7 n Thứ Sáu n Ngày 24/4/2026 GIỚI TRẺ Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng (CAB), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng và Viện Friedrich-EbertStiftung Vietnam vừa tổ chức Hội thảo “Chia sẻ hành động và kinh nghiệm về giảm phát thải”. Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ về những giải pháp giảm phát thải trong sản xuất - kinh doanh phù hợp với các loại hình khác nhau cũng như quan điểm về công việc xanh trong bối cảnh giảm phát thải, cơ hội công việc xanh - công việc tử tế cho thanh niên và khởi nghiệp. Nhiều bạn trẻ cũng giới thiệu các mô hình, dự án, giải pháp giảm phát thải trong các lĩnh vực như: Nông nghiệp, giáo dục, du lịch, cộng đồng…. Chia sẻ về hành trình gần 10 năm thực hành nông nghiệp sinh thái, anh Nguyễn Văn Nhân (HTX Lúa Di Sản Hội An) cho biết hành trình để khôi phục hệ sinh thái lúa nước ở Hội An không dễ dàng bởi chỉ riêng việc thuyết phục các hộ đồng ý chuyển đổi là đã rất khó khăn. Đến nay, HTX có 68 hộ tham gia, bao gồm các thôn Võng Nhi, Thanh Đông, Đông Hòa, Cẩm Châu với diện tích 5 ha, vừa khai thác lúa hữu cơ, vừa phát triển du lịch nông nghiệp. “Bên cạnh đó, việc phát triển nông nghiệp sinh thái góp phần phục hồi đất và nước, giảm phát thải, tạo môi trường cho nhiều loại động vật phát triển. Các hộ tự tin với định hướng, hỗ trợ nhau sản xuất, tạo liên kết bền vững giữa chính quyền - doanh nghiệp - người dân, biến ruộng lúa thành điểm đến học tập, giao lưu cho du khách, nông dân các địa phương khác”, anh Nhân nói. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SINH THÁI Giám đốc HTX Lúa Di Sản Hội An cũng nhìn nhận người trẻ có nhiều cơ hội trong phát triển nông nghiệp sinh thái, không nhất thiết phải “ra ruộng cầm cuốc” mà hỗ trợ trong các hoạt động marketing và truyền thông, quản trị dữ liệu ESG và kế toán carbon, chế biến sâu nâng tầm giá trị hạt gạo, thiết kế và vận hành du lịch trải nghiệm chiều sâu… “Nông nghiệp sinh thái thực thụ là nơi kinh tế, môi trường và văn hóa giao thoa. Khi đưa tiêu chuẩn ESG và dữ liệu vào ruộng đồng, chúng ta không chỉ đang làm sạch đất đai mà đang kiến tạo một công việc xanh tử tế để thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện của cha ông”, anh Nhân nói. Chia sẻ về du lịch cộng đồng giảm phát thải, đại diện Green Youth Hub cho biết Đà Nẵng đang tập trung đẩy mạnh du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa và kết nối du lịch - nông nghiệp - văn hóa - địa phương và bảo tồn di sản. Dẫn chứng về mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Hòa Bắc (TP. Đà Nẵng), theo đại diện Green Youth Hub, mô hình này tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, phát triển kinh tế bền vững từ lợi thế địa phương. Tuy nhiên, quá trình khảo sát cho thấy sự thiếu thực hành trong giảm phát thải rác tại nguồn, phân loại rác, xử lý rác hữu cơ… ảnh hưởng tới giá trị sinh thái và học tập và HTX đang theo đuổi. Trên cơ sở đó, nhóm bạn trẻ đã hỗ trợ tập huấn nâng cao nhận thức, hướng dẫn và hỗ trợ thiết bị vật tư để thực hành giảm phát sinh nhựa, phân loại rác, thiết lập bảng kiểm tra, tự giám sát, xây dựng kế hoạch duy trì, truyền thông du lịch học tập của HTX. GIANG THANH Lan tỏa sáng kiến giảm phát thải, mở lối việc làm xanh Nhiều mô hình, giải pháp giảm phát thải thực tiễn trong nông nghiệp, du lịch và cộng đồng do người trẻ triển khai mở ra cơ hội việc làm xanh và khởi nghiệp bền vững cho thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng, hội thảo kỳ vọng thúc đẩy doanh nghiệp, cộng đồng cùng hành động vì chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. “Chúng tôi mong muốn thúc đẩy các bạn trẻ nhận ra những cơ hội và thách thức, mạnh dạn đưa ra giải pháp để khởi nghiệp xanh, có những công việc xanh, sáng kiến những mô hình giảm phát thải hiệu quả trong cộng đồng”, bà Nga nói. Bạn trẻ chia sẻ về mô hình chuyển đổi trồng lúa hữu cơ ở Hội An NỐI DÀI NHỊP CẦU HỮU NGHỊ VIỆT- TRUNG Lê Vũ Thanh Thảo (SN 2004) hiện là sinh viên năm 4, khoa Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội. Bén duyên với ngôn ngữ tiếng Trung của Thảo bắt đầu từ “ngã rẽ khá bất ngờ” hồi cấp 3. Thảo từng đặt mục tiêu vào lớp chuyên Anh, nhưng kết quả không như ý. Cô chọn theo học chuyên Trung trong sự tiếc nuối và lo lắng khi phải bắt đầu từ con số 0 với một ngôn ngữ hoàn toàn