16 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 8/12/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Ngay khi máy bay hạ cánh, toàn đoàn được Ban Tổ chức bố trí làn di chuyển ưu tiên, bảo đảm thủ tục nhập cảnh diễn ra thuận lợi. Các tuyển thủ nhanh chóng kích hoạt thẻ SEA Games, “chìa khóa” để tiếp cận khu thi đấu, tập luyện và nơi lưu trú. Công tác đón tiếp của nước chủ nhà được triển khai nhịp nhàng, giúp đoàn Việt Nam sớm ổn định sinh hoạt và bắt nhịp với lịch trình thi đấu. Không khí háo hức hiện rõ trên gương mặt các VĐV, HLV ngay từ những phút đầu có mặt ở Bangkok. Sau buổi đón tiếp, đoàn được đưa về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch, bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước giờ tranh tài. Theo lịch trình, Lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Bangkok sẽ diễn ra chiều 8/12 tại Nhà thi đấu Hua Mark Indoor Stadium, nghi thức đánh dấu sự hiện diện chính thức của Việt Nam tại Đại hội và thể hiện tinh thần đoàn kết giữa 11 quốc gia Đông Nam Á. Với lực lượng thi đấu tại Chonburi, lễ thượng cờ thứ hai dự kiến tổ chức ngày 11/12 tại Wyndham Jomtien. SEA Games 33 được đánh giá là kỳ Đại hội quan trọng của Thể thao Việt Nam. Với hơn 1.100 thành viên, trong đó có 842 VĐV, đoàn chúng ta đặt mục tiêu thi đấu ấn tượng ở 47/66 môn với 443 bộ huy chương. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước giờ lên đường, cùng khí thế từ Lễ xuất quân tại Hà Nội, đang tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ. Trong sự kỳ vọng của người hâm mộ và sự quan tâm sát sao từ lãnh đạo ngành, Đoàn Thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu bản lĩnh, cống hiến những màn trình diễn đẹp mắt và mang về thành tích cao tại SEA Games 33. Những hoạt động đầu tiên trên đất Thái Lan đã diễn ra suôn sẻ, một khởi đầu thuận lợi cho hành trình phía trước. TRỌNG ĐẠT Sau chiến thắng 4-1 trước Lào, Nafuzi Zain đã thông báo tin vui tới người hâm mộ Malaysia, rằng những cầu thủ tốt nhất sẽ có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng gặp U22 Việt Nam. Sau chiến thắng 4-1 trước U22 Lào, HLV Nafuzi Zain xác nhận rằng một trong ba cầu thủ chủ chốt của U22 Malaysia đã đến Thái Lan sau khi hoàn thành nhiệm vụ với CLB. Đó là Ubaidullah Shamsul, hậu vệ vừa đá chính cho CLB Terengganu FC trong trận hòa 1-1 với Kuching City FC vào thứ Sáu. “Chúng tôi có đội hình gồm 23 cầu thủ nhưng chỉ 18 người có tên trong danh sách đăng ký ở trận ra quân gặp U22 Lào”, HLV Nafuzi Zain nói, “Đội trưởng Shamsul vừa đến Bangkok vào thứ Bảy nên chưa đủ thể lực, trong khi hai người khác vẫn phải thi đấu cho CLB chủ quản. Tôi hy vọng những ngày tới có thể tập hợp đầy đủ các cầu thủ”. Hai cầu thủ còn lại là tiền đạo Fergus Tierney đang chơi cho Sabah theo dạng cho mượn từ Johor Darul Ta’zim II và tiền vệ Izwan Yuslan của Selangor. Sabah vừa đánh bại PDRM FC 4-1 trong tối thứ Bảy còn Selangor có chuyến làm khách tới Penang vào tối Chủ nhật. Như vậy, nhiều khả năng Tierney hội quân vào Chủ nhật, Yuslan đến vào thứ Hai. Giải đấu hàng đầu Malaysia, Super League vẫn đang diễn ra, thay vì tạm dừng để ưu tiên SEA Games 33 giống như V.League. Mặc dù coi trọng thành công của U22 Malaysia tại đấu trường khu vực, song xứ sở dầu cọ cũng đề cao tầm