10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 8/12/2025 Ngân hàng TMCP Bắc Á thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt phối hợp với báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Sơn La vừa tổ chức Lễ khởi công xây dựng điểm trường Đề A (thuộc Trường Tiểu học Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La). Tham dự buổi lễ có chị Cầm Thị Huyền Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La. Đây là điểm trường thuộc khu vực biên giới, đường sá đi lại đặc biệt khó khăn, cách biên giới Việt - Lào chỉ 4 km đường chim bay. Đồng bào là dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Hiện nay, điểm trường có duy nhất một phòng học, không có chỗ cho học sinh ở bán trú và các hạng mục phụ trợ. Trước những khó khăn đó, từ ba tháng trước, BAC A BANK mà trực tiếp là tổ chức Đoàn thanh niên của ngân hàng này cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát và quyết định tài trợ công trình. Các hạng mục đầu tư lần này trị giá 554 triệu đồng, bao gồm 2 phòng học, 1 nhà vệ sinh, 1 sân chơi hơn 100m2 và đường dẫn vào điểm trường. Nhiều phụ huynh có mặt tại chương trình đã rất vui mừng, hạnh phúc. Chị Thào Thị Pú, phụ huynh học sinh chia sẻ: “Tôi rất vui mừng vì con em chúng tôi sắp có nơi học khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, có điểm trường ngay trong bản, con có thể tự đi học, tôi không phải lo đón con mỗi ngày, yên tâm đi làm nương”. Anh Đoàn Văn Tuấn, Giám đốc Ban Kế hoạch và Thông tin Quản trị, Bí thư Đoàn Thanh niên BAC A BANK cho biết, hoạt động an sinh xã hội luôn là một phần quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của BAC A BANK. Việc khởi công xây dựng điểm trường Đề A là trong nỗ lực của Đoàn Thanh niên BAC A BANK trong tổng thể các hoạt động xã hội, từ thiện quy mô lớn của BAC A BANK. Trước đó, Đoàn Thanh niên BAC A BANK đã phối hợp với các đơn vị tài trợ xây dựng 3 điểm trường tại Nghệ An, tỉnh Hà Giang (cũ) và tỉnh Hòa Bình (cũ) với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của đoàn viên, thanh niên BAC A BANK. Tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Thời sự báo Tiền Phong cho biết, công trình được khởi công hôm nay mang ý nghĩa vô cùng thiết thực đối với thầy cô giáo, học sinh và nhân dân địa phương. Đây không chỉ là sự đầu tư về cơ sở vật chất mà còn thể hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, đặc biệt là khu vực biên giới, vùng khó khăn. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến bày tỏ sự trân trọng đối với Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì tầm vóc Việt đã đồng hành cùng báo Tiền Phong trong nhiều hoạt động nhân văn như hiến máu nhân đạo, xây dựng trường học, cầu dân sinh, trạm y tế và hỗ trợ đồng bào bị thiên tai. “Công trình dành tặng thầy trò Trường Tiểu học Chiềng Tương hôm nay tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội, lòng nhân ái và sự cống hiến bền bỉ vì cộng đồng của Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh. Ông Vi Tuấn Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Lóng Phiêng chia sẻ: “Việc khởi công xây dựng điểm trường mới là niềm mong mỏi từ lâu của nhân dân, thầy cô giáo và học sinh nơi đây. Công trình hoàn thành sẽ giúp các em học sinh có lớp học khang trang, kiên cố, giúp các thầy cô yên tâm công tác; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo tiền đề cho sự phát triển của xã Lóng Phiêng nói riêng và khu vực vùng cao biên giới nói chung. Công trình hôm nay không chỉ món quà vật chất mà còn tạo ra món quà tri thức, tạo ra tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em vùng biên Lóng Phiêng”. Nhân dịp này, Quỹ Vì tầm vóc Việt, BAC A BANK trao tặng 432 ly sữa TH true MILK cho toàn bộ học sinh điểm trường. VIẾT HÀ Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt, báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Sơn La tài trợ mở rộng điểm trường Đề A (thuộc Trường Tiểu học Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La). Kiến