người hâm mộ mới. Lịch trình diễn của Quốc Thiên trong tháng 4 đã kín, trong đó có Live concert Tour tại Úc. Dự án SkyNote 2026 sẽ tiếp tục như Quốc Thiên từng chia sẻ: “SkyNote 2026 sẽ là hành trình mới, với những trải nghiệm mới và những thách thức mới”. Trong cuộc đua concert cá nhân sôi động không thể không nhắc tới những gương mặt trẻ. Người được giới chuyên môn vỗ tay tán thưởng nhiệt tình chính là Phùng Khánh Linh. Tháng 3 vừa qua cô gây sốt với live concert Giữa một vạn Tour với 2 đêm tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM. Lượng vé bán ra nhanh chóng cháy vé, người ta tranh nhau từng chiếc vé, người trong giới còn bày tỏ sự tiếc nuối cho những ai không được xem Giữa một vạn Tour. Nếu Giữa một vạn Tour ra Bắc, cụ thể là Hà Nội, chắc vẫn nóng như thường, vì người yêu mến Phùng Khánh Linh ở thành phố nào cũng có. Trắng tay ở Giải Cống Hiến 2026, càng làm cho tên của cô gái sinh năm 1994, quê ở Bắc Giang (cũ) nóng thêm. Một cái tên khác cũng đang được nhắc tới nhiều chính là buitruonglinh (Bùi Trường Linh) với concert đầu tay Từng ngày, diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM. Concert gây chấn động vì cháy vé trong vòng 12 phút, chứng tỏ sức hấp dẫn không đùa được của Á quân và chủ nhân giải Anh trai tương lai của chương trình Anh trai say hi. Bùi Trường Linh và ê-kíp tiếp tục mang concert ra Hà Nội. Hai đêm diễn tại Hà Nội (ngày 23/4 và 24/4) đã cháy vé chỉ trong vòng 10 phút, chứng tỏ sức hút của nam ca sĩ sinh năm 1999 ngày càng tăng nhiệt. NHỮNG LÀN GIÓ MỚI ĐẦY HẤP DẪN Vì sao những nghệ sĩ trẻ như buitruonglinh, Phùng Khánh Linh tạo nên những concert “đắt hàng”? PGS.TS Nguyễn Văn Cương nhìn nhận, thị trường cởi mở hơn và khán giả thực sự khát những làn gió mới. Mỹ Tâm hay Hà Anh Tuấn đã “ngự trị” quá lâu với thành tích “cháy vé” ở đêm nhạc riêng. Gần như không có gì bất ngờ khi hai tên tuổi này tuyên bố “sold out”. Đàn em của họ như Soobin, Quốc Thiên, Phùng Khánh Linh, buitruonglinh lại đầy sức hấp dẫn. Phùng Khánh Linh, buitruonglinh gánh tốt cả hai vai - hát và sáng tác. Tại concert Từng ngày ở Nhà hát Hòa Bình, buitruonglinh thể hiện khoảng 20 ca khúc tự sáng tác, trong đó có bản hit Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Concert của Phùng Khánh Linh cũng là dịp để cô khoe tài sáng tác. Khán giả không tự dưng xô đi mua vé Phùng Khánh Linh hay buitruonglinh chỉ vì họ trẻ. Đạo diễn Việt Tú “giải mã”: “Đầu tiên, các nghệ sĩ có cá tính riêng, đa tài, biết cách kể chuyện cũng như có một ê-kíp chuyên nghiệp đồng hành thì đều bán được vé. Tiếp tới, yếu tố rất quan trọng không thể không nhắc đến đó là tính thời điểm. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đó chính là sự bùng nổ của công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và nền kinh tế đã mang lại thói quen mua vé và thưởng thức nghệ thuật, các fan club tổ chức bài bản có sức mạnh không chỉ về văn hóa mà cả tiềm lực tài chính để ủng hộ thần tượng. Bên cạnh đó tệp khán giả của nghệ sĩ đang được mở rộng và đa dạng hóa tới mọi độ tuổi, thay vì chỉ tập trung duy nhất vào giới trẻ, chất lượng concert về hình thức đã có thể so sánh 1/1 với các sản phẩm cùng loại ở khu vực và quốc tế, một thị trường như vậy mới là thị trường lành mạnh”. Một nguồn thu mang tính chiến lược sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nghệ sĩ trong tương lai gần đó chính là IP (tài sản sở hữu trí tuệ). “Càng nhiều hit, càng nhiều tour thành công thì sẽ sản sinh nhiều tài sản bên cạnh tiền thu từ bán vé concert và quảng cáo thương mại”, đạo diễn Việt Tú nói. Một đạo diễn giấu tên bật mí: “Nghệ sĩ bây giờ không chịu hát sô bán vé. Thường họ sẽ để live concert họ tự làm, tự bán vé. Bởi vì họ không biết tính cát-xê thế nào, báo giá cao thì nhà đầu tư không mời nổi. Báo cát-xê rẻ mà sô không bán vé thành công thì họ cũng áy náy. Và quan trọng hơn hết, nghệ sĩ Việt hàng sao bây giờ không muốn người khác dùng tên của họ để sinh lời. Vì thế họ tự làm live concert riêng”. ĐÀO NGUYÊN 9 n Thứ Ba n Ngày 21/4/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ nghề mưu sinh mà còn là hành trình tích lũy kinh nghiệm và sự tinh tế qua năm tháng. Bên bếp lửa đỏ hồng, những người làm trà lặng lẽ, chăm chú bên nồi chè, gửi gắm vào từng động tác sự am hiểu và tình yêu với nghề. Những chồi