Đánh thức tiềm năng dược liệu quý, tạo sinh kế bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Tây Nguyên ghi nhận có trên 1.600 loại cây thuốc, riêng Đắk Nông có hơn 725 loài. Đắk Nông được xem là vùng đất tiềm năng để phát triển trồng một số cây dược liệu trên quy mô lớn. Nhiều loài cây dược liệu quý có nguy cơ tuyệt chủng, được ghi nhận phân bố ở dưới tán rừng tự nhiên thuộc khu vực các xã của huyện Đắk Glong.

Trong 3 ngày, từ 29/11 - 1/12/2023, tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền - Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với UBND huyện Đắk Glong tổ chức: Hội thảo tập huấn chia sẻ kinh nghiệm truyền thông nâng cao xây dựng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đánh thức tiềm năng dược liệu quý, tạo sinh kế bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1

Hội thảo tập huấn xây dựng phát triển sản xuất chuỗi giá trị vùng trồng dược liệu quý

Tại hội thảo, các đại biểu cùng thảo luận về vai trò, giá trị của việc xây dựng, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị vùng trồng dược liệu quý đến sự phát triển kinh tế - xã hội; vai trò, lợi ích của việc kết hợp khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền với y học hiện đại trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị vùng trồng dược liệu quý, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Tại Tây Nguyên ghi nhận có 1.657 loại cây thuốc, riêng ở Đắk Nông có hơn 725 loài. Đắk Nông được xem là vùng đất tiềm năng để phát triển trồng một số cây dược liệu trên quy mô lớn.

Chia sẻ tại hội thảo, đại diện UBND huyện Đắk Glong cho hay, tỉnh Đắk Nông là 1 trong 11 tỉnh được Chính phủ lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi 2021-2030.

Huyện Đắk Glong có tài nguyên rừng khá nhiều, độ che phủ chiếm hơn 40% tổng diện tích đất, môi trường thuận lợi cho phát triển một số cây dược liệu yêu cầu sinh thái dưới tán rừng.

Giai đoạn 2018-2022, huyện Đắk Glong xây dựng 7 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Ðến nay, huyện đã có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP nhưng đều từ các cây nông nghiệp như bơ, Su su.

Đánh thức tiềm năng dược liệu quý, tạo sinh kế bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 2

Các đại biểu, ban tổ chức tham gia hội thảo

Việc trồng một số loài cây dược liệu ở huyện Đắk Glong bước đầu thành công. Đặc biệt, nhiều loài cây dược liệu quý có giá trị kinh tế, giá trị y tế cao. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng cũng đã ghi nhận phân bố ở dưới tán rừng tự nhiên thuộc khu vực các xã của huyện Đắk Glong như: Bảy lá một hoa, Hoàng tinh hoa đỏ, Lan Kim tuyến, Thạch hộc, Sâm cau, Hà thủ ô đỏ....

Bên cạnh đó, tại một số địa phương trên địa bàn huyện, nông dân bước đầu phát triển thử nghiệm ở quy mô nhỏ dưới 1.000m2 đối với một số cây dược liệu như: Tam thất nam, Bạch chỉ, Thiên môn đông; Kim ngân; Kim tiền thảo..

UBND huyện Đắk Glong đã định hướng quy hoạch vùng trồng dược liệu quý cũng như xây dựng nhà máy chế biến dược liệu giai đoạn 1 tập trung chủ yếu tại xã Quảng Sơn và Đắk Ha. Đây là 2 xã có điều kiện tự nhiên, khí hậu đất đai phù hợp với việc trồng và phát triển cây dược liệu.

Đánh thức tiềm năng dược liệu quý, tạo sinh kế bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 3

Đại diện huyện Đắk Glong báo cáo tham luận tại hội thảo

Huyện Đắk Glong có 61 thôn, bon (trong đó, có 30 bon đồng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ). Đây là dự án đầu tiên về phát triển dược liệu trong nước được Chính phủ quan tâm đầu tư nhằm phát triển tiềm năng, lợi thế gắn với phát triển kinh tế - xã hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đoàn sẽ tham quan vườn dược liệu và cơ sở chế biến dược liệu tại xã Quảng Sơn và xã Đăk Ha, huyện Đăk Glong vào ngày 1/12/2023.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

TPO - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định, dạy Tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 nhằm mục tiêu chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, chủ động cho trẻ trong học tập, hình thành kĩ năng học tập cơ bản và năng lực sử dụng Tiếng Việt, kĩ năng giao tiếp, ứng xử xã hội cho trẻ.
Đan Viện Châu Sơn

Chiều buông Đan viện Châu Sơn

TP - Đã bao năm thênh thang vo vo bánh xe lăn những Quốc lộ số 1, đường Hồ Chí Minh và cao tốc đã khiến tôi bỏ bẵng đi xứ Nho Quan của đất Ninh Bình này. Mà đâu phải xứ lạ? Nho Quan kề ngay địa đầu phía Bắc của xứ Thanh chỉ cách Thành Nhà Hồ Vĩnh Lộc quê tôi vài chục cây số!
Các thành viên của Ethnicity trong một chuyến thực tế về địa phương

Dệt thổ cẩm bằng công nghệ số

TP - Yêu văn hóa dân tộc theo cách riêng, một nhóm bạn trẻ đã nhiệt huyết “dệt” hàng ngàn mẫu hoa văn thổ cẩm của người dân tộc thiểu số bằng công nghệ số. Và từ đây, thổ cẩm Việt đã đi ra thế giới.