Cô giáo 9X xinh đẹp truyền động lực chinh phục điểm 9, 10 môn Tiếng Anh

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với sự tâm huyết và những phương pháp dạy sáng tạo của mình, tỉ lệ học sinh đỗ vào những trường đại học top đầu của cô giáo tiếng Anh Nguyễn Minh Tú hàng năm đều rất cao. Đặc biệt là trong khóa 2003, trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, có đến 90% học sinh của cô đạt điểm 9, 10.

Xuất thân từ gia đình có nguồn gốc làm nông, kinh tế gia đình khó khăn nên điều kiện học tập của Minh Tú không được tốt như các bạn đồng trang lứa. Cô không được đi học thêm nhiều, trong suốt 12 năm học luôn phải tự tìm tòi và xin tài liệu của những anh chị đã học qua, ngoài việc đi học Minh Tú còn phải đi làm phụ giúp bố mẹ. Tuy vậy, suốt 12 năm liền cô đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Cô giáo 9X xinh đẹp truyền động lực chinh phục điểm 9, 10 môn Tiếng Anh ảnh 1

Minh Tú còn có niềm đam mê đặc biệt với tiếng Anh, cô từng đạt giải trong kỳ thi Học sinh Giỏi cấp thành phố, đạt 880 điểm Toeic và 7.5 Ielts. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia rất nhiều hội thảo và các câu lạc bộ về tiếng Anh, đặc biệt là trở thành leader (người đứng đầu) của một câu lạc bộ nghiên cứu học tập môn tiếng Anh giúp các bạn và các em khóa sau học tốt môn học này.

Có lẽ xuất phát từ niềm đam mê với ngoại ngữ đó và mong muốn được truyền đạt tri thức cho thế hệ sau, Minh Tú đã sớm bén duyên với nghề giáo. Cô tâm sự: “Do trước đây học lực của mình khá tốt và mình rất thích dạy học nên thời còn là học sinh trung học mình đã tụ tập mấy đứa em trong xóm rồi dạy và kèm các em ấy học tập. Mình thích được truyền đạt tri thức của mình cho người khác. Vì vậy, khi bước vào đại học, công việc bán thời gian mà mình lựa chọn đầu tiên chính là dạy học”.

Cô giáo 9X xinh đẹp truyền động lực chinh phục điểm 9, 10 môn Tiếng Anh ảnh 2

Lớp học của cô giáo Minh Tú.

Mới đầu dạy cũng chỉ đơn giản vì yêu thích công việc này và muốn có thêm thu nhập đỡ đần bố mẹ, nhưng Minh Tú dần nhận ra bản thân ngày càng đam mê với nghề và đặc biệt tiếng Anh lại là ngôn ngữ mà cô yêu thích nhất nên cứ thế Minh Tú đã bị cuốn vào công việc lúc nào không hay, cứ mê mẩn soạn giáo án rồi tìm tòi những phương pháp học tập thật hay để truyền đạt cho các em học sinh của mình.

Cô Minh Tú bộc bạch: “Mình luôn hướng đến những phương pháp, kỹ năng để có thể đơn giản hóa được tiếng Anh và tối ưu hóa cho học sinh. Mình thường tự nghiên cứu và sáng tạo ra các kỹ năng làm bài mới mẻ mà không ai có, luôn cập nhật vào bài giảng và giáo án của mình hằng năm. Điều mà mình dám chắc ở chính bản thân mình đó là sự tâm huyết. Mình có thể dành thời gian cả cuộc đời này chỉ để tìm tòi, nghiên cứu và truyền đạt tới các em học sinh của mình những kiến thức cho tốt nhất, bởi thực sự từ tận đáy lòng mình rất yêu nghề dạy học này”.

Cô giáo 9X xinh đẹp truyền động lực chinh phục điểm 9, 10 môn Tiếng Anh ảnh 3
Cô giáo 9X xinh đẹp truyền động lực chinh phục điểm 9, 10 môn Tiếng Anh ảnh 4

Cô Minh Tú đã theo đuổi nghề giáo được 8 năm.

Tính đến hiện tại, cô Minh Tú đã theo đuổi nghề giáo được 8 năm và có nhiều kinh nghiệm luyện thi đại học môn Tiếng Anh, giúp được bao thế hệ học sinh cải thiện trình độ học tiếng Anh của mình và chạm đến ngôi trường mơ ước. Với sự tâm huyết và những phương pháp dạy sáng tạo của mình, tỉ lệ học sinh của cô Tú đỗ vào những trường đại học top đầu hàng năm đều rất cao. Đặc biệt, trong khóa 2003 trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, có đến 90% học sinh của cô đạt điểm 9, 10.

Cô giáo 9X xinh đẹp truyền động lực chinh phục điểm 9, 10 môn Tiếng Anh ảnh 5

Ước mơ của cô giáo trẻ là sẽ trở thành một trong những giáo viên top đầu Hà Nội, không chỉ dạy trực tiếp mà còn hướng đến dạy online (trực tuyến) để cho các bạn học sinh ở xa vẫn có thể học được. Để thực hiện ước mơ đó, hiện tại cô đã đang quay lại rất nhiều bài giảng và phát trực tiếp công khai trên fanpage của mình để giúp học sinh trên toàn quốc có thể học tập miễn phí. Cô Minh Tú cũng hy vọng sẽ tiếp tục phát triển các kênh online này hơn nữa trong tương lai, giúp cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được những phương pháp, kỹ năng học tập, các phần kiến thức một cách dễ dàng nhất.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.