mới. “Lúc đó, tôi cảm thấy chông chênh lắm. Nhưng chính cái duyên ngoài dự định ấy lại mở ra một con đường mới, chưa từng nghĩ tới”, Thảo nói. Càng học, Thảo càng bị cuốn hút, càng yêu thích thế giới hình tượng của tiếng Trung. Với cô, mỗi nét chữ, mỗi cấu trúc không chỉ là ký tự mà còn mang theo những câu chuyện, chiều sâu văn hóa riêng. Đặc biệt, những giải thưởng như giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Trung, giải Nhất Chung kết cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 14 dành cho học sinh THPT tại Việt Nam… đã trở thành động lực để Thảo định hướng nghiêm túc và gắn bó lâu dài với tiếng Trung. Để chinh phục tiếng Trung, Thảo đã bứt phá khỏi phương pháp học truyền thống là học thuộc từ vựng, luyện viết chữ, nghe chép lại. “Nếu chỉ học thuộc từ vựng, luyện viết, nghe chép lại thì rất khó đi xa. Tôi chọn cách chủ động hòa mình vào môi trường tiếng Trung, từ đọc nhiều hơn, xem phim, chương trình truyền hình đến cố gắng suy nghĩ, tư duy, ghi chép bằng tiếng Trung và giao tiếp bất cứ khi nào có thể”, Thảo nói. Không chỉ ghi dấu ấn với những thành tích học tập và rèn luyện, Lê Vũ Thanh Thảo vinh dự tham gia nhiều hoạt động giao lưu, ngoại giao. Tháng 12/2023, Thảo vinh dự là đại diện thanh thiếu niên Việt Nam tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Thảo cũng đại diện cho sinh viên phát biểu khi Phu nhân Bành Lệ Viên giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia, góp phần để lại ấn tượng về sinh viên Việt Nam thông minh, bản lĩnh và nói tiếng Trung chuẩn. Năm 2025, Thảo là đại biểu tham gia chương trình Giao lưu hữu nghị Việt - Trung. Mới đây, tháng 3/2026, Thảo là đại biểu tham gia chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên tại Trung Quốc. Thảo chia sẻ, có dịp tham gia những hoạt động ngoại giao và được lắng nghe những kỳ vọng của lãnh đạo hai nước gửi gắm tới thế hệ trẻ, cô càng ý thức hơn về trách nhiệm gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung. Đồng thời, có thêm cơ hội giao lưu, hiểu hơn về những người trẻ nước bạn khi trao đổi, chia sẻ về những vấn đề cùng quan tâm như học tập, cuộc sống. Theo Thảo, tiếng Trung đã mở ra rất nhiều cơ hội giao lưu kết bạn, tham gia hoạt động giao lưu quốc tế và có thêm “chìa khóa” mở ra để tìm hiểu thế giới muôn màu. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa của đất nước, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. THỦ LĨNH ĐOÀN NĂNG NỔ Tại khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Thảo còn được biết đến với vai trò Bí thư Liên Chi đoàn năng nổ, nhiệt huyết. Cô bạn tham gia tổ chức nhiều hoạt động sinh viên đặc sắc như chuỗi sự kiện Ngày hội Tiếng Trung quốc tế. Ngày hội được thiết kế với những sân chơi phù hợp cho sinh viên từng khóa. Năm nhất có cuộc thi lồng tiếng phim sinh động; năm hai có các gian trại văn hóa rực rỡ sắc màu; năm ba thử thách với kiến thức chuyên sâu qua “Dấu ấn Trung Hoa” và năm tư là những lễ chia tay đầy xúc động. Phương châm của Thảo là tạo ra một môi trường học mà chơi, chơi mà học. “Em mong muốn mỗi bạn sinh viên không chỉ giỏi ngôn ngữ, mà phải thực sự hiểu và yêu văn hóa, từ đó có được sợi dây gắn kết bền chặt với ngành học của mình”, Thảo bộc bạch. Chia sẻ về tương lai, Thảo cho biết mục tiêu lớn nhất là tiếp tục học lên cao để trở thành một giảng viên dạy tiếng Trung. Cô mong muốn bản thân không chỉ sử dụng tốt tiếng Trung, mà còn có thể truyền đạt kiến thức đó một cách hiệu quả, truyền cảm hứng cho những người học sau, giống như cách mà các thầy cô đã truyền lửa. XUÂN TÙNG Hành trình rực rỡ của nữ sinh 2K4 Thanh Thảo tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên tại Trung Quốc ẢNH: NVCC Nữ sinh 2K4 Lê Vũ Thanh Thảo đã có hành trình rực rỡ cùng với thành tích học tập, giải thưởng và tham gia những hoạt động ngoại giao ý nghĩa, lan tỏa hình ảnh đất nước. Lê Vũ Thanh Thảo đã giành giải Nhất Vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Trung toàn quốc 2024; giải Nhì Chung kết “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 23 (Khu vực miền Bắc & miền Trung); giải Nhì Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường 2025; danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQG Hà Nội năm học 20242025; danh hiệu Sinh viên xuất sắc ba năm liền.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==