Báo Tiền Phong số 107

10 n Thứ Sáu n Ngày 17/4/2026 ĐỜI SỐNG Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, sau chuỗi ngày nắng nóng đến sớm và gay gắt, miền Bắc sẽ có nhiều ngày mát mẻ nhờ không khí lạnh liên tiếp tràn xuống. Đợt không khí lạnh đầu tiên tràn xuống nước ta từ đêm 16/4 đến ngày 17/4. Đợt thứ hai từ chiều tối 18/4 đến ngày 20/4 và đợt thứ ba từ ngày 22 đến ngày 24/4. Đặc điểm của các đợt không khí lạnh cuối mùa là nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, riêng từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, miền Bắc (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ có thể mưa từ 2040mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong thời gian liên tục từ 17/4 đến 22/4, miền Bắc trời mát. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, không khí lạnh tràn xuống sau một giai đoạn nắng nóng gay gắt và kéo dài dẫn đến nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước đó, từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa kèm theo dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân các xã Mường Khương, Bắc Hà, thiên tai đã khiến 4 người bị thương, là công nhân ngủ tại lán khu vực thôn Ngải Số, xã Bắc Hà, hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà. Mưa dông kèm mưa đá cũng làm 5 ngôi nhà bị tốc mái và 333 ngôi nhà bị thiệt hại một phần, hơn 485ha hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại. Ước tính tổng thiệt hại trên 30 tỷ đồng. Cũng trong chiều tối qua, dông lốc đã khiến 2 ngôi nhà bị sập ở Lâm Đồng, 9 ngôi nhà bị tốc mái. Dự báo trong chiều tối và tối 16/4, khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm. Cơ quan khí tượng tiếp tục khuyến cáo nguy cơ mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. NGUYỄN HOÀI Dự báo từ 17/4 đến 22/4, miền Bắc sẽ đón liên tiếp 3 đợt không khí lạnh tràn xuống, gây mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, trời mát kéo dài. Gây thiệt hại nặng nề hơn 5,1 ha cây trồng Ngày 16/4, ông Trần Quốc Huy - Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trong các ngày 14 và 15/4, trên địa bàn thôn Đăk Chum 1 liên tiếp xuất hiện các trận mưa đá với cường độ lớn. Mỗi trận kéo dài từ 30 phút đến gần 1 giờ, mật độ dày đặc, khiến người dân không dám ra khỏi nhà. Những trận mưa đá với hạt lớn bằng ngón tay rơi dày, phủ trắng mặt đất đã gây thiệt hại nặng nề cho hơn 5,1 ha cây trồng của người dân. Tại thôn Đăk Chum 1, cà phê và dâu tây của khoảng 20 hộ dân bị dập nát. Miền Bắc đón 3 đợt không khí lạnh liên tiếp TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐẾN SINH KẾ NGƯỜI DÂN Những ngày này, có mặt tại khu vực ven sông Quyền, đoạn từ cầu Hải Ninh đến cầu Sông Vịnh (phường Hải Ninh), dễ dàng nhận thấy hàng loạt cây ngập mặn vốn xanh tốt nhiều năm qua nay đã chết khô. Cành lá rụng sạch, thân cây khô cứng, đứng trơ trọi dưới nắng gắt. Người dân địa phương cho biết khu rừng ngập mặn này được trồng từ hàng chục năm trước, đóng vai trò quan trọng trong việc chắn sóng, giảm tác động của triều cường và bảo vệ tuyến đê biển phía trong. Ông Nguyễn Văn Tuấn (60 tuổi, trú phường Hải Ninh) cho biết khu rừng vốn có chức năng chắn sóng, bảo vệ triều cường và tuyến đê ven biển, song khoảng vài tháng trở lại đây rừng bắt đầu chết khô. Hiện tình trạng cây chết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến người dân lo lắng. “Rừng này được xem là lá chắn của dân làng. Giờ cây chết hết, nhìn ra biển trống huơ trống hoác, mỗi khi nghe dự báo bão là chúng tôi rất bất an”, ông Tuấn nói. Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ, việc rừng ngập mặn chết hàng loạt còn tác động trực tiếp đến sinh kế người dân. Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng mất đi nguồn thu từ tôm, cua, cá tự nhiên vốn gắn liền với hệ sinh thái này. Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Danh Hiệp - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Ninh - cho biết toàn phường có khoảng 185 ha rừng ngập mặn, trong đó riêng khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất đã có khoảng 5 ha cây mắm bị chết trắng. Hiện UBND phường đã báo cáo cấp trên và kiến nghị cơ quan chuyên môn vào cuộc kiểm tra để tìm nguyên nhân và có hướng phục hồi rừng. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, qua kiểm đếm có khoảng hơn 25 ha rừng ngập mặn, chủ yếu là cây mắm biển, đã bị chết khô. Trong khoảng 2 năm qua, nhiều đợt trồng bổ sung cây giống tại khu vực rừng ngập mặn phường Hải Ninh đều không hiệu quả, cây trồng xuống đều bị chết, trong khi tại các khu vực cửa biển khác trong tỉnh, cây vẫn phát triển bình thường. LOẠI TRỪ NGUYÊN NHÂN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, qua kiểm tra thực địa, trong 3 loài cây gồm mắm biển, bần chua và trang, chỉ có mắm biển bị chết hàng loạt. Khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu thuộc dự án trồng rừng ngập mặn từ năm 1994 do tổ chức Oxfam hỗ trợ. Kết quả kiểm tra môi trường nước cho thấy các chỉ số như pH, độ mặn, nhiệt độ và độ dẫn điện đều nằm trong ngưỡng phù hợp để cây mắm biển sinh trưởng. Đồng thời, quá trình khảo sát cũng không phát hiện dấu hiệu sâu bệnh, hà bám hay các loài sinh vật gây hại. “Bước đầu có thể loại trừ nguyên nhân do sâu bệnh và ô nhiễm môi trường nước”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh nhận định. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân khiến cây chết hàng loạt, cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Trước thực trạng rừng phòng hộ ven biển suy giảm nghiêm trọng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã đề nghị địa phương phối hợp với các nhà khoa học, chuyên gia về rừng ngập mặn để khảo sát, phân tích toàn diện hiện trạng. Chính quyền yêu cầu các đơn vị liên quan giữ nguyên hiện trường khu rừng bị chết để phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá. Việc rà soát toàn bộ hồ sơ trồng rừng trước đây cũng được triển khai nhằm làm cơ sở xử lý và đề xuất phương án phục hồi. Song song với đó, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, bảo vệ khu vực rừng bị ảnh hưởng. HOÀI NAM Nhiều hecta rừng ngập mặn ven biển ở phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) được ví “bức tường xanh” bất ngờ chết khô trên diện rộng. Liên quan đến tình trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết đã có kết quả quan trắc môi trường nước. Các đợt không khí lạnh sẽ gây mưa liên tiếp ở miền Bắc trong những ngày tới “Bức tường xanh” ở Hà Tĩnh chết khô Khu vực rừng phòng hộ ven biển chết khô ẢNH: H.N Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trong khoảng 2 năm qua, nhiều đợt trồng bổ sung cây giống tại khu vực rừng ngập mặn phường Hải Ninh đều không hiệu quả, cây trồng xuống đều bị chết, trong khi tại các khu vực cửa biển khác trong tỉnh, cây vẫn phát triển bình thường. Chó tấn công 3 phụ nữ đi tập thể dục Một vụ việc gây lo ngại vừa xảy ra tại phường Vinh Lộc (Nghệ An) khi một con chó hung dữ bất ngờ lao vào tấn công nhiều người dân đang tập thể dục. Theo thông tin ban đầu, buổi sáng bà N.T.N (trú phường Vinh Lộc) cùng một số người hàng xóm đang đi bộ trên đường Trần Trùng Quang thì bị một con chó bất ngờ xông tới cắn. Bà N. bị thương ở cánh tay trái, phải nhập viện Quân y 4 để xử lý vết thương. Dù đã được khâu, băng bó, nhưng nạn nhân vẫn chưa hết hoảng loạn sau sự việc. Một nhân chứng cho biết, khi đang chờ bạn khóa cửa để đi tập thể dục, bà N. bất ngờ bị con chó tấn công, ngã xuống đường và đập đầu. Không dừng lại, con vật tiếp tục lao vào một phụ nữ khác khiến người này bị cào trúng chân. Diễn biến từ camera an ninh cho thấy, một phụ nữ khác đi cùng nhóm bạn cũng trở thành nạn nhân. Người này bị chó cắn vào vùng mông và ngực, chỉ thoát nạn khi có một người đàn ông đi xe đạp kịp thời can thiệp. Ông Lê Đăng Phúc, Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở khối Mỹ Hạ, phường Vinh Lộc cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, trích xuất camera để truy tìm con chó nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguồn gốc. Theo thống kê ban đầu, có 3 người bị tấn công, trong đó 2 người phải nhập viện điều trị. Điều đáng lo ngại là hiện chưa rõ con chó thuộc về ai, chưa xác định được nguy cơ mắc bệnh dại. Sự việc khiến nhiều người dân trong khu vực lo lắng, hạn chế ra ngoài vào sáng sớm, thậm chí phải mang theo gậy để phòng thân. THU HIỀN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==