tạo tri thức và tương lai cho trẻ nhỏ vùng biên Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công điểm trường Đề A Ngày 7/12, tại một đại lý vé số trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Thủ Dầu Một, TPHCM), rất đông người dân, hầu hết là lao động tự do, bán vé số dạo, người neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn tập trung tại đây để nhận quà. Tại đây, mỗi người nhận một bao gạo, cùng nhu yếu phẩm. Kinh phí do người trúng vé số và chủ đại lý góp lại để làm thiện nguyện. Chia sẻ với phóng viên, bà Đoàn Thùy Dương, chủ đại lý vé số Thùy Dương cho biết, trước đó một thanh niên (xin không nêu tên) mang vé số đến đây để đổi thưởng khi trúng số giải đặc biệt 18 tỷ đồng với 9 tờ vé số Trà Vinh (dãy 240446) mở thưởng ngày 28/11. Điều khiến bà Dương bất ngờ không phải số tiền trúng giải, mà là hành động ngay sau đó của vị khách. Đổi thưởng xong, người trúng thưởng đã gửi lại cho đại lý 100 triệu đồng và nói, nhờ mua gạo tặng bà con khó khăn. Chứng kiến không ít trường hợp trúng hàng chục tỷ đồng, bà Dương nói mình không còn lạ lẫm với niềm vui của khách. Nhưng cách người đàn ông chọn chia sẻ may mắn khiến bà xúc động. Sau đó, chủ đại lý vé số góp thêm 60 triệu đồng để mua 8 tấn gạo phát cho người có hoàn cảnh khó khăn. Những trường hợp được phát gạo là người thật sự cần hỗ trợ, chủ yếu người già neo đơn, khuyết tật, mù, bán vé số dạo và không còn sức lao động. Số gạo này được chia thành 800 túi, mỗi túi 10kg... “Tôi ở trọ, hằng ngày đi bán vé số dạo, cuộc sống khó khăn. Khi được chủ đại lý phát gạo, tôi vui lắm. Số gạo này với tôi rất là quý. Tôi có thể ăn trong 1 đến 2 tháng”- bà Nguyễn Thị Hòa Sa (74 tuổi) bày tỏ. HƯƠNG CHI Thanh niên trúng số độc đắc mua gạo phát cho người nghèo Một thanh niên giấu tên mua 9 tờ vé số, trúng số độc đắc đã chi một khoản lớn ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ngoài ra, người này còn để lại 100 triệu đồng, nhờ chủ đại lý, nơi trả thưởng để nhờ mua gạo phát cho người nghèo. Người dân đến nhận quà từ thanh niên trúng vé số giải đặc biệt KHỞI CÔNG MỞ RỘNG ĐIỂM TRƯỜNG Ở SƠN LA: Đề nghị kỷ luật một Phó Giám đốc Sở ở Lâm Đồng Ngày 7/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan và thống nhất xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Phong (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Gạch ngói Lâm Viên) và ông Nguyễn Văn Đức (Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng). Theo đó, trong giai đoạn từ tháng 11/2012 - 12/2021, ông Vũ Văn Phong (Đảng viên thôn Tân Bình, thuộc Đảng bộ phường 3 Bảo Lộc), đồng thời giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Khu kinh tế Quốc phòng 78, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Nhà máy gạch ngói Lâm Viên đã vi phạm quy định về khai thác khoáng sản, chỉ đạo doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Vũ Văn Phong về tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Vi phạm của ông Vũ Văn Phong đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Còn ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng và Trưởng phòng Quản lý khoáng sản đã thẩm định hồ sơ, tham mưu và đề xuất cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Nhà máy gạch ngói Lâm Viên khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên không đúng quy định của Luật Khoáng sản. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố ông Nguyễn Văn Đức về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Phong bằng hình thức khai trừ Đảng, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Đức. Liên quan vụ án xảy ra tại Khu kinh tế Quốc phòng 78 và Công ty TNHH nhà máy gạch ngói Lâm Viên, trước đó cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã khai thác lậu hơn 640.000m3 khoáng sản. Sau khi bị phản ánh, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc điều tra và khởi tố nhiều bị can, trong đó có ông Phong và ông Đức. THÁI LÂM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==