11 n Thứ Sáu n Ngày 17/4/2026 PHÁP LUẬT Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án lừa đảo quy mô lớn, bắt giữ 4 đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Quang Trọng (SN 2000), Nguyễn Minh Thuận (SN 1997, cùng trú tại Gia Lai), Lê Văn Kỷ (SN 1995, trú TPHCM) và Hồ Đức Thế (SN 1990, trú Đắk Lắk). Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 1, Trọng và Kỷ bàn bạc, câu kết thực hiện “đổi SIM” nhằm chiếm quyền kiểm soát số điện thoại của bị hại, vốn là chìa khóa để truy cập các tài khoản ngân hàng. Thủ đoạn của các đối tượng bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu cá nhân của những khách hàng có tiền gửi tiết kiệm. Sau khi có thông tin, Trọng chuyển cho Kỷ để đổi SIM. Kỷ thuê Thế, cộng tác viên của nhà mạng, thực hiện việc chuyển đổi SIM chính chủ sang các SIM “trắng” đã chuẩn bị sẵn, với giá 15 triệu đồng mỗi SIM. Khi quá trình này hoàn tất, toàn bộ quyền nhận cuộc gọi, tin nhắn, đặc biệt là mã OTP của bị hại, đều rơi vào tay nhóm đối tượng. Với quyền kiểm soát số điện thoại, các đối tượng dễ dàng thực hiện các thao tác đăng nhập, xác thực tài khoản ngân hàng mà không bị phát hiện ngay lập tức. Điển hình, ngày 20/1, nhóm này thu thập thông tin của 15 khách hàng sử dụng SIM Vinaphone, đổi thành công 13 SIM và chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng. QUA MẶT SINH TRẮC HỌC Không dừng lại ở việc chiếm quyền SIM, Trọng còn sử dụng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập sâu vào hệ thống tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Đáng lo ngại, nhóm đối tượng đã tìm cách vượt qua các lớp bảo mật nâng cao, bao gồm xác thực sinh trắc học, vốn được xem là “lá chắn” an toàn trong giao dịch tài chính. Sau khi chiếm đoạt tiền, Trọng giao cho Thuận việc “rửa tiền” bằng cách mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch. Số tiền này sau đó được chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc trước khi chia nhau tiêu thụ. Mở rộng hoạt động từ tháng 2 đến tháng 3, nhóm này tiếp tục thực hiện nhiều vụ với cùng thủ đoạn, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên hơn 23 tỷ đồng. Ngày 30/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng về các hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng liên quan khác. HOÀNG NAM Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt tạm giam Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang (cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Trước đó, vào cuối tháng 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện một đối tượng vận chuyển hàng hóa nghi vấn trên đường Âu Cơ nên dừng xe kiểm tra. Từ lời khai ban đầu, lực lượng chức năng lần ra đường dây và khám xét nhiều địa điểm, triệt phá cơ sở sản xuất thuốc giả quy mô lớn. Tang vật thu giữ gồm hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, khoảng 790kg viên nén, viên nang cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2021, Kiên tổ chức sản xuất thuốc đông y không phép. Đến cuối năm 2024, đối tượng chuyển sang sản xuất thuốc giả, in nhãn mác nguồn gốc nước ngoài để đưa ra thị trường. Cơ quan công an xác định Kiên là chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động. Hai đối tượng còn lại tham gia hỗ trợ thiết kế, in ấn bao bì sản phẩm. Đáng chú ý, một số loại thuốc giả được phát hiện có chứa Paracetamol, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng. NGUYỄN DŨNG Đánh cắp SIM từ xa, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Chỉ trong thời gian ngắn, một nhóm đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong quản lý thuê bao di động và quy trình xác thực ngân hàng để chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại, vượt qua cả lớp bảo mật sinh trắc học, từ đó rút trót lọt hơn 23 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn nguyên liệu, hệ thống phân phối và các đối tượng liên quan. ĐỂ XẢY RA VI PHẠM VỀ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ ÙN TẮC GIAO THÔNG: 2 chỉ huy và 14 cán bộ công an phường bị đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ” Một trưởng Công an phường, một phó trưởng Công an phường phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị và 14 cán bộ cảnh sát trật tự trực tiếp phụ trách các tuyến phố đã bị xem xét trách nhiệm, với hình thức phân loại cán bộ tháng 3 ở mức “không hoàn thành nhiệm vụ”, do để xảy ra vi phạm về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn. Công an TP Hà Nội cho biết, trong tháng 3, các lực lượng đã xử lý, “phạt nguội” 3.900 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, với tổng số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, trông giữ phương tiện trái phép... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, tình trạng vi phạm về trật tự đô thị vẫn chuyển biến chưa đồng đều giữa các địa bàn. Một số nơi vi phạm còn tái diễn, tập trung ở các lỗi phổ biến như bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè, để phương tiện không đúng quy định… Để khắc phục, chấn chỉnh tồn tại, hạn chế, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra tái vi phạm nhiều lần, với các hình thức xử lý từ hạ mức phân loại cán bộ, hạ mức thi đua đến xem xét công tác cán bộ. Cụ thể, đối với vi phạm trật tự đô thị để tồn tại, tái vi phạm trên địa bàn yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương và công an xã, phường kiểm điểm rõ trách nhiệm (3 lần vi phạm bị nhắc nhở sẽ đề nghị xếp vào diện “không hoàn thành nhiệm vụ”, 3 lần bị hạ mức phân loại cán bộ, thi đua sẽ xem xét công tác cán bộ). Đối với người đứng đầu cấp ủy địa phương, phải chịu trách nhiệm trước Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nếu để tái vi phạm nhiều lần, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Với tinh thần đó, thời gian qua, một số chỉ huy, cán bộ tại một số đơn vị công an cấp xã đã bị phê bình, xử lý theo quy định của ngành. Điển hình, tại phường Cửa Nam, Trưởng Công an phường, Phó Trưởng Công an phường phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị và 14 cán bộ Cảnh sát trật tự trực tiếp phụ trách các tuyến phố đã bị xem xét trách nhiệm, bị đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ”, do để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn. Theo Công an TP Hà Nội, việc gắn trách nhiệm lực lượng Công an cơ sở với kết quả duy trì trật tự đô thị trên địa bàn không chỉ nhằm xử lý những tồn tại trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng cơ chế quản lý bền vững, thực chất và lâu dài. Thể hiện quyết tâm của Công an TP Hà Nội trong việc lập lại trật tự đô thị, bảo đảm kỷ cương và xây dựng diện mạo Thủ đô ngày càng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. THANH HÀ Phá đường dây thuốc giả tại TPHCM Chủ mưu Trần Quang Trọng tại cơ quan điều tra Tang vật thu được từ vụ án Cơ quan điều tra xác định Thái Chánh Kiên là người cầm đầu, tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài, cùng 2 đồng phạm tham gia thiết kế, in ấn bao bì để tiêu thụ. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị, đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, sắc bén trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Theo lãnh đạo Bộ Công an, kết quả chuyên án không chỉ góp phần ngăn chặn thiệt hại lớn về tài sản cho người dân mà còn có ý nghĩa răn đe mạnh mẽ, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trong không gian mạng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==