TP.HCM:

Đưa cán bộ ra nước ngoài để bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhằm nâng cao nghiệp vụ trong công tác bình đẳng giới, Sở Nội vụ TPHCM đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới cả trong và ngoài nước cho các cán bộ phụ trách.

Sở Nội vụ TP HCM vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho 50 cán bộ, viên chức làm công tác bình đẳng giới. Các học viên sẽ tham gia lớp bồi dưỡng gồm 2 học phần: Bồi dưỡng tại Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 6/10 và bồi dưỡng tại Thụy Điển từ ngày 23 đến ngày 27/10.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới tại các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện và các tổ chức, đoàn thể; đồng thời, đưa ra tình hình thực tiễn của TPHCM để nghiên cứu, trao đổi và đưa ra giải pháp thực hiện phù hợp. Thông qua đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện và các tổ chức, đoàn thể của TPHCM dành nhiều sự quan tâm tới công tác bình đẳng giới, đặc biệt là ở các cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số.

Trong những ngày này, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng đang phát động phong trào "Tháng cùng phụ nữ hành động", với các hoạt động trọng tâm trong tháng 10 là tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, đến công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ trong cộng đồng và xã hội; quan tâm giải quyết những khó khăn, bức xúc của cán bộ, hội viên phụ nữ; thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, trẻ em...

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Tại buổi Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, nhiều tiểu phẩm đặc sắc, nhiều sáng kiến hay, nhiểu hoạt động thu hút.., đã giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới.