tham gia của các doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng 680.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, trên cơ sở chính sách xây dựng xã hội Nhật Bản trật tự và hài hoà. Hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi lãnh sự, phối hợp chặt chẽ về phòng chống tội phạm. THU LOAN Sáng 3/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện (20162026), đồng thời hướng tới mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới (1972-2027). Chuyến thăm thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc giữa hai nước. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị và thân thiện từ khi hai nước giành được độc lập và nền tảng của mối quan hệ này được xây dựng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru từ hơn 70 năm trước. Ngày 7/1/1972, Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Ấn Độ. Quan hệ hai nước dựa trên nền tảng lịch sử và văn hóa đã liên tục phát triển cùng với sự biến đổi trong khu vực và thế giới. Ấn Độ là đối tác thứ hai trên thế giới mà Việt Nam xây dựng quan hệ đối tác chiến lược (2007) sau Liên bang Nga (2001). Tháng 9/2016, nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, quan hệ hai nước đã đánh dấu một bước ngoặt mới khi được nâng lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện. Ấn Độ cũng là đối tác thứ ba trên thế giới mà Việt Nam nâng cấp quan hệ lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, sau Trung Quốc (2008) và Nga (2012). Quan hệ hai nước đã được củng cố trong thập niên qua với trọng tâm chung là các vấn đề an ninh, ổn định và hợp tác khu vực. Hợp tác thương mại là trụ cột của quan hệ song phương; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 16,5 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, xếp hạng về đầu tư và thị trường của nước này với nước kia chưa phải là cao, chưa tương xứng với tiềm năng trong quan hệ giữa hai nước. Để xóa bỏ hạn chế này, cần phải có một quyết tâm chính trị rất cao, sự chỉ đạo kịp thời của các cơ quan hữu quan từ cả hai phía. Cần phải tạo điều kiện tốt hơn cho môi trường đầu tư ở mỗi nước để thu hút các nhà đầu tư của Ấn Độ và Việt Nam sang hợp tác cùng nhau. Chuyến thăm Ấn Độ lần này là tín hiệu về ý định mở rộng thương mại và kinh doanh, chuyển thiện chí thành động lực thương mại, đầu tư. Hai bên cần phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới, cụ thể hoá dần các kế hoạch và hành động cụ thể cũng như thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng mới từ cả Việt Nam và Ấn Độ. Hai bên cũng cần triển khai các bước nhằm tạo thuận lợi để thu hút nguồn đầu tư từ mỗi nước, cùng tham gia chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Nỗ lực tiếp tục củng cố thương mại, hướng tới Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Việt Nam cần tận dụng các mục tiêu “Ấn Độ số” của Ấn Độ để triển khai thực hiện tầm nhìn “xã hội số” của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới, đặc biệt là đổi mới sáng tạo, công nghệ then chốt và công nghệ mới nổi, năng lượng tái tạo, y tế, hạ tầng số công, fintech và dược phẩm; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các điều kiện hỗ trợ như tiêu chuẩn hóa, kết nối vận tải, công cụ tài chính và các cơ chế thể chế nhằm tạo thuận lợi cho giao thương và đầu tư giữa hai bên. Việt Nam và Ấn Độ có mối liên hệ văn hóa và văn minh lâu đời với những giao lưu thường xuyên. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và phong tục, bao gồm văn hóa lúa nước, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, quan điểm đa nguyên về vũ trụ và thế giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của trâu và lúa nước trong văn hóa và các nghi lễ thờ cúng. Trong đó, Phật giáo là một sợi dây nối kết âm thầm nhưng bền bỉ giữa hai dân tộc. Đây là điểm chung mà ít quốc gia nào có được với Ấn Độ. Phật giáo ở Việt Nam không chỉ là tôn giáo mà là một phần của lối sống, tư duy, đạo lý dân tộc. Vì vậy, chính sự đồng cảm này giúp thúc đẩy quan hệ ngoại giao một cách tự nhiên, từ tín ngưỡng đến chính trị. Theo lịch trình dự kiến, đoàn Việt Nam sẽ ghé thăm Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng), thể hiện sự tôn trọng di sản Phật giáo sâu sắc kết nối hai quốc gia. Việt Nam và Ấn Độ có nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống rất tốt đẹp, được xây dựng trên cơ sở tin cậy chính trị, sự tương đồng về lợi ích chiến lược và nhiều quan điểm chung trong các vấn đề khu vực, quốc tế. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên tiếp tục tận dụng và phát huy, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong giai đoạn tới. Việt Nam và Ấn Độ đều xác định tầm nhìn phát triển 100 năm của mình, Việt Nam 2045 và Ấn Độ 2047 (Atmanirbhar Bharat @ 2047). Những mục tiêu này bổ trợ cho nhau và đòi hỏi hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực. Có thể khẳng định, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục góp phần vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Chuyến thăm còn mở ra cơ hội hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam trong khuôn khổ và mạng lưới hợp tác của cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đặc biệt là những liên kết hợp tác tại cả khu vực Nam Á và Đông Nam Á. TS PHAN CAO NHẬT ANH Củng cố lòng tin và định hướng hợp tác Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ trên cương vị mới. Bà Sakata Natsuko cho biết, một điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là bài phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cập nhật “Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)” của Nhật Bản, thể hiện sự coi trọng và gắn kết giữa Nhật Bản với khu vực, hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu và thúc đẩy thịnh vượng chung. Thủ tướng Nhật Bản kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 2/5 ẢNH: NHƯ Ý CHUYẾN THĂM ẤN ĐỘ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==