Chàng MC xứ Thanh bất chấp ngoại hình thấp bé chinh phục khán giả

0:00 / 0:00
0:00
Chàng MC xứ Thanh bất chấp ngoại hình thấp bé chinh phục khán giả
SVVN - Nguyễn Văn Phú sinh năm 2001, là MC chuyên dẫn các sự kiện tiệc cưới thu hút sự quan tâm của nhiều người. Năng lượng của một người trẻ yêu nghề, giọng nói truyền cảm đầy thu hút đã làm người xem quên đi vóc dáng thấp bé bị coi là điểm trừ trong giới MC của Phú.

Sau khi tốt nghiệp tại trung tâm đào tạo MC sự kiện Văn Minh, Nguyễn Văn Phú lấy nghệ danh là MC Gia Phú. Hiện tại chàng trai 2K1 chuyên dẫn cho các sự kiện tiệc cưới chuyên nghiệp và các sự kiện dã ngoại của công ty như team building, gala dinner...

Chàng MC xứ Thanh bất chấp ngoại hình thấp bé chinh phục khán giả ảnh 1
Chàng MC xứ Thanh bất chấp ngoại hình thấp bé chinh phục khán giả ảnh 2
Chàng MC xứ Thanh bất chấp ngoại hình thấp bé chinh phục khán giả ảnh 3

Gia Phú được mọi người biết đến bởi lối dẫn trẻ trung cả về độ tuổi lẫn phong cách. Nhiều người hay nói cậu là MC trẻ nhất tỉnh Thanh. Qua giọng nói truyền cảm và phong cách dẫn hiện đại, trang trọng ở các tiệc cưới, Phú còn chinh phục mọi người ở những tình huống hài hước, gây cười. Vì vậy những yếu điểm về thể hình đã dần trở thành dấu ấn, đặc điểm riêng không thể nhầm lẫn.

Chàng MC xứ Thanh bất chấp ngoại hình thấp bé chinh phục khán giả ảnh 4

“Lúc mới vào nghề nhiều người kêu mình nhỏ quá, con nít mà đã đi làm MC. Bởi với chiều cao 1m58, gương mặt lại khá non trẻ nên mình chưa thể tạo cho người khác sự tin tưởng”- Gia Phú tâm sự. Có lúc, cậu buộc phải tăng số tuổi của mình để khách hàng yên tâm, chỉ khi dẫn xong mới dám nói tuổi thật. Quá trình làm nghề gặp nhiều lời chê bai, nhưng không vì thế mà Phú nản chí. Phú lại càng tích cực học hỏi đàn anh trong nghề cùng với các thầy giáo. “Dần dần mình đã vượt lên bản thân, đầu tư thật chất lượng trong nội dung dẫn sự kiện, khiến khán giả đón nhận và quên đi vẻ bề ngoài nhỏ bé”- Gia Phú chia sẻ.

Chàng MC xứ Thanh bất chấp ngoại hình thấp bé chinh phục khán giả ảnh 5
Chàng MC xứ Thanh bất chấp ngoại hình thấp bé chinh phục khán giả ảnh 6

Trưởng thành trong gia đình làm nghề nông nhiều vất vả nên ý chí của Phú luôn mạnh mẽ đeo đuổi mục tiêu một cách kiên trì. Gia Phú khẳng định công việc MC không những cho cậu một công việc có thu nhập mà còn đem lại những giá trị khác. Cuộc sống hiện nay giao tiếp rất quan trọng và nghề Mc cho cậu cơ hội tạo sự mạnh dạn, khắc phục được hoàn toàn tật nói lắp và sai ngôn ngữ tại vùng quê, hơn nữa còn là kinh nghiệm sống, gặp gỡ học hỏi với nhiều người.

Chàng MC xứ Thanh bất chấp ngoại hình thấp bé chinh phục khán giả ảnh 7
Chàng MC xứ Thanh bất chấp ngoại hình thấp bé chinh phục khán giả ảnh 8

“Mình cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc vì nghề MC được đi, gặp gỡ nhiều anh chị, những người bạn tốt ở mọi nơi. Từ đó mình đã và đang học hỏi những chia sẻ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nghề nghiệp giúp mình trưởng thành, phát triển hơn. Đó là khoảng thời gian Gia Phú cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với công việc của mình. Chỉ khi làm xong được bắt tay nhận lời cảm ơn từ đối tác là mình rất vui rồi” – Phú tâm sự.

Chàng MC xứ Thanh bất chấp ngoại hình thấp bé chinh phục khán giả ảnh 9
Chàng MC xứ Thanh bất chấp ngoại hình thấp bé chinh phục khán giả ảnh 10

Hiện nay với tình hình dịch bênh đã ảnh hưởng khá lớn tới công việc của Phú và cậu đang phải tạm ngưng. Nhưng là người sáng tạo, hoạt bát nên Gia Phú cũng tìm nhiều cách để trang trải cuộc sống của mình.

Chàng MC xứ Thanh bất chấp ngoại hình thấp bé chinh phục khán giả ảnh 11

Khi dịch bệnh được khống chế, Gia Phú mong muốn sẽ phát triển bản thân nhiều hơn. Bên cạnh đó, là được đào tạo những bạn trẻ có chung đam mê, thực sự có khao khát và năng lực với nghề MC.

Chàng MC xứ Thanh bất chấp ngoại hình thấp bé chinh phục khán giả ảnh 12
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.