quá 40% so với ngày thường, thời gian áp dụng tối đa trong 2 ngày cao điểm. Đối với các tuyến đi Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc, mức điều chỉnh và thời gian áp dụng sẽ thực hiện theo kế hoạch phục vụ lễ của Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Đông mới. Riêng các loại hình vận tải như xe hợp đồng, xe buýt hoặc xe tăng cường, bến xe sẽ căn cứ vào mức giá kê khai của các đơn vị trong dịp lễ để xây dựng bảng giá chung, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và hành khách, đồng thời tránh tình trạng tăng giá tùy tiện. Tại Bến xe Miền Đông, quan điểm điều hành cũng tương tự khi bến xe khuyến khích doanh nghiệp không tăng giá cước trong suốt thời gian phục vụ các kỳ nghỉ lễ lớn. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh để đảm bảo chi phí vận hành, đặc biệt ở các chuyến xe quay đầu không có khách, doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ, đúng quy định. Thời gian điều chỉnh tối đa trong 3 ngày, từ 29/4 đến hết 1/5/2026, với mức tăng không quá 40% so với ngày thường. Trong khi đó, tại Bến xe Miền Đông mới, đơn vị quản lý là SAMCO cũng đưa ra khuyến nghị tương tự nhằm ổn định giá vé trong dịp cao điểm. Theo đó, các tuyến từ Đà Nẵng trở vào Đồng Nai, khu vực miền Tây và các tuyến nội tỉnh TPHCM nếu điều chỉnh giá cũng không vượt quá 40% so với ngày thường, áp dụng tối đa trong 3 ngày, từ 29/4 đến 1/5. Đáng chú ý, các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc được yêu cầu không tăng giá, góp phần giảm áp lực chi phí cho hành khách đi lại đường dài. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp cao điểm lễ, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã xây dựng phương án điều hành cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên toàn địa bàn. “Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại các bến xe, bãi đỗ, trạm dừng nghỉ, nhất là trong các khung giờ cao điểm. Các hành vi vi phạm như xe dù, bến cóc, chở quá số người quy định, hay không niêm yết và thu giá vé không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Song song đó, công tác kiểm soát giá vé cũng được siết chặt nhằm tránh tình trạng tăng giá bất hợp lý trong dịp lễ, bảo đảm quyền lợi cho hành khách”- đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho hay. HỮU HUY 9 n Thứ Sáu n Ngày 24/4/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Những khách sạn ven biển quen thuộc gần như đã kín chỗ, giá phòng tăng rõ rệt so với tháng trước. Chị chuyển sang tìm những địa điểm xa hơn một chút, rồi bàn bạc trong nhóm gia đình xem ngày ấy, chỗ ấy có tái diễn cảnh kẹt xe trên cao tốc hay không. Cuối cùng, kế hoạch đi chơi của gia đình bốn người được thu gọn: một khu nghỉ gần, ít nổi tiếng hơn, đổi lại có không gian yên tĩnh và không phải chen chúc. Câu chuyện của chị Hương không phải cá biệt. Sự thay đổi trong hành vi du lịch chủ yếu để đối phó với những vấn đề rất thực tế: điểm đến có đông không, có phải xếp hàng lâu không, đường đi có dễ không? Kỳ nghỉ vốn để nghỉ, nên chỉ cần một khâu trục trặc cũng đủ khiến trải nghiệm trở nên nặng nề. Chuyên gia du lịch Trần Thanh Xa cho rằng, có những cách khá đơn giản để giảm áp lực mà không cần thay đổi hoàn toàn kế hoạch. Chẳng hạn, thay vì đi đúng ngày cao điểm, có thể dịch chuyển sớm hoặc muộn hơn một ngày. Sự chênh lệch nhỏ này thường giúp giảm đáng kể tình trạng ùn tắc ở cửa ngõ các thành phố du lịch, đồng thời giá dịch vụ cũng dễ chịu hơn. Một lựa chọn khác là ưu tiên những