chè non xanh, qua bàn tay khéo léo, dần xoăn lại, chuyển màu và tỏa ra hương thơm dịu nhẹ - thứ hương của núi rừng, của thời gian lắng đọng. Chính những công đoạn thủ công tỉ mỉ ấy đã tạo nên giá trị riêng biệt cho chè Shan tuyết Cao Bồ thứ hương mộc mạc nhưng tinh tế, giản dị mà sâu sắc, không thể thay thế bằng máy móc. Mỗi mẻ chè là kết tinh của công sức, của kinh nghiệm và cả niềm tự hào; còn mỗi nghệ nhân như một “người giữ lửa,” âm thầm gìn giữ và trao truyền tinh hoa nghề truyền thống giữa nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày. Không giấu được sự thích thú, chị Vũ Thị Hoa, du khách đến từ Hưng Yên chia sẻ: “Tôi từng uống chè Shan tuyết nhưng đây là lần đầu được tận mắt xem sao chè. Cảm giác rất đặc biệt, từ mùi hương đến cách làm đều rất cuốn hút”. Cùng với những mẻ chè thơm, lễ hội còn rộn ràng với các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tiếng cười nói, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí sôi động, ấm áp và gắn kết cộng đồng, góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng của ngày hội văn hóa vùng cao Tuyên Quang. Lễ hội “Miền chè di sản” không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc rộn ràng, mà còn âm thầm lan tỏa giá trị của “vàng xanh” Shan tuyết Cao Bồ trong đời sống hôm nay. ĐỨC THỌ (TTXVN) Từ những bếp lửa sao chè đỏ hồng, tinh hoa nghề truyền thống vẫn được gìn giữ, tiếp nối qua từng thế hệ, qua đó góp phần khẳng định thương hiệu chè Shan tuyết Cao Bồ, từng bước đưa hương vị đặc trưng của vùng cao vươn xa, trở thành điểm nhấn trong phát triển kinh tế và du lịch địa phương. Một nhà phê bình âm nhạc phân tích: “Sở dĩ concert cá nhân bùng nổ và nhiều nghệ sĩ trẻ hút khán giả vì nhu cầu trải nghiệm trực tiếp tăng mạnh sau giai đoạn nghe trực tuyến. Nghệ sĩ độc lập đang có đất diễn tốt hơn. Truyền thông và TikTok cũng làm thay đổi cách lan truyền âm nhạc. Mặt khác, các concert cá nhân góp phần xây dựng thương hiệu nghệ sĩ rõ ràng hơn”. Lễ hội Phủ Dầy được tổ chức vào đầu tháng 3 âm lịch hằng năm tại quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật Phủ Dầy nhằm tôn vinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Sau hàng chục năm được Nhà nước cho phép mở trở lại, đến nay Lễ hội Phủ Dầy đã khôi phục, hội tụ đầy đủ giá trị văn hóa tín ngưỡng tâm linh và trở thành một trong 5 lễ hội lớn của cả nước. Cùng với Nghi lễ Chầu văn của người Việt, Lễ hội Phủ Dầy đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Năm nay, Lễ hội Phủ Dầy diễn ra từ 19 đến 24/4 (tức mùng 3 đến mùng 8/3 năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động phong phú. Trong đó, chương trình khai hội được tổ chức vào ngày 19/4, với nghi lễ dâng hương và các hoạt động văn hóa, thể thao dân gian tại các di tích thuộc quần thể di tích Phủ Dầy. Trong các ngày tiếp theo sẽ diễn ra Liên hoan nghệ thuật hát chầu văn, lễ rước Mẫu thỉnh Kinh, rước đuốc đăng long, hội kéo chữ (Hoa trượng hội) với các bộ chữ Quốc thái dân an và Thiên hạ thái bình. Cùng với các nghi lễ, các hoạt động phần hội cũng diễn ra sôi nổi như thả rồng bay, chơi cờ người, múa lân-sư-rồng… Ông Phạm Thành Lợi - Chủ tịch UBND xã Vụ Bản - cho biết để chuẩn bị cho Lễ hội Phủ Dầy năm 2026, xã Vụ Bản đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, quy hoạch lại không gian lễ hội, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự…Qua đó, quyết tâm xây dựng Lễ hội Phủ Dầy trở thành điểm gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, nơi hội tụ, lan tỏa và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc của văn hóa Việt. Lễ hội Phủ Dầy năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục là điểm đến văn hóa - tâm linh hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người vùng đất Thiên Bản xưa, Vụ Bản nay. Đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương. M.Đ - VŨ QUỲNH Hàng nghìn người đổ về Lễ hội Phủ Dầy ẢNH: V.Q. Chương trình khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2026 diễn ra tối 19/4 tại sân vận động Kim Thái (xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình) với nhiều tiết mục đặc sắc đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Khách thập phương đổ về khai hội Phủ Dầy Phùng Khánh Linh tại concert Giữa một vạn Tour
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==