Cô giáo Thanh Hương với niềm cảm hứng truyền lửa

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Cô gái đến từ Ninh Bình tên Nguyễn Thị Thanh Hương có tấm lòng nhiệt huyết đầy sức sống. Một cô giáo trẻ đem đến sự tự tin, truyền cảm hứng cho học sinh sau mỗi lần lên lớp, giúp các em không còn sợ sau khóa học khiến phụ huynh rất hài lòng.

Thi đỗ vào trường Đại học Ngoại ngữ, Thanh Hương theo học ngành Quản trị học, khoa Sư phạm Tiếng Anh. Ngay từ năm đầu đại học, Hương đã tự lập vì không muốn dựa dẫm vào gia đình, bớt phần lo kinh tế cho bố mẹ. Hương làm gia sư dạy môn tiếng Anh cho các em nhỏ.

Chỉ thu phí từ 80.000 - 100.000 nghìn đồng, song số tiền này cũng đủ để Hương trang trải cuộc sống trong thời gian học. Sợ gia đình lo lắng, sợ con gái vất vả nên cô giấu việc mình đi làm gia sư.

Cô giáo Thanh Hương với niềm cảm hứng truyền lửa ảnh 1

Sang năm 2 đại học, Thanh Hương tham gia học lớp kỹ năng mềm cho sinh viên miễn phí. Tại khoá học này, Hương nhận thấy những thiếu sót của bản thân. Không chỉ cô, mà với mỗi người đều cần có sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng mềm…

Chính vì vậy, Hương quyết định đăng ký khóa học kỹ năng mềm chuyên sâu cho sinh viên tại một trung tâm ở Hà Nội. Khoá học đã giúp Hương mở lòng hơn và tự tin để nói trước các bạn trong lớp. So với những lần đầu Hương e ngại khi đứng nói trước lớp thì giờ đây Hương trở nên thích nói hơn.

Cô giáo Thanh Hương với niềm cảm hứng truyền lửa ảnh 2

Có lần trong lớp học kỹ năng mềm, Hương được anh quay phim của trung tâm khen có giọng nói hay và nhờ ghi hình cho trung tâm. Sau những lần trải nghiệm đã giúp Hương nhận ra được điểm mạnh của mình. Hương bắt đầu tìm hiểu học khóa MC chuyên nghiệp và bước vào nghề dẫn từ đây. Để được thành công Hương đã trải qua không ít những lần thử thách khó khăn trong cuộc sống này.

Mới đầu khi vào nghề, Hương đi dẫn free cho các chương trình thiện nguyện, dần dần là các chương trình nhỏ với castxe thấp. Từ những cuộc thi MC, những buổi casting Hương đều đăng ký có mặt để biết thêm hình thức, tự trau dồi kiến thức và sự tự tin cho mình. Dần dần khi đã có kinh nghiệm, cơ hội cũng mở ra với Hương khi cô được dẫn các bản tin cho Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Đài truyền hình VTC, Truyền hình Kiểm sát Nhân dân.

Cô giáo Thanh Hương với niềm cảm hứng truyền lửa ảnh 3
Cô giáo Thanh Hương với niềm cảm hứng truyền lửa ảnh 4
Cô giáo Thanh Hương với niềm cảm hứng truyền lửa ảnh 5

Ít có ai biết rằng, trước đây Hương là một người khá nhút nhát không dám dơ tay phát biểu quan điểm, suy nghĩ riêng của mình trước một ai. Vậy mà cô gái ấy giờ đây đã có thể đứng trước đám đông, đứng trước ống kính cười nói và thể hiện một cách tự nhiên như ngoài đời thường. Hương chia sẻ, hồi nhỏ cô rất ngưỡng mộ các anh chị đứng dẫn trên sân khấu, đứng trước ống kính truyền hình thể hiện phong cách tự nhiên, chuyên nghiệp. Điều đó đã đi sâu vào tâm trí của Hương và không ngừng thôi thúc Hương mỗi ngày, làm cho niềm say mê với nghề dẫn ngày một trỗi dậy.

Sau một thời gian đi dẫn, Hương đến xin một số trung tâm dạy kỹ năng sống cho trẻ. Những ngày đầu đến lớp các em rất rụt rè, không dám đứng phát biểu, giới thiệu về bản thân mình, có bạn đứng lên nói thì run run, ấp úng hoặc nói nhỏ trong miệng. Những lúc như vậy, Hương khích lệ, động viên và tạo ra không khí lớp học vui vẻ, thân thiện giúp các bạn có một tâm lý thoải trong lớp. Hương hướng dẫn các bạn từ kỹ năng làm việc nhóm đến kỹ năng thuyết trình, tư thế, tác phong khi thuyết trình và dẫn chương trình,…

Cô giáo Thanh Hương với niềm cảm hứng truyền lửa ảnh 6
Cô giáo Thanh Hương với niềm cảm hứng truyền lửa ảnh 7
Cô giáo Thanh Hương với niềm cảm hứng truyền lửa ảnh 8

Nhờ đó, các bạn nhỏ rất tích cực tham gia các hoạt động của lớp với tinh thần vui vẻ và quý mến cô giáo. Thậm chí còn có bạn bị ốm, tuy người còn mệt mà vẫn đòi phụ huynh cho đến lớp học MC của cô Hương. Hương dạy kỹ năng MC giao tiếp thuyết trình sự tự tin cho các bạn, không phải mong các bạn nhỏ học để làm MC mà Hương chỉ mong các bạn nhỏ có thể đứng trước lớp làm bài tập nhóm hay thuyết trình về chủ đề nào đó mình yêu thích nói to và tự tin hơn. không phải e dè sợ sệt.

Mong muốn của Hương cũng giống như của các bậc phụ huynh là mong các bạn nhỏ có một môi trường rèn luyện kỹ năng cho bản thân, có thể thuyết trình bài tập trước lớp, tham gia nhiều hoạt động của nhà trường, biết được các kỹ năng xử lý tình huống trong cuộc sống... Chính vì vậy Hương đã thành lập ra Câu lạc Bộ nghệ thuật Takids. "Đó sẽ là môi trường rèn luyện kỹ năng tự tin tốt nhất cho các bạn nhỏ", Hương chia sẻ.

Cô giáo Thanh Hương với niềm cảm hứng truyền lửa ảnh 9
Cô giáo Thanh Hương với niềm cảm hứng truyền lửa ảnh 10
Cô giáo Thanh Hương với niềm cảm hứng truyền lửa ảnh 11
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.