LƯỢNG KHÁCH ỔN ĐỊNH Sáng 22/4, ghi nhận của phóng viên tại khu vực quầy vé thuộc bến xe Miền Đông cũ (phường Bình Thạnh, TPHCM) cho thấy không khí khá trầm lắng, trái ngược với hình dung về cảnh chen chúc thường thấy trước các kỳ nghỉ lễ. Lượng khách đến bến thưa thớt, chủ yếu là những người có nhu cầu đi ngay trong ngày. Theo một nhân viên nhà xe Phương Trang, thói quen của hành khách đã thay đổi rõ rệt trong vài năm gần đây. Thay vì đến tận bến mua vé sớm, phần lớn khách lựa chọn hình thức gọi điện, đặt chỗ trực tuyến hoặc mua vé qua website, ứng dụng của nhà xe. “Chỉ vào những ngày cận lễ, lượng khách đến mua vé trực tiếp mới bắt đầu tăng”, nhân viên này cho biết. Ghi nhận thực tế cũng cho thấy nhu cầu đi lại dịp lễ năm nay không có dấu hiệu tăng đột biến. Anh Lê Hoài Bảo (phường Gia Định, TPHCM) cho biết đang lên kế hoạch đi Mũi Né (Lâm Đồng) trong kỳ nghỉ lễ sắp tới với giá vé khoảng 300.000 đồng/lượt, tuy cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn trong khả năng chấp nhận. Đại diện Bến xe Miền Đông thông tin, trong 6 ngày phục vụ cao điểm dịp lễ sắp tới, bến xe dự kiến đón hơn 66.200 lượt hành khách, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, lượng khách được nhận định không biến động lớn so với ngày thường. Trong kịch bản nhu cầu tăng cao đột biến, bến xe sẽ phối hợp với các doanh nghiệp vận tải điều động phương tiện tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tại Bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TPHCM), không khí trước kỳ nghỉ lễ cũng tương tự khi chưa xuất hiện tình trạng đông đúc. Đại diện bến xe cho biết, do đặc thù phục vụ các tuyến ngắn về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hành khách thường có thói quen đợi sát ngày nghỉ mới ra bến mua vé. Dự báo trong dịp lễ năm nay, bến xe Miền Tây sẽ phục vụ hơn 250.000 lượt khách, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ. Ngày cao điểm nhất dự kiến rơi vào 30/4 với khoảng 69.500 hành khách, gần tương đương năm trước. Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết, bến xe đã chủ động làm việc với các đơn vị vận tải để chuẩn bị phương tiện dự phòng, sẵn sàng tăng cường xe trong khung giờ cao điểm, đồng thời yêu cầu các tài xế tuân thủ nghiêm quy định về an toàn giao thông. Trong khi đó, tại Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TPHCM), do thời điểm này cận các kỳ nghỉ lớn như Tết Nguyên đán 2026 và Giỗ Tổ Hùng Vương, nhu cầu đi lại được dự báo chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Lượng khách chủ yếu tập trung vào các tuyến ngắn, phục vụ nhu cầu du lịch như Đà Lạt, Mũi Né, Phan Thiết... Theo dự kiến, trong suốt kỳ nghỉ, bến xe Miền Đông mới sẽ phục vụ khoảng 97.000 lượt hành khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Đại diện đơn vị cho biết, trong trường hợp nhu cầu vượt quá năng lực vận chuyển, Tổng Công ty SAMCO (đơn vị quản lý, vận hành bến xe) sẽ phối hợp huy động tối đa phương tiện, bao gồm cả xe tuyến cố định và xe hợp đồng, nhằm kịp thời giải tỏa hành khách. Trong khi đó, lĩnh vực đường sắt ghi nhận sức mua tăng rõ rệt ngay từ sớm. Ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, ngành đã bán ra hơn 68.000 vé tàu cho giai đoạn cao điểm nghỉ lễ. Theo ông Đức, các khung giờ “đẹp” nhanh chóng được hành khách lựa chọn, đặc biệt là tối 29/4 và sáng 30/4 - trùng với ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ, thuận tiện cho nhu cầu du lịch và về quê. “Đối với đêm 29/4, vé tàu các tuyến đường dài hiện chỉ còn lại rất ít. Các tuyến ngắn như Quy Nhơn, Nha Trang vẫn còn chỗ nhưng số lượng không nhiều. Riêng tuyến đi Phan Thiết ‘nóng’ nhất vào ngày 30/4, hiện cũng chỉ còn số lượng vé hạn chế, trong khi các ngày khác vẫn còn khả năng đáp ứng”, ông Đức thông tin. GIÁ VÉ TĂNG KHÔNG QUÁ 40% Đại diện bến xe Miền Tây cho biết, từ tháng 3/2026, tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp. Giá nhiên liệu tăng đột biến, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và hoạt động của các đơn vị vận tải. Trước áp lực chi phí, một số đơn vị đã điều chỉnh tăng giá vé, đồng thời điều chỉnh lại phương án chạy xe. Về giá vé dịp cao điểm, đại diện Bến xe Miền Tây cho biết đơn vị khuyến khích các đơn vị vận tải (ĐVVT) không điều chỉnh tăng giá trong các dịp lễ lớn năm 2026 