quan trọng của giải bóng đá quốc nội bởi xác định đây là nền tảng. Vì vậy, việc các cầu thủ trẻ ra sân, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành ở giải trong nước là điều không thể xem nhẹ. Trở lại với SEA Games 33, kết quả trước U22 Lào giúp U22 Malaysia vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam bởi hơn U22 Việt Nam về hiệu số (+3 so với +1). Như vậy ở trận cuối gặp U22 Việt Nam, thầy trò HLV Nafuzi Zain chỉ cần một trận hòa là có thể tiến vào bán kết. THANH HẢI Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, nói: “Mục tiêu của chúng tôi là phấn đấu giành 90-100 huy chương vàng, và sẽ đứng trong tốp đầu các quốc gia tham dự đại hội. Các vận động viên đang rất quyết tâm, nhưng chúng ta vẫn phải chờ các đối thủ”. Ông Minh không nêu tên các đối thủ nặng cân nhưng nhiều người hâm mộ nghĩ ngay đến Thái Lan và Indonesia. Với lợi thế chủ nhà và kế hoạch “được ăn cả” để bùng nổ chiến tích sau cuộc tổng tiến công trên hàng chục môn thi đấu, Thái Lan gần như cầm chắc ngôi đầu, còn ngôi Á nhiều khả năng sẽ là đích đến của cuộc đua song mã giữa Việt Nam và Indonesia. TÍNH CHẤT ĐỐI LẬP Mục tiêu giành khoảng 100 huy chương vàng được xem là trong tầm tay của các chiến binh Sao Vàng nếu các môn thế mạnh như điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, và các môn võ (judo, taekwondo, karate, vật, quyền anh, kickboxing, pencak silat, wushu, muay, jujitsu, võ thuật tổng hợp) phát huy đúng năng lực. Với lực lượng hơn 840 vận động viên và chiến lược dồn lực vào nhóm môn trọng điểm, đoàn thể thao Việt Nam bước vào SEA Games 33 với sự tự tin cao. Đây là thế hệ VĐV vừa có kinh nghiệm, vừa đang đạt độ chín phong độ; nếu giữ ổn định và tránh được chấn thương, Việt Nam hoàn toàn có thể cán mốc hơn 100 huy chương vàng. Tuy nhiên, Indonesia cũng không kém cạnh. Sau nhiều kỳ SEA Games liên tiếp duy trì vị trí trong top 3-4, xứ vạn đảo đã tích lũy đủ lực để trở thành đối trọng lớn nhất của Việt Nam. Nhiều môn Olympic, các nội dung sức mạnh, các môn đồng đội và thể thao dưới nước đều là “lãnh địa” Indonesia có thể khai thác mạnh. Không quá ồn ào như Thái Lan, nhưng Indonesia chuẩn bị kỹ lưỡng, ổn định và đủ sâu lực lượng để bứt phá ở các môn mà Việt Nam ít lợi thế. Điểm thú vị của cuộc đua song mã này nằm ở sự bổ sung tính chất đối lập: Việt Nam sở hữu ưu thế ở các môn cá nhân và võ thuật, trong khi Indonesia lại mạnh mẽ ở các môn đồng đội và nội dung thiên về thể lực - chiến thuật. Kết cấu sức mạnh khác nhau ấy tạo ra một thế trận mà chỉ cần một biến động nhỏ ở vài môn trọng điểm cũng có thể xoay chuyển cục diện toàn đoàn. Và đó chính là lý do cuộc đua Việt Nam-Indonesia tại SEA Games 33 được dự báo sẽ căng thẳng đến những ngày thi đấu cuối cùng. Ở nhóm môn cá nhân như điền kinh, bơi, bắn súng, wushu, karate hay taekwondo, đoàn Việt Nam có khả năng “gặt vàng” theo từng cụm, đặc biệt nếu các VĐV trụ cột như nhóm chạy cự ly trung bình-dài, nhóm bơi 50-100-200m, hay các tuyển thủ võ thuật duy trì được phong độ đỉnh cao. Chỉ riêng điền kinh và bơi, Việt Nam có thể đặt mục tiêu 20-25 huy chương vàng. Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam tạo khoảng cách đủ lớn với Indonesia trước khi bước vào những môn mà Indonesia vượt trội. Nhưng Indonesia lại không dễ bị bỏ lại. Họ có thế mạnh lớn ở bóng đá, cầu lông, rowing, canoeing, pencak silat - môn võ “quốc hồn quốc túy”, cùng nhiều nội dung sức mạnh mà Việt Nam khó cạnh tranh nhóm huy chương. Chỉ cần Indonesia làm tốt ở các môn đồng đội và thể thao dưới nước, họ có thể giành một mạch 25-30 huy chương vàng - con số đủ để thách thức bất kỳ đối thủ nào. Đặc biệt, bóng đá nam (môn thể thao có hiệu ứng lan tỏa mạnh) có thể trở thành cú hích tâm lý quan trọng nếu Indonesia tiến sâu hoặc giành vàng. YẾU TỐ THEN CHỐT Cuộc đua song mã vì thế sẽ được quyết định bởi ba yếu tố then chốt. Thứ nhất, khả năng tận dụng “mỏ vàng” của mỗi đoàn. Việt Nam phải tối đa hóa số huy chương vàng từ điền kinh, bơi, các môn võ và bắn súng - những mũi nhọn truyền thống. Trong khi đó, Indonesia cần bùng nổ ở cầu lông, các môn sức mạnh và pencak silat. Bên nào hụt nhịp ở nhóm môn thế mạnh sẽ lập tức thất thế. Thứ hai, các môn “ngang cơ” - nơi hai bên tương đối cân bằng. Các nội dung như đấu kiếm, cử tạ, thể dục hay cầu mây… có tính bất định cao. Đây chính là “vùng xám” mà nếu Việt Nam bứt lên hoặc Indonesia làm tốt hơn dự kiến, bảng tổng sắp sẽ thay đổi rõ rệt. Thứ ba, tâm lý và độ ổn định thi đấu. SEA Games là nơi rất dễ xảy ra bất ngờ: VĐV đẳng cấp có thể sẩy chân, trong khi các gương mặt trẻ có thể thăng hoa khó lường. Đoàn nào giữ được sự ổn định, ít chấn thương, ít phạm lỗi và duy trì phong độ đồng đều mới là bên có thể kiểm soát cuộc đua đến cuối. Với tất cả những yếu tố đó, cuộc đua song mã Việt NamIndonesia năm nay mang dáng dấp của một cuộc marathon chiến lược hơn là một cuộc chạy nước rút. Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiều sâu lực lượng đồng đều hơn và sở hữu nhiều “mỏ vàng” dễ khai thác. Nếu đạt mốc 95-105 huy chương vàng, Việt Nam có khả năng lớn giữ vững vị trí Á quân. Tuy vậy, Indonesia vẫn là mối đe dọa sát sườn. Chỉ cần họ đạt phong độ tốt và bứt phá ở các môn thế mạnh, cục diện hoàn toàn có thể đảo chiều. Chính điều này khiến vị trí thứ hai tại SEA Games 33 không phải là cuộc đua của sự vượt trội, mà là cuộc chiến của bản lĩnh, sự tỉnh táo và chiến lược tổng lực. Việt Nam bước vào SEA Games 33 với khí thế của một cơn gió lớn, đủ mạnh để cầm chắc ngôi Á quân và thậm chí có thể bất ngờ cuốn phăng cả lợi thế chủ nhà của Thái Lan. NGUYỄN XUÂN - THÁI AN Thể thao Việt Nam bắt đầu chinh phục SEA Games 33 U22 Malaysia sẵn sàng cho đại chiến với U22 Việt Nam Cuộc đua song mã Việt Nam-Indonesia Đoàn Thể thao Việt Nam có mặt tại Thái Lan Ngày 7/12, đoàn thể thao Việt Nam bắt đầu chiến dịch “săn vàng” tại SEA Games 33 Trưa 7/12, sau hơn hai giờ bay từ Hà Nội, Đoàn Thể thao Việt Nam đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan), chính thức bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games 33. Tại SEA Games 33 ở Thái Lan, cuộc đua song mã Việt NamIndonesia mang dáng dấp của marathon chiến lược hơn là cuộc chạy nước rút. Với hơn 1.100 thành viên, trong đó có 842 VĐV, đoàn chúng ta đặt mục tiêu thi đấu ấn tượng ở 47/66 môn với 443 bộ huy chương. Nếu những mũi nhọn bùng nổ đúng lúc, đoàn thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể viết nên kỳ tích, đưa sắc đỏ sao vàng bay cao trên đỉnh bảng tổng sắp.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==