điểm đến có khả năng kiểm soát dòng khách. Những nơi áp dụng đặt vé theo khung giờ, giới hạn số lượng khách hoặc phân luồng rõ ràng thường mang lại cảm giác dễ thở hơn. Du khách không phải chen chúc, không bị cuốn vào dòng người dày đặc, và có thể tận hưởng không gian đúng nghĩa nghỉ dưỡng. Nhiều gia đình bắt đầu thay đổi cách chọn điểm đến. Thay vì tập trung vào trung tâm những thành phố du lịch quen thuộc như Nghệ An, Đà Nẵng, Hội An,… họ chuyển sang các khu vực lân cận, nơi mật độ khách thấp hơn nhưng vẫn có đầy đủ dịch vụ. Khoảng cách có thể xa hơn vài chục cây số, đổi lại, khách có một kỳ nghỉ ít ồn ào hơn. Ông Vũ Thế Bình (Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam) nhận định: “Việt Nam có rất nhiều tài nguyên du lịch, nhưng khách lại tập trung vào một số địa điểm quen thuộc. Nếu không có cơ chế điều tiết, tình trạng quá tải sẽ lặp lại mỗi mùa cao điểm. Điều này đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm nay. Những hình ảnh bãi biển kín người, điểm tham quan quá tải, hay dòng xe nối dài hàng chục cây số không còn xa lạ. Hệ quả không chỉ là sự mệt mỏi của du khách, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điểm đến”. Theo ông Bình, một hướng đi đang được nhắc đến nhiều là quản lý lưu lượng theo thời gian thực. Công nghệ có thể đóng vai trò quan trọng, từ bản đồ số hiển thị mật độ khách đến các hệ thống cảnh báo sớm. Khi biết trước nơi nào đang quá tải, du khách có thể chủ động thay đổi lịch trình, thay vì đổ dồn vào một điểm. Bên cạnh đó, việc phát triển các điểm đến vệ tinh cũng được xem là giải pháp dài hạn. Thay vì dồn toàn bộ hạ tầng và dịch vụ vào một khu vực trung tâm, cần mở rộng sang các địa phương lân cận, kết nối bằng giao thông thuận tiện. Điều này vừa giúp giảm áp lực, vừa tạo thêm lựa chọn cho du khách. HẠ ĐAN Giá vé máy bay tăng Thị trường vé máy bay trong nước và quốc tế đang bước vào giai đoạn tăng nhiệt rõ rệt khi nhu cầu đi lại dịp lễ 30/4 - 1/5 gia tăng. Ghi nhận trong giai đoạn từ 25 đến 29/4, giá vé một chiều hạng phổ thông trên nhiều chặng bay đã tiệm cận, thậm chí ngang bằng mức cao điểm Tết Nguyên đán. Cụ thể, chặng TPHCM - Hà Nội dao động từ 3,6 đến 4,2 triệu đồng/vé. Tuyến TPHCM - Đà Nẵng ngày 29/4 có giá từ 1,8 đến 3,2 triệu đồng/chiều, trong khi chặng Hà Nội - Đà Nẵng ở mức 2,1 - 3,8 triệu đồng. Bên cạnh đó, giá vé các chuyến bay cũng tăng mạnh. Chặng TPHCM - Bangkok khởi hành ngày 28/4 dao động từ 3,4 đến 5,6 triệu đồng/chiều tùy hãng, cao hơn đáng kể so với mức phổ biến ngày thường (chỉ khoảng 2,2 - 2,5 triệu đồng). Tương tự, vé TPHCM - Singapore từ mức 1,6 triệu đồng/chiều ngày thường đã tăng lên khoảng 3 - 5,1 triệu đồng trong dịp lễ. Chặng TPHCM – Malaysia có giá từ 3,3 đến 5,7 triệu đồng, còn TPHCM - Jakarta tăng lên tới 7,2 - 8 triệu đồng/chiều. Tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, chuỗi hoạt động với chủ đề “Hành trình tự hào dân tộc - Vui chơi trọn vẹn” được triển khai quy mô. Dịp Giỗ Tổ, đơn vị tặng 10.000 phần “Lộc Vua Hùng” cho du khách đến sớm, đồng thời gửi gắm thông điệp cầu chúc bình an, đủ đầy. Đến ngày 30/4, khu du lịch tiếp tục tặng 1.000 vé miễn phí cho du khách mặc áo đỏ sao vàng, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trong ngày lễ lớn. Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng đến giáo dục và kết nối cộng đồng. Điểm nhấn là Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 với chủ đề “Bách Việt Thăng Hoa”, diễn ra từ ngày 22 - 27/4, quy tụ các chương trình biểu diễn dân gian, không gian trải nghiệm và ẩm thực ba miền. Các hoạt động tương tác với động vật, kể chuyện bảo tồn tiếp tục thu hút các gia đình và trẻ nhỏ. Ở lĩnh vực lữ hành, các doanh nghiệp du lịch ghi nhận sức mua tăng mạnh. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Vietluxtour cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, lượng khách chốt tour dịp lễ đã đạt hơn 80% kế hoạch. Đáng chú ý, các sản phẩm du lịch đặc trưng của TPHCM đang thu hút nhiều du khách”. Theo bà Thu, các tour ngắn theo chủ đề lịch sử như “Từ Mậu Thân đến mùa xuân đại thắng”, “Biệt động Sài Gòn - Những căn hầm huyền thoại” hay hành trình về Rừng Sác - Cần Giờ được nhiều người lựa chọn, phù hợp không khí kỷ niệm 30/4. Tại địa đạo Củ Chi, nhiều trải nghiệm mới cũng được bổ sung như tour đêm “Trăng chiến khu”, tham quan vườn thú mini cùng chính sách giảm giá vé cho đoàn khách, góp phần kích cầu du lịch nội địa. Ở cấp độ thành phố, chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức quy mô lớn với chủ đề “Non sông thống nhất”. Các không gian trung tâm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bạch Đằng tổ chức triển lãm hình ảnh, tư liệu lịch sử, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và thể thao. Theo ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, thành phố triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và đền ơn đáp nghĩa. Ngoài ra, các hoạt động viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tại di tích lịch sử, cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật lưu diễn từ 26/4 - 1/5... góp phần tạo chiều sâu cho chuỗi sự kiện. Tối 30/4, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, cùng các chương trình nghệ thuật quy mô lớn. UYÊN PHƯƠNG Dịp nghỉ lễ 30/4, nhiều gia đình ở Hà Nội có xu hướng tìm đến những điểm đến gần để tránh di chuyển dài và hạn chế chen chúc. Tam Đảo hay khu vực hồ Đại Lải là lựa chọn quen thuộc nhờ khí hậu tốt, khoảng cách ngắn, phù hợp cho chuyến đi 1-2 ngày. Ninh Bình cũng là lựa chọn phổ biến, ngoài Tràng An hay Tam Cốc, Thung Nham, ở đây còn có vườn quốc gia Cúc Phương đang vào mùa cao điểm của bươm bướm (vào ban ngày) và đom đóm (vào ban đêm). Mai Châu cũng lọt top tìm kiếm nhờ không gian “khác xa đô thị” và nhịp sinh hoạt chậm khiến người ta có cảm giác đây là cách ngắt kết nối rõ ràng nhất trong một kỳ nghỉ ngắn. Đi thuyền khám phá vườn chim Thung Nham là một trong những trải nghiệm hút khách ở Ninh Bình vào mùa hè Trải nghiệm ngắm đom đóm ở Vườn quốc gia Cúc Phương mới rộ lên mấy năm nay nhưng đã thu hút một lượng khách đáng kể vào mỗi dịp nghỉ lễ 30/4 TPHCM: Sôi động chuỗi trải nghiệm Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương nối dài đến dịp lễ 30/4 – 1/5 đang tạo cú hích mạnh cho du lịch TPHCM, khi hàng loạt sản phẩm, sự kiện được làm mới, kết hợp giữa giải trí, giáo dục và trải nghiệm văn hóa – lịch sử. Người dân vui chơi tại Thảo Cầm Viên, TPHCM Loạt sự kiện kết nối du lịch ở Côn Đảo Hướng đến những ngày lễ lớn, đặc khu Côn Đảo, TPHCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm gắn với phát triển du lịch. Nổi bật là chương trình “Điểm hẹn sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật” tại chợ đêm Côn Sơn, duy trì vào tối thứ Bảy hàng tuần tạo không gian giao lưu mở cho du khách. Ngoài ra, hội thi đua bè truyền thống cũng được tổ chức nhằm tái hiện hành trình vượt ngục gian khổ của các chiến sĩ cách mạng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==