Báo Tiền Phong số 107

12 n Thứ Sáu n Ngày 17/4/2026 QUỐC TẾ Nguồn tin không nói rõ liệu Iran có cho phép tất cả các tàu thuyền, bao gồm những tàu thuyền có liên hệ với Israel, đi qua Hormuz tự do hay không. Nhưng đề xuất này sẽ phụ thuộc vào việc Washington có sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Tehran hay không, một điều kiện then chốt cho bất kỳ bước đột phá tiềm năng nào liên quan eo biển chiến lược này. Một nguồn tin phương Tây xác nhận, đề xuất cho phép tàu thuyền đi qua phần eo biển Hormuz giáp Oman đã được xem xét, nhưng không rõ Mỹ có phản hồi hay chưa. Đề xuất này sẽ là bước đi rõ ràng đầu tiên của Tehran nhằm rút lại những ý tưởng được đưa ra trong những tuần gần đây, bao gồm việc thu phí tàu thuyền khi đi qua Hormuz và áp đặt chủ quyền lên eo biển - điều mà ngành vận tải biển toàn cầu coi là những bước đi đơn phương chưa từng có tiền lệ, vi phạm các công ước hàng hải. Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz với “tàu của đối phương” ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch ném bom nhằm vào nước này từ ngày 28/2. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa eo biển vào đầu tuần này sau khi các cuộc đàm phán hòa bình do Pakistan làm trung gian không đạt được bước đột phá nào. Quân đội Mỹ cho biết mục tiêu của việc phong tỏa là cắt đứt hoạt động thương mại của Iran. “10 tàu đã bị buộc phải quay đầu, và không có tàu nào vượt qua eo biển kể từ khi Mỹ bắt đầu phong tỏa vào ngày 13/4”, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ thông báo ngày 15/4. Tuy nhiên trên thực tế, một tàu chở dầu lớn mang cờ Malta - Agios Fanourios I - đã đi qua eo biển Hormuz cùng ngày, theo các trang web theo dõi hàng hải. Sự gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% ​lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua, đã khiến giá năng lượng tăng vọt, buộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế phải cảnh báo trong tuần này rằng các cuộc phong tỏa tiếp theo sẽ đẩy lạm phát toàn cầu lên cao. MINH HẠNH-BÌNH GIANG (theo Reuters, Bloomberg) Hãng Reuters hôm qua dẫn một nguồn tin thân cận với Iran cho biết, Tehran có thể xem xét cho phép tàu thuyền tự do đi lại qua phần eo biển Hormuz giáp Oman, nếu Mỹ đưa ra những nhượng bộ để trao đổi. Mỹ cân nhắc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran Mỹ và Iran đang xem xét gia hạn lệnh ngừng bắn thêm hai tuần để có thời gian đàm phán thỏa thuận hòa bình, bất chấp tình trạng căng thẳng ở eo biển Hormuz, Bloomberg hôm qua dẫn lời một nguồn tin. Khi lệnh ngừng bắn ban đầu sẽ hết hạn trong tuần tới, các bên trung gian hòa giải giữa hai nước đang thúc đẩy vòng đàm phán kỹ thuật để vượt qua những vấn đề gây tranh cãi nhất, nguồn tin giấu tên nói. Những vấn đề đó bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và tương lai của chương trình hạt nhân Iran. Iran đề xuất mở lối cho tàu qua Hormuz Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Việt Nam Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 21 - 24/4. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển tích cực trên nhiều phương diện. Hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị. Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 1, thị trường cung cấp khách du lịch số 2, nước cung cấp ODA số 2, đối tác thương mại số 3, thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD và 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. Đầu tư của Hàn Quốc tập trung vào các lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo. Việt Nam tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô, trong đó ưu tiên các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như phát triển hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị. Tính đến hết năm 2025, khoảng 352.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Hàn Quốc. Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện gồm khoảng 1.000 người; trong khi khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. THU LOAN Việt Nam - Singapore sẽ ký hiệp định mua bán điện phát thải thấp Trong cuộc điện đàm sáng 16/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhất trí khả năng ký kết hiệp định liên chính phủ về mua bán điện phát thải carbon thấp xuyên biên giới, tạo khuôn khổ pháp lý, bảo đảm triển khai thành công dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore. Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ, Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Singapore. Thủ tướng đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế; mở rộng và nâng cấp mạng lưới các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Thủ tướng Lawrence Wong cho biết Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp trong năm 2026; cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược thông qua ký kết các thỏa thuận mới về đào tạo cán bộ và mở rộng chương trình hợp tác phát triển Singapore tới các địa phương của Việt Nam. Singapore muốn tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực khác với Việt Nam. BÌNH GIANG Vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran từ lâu đã là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán với Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran tháo dỡ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân và giao nộp kho dự trữ uranium làm giàu, một đề xuất mà Tehran bác bỏ. Các quan chức Iran khẳng định không tìm kiếm bom hạt nhân, nhưng việc làm giàu uranium là quyền của nước này và nhằm sử dụng dân sự. Iran trước đây ám chỉ rằng nước này có thể gửi một phần uranium làm giàu cho một nước thứ ba như Nga, và được cho là đã đưa ra ý tưởng đó trong các cuộc đàm phán trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào ngày 28/2. Trả lời phỏng vấn tờ India Today hôm 15/4, ông Peskov cho biết đề nghị của Nga được đưa ra “khá lâu rồi” và Tehran đã “đồng ý” vào thời điểm đó. Ông gọi kế hoạch này là “một giải pháp rất tốt”, nhưng nói rằng “thật không may, phía Mỹ đã bác bỏ đề xuất”. Người phát ngôn cho biết thêm, Tổng thống Nga Vladimir Putin “vẫn sẵn sàng hiện thực hóa sáng kiến n​ ày”. Khi được hỏi liệu Nga có cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát toàn diện quá trình này hay không, ông Peskov trả lời: “Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ”. Ông nói rằng Iran là “một trong những quốc gia bị giám sát chặt chẽ nhất” bởi cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc, và cơ quan này “chưa bao giờ ghi nhận bất kỳ nỗ lực nào của Iran trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân”. Phát biểu của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh có những báo cáo về các cuộc tiếp xúc gián tiếp đang diễn ra liên quan vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran, sau khi cuộc đàm phán tuần trước tại Islamabad kết thúc mà không đạt được bước đột phá. Tehran cáo buộc Washington “vi phạm lòng tin” và cố gắng áp đặt các điều khoản bất hợp lý. Mỹ được cho là đã đề xuất lệnh cấm Iran làm giàu uranium trong 20 năm và loại bỏ kho dự trữ hiện có của Tehran. Ông Trump sau đó cho rằng lệnh cấm 20 năm vẫn chưa đủ, trong khi các nhà đàm phán Iran được cho là chỉ đồng ý tạm dừng làm giàu trong 5 năm, và bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ về việc tịch thu khoảng 440 kg uranium đã làm giàu của Iran. MINH HẠNH (theo RT) Một con tàu ở eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4/2026 ẢNH: REUTERS Mỹ không đồng ý để Nga tiếp nhận uranium làm giàu của Iran Quá trình uranium được biến thành nhiên liệu hạt nhân ẢNH: IAEA Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 15/4 nói rằng, Tehran có “quyền bất khả xâm phạm” để làm giàu uranium vì mục đích hòa bình. Đề xuất của Nga về việc tiếp nhận uranium làm giàu của Iran vẫn còn hiệu lực, bất chấp việc đã bị Mỹ bác bỏ trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==