như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, nhằm góp phần bình ổn thị trường, hỗ trợ nhu cầu đi lại của người dân. Trường hợp có điều chỉnh tăng giá để bù chiều xe chạy rỗng, các tuyến khu vực miền Tây được phép điều chỉnh giá vé không 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 24/4/2026 Dịp Giỗ Tổ và lễ 30/4 - 1/5 năm nay được dự báo nhu cầu đi lại của người dân không bùng nổ, vé tàu xe vẫn còn khá nhiều, không xảy ra tình trạng khan hiếm, “cháy vé”. Khách tăng nhẹ, vé tàu xe còn nhiều HÀNH TRÌNH GẦN VÀ DỄ THỞ Ông Nguyễn Trung Thành, đại diện Agoda (nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến) cho biết, sát kỳ nghỉ, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú nội địa dịp 30/4 tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm nghỉ dưỡng biển như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng hay Phan Thiết tiếp tục dẫn đầu lượt tìm kiếm. Đà Lạt là ngoại lệ nhờ khí hậu mát. Đây đều là những điểm đến quen thuộc, dễ di chuyển, không đòi hỏi kế hoạch phức tạp. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt sớm hơn mọi năm, nhiệt độ được ghi nhận gần 40 độ ở nhiều nơi trên toàn quốc, nhiều du khách có xu hướng tìm kiếm những nơi có khí hậu mát mẻ hơn. Cũng vì sự phổ cập này lại khiến nhiều người e ngại. Những năm gần đây, cảnh kẹt xe vào cửa ngõ thành phố biển, chen chúc tại bãi tắm, quá tải ở điểm tham quan không còn là cá biệt. Với một bộ phận du khách, “đi nghỉ mà mệt hơn đi làm” là một thực tế khiến họ muốn trốn tránh. Từ đây xuất hiện hai xu hướng song song. Thứ nhất, rút ngắn hành trình. Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành như Pys, Hanoitourist, Flamingo Redtours,… nhóm khách chọn kỳ nghỉ 2 đến 3 ngày chiếm tỷ lệ ngày càng lớn. Lý do đến từ quỹ thời gian hạn chế và áp lực công việc. Du lịch được nhìn như một cách phục hồi năng lượng hơn là chinh phục điểm đến. Những điểm đến có biển và có thể di chuyển bằng ô tô cá nhân được tìm kiếm nhiều, bao gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… Cho đến thời điểm này, việc đặt phòng khách sạn, resort ở những bãi biển nổi tiếng gần như đã được “chốt chặn”, hỏi 10 khách sạn nổi tiếng thì có tới 8 trả lời “đã hết phòng”, hai chỗ còn lại chỉ dư phòng hạng sang giá cao. Thứ hai, khách chọn chuyển hướng ra nước ngoài, đặc biệt là các điểm đến gần, chi phí thấp và không quá khác biệt về văn hóa. Ngoài các điểm quen thuộc như Bangkok hay Singapore, xu hướng năm nay ghi nhận sự gia tăng đáng kể đến Trung Quốc, nơi hội tụ đủ ba yếu tố mà du khách Việt đang tìm kiếm: gần, rẻ và tương đồng văn hóa. Chuyên gia du lịch Trần Thanh Xa (Hanoitourist) nhận định: “Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng, du khách có xu hướng tính toán rất kỹ. Nếu tổng chi phí cho một chuyến đi trong nước tương đương hoặc cao hơn đi nước ngoài, họ sẵn sàng chọn phương án thứ hai. Điều này giải thích vì sao các tour Trung Quốc ngắn ngày, hoặc tự túc đến các thành phố lớn có đường bay thẳng đang được quan tâm mạnh”. Cũng vì sự chuyển hướng này, thị trường du lịch nước ngoài những ngày này ghi nhận mức tăng giá nhẹ, chủ yếu ở các chặng bay ngắn. Theo khảo sát từ một số doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội và TPHCM, giá tour Trung Quốc dịp lễ 30/4 tăng khoảng 10 đến 15% so với cùng kỳ năm trước, dao động từ 10-15 triệu đồng cho hành trình 4-5 ngày. Các tour đi Bangkok hoặc Singapore cũng tăng khoảng 10%, trong khi các điểm xa hơn như Tokyo hay Seoul ghi nhận mức tăng cao hơn, khoảng 15-20% do giá vé máy bay leo thang vào mùa cao điểm. CÂN NÃO CHỌN ĐIỂM ĐẾN Sáng sớm một ngày cận lễ, chị Hương, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, mở lại ứng dụng đặt phòng lần thứ ba trong tuần. Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 năm nay có 4 ngày, đủ để đi xa hơn một chuyến cuối tuần, nhưng lại không đủ dài để chịu đựng những hành trình nặng về di chuyển. Bối cảnh giá xăng dầu và vé máy bay tăng cao khiến người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các tour du lịch nội tỉnh, ngắn ngày. Đi đâu để tránh quá tải? Tam Đảo là địa điểm du lịch quen thuộc của người dân các tỉnh thành phía Bắc ĐI LẠI DỊP GIỖ TỔ VÀ LỄ 30/4: Hành khách tại bến xe Miền Tây, TPHCM ẢNH: HỮU HUY
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==